Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

TÀU TRUNG QUỐC TRUY ĐUỔI, ĐÂM TÀU VÀ ĐÁNH ĐẬP NGƯ DÂN TA


 
Tàu cá hư hỏng sau khi bị tàu Trung Quốc tông - Ảnh: T.M

Trình báo việc tàu Trung Quốc truy đuổi, đâm hỏng tàu, đánh ngư dân Việt ở Hoàng Sa 
 
Tuổi trẻ
12/06/2020 20:54 GMT+7

TTO - Tàu sắt Trung Quốc mang số hiệu 4006 cùng một xuồng máy truy đuổi, tấn công, đâm nứt mạn tàu, khống chế cướp ngư lưới cụ, hải sản và đánh đập thuyền viên Việt Nam ở Hoàng Sa - ngư dân Nguyễn Lộc ở Quảng Ngãi vừa trình báo đến cơ quan chức năng.

Việt Nam theo dõi thông tin tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đi vào vùng EEZ
Indonesia lên án tàu cá Trung Quốc đối xử với ngư dân như nô lệ
Phản đối tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi ở Hoàng Sa

Ngày 12-6, tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), tàu cá QNg 96416 do ngư dân Nguyễn Lộc (42 tuổi, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 15 lao động hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa vừa về đến đất liền, trình báo việc bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, tông va, khống chế, đánh và lấy hải sản, ngư lưới cụ...



Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Lộc kể khoảng 10h sáng 10-6, khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực biển cách đảo Linh Côn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 8 hải lý về hướng tây nam thì bị tàu sắt Trung Quốc số hiệu 4006 cùng một xuồng máy truy đuổi.
Các ngư dân may mắn thoát chết trở về đất liền an toàn - Ảnh: T.M

Thuyền trưởng Lộc lái tàu cá né tránh nhưng không thoát khỏi sự kèm cặp và truy đuổi của tàu Trung Quốc. Nhiều lần bị tàu 4006 tông khiến tàu cá QNg 96416 hư hỏng, lật nghiêng.

"Tôi lái tàu tránh truy đuổi thì tàu Trung Quốc số hiệu 4006 đè ở phía sau tàu khiến tàu cá chìm, anh em dọt nhanh xuống biển. Lúc này tôi ngồi trong cabin tàu cá nước đã tới ngực, anh em la bọn bây giết người, bọn bây giết người", thuyền trưởng Lộc kể.

Ngay sau đó, tàu sắt Trung Quốc hãm lái, tàu cá ở trạng thái nửa nổi nửa chìm.

13 ngư dân bám được vào thúng, 3 ngư dân được xuồng máy Trung Quốc cứu và đưa về lại tàu cá, người phía Trung Quốc cùng ba ngư dân Việt Nam lên nổ máy bơm cứu tàu cá. Thấy vậy 13 ngư dân chèo thúng trở lại tàu.

Các ngư dân được kiểm tra y tế khi trở về đất liền vì có tiếp xúc trực tiếp với người 
Trung Quốc - Ảnh: T.M

Phía Trung Quốc tiếp tục tra xét, lấy nhiều ngư cụ và hải sản trên tàu.

Riêng thuyền trưởng Lộc bị phía Trung Quốc yêu cầu ký tên, nhưng anh nói không biết chữ nên bị đánh và yêu cầu điểm chỉ dấu vân tay.

"Khi lên tàu Trung Quốc, họ yêu cầu ký vào một tờ giấy, không ký là họ đánh. Lúc bị đánh, tôi thấy tàu lớn (tàu 4006) mở hai khẩu súng to. Tôi bị đạp khoảng ba bốn chục cái, bị đánh khoảng 20 cái", thuyền trưởng Lộc kể.

Ngư dân Lộc kể tiếp: "Họ biểu tôi kêu đồng đội (tàu cá Việt Nam khác) dắt về chớ họ không liên can. Tôi biểu họ dắt vào gò (khu vực nước cạn) để khắc phục nhưng họ không chịu và đánh đập tôi một trận tơi bời rồi đi".

Theo các ngư dân, phía Trung Quốc lấy đi 2 máy định vị và máy dò cá, 1 thuyền thúng, 5 bành dây hơi, 1 tấn hải sản và làm hư hỏng nhiều bộ phận trên thân tàu QNg 96416. Thiệt hại về tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Được biết, tàu cá QNg 96416 cùng 16 ngư dân xuất bến ngày 6-6, đến ngày 10-6 thì bị nạn và buộc phải trở về bờ để khắc phục. Sau khi về đến bờ, các cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly toàn bộ ngư dân đi trên tàu để phòng ngừa dịch COVID-19.

Trần Mai

7 nhận xét :

  1. Công an hãy xông ra mà chiến đấu với giặc, bảo vệ ngư dân! Hãy giết giặc cứu dân lành lưu danh thiên cổ!
    Đừng giết một cụ già đáng tuổi cha ông của mình như cụ Kình thì ô nhục ngàn băm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồn biên phòng trên đất liền cảng Sa Kỳ ghi nhạn khai báo của ngư dân. Chuyển báo cáo cấp trên xem xét giải quyết. HÊT!

      Xóa
  2. Đề nghị các ngư dân đến Lãnh Sứ Quán Hoa Kỳ mà trình báo chứ cứ kiểu trình báo này rồi phận con kiến mà kiện củ khoai thôi, nhìn mà đau xót

    Trả lờiXóa
  3. " Giờ này Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta!"lời thở than của người dân quá đúng!

    Trả lờiXóa
  4. TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI

    Luôn có tin tàu lạ
    Giết ngư dân, phá tàu.
    Xin được hỏi thủ tướng:
    Quân đội của ta đâu?

    Nếu vì hèn không thể
    Bảo vệ được người dân,
    Thì xin bớt lem lẻm
    Vì nước và vì dân.

    Cũng xin hỏi thủ tướng
    Dân nuôi quân đội ta
    Có điều gì không ổn,
    Đáng phải để kêu ca?

    Vậy thì sao quân đội
    Không bảo vệ bà con.
    Sao tướng nhiều đến thế.
    Mà toàn tướng chơi gôn?

    Cuối cùng, xin thủ tướng
    Trả lời dân thực lòng:
    Vấn đề là như thế.
    Thủ tướng xấu hổ không? TBT

    Trả lờiXóa
  5. VẪN CÒN TIN CÁI THẰNG TẦU
    THÌ DÂN CÒN PHẢI KHỔ ĐAU TRĂM CHIỀU!

    Trả lờiXóa