Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

HOAN NGHÊNH THÔNG CÁO CHUNG VIỆT - MỸ VỀ BIỂN ĐÔNG

Mỹ-Việt ra thông cáo chung về Biển Đông

Hải quân Mỹ thăm Việt Nam
Hoa Kỳ và Việt Nam vừa ra thông cáo chung kêu gọi tự do lưu thông hàng hải và phản đối việc dùng vũ lực tại Biển Đông.

Thông cáo chung này được đưa ra sau vòng Đối thoại về chính trị-an ninh-quốc phòng Việt- Mỹ lần thứ tư diễn ra hôm thứ Sáu 17/06 tại Washington D.C., trong đó các diễn biến mới nhất tại Biển Đông đã được hai bên thảo luận.

Sau cuộc họp, hai bên thống nhất rằng "việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế".

Thông cáo chung cũng viết: "Tất cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua tiến trình hợp tác ngoại giao, không sử dụng vũ lực".

Văn bản thông cáo đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay: "Hai bên ghi nhận rằng các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và hàng hải cần phải tuân thủ các nguyên tắc đã được luật pháp quốc tế công nhận, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982".

"Hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố chung về cách hành xử của các bên ở Biển Đông ký kết giữa Asean và Trung Quốc năm 2002 và khuyến khích các bên đạt thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử."

Căng thẳng gia tăng

Thông cáo được đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc điều tàu Hải Tuần 31 qua Biển Đông, và Philippines cũng quyết định điều tàu chiến lớn nhất tới khu vực này.

Trung Quốc chuẩn bị tập trận ba ngày, trong khi Việt Nam đã bắn đạn thật hôm thứ Hai 13/06.

Bản thông cáo ra hôm 17/06 tại Washington D.C. có đoạn: "Mỹ nhấn mạnh rằng các vụ việc gây quan ngại trong những tháng gần đây không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực".

Tất cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua tiến trình hợp tác ngoại giao, không sử dụng vũ lực.
Nội dung thông cáo
Cuộc đối thoại chính trị-an ninh-quốc phòng Việt Mỹ lần thứ tư do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các Vấn đề Chính trị và Quân sự Andrew Shapiro chủ trì.

Trung Quốc đã nhiều lần tỏ tức giận về việc "một bên thứ ba" tham gia vào tranh chấp Biển Đông, nhất là sau khi giới chức Hoa Kỳ, kể cả Ngoại trưởng Hillary Clinton, tuyên bố rằng tự do lưu thông ở Biển Đông là "quyền lợi quốc gia" của Mỹ.

Thời gian gần đây, Việt Nam tỏ ra nỗ lực trong việc kêu gọi và tranh thủ dư luận nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ, trong vấn đề Biển Đông.

Thượng Nghị sỹ Jim Webb, trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai tuần rồi, nói: "Tình hình chủ quyền tại Biển Đông thực ra lại giúp quan hệ giữa hai bên (Việt Nam và Hoa Kỳ) bằng cách nó khiến cả hai hiểu rõ điểm chung trong quyền lợi của mình".

Ông Webb, người từng tham chiến ở Việt Nam, cũng kêu gọi chính phủ Mỹ cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông.

Một điểm đáng chú ý là trong thông cáo chung sau cuộc đối thoại, không có điểm nào đề cập tới vấn đề nhân quyền, vẫn được cho là chủ đề mà Việt Nam và Hoa Kỳ còn nhiều khác biệt.


15 nhận xét :

  1. Phen này chắc anh Tung Của không dám ngạo mạn nữa rồi.Đúng là đã đến lúc "Sĩ tướng 1 lòng phụ tử,hòa nước sông chén rượu ngọt ngào".Hoan hô tư duy đổi mới về công tác Đối ngoại của nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  2. Ơn trời! Mong sao trong họa có mầm phúc cho dân tộc này...cho dù phải gầy dựng lại từ đầu!

    Trả lờiXóa
  3. Thử một kịch bản: Trung Quốc không dùng vũ lực thực sự.
    - TQ cứ điều giàn khoan, thiết bị thăm dò dầu khí...tại nơi TQ coi là lãnh địa của họ.

    Trả lờiXóa
  4. Hy vọng là trong họa có phúc, dù khổ đau và vất vả, nhân dân ta sẽ làm lại từ đầu "miễn sao bảo vệ được vẹn toàn bờ cõi tổ tiên"
    Thông qua hoạn nạn này hy vọng ĐCS VN tỉnh ngộ và có đổi mới thực sự!!!

    Trả lờiXóa
  5. "Thử một kịch bản: Trung Quốc không dùng vũ lực thực sự.
    - TQ cứ điều giàn khoan, thiết bị thăm dò dầu khí...tại nơi TQ coi là lãnh địa của họ.
    17:56 Ngày 18 tháng 6 năm 2011"
    bác nói quá đúng, trung quốc cứ lì lì làm tới như vậy thì sao? Lo quá đi mất, mình phải làm gì? bắn nó trước à?

    Trả lờiXóa
  6. Oánh như năm 1979. Tại sao không?

    Trộm vào tận trong nhà mà vẫn còn sợ thì quá nhục.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Liên Hiệp Quốc phải can thiệp vì hành động của Trung Quốc vi phạm luật do LHQ bảo trợ.

