Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

01.4.2020: CẬP NHẬP THÔNG TIN VỀ ĐẠI DỊCH VIRUS TRUNG QUỐC


Nguyễn Đình Trọng

CẬP NHẬP VÀI TIN CHÍNH VỀ DỊCH CORONA (COVID-19), TỐI NGÀY 1/4/2020: 
TRONG MỘT NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM 80,323 NGƯỜI MẮC MỚI VÀ HƠN 5 NGÀN NGƯỜI CHẾT MỚI. VIỆT NAM LÊN 218 NGƯỜI, LÚC DỊCH BỆNH CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TĂNG GIÁ LÊN GẤP 4 LẦN BAY TRONG NƯỚC 

1. THẾ GIỚI 

Tính đến 9h tối ngày 1/4/2020, thế giới có 884,075 người phát hiện nhiễm, số người chết là 44,169. So với cùng thời điểm này tối hôm qua, trong 24 giờ qua thế giới có thêm 80,323 người phát hiện nhiễm mới và số người chết tăng thêm 5,099 người. Dịch hiện diện 205 quốc gia trên toàn cầu.


Top 14 quốc gia có người nhiễm bệnh/ (chết) cao như sau:
- Tại Mỹ: 189,711/ (4,099)
- Tại Italy: 105,792/ (12,428)
- Tại Tây Ban Nha: 102,136/ (9,053)
- Tại Trung Quốc: 81,554/ (3,312): Số này Trung Quốc công bố, nhưng phần lớn thế giới không tin số Trung Quốc công bố này?
- Tại Đức: 74,508/ (821)
- Tại Pháp: 52,128/ (3,523)
- Tại Iran: 47,593/ (3,036)
- Tại Anh: 29,474/ (2,352)
- Tại Bỉ: 13,964/ (828)
- Tại Hà Lan: 13,614/ (1,173)
- Tại Thổ Nhĩ Kỳ: 13,531/ (214)
- Tại Hàn Quốc: 9,887/ (165).
- Tại Canada: 8,612/ (101)

Một số nước khác, quan tâm gần Việt Nam
- Tại Malaysia: 2,908/ (45)
- Tại Philippines: 2,311/ (96)
- Tại Nhật Bản: 2,178/ (57)
- Tại Thái Lan: 1,771/ (12)
- Tại Indonesia: 1,677/ (157)
- Tại Singapore: 1,000/ (3)
- Tại Hồng Kông: 775/ (4)
- Tại Đài Loan: 329/ (5)
- Tại Việt Nam: 218/ (0)
- Tại Campuchia: 109/ (0)
- Tại Lào: 10/ (0).
Số còn lại ở 180 quốc gia khác trên toàn thế giới.
(Nguồn: dantri.com.vn, corona.kompa.ai, tuoitre.vn).

2. TIN TỨC LIÊN QUAN KHÁC TRÊN THẾ GIỚI 

Hơn 1.500 ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng ở TQ và cuộc chiến mới chống lây lan âm thầm: Trung Quốc ngày 1.4 chính thức công bố thông tin chi tiết về các ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng, đưa những người này đi cách ly giống như các ca nhiễm Covid-19 thông thường. Theo Thời báo Hoàn Cầu, sự thay đổi của Trung Quốc nhằm đối phó với làn sóng lây nhiễm không triệu chứng, có thể tích tụ để tạo thành đợt bùng phát dịch thứ hai (24h.com.vn). Trung Quốc đang lo ngại dịch bùng phát kiểu mới đây. Điều này quá rủi ro tiềm ẩn không riêng gì Trung Quốc mà cả thế giới cũng thót tim!

Tây Ban Nha hơn 100.000 ca mắc, số tử vong kỷ lục một ngày: Trong ngày 1-4, Tây Ban Nha ghi nhận 7.719 ca nhiễm virus corona mới và số ca tử vong cao kỷ lục trong 24 giờ ở nước này là 864 trường hợp. Tổng số ca nhiễm virus corona ở Tây Ban Nha đến ngày 1-4 là 102.136 trường hợp và tổng số trường hợp tử vong là 9.053 trường hợp (tuoitre.vn). Khủng khiếp và buồn!!!

Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh dịch Châu Âu (viết tắt là ECDC) không khuyến khích dùng khẩu trang vải thay khẩu trang y tế: Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết khẩu trang vải không được xem là giúp chống lại virus corona, và họ không khuyến khích sử dụng khẩu trang vải thay khẩu trang y tế. Cụ thể, có nhiều bằng chứng cho thấy khẩu trang vải không bảo vệ tốt bằng khẩu trang y tế, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do độ ẩm, khả năng thấm dịch lỏng và khả năng lưu giữ virus (tuoitre.vn). Điều này hãi hùng cho cả nhân loại, vì hiện nay làm sao mua được khẩu trang y tế với giá chấp nhận được đây? Chất lượng khẩu trang y tế trôi nổi giá cao sao biết được???

Nghiên cứu mới cho rằng virus Corona bay xa 8 mét: Một nghiên cứu gây tranh cãi của nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts cho rằng mọi người cần giữ khoảng cách ít nhất 8 mét mới ngăn được virus Corona chủng mới lây lan (thanhnien.vn). Điều này quá kinh khủng, nếu vậy việc chống dịch vẫn giữ khoảng cách 2 người tối thiểu 2 mét là không hiệu quả đây? Chúng ta nên hạn chế ra đường và giữ khoảng cách an toàn nhé!

Thủ đô Bangkok buộc các cửa hàng phải đóng cửa từ nửa đêm: Nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp CoVid-19, giới chức thành phố Bangkok (BMA), Thái Lan đã yêu cầu tất cả các cửa hàng và quầy hàng đóng cửa ít nhất 5 giờ đồng hồ kể từ nửa đêm. Tại Lào áp dụng chính sách cho cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà (nhandan.com.vn). Các quốc gia Đông Nam Á cũng đang siết chặt việc đi lại, làm việc, hoạt động nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đang càng quét toàn cầu.

SARS-CoV-2 có ít nhất 8 biến thể khác nhau: Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vi rút không trở nên nguy hiểm hơn sau mỗi lần tiến hoá. Qua nghiên cứu bộ gien của vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 từ các phòng thí nghiệm trên thế giới gửi về, tiến sĩ sinh vật học Trevor Bedford thuộc Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson (Mỹ) cho biết loại vi rút này có ít nhất 8 biến thể khác nhau. “Tốc độ đột biến (với khoảng 2 biến thể mới mỗi tháng) là điều hoàn toàn bình thường đối với các loại vi rút. Vi rút cúm hay cảm lạnh thông thường có tốc độ đột biến tương tự”, ông Bedford nói (thanhnien.vn). Đây là điều kinh sợ nhất nhưng nghiên cứu này cũng mang đến kết quả chúng không nguy hiềm hơn sau khi biến thể mới. Cầu mong là vậy!

3. TẠI VIỆT NAM 
Tính cùng thời điểm 9h tối ngày 31/3/2020 tới 9h tối ngày 1/4/2020, sau 24 giờ Việt Nam phát hiện thêm 11 ca nhiễm mới, nâng số người nhiễm lên 218 người (số liệu từ tuoitre.vn, dantri.com.vn). Các ổ dịch Bạch Mai, công ty cung cấp suất ăn Trường Sinh cho Bạch Mai và ổ dịch quán Bar Buddha ở quận 2 là phức tạp và nguy hiểm nhất lúc này.

Chủ tịch Hà Nội: Cả thành phố 8 triệu dân chỉ có 300 máy thở: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết lượng máy thở của TP Hà Nội khá hạn chế, toàn TP 8 triệu dân chỉ có 300 máy thở, vì vậy cần có ý thức cao để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan rộng (plo.vn). Điều này quá nguy hiểm và rủi ro nếu dịch lan rộng thì lấy gì cấp cứu đây. Cái này mình lên tiếng từ những ngày đầu nhưng không ai chú ý cả. Không biết Sài Gòn có bao nhiêu cái đây?

