Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Tin NÓNG: TÀU TRUNG QUỐC QUAY LẠI XÂM LƯỢC BÃI TƯ CHÍNH


Tàu Hải dương 8 của Trung Quốc
quay trở lại Bãi Tư Chính


BBC
18h45 (Giờ Hà Nội) ngày 13.8.2019

Tàu khảo sát Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam hôm thứ Ba, chưa đầy một tuần sau khi rời khỏi khu vực.


Một nguồn tin của BBC cho biết tàu Hải dương Địa chất 8 lúc rời đi chỉ nhằm mục đích tiếp dầu rồi quay lại Bãi Tư Chính.

Tàu Hải dương Địa chất 8 lần đầu tiên vào khu vực dưới sự hộ tống của lực lượng hải cảnh Trung Quốc hồi đầu tháng Bảy. Có vẻ như tàu đã tiến hành một cuộc khảo sát địa chất tại vùng biển vốn là điểm nóng trong khu vực từ nhiều năm nay.


Hôm 8/8, tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc rời Bãi Tư Chính sau hơn một tháng hai bên căng thẳng.

Trong lúc các tàu cảnh sát biển Việt Nam và tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu trong nhiều tuần, sau thời gian đầu im lặng, chính phủ hai nước đã liên tiếp ra tuyên bố qua lại, cáo buộc lẫn nhau là vi phạm chủ quyền của mình.

Kể từ khi xảy ra cuộc đối đầu, tàu thuyền Trung Quốc cũng hoạt động trong một lô dầu khí của Việt Nam, nơi có giàn khoan của hãng dầu khí Nga Rosneft thuê đang hoạt động. 
.

Đúng như các nhà quan sát dự báo, tàu Hải dương 8 đã quay trở lại khu vực.

Dữ liệu từ Marine Traffic, một trang web chuyên theo dõi di chuyển của các tàu thuyền, cho thấy tàu Hải dương 8 hiện đang được ít nhất hai tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống, Reuters tường thuật.

Các dữ liệu cũng cho thấy sau khi rời Bãi Tư Chính, tàu Hải dương Địa chất 8 đã đậu tại Đá Chữ Thập thuộc Quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền nhưng Bắc Kinh đã cơi nới, xây thành đảo nhân tạo.
Không rút đi hoàn toàn

Vào thời điểm Hải dương Địa chất 8 tạm rút khỏi Bãi Tư Chính, phía Trung Quốc vẫn để tàu thuyền của mình hiện diện tại vùng mà Việt Nam nói là hoàn toàn thuộc vùng EEZ của mình.

"Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu khảo sát của Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng ít nhất hai tàu hải cảnh của họ vẫn ở trong khu vực này," ông Devin Thorne, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng (C4ADS) nói với Reuters hôm 7/8, trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Windward.

Dòng tweet của giáo sư Đại học Hải chiến Hoa Kỳ, Ryan Martinson hôm 7/8 nói tàu Hải dương Địa chất 8 đã rời Bãi Tư Chính để trở về Đá Chữ Thập.

.

Tiến sỹ Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) trước đó nói với BBC rằng việc rút tàu Hải Dương Địa chất 8 nhưng vẫn để lại hai tàu hải giám ở khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Bãi Tư Chính cho thấy "Trung Quốc chưa hoàn tất công việc khảo sát của họ tại đây, nhưng có thể đã có được một số kết quả sơ bộ."

Ông Trung cho rằng ý kiến và tiếng nói của cộng đồng quốc tế không phải là lý do tàu Hải dương 8 rời đi và cũng sẽ "không ảnh hưởng gì đến quyết định của Trung Quốc".
__________________

Chu Vĩnh Hải

"Các sĩ quan cao cấp của hải quân, cảnh sát biển đang đổ về Sài Gòn để dự một cuộc họp quan trọng diễn ra vào ngày 14-8 để tiếp tục bàn về bãi Tư Chính. Chắc chắn, bãi Tư Chính hiện đang ở trong trạng thái căng thẳng. Rất có thể tàu thăm dò địa chấn Haiyang Dizhi 8 của Trung Quốc đã quay trở lại bãi Tư Chính. Cũng có thể là, các tàu hải cảnh và kiểm ngư của Trung Quốc đang tập trung nhiều ở bãi Tư Chính", một nguồn tin cực kỳ khả tín vừa cho tôi biết vào lúc 10 giờ sáng ngày 13-8.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng, các sĩ quan cao cấp của hải quân và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam gọi bãi Tư Chính là "vùng phức tạp", và "hiện nay ở vùng phức tạp đang có nhiều vấn đề phức tạp. Rất có thể là một phó tư lệnh sẽ trực tiếp có mặt tại bãi Tư Chính:".

Có lẽ nào lũ giặc Tàu ngang ngược lại một lần nữa dày xéo trên quê hương ta- bãi Tư Chính?




8 nhận xét :

  1. Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bam. Ngọn nguồn đau thương trải qua đã nhiều rồi. Quyết chiến thắng! Cho hôm nay, cho mai con cháu và cho khắp mọi nhà...

    Trả lờiXóa
  2. Đề nghị phát động một phong trào quyên góp bằng vật chất toàn dân Việt Nam ủng hộ cán bộ chiến sỹ đang ngày đem bảo vệ biển đảo của tổ quốc đặc biệt là Trường Sa.

    Trả lờiXóa
  3. Bò đỏ, lực lượng 47 và con lợn Trần Nhật Quang đâu rồi, xóc lọ tự sướng ca ngợi lãnh đạo csVN nữa đi- đã bảo là nó tự đút vào rồi nó rút ra, nó thích thì nó lại đút vào chứ con đĩ csVN có phản ứng chống đỡ nó đâu?

    Trả lờiXóa
  4. Vừa khoe"do giỏi ngoại giao
    ngồi im ,Tầu vẫn vái chào rút lui"...
    Tán hay ngọt tựa mía lùi
    Bây giờ chỉ có nước chui gầm bàn!
    Thôi đừng viết nhảm,tán nhăng
    Không đánh thì kiện,nhập nhằng làm chi!
    HƯƠNG DƯƠNG THU

    Trả lờiXóa
  5. Tưởng chính nghĩa đã thắng gian tà , ta đuổi được thằng Tầu chệt cút khỏi bãi Tư Chính , ai ngờ nó liền quay lại ngay ( chắc là về tiếp thêm nhiên liệu ...) . Bọn Tầu vốn già lừa ưa nặng .

    Trả lờiXóa
  6. Trần Nhật Quang bị dịch tả châu phi rồi

    Trả lờiXóa
  7. Chắc thằng Tầu cộng đang chọc giận quân ta, mưu đồ phía ta sốt ruột mà nổ súng trước để chúng có cớ phát động chiến tranh xâm lược nước ta , ngõ hầu giải quyết khó khăn trong nước .
    Cách tốt nhất lúc này là kiên nhẫn kiềm chế và lập tức kiện chúng ra Tòa án quốc tế và phát động nhân dân biểu tình trên cả nước để tỏ rõ cho bọn Tầu cộng biết ý chí và lập trường kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất đai biển đảo của Tổ quốc VN chúng ta .

    Trả lờiXóa
  8. Đất nước đang bị bọn tàu toan tính lấy thịt đè người. Không biết sắp tới đấy ông tổng Trọng sẻ quyết định đối sách với bọn ăn cướp này ra sao để nhân dân yên lòng?

    Trả lờiXóa