Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

ĐẠI GIA ĐÀO HỒNG TUYỂN MỜI 1 VẠN DÂN TỚI ĂN Ở MIỄN PHÍ

Đại gia Đào Hồng Tuyển mời 10.000 dân 
tới ăn ở miễn phí tránh lũ
 
05:28 01-08-2015

Đường phố tại TP. Hạ Long nước đã rút xong vẫn ngổn ngang bùn đất.

Đại gia Đào Hồng Tuyển sau khi tặng siêu xe Rolls Royce Phantom trị giá cả chục tỉ đồng cùng 2 tỉ tiền mặt ủng hộ Quảng Ninh trong trận lụt lịch sử, ngày 31.7, đại gia này tiếp tục mời 10.000 người dân tới ăn ở miễn phí trong những ngày mưa lũ.


Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều điểm nguy hiểm tại TP. Hạ Long có nguy cơ đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. 

Qua thông tin từ báo đài, ông Tuyển bày tỏ sự lo lắng khi mà TP. Hạ Long tiếp tục có mưa. Đại gia Đào Hồng Tuyển đã gửi thư xin được sẵn sàng cung cấp chỗ nghỉ, ăn miễn phí cho khoảng 10.000 người. 

.


Núi Con Ốc đã quá "no nước" và đang trước nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong trận mưa vừa qua, nó đã sạt lở cả chục mét khối đất đá xuống nhà dân bên dưới chân nó

Trong thư gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan ban ngành tỉnh cũng như TP. Hạ Long chiều 31.7, ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu nói: “Qua thông tin đài, báo, chúng tôi được biết đêm nay, 31.7 thành phố Hạ Long sẽ có trận mưa rất to, cũng thông qua đài báo, có “quả bom nước” giữa thành phố, “núi nhân tạo khổng lồ sũng nước mưa”… chúng tôi rất lo lắng. 

Hiện tại Tuần Châu có gần 1.000 phòng ngủ khách sạn 3-4 sao, có hệ thống nhà ăn, điện nước sinh hoạt đầy đủ có thể phục vụ cho 10.000 người ăn ở. Chúng tôi xin được phục vụ miễn phí nhân dân qua những ngày khó khăn này”. 

.
Thư gửi lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và TP. Hạ Long của đại gia Đào Hồng Tuyển.

Ông Tuyển nhấn mạnh: “Hàng chục năm qua, giông tố bão táp, Tuần Châu vẫn an toàn, an ninh tuyệt đối.” 

Trước đó, ông Tuyển đã mang chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom trị giá hàng chục tỉ đồng mà ông vẫn thường đích thân lái tới tặng tỉnh Quảng Ninh bán đấu giá với giá 16 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân trong tỉnh trong cơn hoạn nạn. 

Cùng lúc, đại gia này cũng trao 2 tỉ đồng tiền mặt ngay khi Bí thư Tỉnh ủy Quảng NinhNguyễn Văn Đọc kêu gọi lòng hảo tâm, chung tay chia sẻ với những mất mát của Quảng Ninh trong trận mưa lũ lịch sử. 

Trong một diễn biến khác, trao đổi với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP. Hạ Long cho hay, sau nhiều ngày mưa lũ kéo dàitrên địa bàn TP. Hạ Long đã làm nhiều nơi trên địa bàn bị sạt lở đất, có thời điểm nhiều tuyến đường rơi vào ngập lụt nặng. 

.
Quảng Ninh đang dồn toàn bộ sức lực cho việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử

Dù đến nay nước đã rút cạn nhưng qua rà soát lại, TP. Hạ Long thống kê trên địa bàn vẫn còn 117 điểm có nguy cơ sạt lở đất đá; nhiều hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Ông Hà cho hay TP. Hạ Long đã vận động bà con sơ tán đến nơi an toàn. 

Cũng theo ông Hà, ngoài việc sơ tán người dân, tại các vị trí có nguy cơ sạt lở chính quyền luôn bố trí một lực lượng túc trực để khi xảy ra sự cố thì tiến hành xử lý ngay, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Nam Phong

9 nhận xét :

  1. Thật khâm phục tấm lòng hảo tâm của ông TUYỂN, xong cũng cần nhắc lại là: Số tiền này là ủng hộ nhân dân bị lũ lụt đấy nhé, chớ có tơ hào .Xấu hổ lắm

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ lo có nhiều người ý thức kém
    làm hư hại nội thất phòng khách sạn.

