Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Quảng Trị: KỶ LUẬT 2 CÁN BỘ TẰNG TỊU VỚI NHAU

Hai cán bộ thanh tra bị kỷ luật
vì quan hệ nam nữ không trong sáng
 
Tuổi trẻ
03/06/2020 15:50 GMT+7


TTO - Chiều 3-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết vừa có quyết định kỷ luật hai cán bộ thuộc cơ quan thanh tra tỉnh này.

Trong hai cán bộ vừa bị kỷ luật, bà Đỗ Thị Mỹ Phú - trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Còn ông Phạm Ngọc Hoài, cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.


Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, bà Đỗ Thị Mỹ Phú và ông Phạm Ngọc Hoài đều được xác định thiếu tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong công tác; vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống trong quan hệ nam nữ.

Riêng ông Hoài còn được xác định có biểu hiện, suy nghĩ "tham vọng chức quyền" không trong sáng, lệch lạc về tư tưởng chính trị.

Cả hai đều đã có gia đình riêng.

Ngoài hai án kỷ luật dành cho hai cán bộ của Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã kỷ luật hình thức khiển trách với ông Văn Lợi - phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng - vì đã vi phạm trong công tác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, để xảy ra vụ việc khai thác gỗ, phá rừng, lấn chiếm đất rừng thuộc địa bàn xã Húc Nghì, huyện Đắkrông trong thời gian giữ chức vụ phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Đắkrông.

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Võ Ngọc Khoa - trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Triệu Phong.

Ông Khoa được xác định có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Nhà nước trong quản lý đất đai, tài chính trong thời gian giữ cương vị bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Triệu Đại.

Quốc Nam

7 nhận xét :

  1. Cán bộ của Đảng cả đấy. Nói thật, cái Đảng này hỏng từ lâu rồi, không chữa trị được đâu. Ai còn tin họ tuyên truyền thì cũng là những người mù quáng.

    Trả lờiXóa
  2. Chó đực và chó cái chứ cán bộ gì bọn này.

    Trả lờiXóa
  3. Can bộ đảng viên không được vi phạm pháp luật, không được vi phạm 19 điều không được làm, đây vi phạm pháp luật mà chỉ bị khiển trách thì nhè hều hết 1 năm hình thức kỷ luật này tự nhiên được xóa bỏ không phải lưu hồ sơ.

    Trả lờiXóa
  4. CHÚNG NO CƠM THÌ RỬNG MỠ THÔI. CHẮC LÀ CHÚNG ĐANG CỐ GẮNG TẠO THUẦN CHỦNG!!!

    Trả lờiXóa
  5. Một lũ “ ăn của dân không chừa một thứ gì “ nó nê , ấm cật thì dậm giật “ con tự do “ là chuyện bình thường!!!

    Trả lờiXóa
  6. Ngôn ngữ tiếng Việt thật sự vô cùng uyển chuyển và phong phú, cùng 1 nghĩa có thể có rất nhiều cách để diễn đạt và với mỗi cách diễn đạt lại có cách xử lý khác nhau. Ngoại tình thì ghi rõ ra là ngoại tình tại sao phải ghi "quan hệ không trong sáng"? Hai vị này đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật chứ khiển trách, cảnh cáo là không thỏa đáng! Cứ đụng đến cán bộ thì lại là kỷ luật, còn dân đen thì ra tòa, chỉ có ở Việt Nam mới có 2 hình thức xử lý cho một loại tội phạm. Chỉ có dân là chết chứ cán bộ nhà nước, càng chức to thì khi phạm luật lại chỉ bị kỷ luật về đảng, mà còn phải hỏi ý kiến đảng ủy cấp trên mới được kỷ luật. Thử hỏi tại sao dân chán ghét chế độ là vì vậy!

    Trả lờiXóa
  7. Bắt hai đứa cho lên xe, bắt trần truồng, vừa đeo thẻ Đảng, thẻ công chức đi khắp các nẻo đường diễn lại cho mọi người coi rồi quay phim chụp ảnh phát trên VTV cho toàn thiên hạ biết.

    Trả lờiXóa