Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Tin NÓNG: BAO VÂY TRỤ SỞ, BẮT CHỦ TỊCH VÀ GIÁM ĐÓC ALIBABA

 

Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba
Tuổi trẻ

18/09/2019 14:49 GMT+7 

TTO - Chiều 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM đang kiểm tra, khám xét và bắt chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh.
    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 1.
    Lực lượng cảnh sát cơ động có mặt ở cổng Công ty Alibaba - Ảnh: TIẾN LONG

    Chiều 18-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM đang kiểm tra, khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

    Đồng thời tiến hành các thủ tục bắt chủ tịch HĐQT công ty là Nguyễn Thái Luyện và giám đốc công ty là Nguyễn Thái Lĩnh để điều tra hành vi lừa đảo.

    Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online, phía ngoài cổng trụ sở công ty có nhiều cảnh sát cơ động, công an, bảo vệ dân phố đang đứng bảo vệ. Phía trong cơ quan chức năng đang làm việc.

    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 2.
    Nhiều cảnh sát cơ động đang phong tỏa trụ sở Công ty Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức - Ảnh: MINH HÒA

    Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đặt trụ sở chính tại 120- 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. 

    Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Thái Luyện (góp vốn 80%), hai cổ đông là ông Nguyễn Thái Lĩnh và ông Nguyễn Thái Lực. Cả ba là anh em ruột.

    Công ty Alibaba được thành lập ngày 6-5-2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản. 

    Từ đó đến nay, Công ty Alibaba và hơn 20 công ty do các cổ đông của Alibaba lập ra đã phân lô trên giấy và bán nền tại 48 khu đất phân lô trên địa bàn các tỉnh thành như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận với hàng ngàn nền đất. 

    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 3.
    Lực lượng chức năng làm việc với lãnh đạo Công ty Alibaba tại trụ sở - Ảnh: CTV

    Theo chính quyền các địa phương, những vị trí đất do Công ty Alibaba rao bán trên không có dự án phân lô bán nền, là đất nông nghiệp, do các cá nhân đứng tên. 

    Công ty Alibaba đã bán nền đất và thu tiền của hơn 7.000 khách hàng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. 

    Trước đây, cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh, giám đốc Công ty Alibaba và của bà Võ Thị Thanh Mai, giám đốc pháp lý của công ty này.

    Khoảng 16h chiều 18-9, phía cổng sau Công ty Alibaba tại đường Kha Vạn Cân, hàng chục xe cảnh sát cơ động đậu kín đường. 

    Hàng trăm cảnh sát cơ động phong tỏa các hướng ra vào của tuyến đường này. Các nhà dân xung quanh cũng có công an canh gác, ngăn việc chụp ảnh, quay phim. 

    Công an khu vực đến các nhà dân để xin các thùng giấy đựng hồ sơ thu được từ việc kiểm tra.

    Khoảng 17h15, một xe chuyên dùng của lực lượng trật tự đô thị quận Thủ Đức dược điều đến cổng công ty Alibaba trên đường Kha Vạn Cân để hỗ trợ vận chuyển các giấy tờ, hồ sơ, vật dụng công an tạm giữ từ buổi kiểm tra.

    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 4.
    Xe của lực lượng trật tự đô thị quận Thủ Đức được điều động tới công ty Alibaba 
    - Ảnh: L.PHAN

    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 5.
    Nhiều hồ sơ, tài liệu được niêm phong tại trụ sở công ty Alibaba ở quận Thủ Đức
     - Ảnh: CTV

    Cùng thời điểm khám xét tại trụ sở chính, chiều 18-9 cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 
    Đến 16h30, cơ quan chức năng vẫn đang làm việc. Bên ngoài đường Điện Biên Phủ, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường, dân quân tập trung hỗ trợ khá đông.

    Tại chi nhánh công ty Alibaba tại Bình Thạnh, đến 18h15 công tác khám xét của cơ quan chức năng vẫn chưa xong. Lực lượng làm nhiệm vụ được tổ hậu cần mua bánh mì tiếp tế.

    Đến 20h15 cùng ngày, việc khám xét vẫn đang diễn ra tại trụ ở Công ty Alibaba ở quận Thủ Đức. Theo quan sát của phóng viên, từ lúc bắt đầu khám xét đến giờ chỉ có 1 nhân viê nữ được rời khỏi tòa nhà này ra về.

    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 6.
    Lúc 20h15 một nhân viên nữ rời tòa nhà trụ sở Công ty Alibaba ra về - Ảnh: DUYÊN PHAN


    Khám xét văn phòng Alibaba tại Long Thành - Đồng Nai

    Khoảng 16h cùng ngày, Bộ Công An cũng đã triển khai lực lượng thực hiện lệnh khám xét văn phòng Công ty Alibaba tại ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.
    baba5-15687981790801670680397
    Văn phòng Công ty Alibaba tại Đồng Nai - Ảnh: SƠN ĐỊNH
    Theo Công an Đồng Nai, đây cũng là vị trí Alibaba làm nơi giao dịch, sau đó tổ chức rao bán dự án ma trên mạng tại huyện Long Thành. Trong số 27 dự án "ma" của Alibaba ở huyện Long Thành không có phép, xây dựng chui trên đất nông nghiệp thì riêng xã Long Phước có đến 19 dự án " ma".
    SƠN ĐỊNH

    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 9.
    Cảnh sát cơ động túc trực, phong tỏa trước trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - Ảnh: NGỌC KHẢI
    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 10.
    Lực lượng chức năng phong tỏa các tuyến đường - Ảnh: NGỌC KHẢI
    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 11.
    Cơ quan chức năng khám xét chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, Q.Bình Thạnh. - Ảnh: P. TUẦN
    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 12.
    Xe lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: LÊ PHAN
    Bắt chủ tịch và giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh 13.
    Lực lượng công an khám xét tại văn phòng Công ty Alibaba trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

    Tuổi Trẻ Online đang cập nhật...

    Không có nhận xét nào :

    Đăng nhận xét