Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

THÔI RỒI! TRUMP LÊN KẾ HOẠCH ĐÒI NỢ CŨ!


Nguyễn Đăng Hưng
THÔI RỒI! TRUMP LÊN KẾ HOẠCH ĐÒI NỢ CŨ!

Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch đòi Trung Cộng trả tiền trái phiếu thời kỳ nhà Thanh mà người Mỹ đã mua. Tiền trái phiếu mà Trung Hoa đã dùng cho việc xây dựng đường sắt Hán Khẩu - Tứ Xuyên, đầu thế kỷ XX!

Dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ khó chấp nhận điều này viện cớ là do chính quyền phong kiến nhà Thanh có trước nhà nước cộng sản.

Nhưng người dân Mỹ mua trái phiếu Trung Quốc sẽ phản biện lại:


Nhà Thanh bị sụp đổ do và nhà nước cộng sản đã tiếp quản ngân khố (kho vàng bạc, tiền mặt...) của Hoàng đế để lại nên việc phải trả tiền trái phiếu cho người mua là hợp lý.

Tính pháp lý sẽ hạ hồi phân giải, nhưng Trump sẽ có thể dùng khoản nợ này để thế chấp khoản trái phiếu Mỹ mà chính quyền Bắc Kinh đang nắm giữ! 
Nếu tính cả vốn lẫn lãi thì trái phiếu thế kỹ 20 mà Mỹ nắm sẽ có giá trị không thua khối trái phiếu thế kỷ 21 mà Trung Cộng đang nắm giữ!

Lại thêm một đòn chí mạng cho Chinazi!

Xem tại đây:

7 nhận xét :

  1. Nếu là vay để kiến thiết cho dân sinh thì phải trả chứ còn bàn cãi gì!Trừ trường hợp vay để gây chiến tranh xâm lược thì khó mà đòi khi người vay bại trận như thế gọi là bàn về tính pháp lý vì dân không được hưởng. Còn vay phát triển thì muôn đời phải nợ. Trường hợp trước đây Trung quốc cho Việt Nam súng đạn hậu cần để đánh Mỹ cho TQ thì hết chiến tranh là xong. Không những thế 1979 TQ lại xâm lược Việt Nam coi như xong!

    Trả lờiXóa
  2. Nếu mà tính cả lạm phát thì 1 thế kỷ qua giá trị số trái phiếu ông bà Tàu mua phải trả sẽ cực lớn, không thể ăn quỵt được. Đây mới là con bài nặng ký của nước Mỹ.

    Trả lờiXóa
  3. Hahaaaa... Võ sư Trump.D lắm quái chiêu!

    Trả lờiXóa
  4. Tuyệt vời một "cú" crochet
    Nhân dân thế giới hả hê vô cùng
    Gậy ông lại đập lưng ông
    Chuyên chơi "võ nợ" giờ mông nhừ đòn
    Bác Trump đòn quá tinh khôn
    Đánh không để nó hoàn hồn ngo ngoe!
    Đánh cho miệng nó ăn"chè"!
    Đanh cho nó phải"té gie" ra quần!

    Trả lờiXóa
  5. Bất cứ nhà nước nào, chế độ nào tiếp quẩn chế độ trước đều phải chịu trách nhiệm của chế độ trước. Chỉ có ăn cướp, quỵt nợ thì mới không chịu trả. Việc ông TT Trump đòi nợ là hoàn toàn đúng. Hoan hô TT Trump, ông ta đã làm một việc mà không ai có thể nghĩ tới.

    Trả lờiXóa
  6. Nợ là nợ, phải trả thôi, Tập à! Chú đòi thừa hưởng cái lưỡi bò nhảm nhí của Tưởng, tại sao nay muốn quịt nợ của tổ tiên chú (ngoại tộc mới nhục!) là sao? Nị tính ăn gian với ngộ há?

    Trả lờiXóa
  7. "Thôi bỏ mẹ zồi !"
    Tiếng than của Tập vang xa đến tận cung trăng ! KKKK!

    Trả lờiXóa