Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

NHỮNG CON ĐƯỜNG TIẾN THÂN THÀNH LÃNH ĐẠO PHẢI XÓA BỎ


Nguyễn Ngọc Chu
NHỮNG CON ĐƯỜNG TIẾN THÂN THÀNH LÃNH ĐẠO PHẢI XÓA BỎ

1. Ngày 14/5/1975 đội bóng đá Dinamo Kiev thắng siêu cup (cup các đội đoạt cup) châu Âu tại Basel Thụy Sĩ. Lúc đó Dinamo Kiev rất mạnh, gồm toàn những cầu thủ đẳng cấp châu Âu. Liên đoàn bóng đá Liên Xô quyết định lấy đội Dinamo Kiev làm nòng cốt đội tuyển Liên Xô, và mùa giải năm 1975/1976 đội Dinamo Kiev không phải tham dự giải vô địch Liên Xô, mà chỉ tập luyện để đạt được đỉnh cao phong độ khi tham dự Olympic Montreal tháng 7/1976. Cả một năm không thi đấu, chỉ tập luyện, kết quả là đội tuyển Liên Xô thất bại thảm hại tại Olympic 1976.

Con đường chỉ tập luyện, đấu giao hữu, mà không qua chuỗi dài những trận đấu một mất một còn, sẽ không bao giờ sinh ra những nhà vô địch.

2. Tương tự như cách thi đấu giao hữu là cách luân chuyển cán bộ để đào tạo cán bộ lãnh đạo cao cấp hiện nay ở nước ta.
Bề ngoài tưởng là yêu cầu khắt khe, rằng phải qua công tác thực tiễn ở mấy vòng cơ sở, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn hình thức.

Trước khi lên chức chủ tịch tỉnh thì phải đưa xuống cấp huyện, kinh qua cấp Sở. Muốn vào ủy viên TƯ thì phải qua phó chủ tịch tỉnh, chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy. Mỗi nơi ngồi vài tháng cho đến vài năm. Không nơi nào ấm chỗ. Không nơi nào thạo việc. Càng không suy nghĩ điều gì mới. Càng không dám va chạm. Vì đến ngồi ghé đít rồi đi.

Con đường luân chuyển cán bộ hiện nay hoàn toàn hình thức. Đó không phải là con đường sinh tử, nên không bao giờ nhô lên được những tài năng.

Hệ quả là kể từ sau Đại hội IV, công tác quy hoạch cán bộ chỉ dẫn đến lớp sau kém hơn lớp trước.

3. Trong số các con đường vào UVTƯ – có con đường đi qua công tác đoàn thanh niên.

Làm bí thư huyện đoàn là vào huyện ủy. Làm bí thư tỉnh đoàn là vào tỉnh ủy. Rồi theo cách luân chuyển lòng vòng, cuối cùng thì lên chủ tịch huyện, bí thư huyện, giám đốc sở và lên cao nữa. Khi giữ chức chủ tịch tỉnh là có cửa lên bí thư tỉnh và vào UVTƯ. Còn giữ chức Bí thư Trung ương đoàn thì đương nhiên được cơ cấu vào UVTƯ.

4. Hãy thử lấy một trường hợp tiến thân qua con đường đoàn thanh niên làm thí dụ -, như trường hợp bà Nguyễn Hương Giang, đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Bà Nguyễn Hương Giang sinh ngày 04/11/1969 tại Hải Dương. 


– Từ 12/1991 - 3/1995: Công tác tại Thị Đoàn Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc.
– Từ 3/1995 - 8/1997: Thị ủy viên, Phó Bí thư Thị Đoàn Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc.
– Từ 9/1997 - 4/2001: Cán bộ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Phó Trưởng ban, sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Ban Tư tưởng – Văn hóa Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh.
– Từ 5/2001 - 1/2005: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh kiêm Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.
– Từ 2/2005 - 6/2008: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh.
– Từ 7/2008 - 6/2009: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.
– Từ 7/2009 - 5/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.
– Từ 6/2011 - 11/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
– Từ 12/2011 - 4/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
– Từ 5/2014 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh; từ 6/2014 - 12/2015: Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.
– Từ 10/2015- 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.
– Từ 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
– Ngày 28/6/2016: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.
– Ngày 12 /11 / 2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
– Ngày 14 /11/ 2019: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Hương Giang đang là cán bộ quy hoạch nguồn của Đảng qua nhiều kỳ đại hội. Bà Nguyễn Hương Giang đang có cơ hội cho chức Bí thư Bắc Ninh tương lai – là ghế UVTƯ. Bà Nguyễn Hương Giang đang nổi lên vì vừa ký công văn gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Công An thẩm định dự án sân golf Thuận Thành bên sông Đuống. Đây thực ra không phải “tác phẩm” từ ban đầu của bà Nguyễn Hương Giang. Bà Giang chỉ tiếp tục dự án từ các đời tiền nhiệm (https://dantri.com.vn/…/du-an-san-golf-canh-song-duong-se-d…).

5. Con đường đoàn thanh niên vào UVTƯ đã trở thành kinh điển. Đến nỗi một loạt lãnh đạo xây dựng con đường chính khách cho con cái bằng cách đưa con giữ chức bí thư đoàn thanh niên – từ cấp huyện, cấp tỉnh. Có thể viện dẫn ra hàng chục ví dụ. Điển hình là con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định (https://vietnamnet.vn/…/ong-nguyen-minh-triet-trung-cu-ban-…).