Một trường hợp từ Lào về âm tính với SARS-CoV-2, tử vong do sốc nhiễm trùng: Bệnh viện Trung ương Huế kết luận bệnh nhân người Quảng Bình tử vong là do sốc nhiễm trùng, kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính với SARS-CoV-2. Nạn nhân là chị L.T.B (SN 1982, ngụ xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Chị B. nhập cảnh từ Lào về Việt Nam vào ngày 26-3 qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, sau đó được đưa về cách ly điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới với các triệu chứng bệnh lý nặng (suy đa phủ tạng). Đến ngày 30-3, chị B. được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế và đã tử vong sau đó 1 ngày với kết luận sốc nhiễm trùng. Kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân âm tính với SARS-CoV-2, 6 trường hợp còn lại cũng cho kết quả tương tự là âm tính. Hiện 6 trường hợp còn lại đang thực hiện cách ly y tế và có sức khỏe ổn định, không sốt, ho... và tiếp tục được theo dõi đến hết 14 ngày theo quy định (nld.com.vn). Cái này không bàn vì nhiều ca tương tự sau khi chết cũng có kết quả âm tính tương tự????

Giá vé máy bay tăng gấp 4 lần giữa dịch COVID-19, vì sao? Thời điểm dịch COVID-19, các hãng cắt giảm tần suất bay, giá vé được đẩy lên cao, thậm chí tăng gấp 4 lần so với trước. Theo chỉ thị từ Bộ GTVT, kể từ 0h ngày 1-4, các hãng chỉ khai thác với tần suất: 2 chuyến khứ hồi/ngày trên đường bay Hà Nội - TP.HCM; đường bay Hà Nội - Đà Nẵng khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày; đường bay giữa TP.HCM - Đà Nẵng khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày. Khảo sát giá vé của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways chặng bay từ TP.HCM - Hà Nội, Đà Nẵng - TP.HCM cho thấy những ngày đầu tháng 4-2020, giá vé tăng mạnh gấp 4 lần so với vài tháng trước đây (tuoitre.vn). Dư luận đang phẫn nộ, trong lúc dịch bệnh, khó khăn đủ đường, người người và nhà nhà giúp nhau. Người dân khốn khó vô cùng những các hàng hàng không nâng giá vé lên 4 lần thế này là không hợp lý?

KẾT LUẬN: Thế giới không có dấu hiệu dừng dịch. Số người nhiễm mới, chết mới sau mỗi ngày tăng lên không kiểm soát. Chúng ta đang cách ly toàn quốc, chúng ta phải tuân thủ hạn chế đi lại. Chúng ta cũng lên án các người nhiễm hay tới nơi các ổ dịch mà dấu giếm thông tin. Những người này chính là những ổ dịch di động và rủi ro cao cho cộng đồng chúng ta đây. Nếu bạn biết ai hãy báo cơ quan gần nhất có trách nhiệm hoặc động viên khuyên bảo họ ra khai báo nhé!

P/s: Các thuật ngữ Corona= Covid-19 = nCov = virus Vũ Hán = Cúm Tàu (Trung Quốc = Sars Cov 2 = Cov 2.

