Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG SẼ ĐƯỢC CHÔN CẤT Ở QUÊ NHÀ


Gấp rút chuẩn bị cho Lễ Quốc tang Chủ tịch nước ở quê nhà Ninh Bình

Phan Anh
Dân Việt

Thứ Bảy, ngày 22/09/2018 15:41 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Con đường dài gần 200 m được tu sửa, nhiều đèn đường được thắp sáng để chuẩn bị cho Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo nghi thức cao nhất cấp Nhà nước tại quê nhà thuộc tỉnh Ninh Bình.


Trong hai ngày 21 và 22.9, công tác chuẩn bị mặt bằng ở xã Quang Thiện 
(huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
đang được gấp rút diễn ra để chuẩn bị lễ tang.


Một khối lượng lớn vật liệu xây dựng được tập kết gần nhà Chủ tịch nước. 
Nơi đây sẽ đón các đoàn quốc tế, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng nhân dân đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 
.

Hàng chục máy móc chuyên dụng và nhiều xe tải lớn làm việc liên tục, gấp rút. 
.

Khu vực được lựa chọn làm lễ viếng dài gần 200 m, nằm ngay đối diện
cổng nhà Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 
.

Nơi này cách quốc lộ 10 khoảng 2 km, thuộc xã Quang Thiện
(huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). 
.

Các hoạt động thi công tại đây đều được giám sát chặt chẽ.
.


Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, đường điện thắp sáng cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
.


Dưới thời tiết nắng gắt, nhiều người dân tiến hành quét dọn vệ sinh những khu vực đã hoàn thành thi công. 
 

Kênh dẫn nước qua trước mặt khu vực này được kè đá kiên cố.


Xung quanh nơi này được lực lượng công an và bộ đội bố trí chốt chặn 
để bảo vệ an ninh từ xa. 
 

12 nhận xét :

  1. Chế độ phong kiến vua chết mả to.

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng hiểu ông ấy đã làm gì cho dân cho nước? Có dấu ấn gì đặc biệt để người ta phải ghi nhớ công ơn ông ấy? Các bạn cứ hỏi 100 người trẻ giám chắc đến 2/3 chẳng biết CT nước tên là gì và làm những gì với chức danh ấy.

    Trả lờiXóa
  3. Ngày càng nhiều các vị nguyên thủ khi chết chôn cất ở quê nhà ( Bác Giáp, ông Khải và bây giờ là ông Quang)có lẽ hội họp nhiều rồi, nay muốn về đoàn viên với họ hàng, bà con xóm mạc cho gần gũi.Tốn ít đất nhưng thể hiện một điều gì đó. Tôi đã đi viếng mộ bác Giáp, tôi khuyên con tôi cố gắng đi viếng, cả bạn bè nữa. Còn ông Quang về Ninh Bình an nghỉ tôi cũng đi viếng khi có điều kiện.Mọi người nên ủng hộ ông Quang chắc có tâm sự riêng./.

    Trả lờiXóa
  4. Tiền này ai chi ?

    Trả lờiXóa
  5. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Trần Đại Quang không muốn là "hàng xóm" của các đồng chí đã và sẽ ra đi trong nghĩa trang Mai Dịch. Về với Đất Mẹ bao giờ cũng bình an hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá vào Mai Dịch đỡ tốn cho dân vài trăm tỷ đồng !

      Xóa
  6. 07h 23/09 trên VTV1 đang đưa ảnh Vũ Nhôm với 2 cảnh sát áp tải? Vậy Vũ Nhôm là ai, có liên quan gì đến người vừa chết?

    Trả lờiXóa
  7. Nơi đây liệu có biến thành công viên lớn ( kinh phí đầu tư rất chi là chính đáng , khối kẻ ăn đủ )với tượng đài chủ tịch - niềm tự hào của người dân Ninh Bình .

    Trả lờiXóa
  8. Tôi nghĩ các đ/c lãnh đạo khi qua đời nên Hoả táng, thực hiện nếp sống văn minh làm gương cho Nhân dân noi theo;
    Như di chúc Bác Hồ căn dặn... Có như thế mới là học trò xuất sắc của Bác Hồ.

    Trả lờiXóa
  9. Trích Văn tế thập loại chúng sinh (Tương truyền của Nguyễn Du)

    "...Kìa những kẻ mũ cao áo rộng
    Ngọn bút son thác sống ở tay
    Kinh luân găm một túi đầy
    Đã đêm Quản Cát lại ngày Y Chu

    Thịnh mãn lắm oán thù càng lắm
    Trăm loài ma mồ nấm xung quanh
    Nghìn vàng khôn đổi được mình
    Lầu ca viện hát tan tành còn đâu

    Kẻ thân thích vắng sau vắng trước
    Biết lấy ai bát nước nén nhang
    Cô hồn thất thểu dọc ngang
    Nặng oan khôn nhẽ tìm đàng hóa sinh..."

    Trả lờiXóa
  10. Sực nhớ tới lễ tang viếng của Ông Fidel Castro mà thấy mừng cho tương lai đất nước Cuba!

    Trả lờiXóa
  11. sau cái đám tang này ,yểu cầu nhà nước phải công bố cho dân biết rõ :chi phí hết bao nhiêu .
    Tiền này đương nhiên lấy từ ngân sách nhà nước.
    1-ngân sách là tiền thuế của dân (tức là là bồ hôi là nước mắt thậm chí có thể là cả xương máu của dân )
    2-ngân sách là tiền đi vay .cái nợ vay hôm nay hàng chục năm sau mới trả.>tức nghĩa là những đứa trẻ còn o oe trong tã lót hôm nay và chưa ra đời hôm nay phải gánh cái nợ này
    vậy sao họ lại tự cho họ cái quyền "tiêu pha phung phí tiền bồ hôi nước mắt xương máu người dân và tương lai con em chúng ta " như thế này .đòi hỏi , nhà nước phải công bố cho dân biết rõ ; những chi phí kiểu này . đấy là đòi hỏi chính đáng của người dân , ở một đất nước mà"dân chủ đến thế là cùng "

    Trả lờiXóa