Không nước nào chọn lãnh đạo như cách quy hoạch cán bộ lãnh đạo ở nước ta. Con đường quy hoạch cán bộ vào UVTƯ qua đoàn thanh niên phải được xóa bỏ. 70 năm qua, chưa nhìn thấy lãnh đạo nào giỏi qua con đường quy hoạch từ thanh niên!

10 nhận xét :

  1. Nhìn cái bản mặt non choẹt của con trai anh 3X mà ngán ngẩm cho cán bộ nguồn của VN, mới có 29 tuổi đã là UV Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định. Hãy xem còn đường tiến thân của tay con này:
    N.M Triết sinh năm 1988, từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh. Cuối tháng 6-2014, khi đang là Phó Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển sinh viên Việt Nam, ông được Ban bí thư Trung ương Đoàn cử về làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2013-2017. Vào năm 2015, ông được Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định.
    Có lẽ 3X nghĩ rằng đầu tư vào chính trị là lãi nhất như kinh nghiệm bản thân, từ 1 anh y tá trở nên thủ tướng tham nhũng và có khối tài sản kếch xù. Con mình rồi cũng vậy, con trai cả làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, rồi đến con trai út sau vài lần điều chuyển sẽ lại lên làm bí thư tỉnh ủy 1 tỉnh nào đó và tha hồ vơ vét như 3X.

    Trả lờiXóa
  2. Có anh Vũ Mão, nhà thơ, nhạc sĩ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Vì đến ngồi ghé đít rồi đi."
      Đúng quá , ở đâu chả theo cái sách đó cứ tưởng "đúng quy trình" là có người chuẩn mực!

      Xóa
  3. Các bác Lê thanh Hải, Đinh La Thăng đều là học trò xuất sắc qua tôi luyện từ lò đào tạo Đoàn TN CS cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đoàn" với chả lũ toàn một bọn lăng xăng học cách nịnh bợ từ khi chưa sạch mũi.

      Xóa
  4. Bộ trưởng Lao động-Thương binh-Xã hội Đào Ngọc Dung cũng đi lên từ công tác Đoàn. Thi trượt đại học, bố cho làm công tác Đoàn ở huyện, sau đó lên tỉnh Đoàn, làm cháu rể chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Cứ thế Dung lên như diều gặp gió dù sai phạm bị bắt tại kỳ thi cao học.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói cho rõ: vụ Đào Ngọc Dung gian lận thi cao học, đem tài liệu vào phòng thi cao học bị giám thị bắt, nhưng rồi vẫn không sao cả, vẫn tốt nghiệp cao học và sau đó lấy bằng tiến sĩ rồi làm bộ trưởng bộ LĐTBXH. Vừa rồi làm đơn xin thủ tướng cho phép bọn tàu sang làm tiếp dự án đường sắt Cát linh và nhiệt điện Vĩnh tân đó, trong khi cả nước đang ở giai đoạn cách ly hoàn toàn!
      MỘT THẰNG NGU, ĐỂU, BẨN TÍNH VÀ ÔM CHÂN TÀU CỘNG! Thế mà vẫn làm bộ trưởng thế có ghê cho CSVN không?

      Xóa
  5. Rõ chán! Thế nên đất nước bao gồm vùng trời, vùng biển càng ngày càng teo tóp!

    Trả lờiXóa
  6. Đặng Xuân Thanh (cháu nội bác Trường Chinh) là TS Toán học thời Liên Xô sắp tan, về nước được đại ca Nguyễn Xuân Thắng (đang là CT hội đồng lý luận trung ương) cho làm linh tinh ở các viện , cuối cùng được cho làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc 3 tháng cho đủ tiêu chuẩn luân chuyển lên làm PCT tỉnh Lào Cai mấy năm. Nay là Đương kim PCT viện Hàn lâm khoa học xã hôi VN. Quái lạ cái chủ trương luân chuyển của đảng csvn.

    Trả lờiXóa
  7. Xem cái còm về cháu cụ Trường Chinh, dân Viện Văn chúng tôi lại nhớ đến Đặng Việt Bích con giai cụ. Tháng 3/1975, Bích đang làm ở Viện Văn chúng tôi thì "tráng men" 3 tháng bộ đội "chống Mỹ", rồi "Luân chuyển" qua Cộng hòa dân chủ Đức làm PTS văn chương. Về nước, Bích được ngồi vào ghế Hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa. Ở cương vị này, Bích đã phá nát Trường viết văn Nguyễn Du (trường trong trường), do TS Hoàng Ngọc Hiến và GS Phạm Vĩnh Cư đã dày công vun đắp. Đến nỗi, Tiến sĩ HNH khi trả lời Phạm Thị Hoài trên Talawas đã phẫn nộ nói rằng: "Ở VN tôi chưa thấy có trí thức nào mà nhếch nhác, ngu dốt và lười biếng như tay Đặng Việt Bích". Chuyện này thì Lão Tạ (nhà văn Tạ Duy Anh) rõ hơn chúng tôi nhiều lắm... Thật rõ là ai giàu 3 họ ai khó 3 đời...Điềm lành cho dân chăng?

    Trả lờiXóa