Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

QUYẾT XÂY TƯỢNG ĐÀI, DÀN LÃNH ĐẠO TỈNH SƠN LA MÒ VÀO GIA LAI


Các ông Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa mò vào tận Gia Lai để "trao đổi học hỏi kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh Gia Lai" về việc dựng tượng cố chủ tịch Hồ Chí Minh, mặc cho tiếng kêu thảm thiết khắp gầm trời  yêu cầu các ông hủy dự án điên khùng này, lấy tiền đó lo cho dân nghèo. Thái độ vô cảm với đồng bào, đồng loại của giới chức tỉnh nghèo đói Sơn La thật là khủng khiếp!

Sơn La đến Gia Lai 
học kinh nghiệm xây tượng đài Bác
 
22/08/2015 17:26 GMT+7

TTO - Ngày 22-8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã tổ chức cuộc họp với đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La vào học tập, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng công trình tượng đài Bác Hồ. 


Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây nguyên - Ảnh tư liệu

Chuyến làm việc của lãnh đạo tỉnh Sơn La diễn ra sau khi dự án xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc có tổng mức đầu tư 1.400 tỉ đồng được HĐND tỉnh này thông qua nhưng bị dư luận phản ứng gay gắt.

Theo một lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tại buổi làm việc đại diện tỉnh Sơn La cho biết dự án xây dựng tượng đài Bác Hồ gắn với các dân tộc Tây Bắc là công trình quan trọng, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc Tây Bắc với Bác Hồ. Tuy nhiên dự án này sau khi được HĐND tỉnh thông qua đã vấp phải nhiều phản ứng trái ngược của dư luận. Tỉnh Sơn La đã quyết định tổ chức đoàn công tác với sự tham gia của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các địa phương để mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm về lập dự án, kinh nghiệm xây dựng…

Tại buổi làm việc, đại diện Tỉnh ủy Gia Lai cho biết công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây nguyên đặt tại trung tâm TP Pleiku là công trình mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây còn là điểm tham quan, tổ chức các ngày lễ quan trọng và trở thành điểm nhấn du lịch của tỉnh Gia Lai.

Công trình được xây dựng từ năm 2010-2012 với nhiều hạng mục trong tổng diện tích hơn 12ha đặt tại trung tâm TP Pleiku.

Quá trình xây dựng, bên cạnh sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, các bộ ngành, tỉnh Gia Lai đã phối hợp lắng nghe ý kiến nhiều chiều của các cơ quan chuyên môn, quần chúng nhân dân để tiến hành xây dựng tượng đài.

Tỉnh Gia Lai cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc lập dự án, cần tách bạch công trình tượng đài Bác Hồ với các dự án khác để giảm kinh phí, tập trung tối đa cho từng hạng mục để đạt hiệu quả tốt nhất.

T.B.DŨNG 
------------
Báo Gia Lai đưa tin:
Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn công tác tỉnh Sơn La
Thứ Sáu, 21/08/2015, 08:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Để chuẩn bị cho việc xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường Sơn La, chiều 19-8, đoàn công tác tỉnh Sơn La gồm các đồng chí: Hoàng Văn Chất-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Cầm Ngọc Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh Sơn La có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

.
Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai thông báo với đoàn công tác tỉnh Sơn La một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Theo đó, để hoàn thành công trình có ý nghĩa này, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng-Nhà nước, tỉnh Gia Lai đã vận dụng linh hoạt các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong khâu xây dựng. Trong mỗi giai đoạn thực hiện, tỉnh thường xuyên tổ chức hội thảo, lắng nghe ý kiến các chuyên gia đầu ngành về điêu khắc, mỹ thuật, kiến trúc… cùng tâm tư nguyện vọng của nhân dân các dân tộc đóng góp để xây dựng tượng đài và quần thể công trình đạt thẩm mỹ và chất lượng tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho rằng, đây là những kinh nghiệm quý báu, làm tiền đề quan trọng để tỉnh Sơn La hoàn chỉnh các thủ tục, quy trình để sớm khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường Sơn La, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân các dân tộc Tây Bắc.


Hoàng Ngọc

9 nhận xét :

  1. Đề nghị trưng cầu dân ý với toàn the đồng bào của tỉnh Sơn La? Sau đó quyết định xây dựng hay không, hoặc dùng kinh phí làm việc thiết thực khác, nâng cao đời sống nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. “để hoàn thành công trình có ý nghĩa này, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng-Nhà nước, tỉnh Gia Lai đã vận dụng linh hoạt các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong khâu xây dựng. Trong mỗi giai đoạn thực hiện, tỉnh thường xuyên tổ chức hội thảo, lắng nghe ý kiến các chuyên gia đầu ngành về điêu khắc, mỹ thuật, kiến trúc… cùng tâm tư nguyện vọng của nhân dân các dân tộc đóng góp để xây dựng tượng đài và quần thể công trình đạt thẩm mỹ và chất lượng tốt nhất.”

      Xóa
  2. Tượng đài hớp hồn các QC lãnh đạo tỉnh Sơn La . Thế này thì Dân chỉ có chết đói !

    Trả lờiXóa
  3. Trần Thị Thảolúc 05:28 23 tháng 8, 2015

    Lãnh đạo tỉnh SƠN LA gặp lãnh đạo tỉnh GIA LAI để học kinh nghiệm xây tượng đài ông Hồ . Điều này chỉ có thể mượn một câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Du để đánh giá về họ : " Phen này KẺ CẮP BÀ GIÀ gặp nhau".

    Trả lờiXóa
  4. Miếng ăn là miếng tồi tàn!
    Mất ăn một miếng - lộn gan lên đầu!

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là một tuồng bất lương, khống nạn.

    Trả lờiXóa
  6. Kể xét về giác độ công bằng giữa các tỉnh thành thì Sơn La không chịu thua kém đàn anh đàn chị đi trước là điều có lý. Tóm lại thay đổi tư duy cần thay đổi ở cấp cao hơn, có quyền chỉ đạo Sơn La thực sự và không chấp nhận các công trình lãng phí – trái cả với ý nguyện người được tạc tượng (đa số dân thì khá rõ), chứ khi thấy dân phản đối thì chỉ khi nào họ thấy ghế của họ qua đó lung lay, có khả năng đe dọa tài sản của òan dân họ (bao kẻ đã chạy tài sản ra nước ngòai dần rồi) thì họ may ra mới biết sợ - chứ nhiều người trong họ cho là an ninh và luật lệ thừa đủ bảo vệ chế độ, dù chế độ có dở thế nào (quan trọng đừng trái ý „các anh, các chị“) thì họ sợ gì mà không tiếp tục dùng mọi thủ đọan, thủ thuật đạp dư luận tiến lên!

    Trả lờiXóa
  7. Nếu không xây tượng đài Bác Hồ thì THIỆT THÒI cho lãnh đạo Sơn La chúng tôi quá, dân cả nước ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Miếng đậm quá khó bỏ, hơn nữa từ trên xuống dưới coa thằng nào không ăn ... bẩn?

    Trả lờiXóa