Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

TỔNG THỐNG D.TRUMP TUYÊN BỐ NGỪNG TÀI TRỢ CHO WHO

 
Dịch COVID-19 sáng 15-4:
Ông Trump tuyên bố tạm ngừng tài trợ cho WHO 
 
Tuổi trẻ
15/04/2020 06:33
TTO - Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong một ngày trong khi tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tính đến 6h ngày 15-4, toàn cầu có gần 2 triệu ca COVID-19.
Ông Trump tuyên bố ngừng tài trợ WHO

Tổng thống Trump ngày 14-4 cho biết đã chỉ đạo chính phủ Mỹ tạm ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên quan đến việc xử lý đại dịch COVID-19 với lý do tổ chức này đã "thất bại khi thực hiện các nhiệm vụ cơ bản và phải chịu trách nhiệm".
 



Theo trang worldometers.info, tính đến 6h ngày 15-4, toàn thế giới đã ghi nhận 1.992.189 ca COVID-19, bao gồm 126.066 ca tử vong và 467.207 ca hồi phục.

Mỹ ghi nhận số ca tử vong kỷ lục, hơn 600.000 ca nhiễm

Số ca tử vong của Mỹ đã tăng lên ít nhất là 2.228 ca trong ngày 14-4, nâng tổng số ca lên 28.300. Đây là số ca tử vong tăng kỷ lục được ghi nhận trong một ngày ở Mỹ trong bối cảnh các quan chức chính phủ đang tranh cãi về việc làm thế nào để mở cửa lại nền kinh tế mà vẫn ngăn dịch lây lan.

Kỷ lục về số ca tử trong ngày từng được ghi nhận trước đó của nước này là 2.069 ca vào hôm 10-4.

Ngoài ra, hãng tin Reuters cho biết cả nước Mỹ hiện đã có hơn 600.000 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo hằng ngày về tình hình dịch COVID-19 tại Nhà Trắng ngày 14-4-2020 - Ảnh: REUTERS

Sở Y tế New York cho biết số ca tử vong của thành phố đã vượt mốc 10.000 người, bao gồm 3.700 ca mới của ngày 14-4.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết hơn nửa số nhân viên y tế Mỹ mắc COVID-19 là do tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đồng nghiệp tại nơi làm việc. Phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tốt hơn những y bác sĩ ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch.

Dữ liệu của CDC cho thấy có 315.531 ca nhiễm được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 12-3 đến 9-4, bao gồm 49.370 ca (16%) liên quan đến các bệnh nhân đã làm việc ở các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Canada xây nơi trú ẩn cho người vô gia cư

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đang thiết kế một nơi trú ẩn 400 giường dành cho người vô gia cư tại Toronto. Đây là dự án đầu tiên của MSF liên quan đến dịch COVID-19 tại Canada, diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Hãng tin Reuters cho biết đến nay có 30 người vô gia cư tại Toronto cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, bao gồm 11 người tại nơi ở dành riêng cho người tị nạn. Tổng số ca tử vong của Canada hiện nay là 823 ca.
 



Mỹ Latinh ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới

Khi đại dịch bắt đầu lan rộng khắp toàn thế giới, Paraguay đã nhanh chóng thực thi biện pháp phong tỏa từ đầu tháng 3 trước các quốc gia láng giềng. Kết quả cho đến nay Paraguay có ít ca nhiễm nhất trong khu vực.

Với dân số khoảng 7 triệu người, Paraguay hiện chỉ ghi nhận 159 ca COVID-19 và 7 ca tử vong vì căn bệnh này, theo Reuters. Hiện nay chỉ còn 3 người nhiễm đang điều trị tại bệnh viện, bao gồm một người trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Chính phủ Paraguay đã cho đóng cửa tất cả các trường học và ngừng các sự kiện lớn vào tuần thứ 2 của tháng 3. Không lâu sau đó, nước này đóng cửa biên giới, các sân bay và ra lệnh cách ly toàn xã hội.

Trong khi đó, Argentina đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm, Peru là 10.000 ca, Chile gần 8.000 ca và 25.000 ca tại Brazil. Các hàng xóm như Uruguay cũng ghi nhận gần 500 ca trong khi Bolivia có 354 người mắc COVID-19.
 






Đồ họa: NGỌC THÀNH

5 nhận xét :

  1. Trump ngừng vỗ béo đồng chí TGĐ WHO Tedros A.G là kịp, đúng! Hoan nghênh! Chắc mới là bước 1. Ông biết rõ, chưa đủ? ‘Thành tích’ kinh hoàng của đồng chí TGĐ Tedros A.G là cùng lãnh tụ ‘tanh minh’ Tập khẳng định, ‘V.VuhanTC không lấy từ người sang người’!?. Tin lời siêu láo, Âu Mỹ... sập bẫy, không siết người từ Vũ Hán luồn lách ngõ ngách. Và ‘30-40 van dân Âu Mỹ... đang chết đúng quy trình, kinh tế siêu vẹo, Trung cộng thắng kinh hoàng ’!?. Luật giang hồ tàu, ‘giất người đền mạng. Giết nhiều người, băm viên?!’. Không nuôi WHO, đủ chưa?.