    Trả lờiXóa
  3. Đảng hãy mở cuộc học tập và làm theo tấm gương đào hồng Tuyển còn thấy thực tế hơn, các lãnh đạo đảng hãy gương mẫu hiến biệt thự, công đức tiền đi, nhiều vị quá giàu do làm lãnh đạo dân rồi đó, nếu không, người dân coi các ông chỉ là những thằng lừa đảo nói phét và lưu manh chuyên nghiệp mà thôi,

    Trả lờiXóa
  4. Khu vực TP Hạ Long và TP Cẩm Phả còn nhiều nguy cơ nếu mưa lũ kéo dài, thậm chí có thể trở thành thảm họa không lường trước được. Nguyên nhân là các bãi thải của ngành than, than thổ phỉ đổ vô tội vạ, không quy hoạch, không trồng cây. Rừng hầu như cạn kiệt, một số rừng đồi người ta còn san lấp làm khu đô thị, bán nền. Các bãi ven vịnh Hạ Long , Bái Tử Long người ta lấp hết bán đất chặn hết các cửa thoát nước. Hệ thống cống rãnh quá bé, không có cốt chuẩn, khu san lấp mặt bằng phía biển cao hơn bên trong thành phố. Khi mưa lũ cuốn trôi bãi thải, than, bùn đất chỉ một trận mưa to hầu như lấp đầy tất cả hệ thống cống rãnh, dẫn đến tình trạng gần biển mà vẫn ngập lụt. Lỗi này là lỗi chủ quan của hệ thống chính quyền nhưng ông Long chủ tịch tỉnh lại đổ lỗi cho người dân chủ quan này nọ. Ông ta không biết xấu hổ.
    Ông Đào Hông Tuyển có thiện ý nhưng hãy làm từ thiện một cách thiết thực hơn. Có nhiều gia đình mất nhà, mất người đang cần cứu trợ trực tiếp. Người dân vùng mỏ khổ lắm, nghèo lắm ông ạ. Ông ấy làm dự án được sự hậu thuẫn của chính nhà nước cộng sản thu hồi đất của dân với giá một bát phở m2, bán giá nhiều triệu m2, lợi nhuận gấp nhiều lần buôn ma túy. Bây giờ ông Tuyển có muốn làm từ thiện, thực chất là trả lại cho dân cũng tốt nhưng đừng nhân cơ hội bỏ tiền ra để quảng cáo. Người dân mất nhà rất đang cần vật liệu như tấm tôn, hòn gạch, cát đá , XM . Người đói, rét cần cái ăn cái mặc ngay tại nơi người ta đang vật lộn khác phục hậu quả thiên tai, ai cần gì vào phòng khách sạn 4 - 5 sao của ông để ông phục vụ miễn phí. Nếu ông thực sự thành tâm thì đừng làm vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Nặc danh 11:34 nói đúng quá, sáng suốt quá!
      Lúc này lòng dạ nào mà vào khách sạn nhiều sao hưởng thụ? Ông Tuyển có lòng nhưng chưa thật đặt mình vào hoàn cảnh người bị nạn nên hành xử thiếu thực tế, dù ông có vô tư thì những gì ông làm sẽ khiến ông nổi tiếng trước khi sự giúp đỡ tới được người dân. Không biết bao giờ cái xe xịn của ông mới trở thành cơm áo nhà cửa cho những người ông muốn giúp? Hy vọng nó không bị xà xẻo như nhiều trường hợp đã xẩy ra.

      Xóa
  5. Dù sao ông này cũng biết nghĩ tới người hoạn nạn.
    Và chữ ký của ông cũng vui nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Cẩn thận ông Tuyển ơi, có khi những người vào khách sạn có kẻ xấu nhân dịp này trà trộn vào quậy dinh cơ của ông hoặc những người không đáng được giúp lợi dụng lòng tốt của ông chứ những người gặp nạn thật thì đang còng lưng khắc phục hậu quả nơi hiện trường cơ. ông quản lý sao nổi từng ấy người một lúc mà đa số là dân nghèo chưa biết mùi khách sạn bao giờ?

    Trả lờiXóa
  7. Bao nhiêu nạn nhân tới ăn ở KS rồi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Đại gia họ Đào này giống Đào Chu Công . Nhưng ông có thể cưu mang Dân tị nạn được bao lâu ? Thiết nghĩ ông nên có một kế sách lâu dài kết hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng Tp Hạ Long, Cẩm Phả tránh những đại hoạ về sau ! Đây là lúc đại gia họ Đào đem tài ra giúp nước , giúp Dân !

    Trả lờiXóa