Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

CHOÁNG SỐC: MỘT HỘ 3 NGƯỜI HÓA ĐƠN ĐIỆN 89 TRIỆU Đ

Ghi nhầm số điện, một hộ gia đình ở huyện Vân Đồn nhận được hóa đơn gần 90 triệu. 
 
Hộ gia đình 3 người ở Quảng Ninh 'choáng' với hóa đơn điện 89 triệu đồng

Tiền Phong
22/06/2020 16:27

TPO - Một hộ gia đình ở huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tá hỏa khi phát hiện tiền điện của gia đình trong tháng 5/2020 lên đến gần 90 triệu đồng.
 
Cụ thể, hộ gia đình bà Đào Thị Gái, 74 tuổi, ở thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa nhận được thông báo nộp tiền điện của Điện lực Quảng Ninh với số tiền là 89.350.496 đồng.

Số tiền “khủng này” tương đương hơn 27.000 số điện mà gia đình bà Gái dùng trong tháng 5, trong khi thông thường, bình quân mỗi tháng gia đình bà chỉ sử dụng khoảng 200 số điện/tháng.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND huyện Vân đồn xác nhận sự việc trên vừa xảy ra trên địa bàn. Gia đình bà Gái chỉ có 3 người và không kinh doanh, buôn bán gì.

Cũng theo vị đại diện này, qua trao đổi với con trai cả của bà Gái thì được biết, lúc đầu nhìn vào hóa đơn cứ tưởng tổng tiền điện tháng 5 chỉ có hơn 89.000 đồng. Đến khi chuyển khoản số tiền trên không được, nhìn lại hóa đơn thì mới tá hỏa khi biết tổng số tiền là gần 90 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, đại diện Công ty Điện lực Vân Đồn đã cử đoàn công tác đến gia đình bà Đào Thị Gái để xác minh và tính toán lại số điện gia đình đã sử dụng. Sau buổi làm việc, phía Công ty Điện lực Vân Đồn đã xác định gia đình bà Gái chỉ sử dụng hơn 200 số điện, tương đương với gần 370 nghìn đồng.

"Phía Công ty đã gửi lời xin lỗi đến gia đình vì sự nhầm lẫn này và xin rút kinh nghiệm để tránh những trường hợp tương tự xảy ra" - Đại diện Công ty Điện lực Vân Đồn thông tin với Tiền Phong.

Hoàng Dương - Đức Long

4 nhận xét :

  1. Đám quan chức điện lực VN ở khắp mọi nơi thuộc loại "ăn bẩn" nhất "hội những kẻ ăn bẩn". Chúng chỉ nhăm nhăm moi tiền dân nhưng khi dân chưa kịp nộp tiền điện hàng tháng thì dọa cúp điện ngay lập tức.
    Bao giờ mới hết bọn độc quyền này?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn Điện có nick name là bọn " Điên Nặng " như loài ve hút máu dân , là loại bệnh hiếm ( độc quyền ) khó có thuốc chữa .

      Xóa
  2. Tại cô đánh máy hay tại máy kiểm đếm công tơ điện tử và máy tính tiền của Điện lực Vân đồn sai ? Dù gì thì phải kỷ luật người phụ trách ở bộ phận đo đếm và cả giám đốc điện lực vân đồn . Gây ảnh hưởng xấu đến ngành điện vốn đã ít tốt trong con mắt của khách hàng tiêu dùng điện.

    Trả lờiXóa
  3. Hàng VN làm chủ công nghệ, tốt rẻ không chịu mua xài, thích hàng đểu hàng nhập để dễ..., thì vậy thôi. Hàng ngàn mặt hàng VN làm chủ công nghệ không bán được vào các gói thầu cho chi tiêu công, là NGHIÊM TRỌNG cho công cuộc pt công nghệ nước nhà. VN hoàn toàn khác các nước!
    https://emec.cpc.vn/
    https://www.baodanang.vn/khcn/201801/tram-quan-trac-made-in-da-nang-2586310/

    Trả lờiXóa