Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

EM NÀY CON NHÀ AI MÀ TRẺ THẾ ĐÃ CHỨC TO?

 
Bà Đường Thị Xuyên phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Duy Chiến 
 
Lạng Sơn có nữ Phó Giám đốc Sở Nội vụ 36 tuổi
 
Tiền Phong
27/08/2020 10:29
 
TPO - Sáng nay (27/8), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm bà Đường Thị Xuyên làm Phó Giám đốc sở Nội vụ Lạng Sơn.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Đường Thị Xuyên, Trưởng phòng Tổ chức biên chế và cải cách hành chính, Sở Nội vụ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở này, kể từ ngày 1/9/2020 (thời hạn là 5 năm). 

Bà Đường Thị Xuyên (SN 1984) là cử nhân học viện hành chính quốc gia, chuyên ngành hành chính học.

Với 15 năm công tác trong ngành, có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Nội vụ, bà Xuyên được tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước”. 


 
Tập thể lãnh đạo sở Nội vụ Lạng Sơn nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn bà Xuyên nỗ lực hơn nữa, cùng tập thể lãnh đạo sở Nội vụ đoàn kết, xây dựng ngành tổ chức nhà nước tại địa phương ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành tổ chức nhà nước (28/8/1945- 28/8/2020), lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Duy Chiến

8 nhận xét :

  1. Cô em này là con đồng chí nào? Mới 36 tuổi mà có 15 năm công tác. Thì chỉ có thể học đại học tại chức thôi. Nếu bạn ấy thực sự học giỏi đại học chính quy thì OK.

    Trả lờiXóa
  2. Lạng Sơn có Hoàng Đức nghi, sinh 1940, năm 1982 Bộ trưởng Bộ Vật Tư.

    Trả lờiXóa
  3. Theo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
    (https://www.moha.gov.vn/gioi-thieu/so-noi-vu/so-noi-vu-tinh-lang-son-13485.html) thì nơi đây chỉ có Đường Ngọc Xuyên chứ không có ai tên Đường Thị Xuyên cả.

    Trả lờiXóa
  4. Tập thể lãnh đạo sở Nội vụ Lạng Sơn nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn (ảnh trong bài báo).
    Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn có chơi khăm lãnh đạo sở Nội vụ Lạng Sơn không vậy? Vì tôi thấy lẵng hoa chúc mừng y chan lẵng hoa phúng điếu.

    Trả lờiXóa
  5. Bà Đường Thị Xuyên (SN 1984) là cử nhân học viện hành chính quốc gia, chuyên ngành hành chính học, tức là 36 tuổi. Tính ra, nếu tốt nghiệp phổ thông năm 18 tuổi, đậu đại học và học 4 năm thì phải hết 22 tuổi mới ra trường. Rồi đi làm 15 năm thì năm nay phải là 37 - 38 tuổi, đó là mọi việc suôn sẻ. Thế thì lấy đâu ra 36 tuổi có thâm niên 15 năm công tác??? Mới xem qua như vậy đã thấy có gì gian dối rồi!

    Trả lờiXóa
  6. Trong đảng càng có nhiều "Hot girl" càng thu hút mọi người.

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Khắc Sánglúc 07:14 28 tháng 8, 2020

    Chắc chắn là con cháu bọn Kễnh nhiều tuổi ĐỂU

    Trả lờiXóa
  8. 36 tuổi , công tác 15 năm , tính ra làm việc từ 21 tuổi , học đại học năm 18 tuổi , ra trường 21 tuổi, vị chi học ĐH có 3 năm ?? Đây có thể là nhân vật kiệt xuất của Lạng Sơn và của VN trong tương lại gần ? Đây đúng là "hồng phúc của nhân dân Lạng Sơn và dân tộc VN".

    Trả lờiXóa