https://m.dantri.com.vn/suc-khoe/virus-corona-vu-han.htm

https://corona.kompa.ai/

https://www.google.com.vn/amp/s/amp.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/hon-1500-ca-nhiem-covid-19-khong-trieu-chung-o-tq-va-cuoc-chien-moi-chong-lay-lan-am-tham-c415a1137023.html

https://tuoitre.vn/dich-covid-19-chieu-1-4-tay-ban-nha-hon-100-000-ca-mac-so-tu-vong-ky-luc-mot-ngay-2020040113140943.htm

https://tuoitre.vn/ecdc-khong-khuyen-khich-dung-khau-trang-vai-thay-khau-trang-y-te-2020033121245556.htm

https://www.google.com.vn/amp/s/m.thanhnien.vn/the-gioi/nghien-cuu-moi-cho-rang-virus-corona-bay-xa-8-met-1204769.amp

https://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43881602-thu-do-bangkok-buoc-cac-cua-hang-phai-dong-cua-tu-nua-dem.html

https://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43881902-lao-ap-dung-chinh-sach-cho-can-bo-nhan-vien-lam-viec-tai-nha.html?PageSpeed=noscript

https://www.google.com.vn/amp/s/m.thanhnien.vn/the-gioi/sars-cov-2-co-it-nhat-8-bien-the-khac-nhau-1204268.amp

https://m.plo.vn/dich-covid-19/chu-tich-ha-noi-ca-thanh-pho-8-trieu-dan-chi-co-300-may-tho-902117.html

https://nld.com.vn/suc-khoe/mot-truong-hop-tu-lao-ve-am-tinh-voi-sars-cov-2-tu-vong-do-soc-nhiem-trung-2020040120280715.htm

https://tuoitre.vn/gia-ve-may-bay-tang-gap-4-lan-giua-dich-covid-19-vi-sao-20200401163123536.htm

2 nhận xét :

  1. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Martha McSally đang kêu gọi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới từ chức vì bà cho rằng WHO đã hỗ trợ Trung Cộng trong việc báo cáo số liệu dịch bệnh.
    Đại diện đảng Cộng hòa tại tiểu bang Arizona cho biết trên Fox Business hôm thứ Năm rằng Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cần phải từ chức vì việc xử lý dịch bệnh có nguồn gốc từ Trung Quốc.
    "Tôi không bao giờ tin tưởng một quốc gia cộng sản. Và sự che đậy của họ về loại virus có nguồn gốc từ chính đất nước này đã gây ra những cái chết không cần thiết trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới" - Thượng nghị sĩ McSally, người sẽ tái tranh cử vào mùa thu này nói.
    "WHO cần ngừng bảo kê cho Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Tiến sĩ Tedros cần phải từ chức. Chúng ta cần thực hiện một số hành động để giải quyết vấn đề này. Tổ chức này vô trách nhiệm, họ không biết họ đã làm gì trong khi chúng ta có nhiều người chết trên toàn cầu."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tedros người Etiopia được bầu làm Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới do Hội đồng Y tế Thế giới vào ngày 23 Tháng 5 năm 2017, trở thành người đầu tiên tổng giám đốc WHO không phải là một bác sĩ y khoa.
      Đầu năm 2020, Tedros giám sát việc quản lý đại dịch thế giới về đại dịch coronavirus có nguồn gốc từ Vũ Hán , Trung Quốc. Tedros đã bỏ qua những đàn áp thông tin của chính phủ Trung Quốc để nhưng lại đưa ra "lời khen ngợi hết lời" cho chính phủ TQ. Tedros phải đối mặt với những chỉ trích đáng kể về những gì được coi là xử lý không đúng cách cho sự bùng phát, bao gồm cả tuyên bố muộn về căn bệnh này là một đại dịch. Phản ứng dữ dội bao gồm đơn yêu cầu Tedros từ chức được ký bởi 630.000 vào ngày 28 tháng 3.
      Nên nhớ Tedros không phải là tiến sĩ y khoa và ở Etiopia, một đất nước có nạn tham nhũng vào loại nhất thế giới và mua bán bằng cấp cũng như Việt Nam.
      Thế cho nên Tedros hành xử ngu ngốc về nạn dịch Wuhan là điều dễ hiểu.
      Người ta nói rằng Tedros đã nhận hối lộ của chính phủ TQ 15 triệu USD về nạn dịch này!

      Xóa