Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

DÂN ẤN ĐỘ ĐỐT HÌNH TẬP CẬN BÌNH VÀ CỜ TRUNG QUỐC


Dân Ấn Độ đốt hình ông Tập Cận Bình bên lễ tang 20 quân nhân

TUổi trẻ

18/06/2020 21:07 GMT+7

TTO - Hôm 18-6, người dân Ấn Độ đốt chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giữa lúc lễ tang của 20 quân nhân người Ấn ra đi trong vụ đụng độ tại biên giới với Trung Quốc hôm 15-6 diễn ra tại nhiều nơi.

Biểu tình chống Trung Quốc lan ra nhiều tỉnh thành Ấn Độ
Trung Quốc tung tin tập trận lớn tại Tây Tạng để dằn mặt Ấn Độ?
Trung Quốc thiệt hại gấp đôi Ấn Độ trong đụng độ ở biên giới?
 
Lễ tang của 1 trong 20 quân nhân Ấn Độ diễn ra tại thành phố Maner, bang Bihar ngày 18-6 Ảnh: REUTERS

Ba ngày sau vụ đụng độ, lực lượng quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc vẫn trong tâm thế cảnh giác cao độ tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh phía tây dãy Himalaya.

Trong khi phía Ấn Độ thông báo có 20 quân nhân thiệt mạng, Trung Quốc vẫn chưa công bố thông tin thương vong của mình. 
 
Người dân tại bang Ahmedabad, Ấn Độ đốt ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
và cờ Trung Quốc hôm 18-6 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã đối thoại cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 17-6. Cả hai bên đã thống nhất không leo thang căng thẳng cũng như đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực xảy ra tranh chấp.

Tuy nhiên, cả ông Jaishankar và ông Vương đều đổ lỗi cho đối phương về cuộc đụng độ mới đây và yêu cầu phía bên kia kiểm soát quân đội của mình. 
 
Một tấm chân dung Chủ tịch Tập Cận Bình cháy dở - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, nhiều người dân Ấn Độ đã hô vang "Vinh quang cho đất mẹ Ấn Độ" trong lễ tang của đại tá B. Santosh Babu, sĩ quan cao cấp nhất của nước này tử nạn trong vụ đụng độ ngày 15-6.

Đám tang của nhiều quân nhân khác cũng chuẩn bị được tiến hành tại quê nhà của họ. 
 
Xe đưa tang đại tá B. Santosh Babu, sĩ quan cao cấp nhất của Ấn Độ, tử nạn trong vụ đụng độ ngày 15-6 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ghi nhận người dân thành phố Kanpur thậm chí tổ chức đám tang giả cho ông Tập và đốt hình của ông. Trong khi đó, người dân tại thành phố Cuttack ở phía tây Ấn Độ đã đốt hình nộm ông Tập và cờ Trung Quốc.

Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra khắp nơi tại Ấn Độ, bao gồm các bang Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat và Jammu. 

Người dân Kolkata, Ấn Độ đốt hình nộm ông Tập và cờ Trung Quốc hôm 18-6.
Ảnh: REUTERS

Tại thành phố Surat, một nhóm người hôm 17-6 đã tụ tập, ném và giẫm đạp lên các tivi do Trung Quốc sản xuất để kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 18-6 cho biết nước này sẽ tham gia đối thoại trực tuyến cùng Trung Quốc và Nga vào tuần sau, ngày 23-6.

Theo người phát ngôn của cơ quan này, ông Jaishankar sẽ tham gia cuộc họp trên.

Vũ Nguyên

3 nhận xét :

  1. Có bao giờ chính phủ Việt Nam cho phép người dân Việt Nam được làm như người dân Ấn Độ không? Hay là mọi việc đã có đảng và nhà nước lo rồi, không ai được làm gì phản đối TQ về Hoàng Sa và Trường Sa cả, đi biểu tình vì Hoàng Sa Trường Sa là bắt bỏ tù, huống hồ là đốt cờ TQ hay hình Tập cận bình!
    TQ sợ Ấn Độ không phải là sợ quân đội Ấn Độ mà sợ người dân Ấn Độ thì đúng hơn. Còn TQ không sợ VN vì người dân VN, lòng dân VN đã bị CSVN khóa chặt rồi!

    Trả lờiXóa
  2. Bọn lính Tầu cùng gậy sắt có hàn đinh đánh dập nát thi thể các binh sĩ Ấn Độ. Quá dã man! Trước khi nổ ra chiến tranh biên giới năm 1979, bọn lính Tầu cũng đã dùng dao quắm chém chết anh Lê Đình Chinh khi bộ đội ta bảo vệ lãnh thổ bị chúng lấn chiếm..
    Bọn lãnh đạo Tầu ác như phát xít làm cho lính của chúng cũng mất hết tính người!

    Trả lờiXóa
  3. Dân Ấn Độ không có đảng cộng sản cầm quyền nên người dân có quyền tự do bày tỏ chính kiến.

    Trả lờiXóa