    Trả lờiXóa
  8. Một đảng viênlúc 20:48 18 tháng 6, 2011

    Cuộc gặp gỡ này là sách lược thôi. Ta "doạ" TQ tí để TQ thấy rằng đừng cậy làm anh mà cứ thỉnh thoảng véo tai thằng em được đâu. Nhiều lần rồi, hễ khi ta bị TQ bắt nạt quá thì xích lại với Mỹ, để nắn gân TQ. Nhưng trước sau ta không thay lòng đổi dạ với người bạn Vàng 16 chữ. Đừng dạy khôn những bộ óc siêu việt của Đảng. Kiểu gì thì xích gần với TQ vẫn lợi hơn. Nói chuyện với TQ dựa trên tinh thần anh em đồng chí, tinh thần quốc tế vô sản dễ hơn nhiều nói chuyện với Mỹ. Với Mỹ, chưa gì nó đã dùng lá bài nhân quyền để đặt điều kiện này nọ. Chưa kể nó cài cắm người phá từ trong phá ra. Liên Xô to lớn thế nó còn làm sụp đổ nữa là VN. Chơi với Mỹ lúc nào cũng phải lo chống "diễn biến hoà bình" (cái bọn đế quốc và phản động có lúc nào đã thôi chống phá ta đâu), rất mệt. Lúc này càng phải cảnh giác vì chúng chống phá nhưng núp dưới chiêu bài hợp tác, viện trợ. Nên nhớ các tài liệu học tập nội bộ của Đảng bao giờ cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao cảnh giác chống diễn biến hoà bình từ các thế lực thù địch, nói thẳng ra là Mỹ,phương Tây và bọn người Việt hải ngoại. Kể từ đầu thập niên 90 đến nay chưa bao giờ ta coi mối nguy hiểm đến từ TQ. Cắt mấy cái dây cáp thì đã sao? Anh em cũng có lúc bát đũa xô, đừng vội làm ồn lên, bọn ĐQ càng dễ lợi dụng. Tóm lại theo tôi, chơi với Mỹ kiểu gì cũng chỉ là sách lược, giải quyết tình thế. Hữu nghị với Trung Quốc để bảo vệ CNXH, đấy là vấn đề số một và vĩnh viễn.

    Trả lờiXóa
  9. Hãy xem xét lại 16 chữ vàng và 4 tốt 1 cách nghiêm túc để cứu nước,cứu dân tộc này.Những com trước tôi đã trao đổi với các bác rồi chính TQ tạo cho chúng ta NGẢ sang người MỸ.Mà chơi với MỸ tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  10. Nhuc nhat la dan ap dan di bieu tinh de lay long quan thay Tau

    Trả lờiXóa
  11. toàn văn song ngữ tại đây
    http://gocsan.blogspot.com/2011/06/us-vietnam-political-security-and.html

    Trả lờiXóa
  12. Các Bác,

    Lời tuyên bố chung là kết quả của cuộc họp dựa trên các rắc rối đã xảy ra cho đến lúc có cuộc họp. Với các rắc rối ấy, mức độ ấy thì lời tuyên bố ấy là vừa đủ.

    Nay mai giặc mang dàn khoan dầu vào hải phận Phi hoặc Việt sẽ có các phản ứng mới, các rắc rối mới, tình hình mới, thì sẽ có cuộc họp mới và tuyên bố mới, cứ thế cứ thế ...

    Các bác cứ xem lại các giai đoạn tầng cấp trước khi chính thức có chiến tranh hay dàn hòa từ xưa nay, từ đông tây, đều từng bước tường bước thế cả.

    P/S: lời tuyên bố chung Việt - Mỹ hôm nay không phải là sách lược bất di bất dịch dài lâu, cũng không phải là kinh điển có giá trị vào mai sau, tùy thuộc vào tình hình, và tùy thuộc rất nhiều vào phía Việt Nam có "hợp tác toàn diện" với Mỹ hay không mà thôi.

    Tại sao phải đi với Mỹ trong khi Trung Quốc liền sông liền biển, liên đảng, một lứa, đó là câu hỏi cũng là ní nuận của dăm bảy cá nhân "trung kiên chuyên chính" tui gặp hàng ngày trên nét, dưới đất. Xin thưa, hãy nhìn vào thực tế cuộc sống. Người Mỹ, công ty Mỹ qua mình làm ăn, họ vác cái xác, kế hoạch và tiền qua thôi, ta làm cả. Còn người Trung Quốc, công ty Trung Quốc thì vác cả cái chén, thóc gạo thậm chí cái toilet và người của họ qua, sử dụng đất của mình làm nhà ở, khoanh vùng lại như đặc khu, kinh doanh của họ không làm cho ta phong phú tay nghề, học hỏi kỹ thuật và kích thích thương mãi quanh vùng đó.

    Nhiêu đó thôi đủ để khỏi xa rời thực tế.

    qx

    Trả lờiXóa
  13. Bắn nhau làm gì? Cử mấy chú đặc công nước ra đặt mấy quản mìn biền (thủy lôi) cho nổ bùm xem dàn khoan có đi đời nhà ma không. Nó dám bảo mình phá à? Nếu nó bảo thì ta bảo đấy là tai nạn nó tự gây nên, vì thiết bị của Tàu là đồ đểu nên kém an toàn.

    Trả lờiXóa
  14. Nếu chúng nó vẫn xâm phạm lãnh hải VN, đưa dàn kho an... thì chúng ta sẽ thông báo tập trận xả ngư lôi vào chúng nó

    Trả lờiXóa
  15. Để em tìm bản tiếng Anh, xem có phải là "Tất cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua tiến trình hợp tác ngoại giao, không sử dụng vũ lực" hay không nhé!

    Trả lờiXóa