Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

HÀ NỘI CHI 800 TỶ XÂY TRỤ SỞ TÒA ÁN ND THÀNH PHỐ

  
Chánh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính

Hà Nội chi gần 800 tỷ đồng xây trụ sở Tòa án nhân dân thành phố
 
Tiền Phong07/07/2020 11:15

TPO - Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong tháng 7/2020 sẽ khởi công xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố, mức đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Trước đó, trong phần báo cáo tại Kỳ họp HĐND thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết tòa này đã tạm thời chuyển trụ sở về TAND cấp cao tại Hà Nội, phát sinh nhiều khó khăn trong việc xét xử.

Theo ông Chính, hiện TAND thành phố chỉ được bố trí 9 phòng xét xử trong khi lượng án phải thụ lý rất lớn, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020 đã thụ lý hơn 3.500 vụ án các loại, dẫn đến tình trạng chủ tọa không thể tổ chức xét xử theo lịch đã lên và các đương sự đã đến đủ, do thiếu... phòng xử.

Ông Chính đề nghị HĐND và UBND thành phố quan tâm sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở TAND thành phố Hà Nội, hỗ trợ đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trụ sở các TAND cấp huyện.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, thành phố đã triển khai quy hoạch các cơ quan khối tư pháp. Đến tháng 9/2016 đã bàn giao toàn bộ quy hoạch trụ sở khối cơ quan tư pháp, trong đó có cả ngành công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án, bộ phận thi hành án.

Sau khi hoàn thành quy hoạch trụ sở khối cơ quan tư pháp của thành phố, UBND thành phố đã xin ý kiến Thường trực Thành ủy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đã đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng để xây dựng toàn bộ trụ sở cho TAND thành phố, tòa án cấp huyện; Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cũng như các cơ quan thi hành án; trụ sở Công an thành phố và trụ sở công an một số quận, huyện.

"Đã khởi công được 12 trụ sở của Viện kiểm sát nhân dân, TAND cấp huyện cũng như Công an thành phố. Riêng trụ sở của TAND thành phố sẽ khởi công trong tháng 7/2020 với nguồn vốn gần 800 tỉ đồng", ông Chung nói.

Trường Phong

6 nhận xét :

  1. Cái uy tín của tòa án không phải là cái trụ sở! Chánh án tối cao như Nguỹên Hòa Bình mà còn không biết việc mình làm thì thôi rồi! Còn gì để nói??!!

    Trả lờiXóa
  2. Vấn đề không phải xây nhiều phòng xử án mà phải xem tại sao tội phạm ở xã hội ta nhiều và ngày một gia tăng dẫn đến quá tải cho cơ quan điều tra và xét xử
    Tôi không nhớ rõ nhưng hình như ở Nauy tòa án phải giảm biên chế và đóng cửa vì xã hội giảm nhu cầu xét xử, quan tòa thất nghiệp và đóng cửa. Đó mới là mô hình xã hội đáng để chúng ta học tập.

    Trả lờiXóa
  3. "Cần nâng cao chất lượng , đạo đức điều tra, xét xử , không cần trụ sở hoành tráng, cái áo không làm nên thầy tu .." ( Bác và Dân nói thế)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng khi cán bộ tư pháp quá yếu kém, không thực thi được công lý, thì phải cần sự hoành tráng bề ngoài để bù trừ lại.
      Bác và Dân nói là chuyện của Bác và Dân, còn cán bộ quan chức làm là chuyện riêng của cán bộ quan chức, cho dù chuyện riêng đó làm từ nguồn tiền của dân.

      Xóa
  4. Án oan ngập tràn. Chánh án kém trình độ (ngu ngốc và tham lam). Luật sư có tâm bị vùi dập. Xây dựng làm gì? Để ăn chặn kiếm chác ! Tư pháp CHXHCN Việt nam là vậy.

    Trả lờiXóa
  5. Trông bác Chánh an HN na ná bác Chánh an tối cao wa

    Trả lờiXóa