    Trả lờiXóa
  2. Ngừng tài trợ là đúng, WHO, nhất là tay giám đốc Tedros đáng ra biết liêm sỉ thì phải từ chức. Chính Tedros sau khi đi TQ hồi tháng 1 về đã tuyên bố là cúm Tàu không lây từ người sang người và thế giới có thể đi du lịch bình thường, tay này nói theo những gì mà Tập mớm cho (theo ý đồ gây họa co thế giới mà Tập chủ mưu), chính vì thế mà cả thế giới chủ quan nên dịch lan tràn.
    Nên nhớ Tedros là một quan chức ngoại giao của Etiopia, được TQ chạy tiền để lấy chức giám đốc WHO, tay này không có bằng bác sĩ nên không hiểu gì về y tế cả, Tedros còn nói dọa một cách y hệt Tập khi mọi người đề nghị y từ chức: "nếu mọi người chính trị hóa cúm Tàu thì cứ phải chuẩn bị thêm nhiều bao tải đựng xác chết"! Ngông cuồng đến vậy là cùng, đúng là giọng lưỡi của xứ độc tài và tham nhũng: Etiopia, quê hương của Tedros là đất nước độc tài, tham nhũng vào bậc nhất thế giới, còn được dân châu Phi gọi là Trung quốc nhỏ của châu Phi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn bộ mặt ông Tedros sao giống dân chợ trời quá, râu ria lởm chởm không cạo mà cũng chẳng có nhiều râu gì cho hay, bầy hầy quá! thảo nào hành xử không hơn gì dân chợ trời. Trong nhiều facebook, người ta lấy mặt ông này làm biểu tượng cho con virus cúm Tàu.
      Có lẽ xứ Etiopia của ông Tedros còn tội tệ hơn cả Campuchia, chắc là ăn theo nói leo Tàu để được tụi Tàu cho chút tiền mà sống chứ chẳng có nền công nông nghiệp nào cả!

      Xóa
  3. Đáng lẽ ra, WHO, nhất là Tedros sau khi đi TQ về có những hành xử đúng mức, khuyến cáo đúng về cúm Tàu, đề nghị người dân đeo khẩu trang và tuyên bố ngay cúm Tàu là đại dịch thì đâu để thế giới phải chết nhiều người và sụp đổ nền kinh tế như hôm nay. Do vậy, cấm vận WHO là còn nhẹ, đúng ra là phải lập tòa án quốc tế điều tra và xét xử WHO và TQ về việc đã gây ra tai họa chết người, kinh tế trì trệ cho cả thế giới.

    Trả lờiXóa
  4. Ngày 30/12/2019, Bác sĩ Lý Văn Lượng cảnh báo về virus conrona chủng mới có thể gây ra dịch Sars2. Nhưng đã bị CSTQ bịt kín tin này.
    Mãi đến ngày 20/1, Tập Cận Bình mới ra tuyên bố đầu tiên cảnh báo công chúng về chủng virus mới, và chưa có hành động gì nhằm chống dịch.
    Rồi cũng mãi đến ngày 17/02, phái đoàn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới mới đến TQ nhưng không đến Vũ Hán mà chỉ đi thăm một số trung tâm, bệnh viện tại Bắc Kinh, tiếp theo là tổ chức họp, thông qua hệ thống nghe nhìn, với giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc để thảo luận về tình hình dịch bệnh, các biện pháp kiểm soát-phòng ngừa và quá trình phát triển vắc-xin.
    Lúc này, Tổ Chức Y Tế Thế Giới vẫn tìm cách trấn an thế giới khi cho rằng ngoài tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc, bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 chỉ «tác động đến một bộ phận rất nhỏ dân chúng » gây tỉ lệ tử vong chỉ khoảng 2%, tính đến hiện tại. Trước báo giới, tổng giám đốc WHO Tedros đánh giá « có vẻ như Covid-19 không gây chết người bằng những loại virus khác, trong đó có SARS và MERS » và quan trọng hơn là nhấn mạnh: virus này không lây từ người sang người.
    Ngu dốt, vô trách nhiệm và không sâu sát tình hình dịch cúm Tàu chính là Tập CB và Tedros. Chúng tìm cách che dấu sự thật và khi không thể dấu được nữa thì Tedros mới công bố Đại dịch vào tối 11/3 (gần 3 tháng sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng cảnh báo), WHO mới chính thức công bố căn bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) gây ra là “đại dịch toàn cầu”, trong bối cảnh dịch bệnh đã lan đến 122 quốc gia và lãnh thổ, gây nhiễm bệnh hơn 126.000 người và 4.616 ca tử vong.
    THẾ CHO NÊN KIỆN VÀ ĐƯA TẬP CB VÀ TEDROS RA TÒA QUỐC TẾ VỀ TỘI CỐ Ý GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT LÀ RẤT ĐÚNG ĐẮN!!!

    Trả lờiXóa