Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

GIÁ MÀ BÀ NGÂN HỦY BỎ CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC


Nguyễn Ngọc Chu

GIÁ MÀ BÀ NGÂN HỦY BỎ CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC

I. MỀM DẺO NHƯNG ĐỪNG NHU NHƯỢC. KHÔN KHÉO NHƯNG ĐỪNG SỢ HÃI.

1. Trung Quốc mang tàu Hải Dương 8 vào thăm dò địa chất tại Bãĩ Tư chính từ hôm 03/7/2019 mà đến 16/7/2019 Việt Nam mới lên tiếng. Suốt thời gian 12 ngày, Việt Nam chỉ âm thầm phản đối. Như vậy là Trung Quốc nắm được thóp Việt Nam không muốn làm to chuyện đến nỗi không dám công khai sự thật. Cho nên Trung Quốc, đến cả khi bà Ngân sang thăm, đã không thèm nể mặt, không rút tàu mà còn trơ trẽn khuyên bảo “Nhìn vào đại cục”! Mềm dẻo nhưng đừng nhu nhược.


2. Đã thế, khi buộc phải công khai (16/7/2019) lại không dám gọi tên chỉ mặt. Mà chỉ dám nói nước ngoài chung chung:

“Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ Công ước và pháp luật Việt Nam",

thì Trung Quốc biết Việt Nam không chỉ không muốn làm to chuyện mà Việt Nam còn không dám gọi tên Trung Quốc. Phải đến ngày 19/7/2019 Việt Nam mới nêu đích danh Trung Quốc! Khôn khéo nhưng đừng sợ hãi. 


II. BÀI HỌC

1. Từ nay về sau, tàu Trung Quốc có ý định đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam thì không chỉ chuẩn bị đối phó trên thực địa, mà ngay tức thì loan báo trên các phương tiện truyền thông để cho nhân dân Việt Nam và thế giới được biết mà đề phòng.

2. Chỉ mặt gọi tên không né tránh.

3. “Đại cục” và “ Đóng cửa bảo nhau” là hai liều thuốc độc trong quan hệ với Trung Quốc.

III. 5 ĐIỀU CẨM NANG BIẾT TRƯỚC

1. Không chỉ Hải Dương 981, Đông Phương 13-2, Hải Dương 8, mà sẽ còn nhiều lần nữa Trung Quốc sẽ đưa tàu đến thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đó là điều biết trước thứ nhất.

2. “Đại cục” là kế sách lừa gạt của Trung Quốc. Đó là điều biết trước thứ hai.

3. “ Đóng cửa bảo nhau” không bao giờ đưa lại kết quả. Đó là điều biết trước thứ ba.

4. “Tương đồng thể chế” không phải là lợi thế để Trung Quốc ném phao ra cứu giúp bảo vệ chế độ, mà ngược lại là “ yếu huyệt” để Trung Quốc lợi dụng chèn ép, xâm chiếm biển đảo. Đó là điều biết trước thứ tư.

5. Muốn chống lại Trung Quốc xâm chiếm biển đảo thì phải tận dụng sức mạnh quốc tế. Đó là điều biết trước thứ 5.

Từ 5 điều cẩm nang biết trước đó mà đề xuất các phương thức hành động thích hợp chống lại sự xâm lược biển đảo từ Trung Quốc.

IV. GIÁ MÀ BÀ NGÂN HỦY BỎ CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC

Giá mà bà Ngân hủy bỏ chuyến thăm Trung Quốc để phản đối tàu Hải Dương 8 thăm dò dầu khí ở Bãi Tư Chính!

6 nhận xét :

  1. Kẻ nào cười vui với kẻ xâm lược đất đai của tổ tiên thì kẻ đó chính là Kẻ Bán Nước,!

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn tấm hình thấy bà Ngân cười hỉ hả với "anh" Tập lắm. Chắc đươc "anh" khen bộ sưu tập áo dài của bà đẹp và phong phú hơn người.
    Tư Chính ra sao, mặc. Vui vì được khen cái đã!

    Trả lờiXóa
  3. Eo ơi ! Nhìn mà buồn nôn quá ! sao lại có kẻ khốn nạn như thế nhỉ ? !

    Trả lờiXóa
  4. Đây là cách Tàu khinh thường và bỉ mặt VN một cách không còn gì thô bỉ hơn!

    Trả lờiXóa
  5. Biển của tổ quốc đang bị Tàu cộng tràn vào quấy phá, thế mà bà Ngân vẫn vui cười hỉ hả với Tập Cận Bình! Thế là thế nào? Bà Ngân đang đi làm nhiệm vụ ngoại giao để bảo vệ tổ quốc hay là bà Ngân đang "ngoại giao" để củng cố chiếc ghế thái thú cho đảng csVN? Bức xúc!

    Trả lờiXóa
  6. Nếu bà ta hủy chuyến thăm thì bà ta đâu còn chính là bà ta nữa.

    Trả lờiXóa