Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Hà Nội: ĐẤU GIÁ GỖ CÂY BỊ CHẶT OAN BẰNG GIÁ ...BÈO HOA DÂU

Hà Nội đấu giá gỗ cây xanh bị chặt trên các phố

VNExpress
Thứ sáu, 24/7/2015 | 15:21 GMT+7

Hàng trăm cây gỗ bị chặt hạ tại đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh... được mang ra đấu giá thu về trên một tỷ đồng cho ngân sách thành phố.

Hà Nội kỷ luật nhiều cá nhân liên quan vụ thay thế cây xanh / Chủ tịch Hà Nội: ‘Thiếu sót trong thay thế cây xanh là bài học đắt giá’

Ngày 24/7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trung tâm dịch vụ bán đấu giá (Sở Tư pháp Hà Nội) cho hay, ngày 23/7, đơn vị này đã đấu giá xong đợt một 3 lô gỗ xà cừ, muồng, phượng, keo, bàng, sếu, bằng lăng… thuộc đề án cải tạo thay thế cây xanh và gỗ thu hồi được sau khi chặt hạ cây trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân.

Bãi tập kết gỗ của Công ty TNHH MTV công ty cây xanh Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Trong đó, lô 1 có gần 190 m3 gỗ xà cừ; hơn 83 m3 gỗ muồng, phượng, bàng, keo và hơn 78 m3 củi các loại được định giá khởi điểm gần 769 triệu đồng. Số gỗ của lô 2 bán đấu giá tại kho là trên 50 m3 gỗ xà cừ và 6,7 m3 củi các loại, có giá khởi điểm là hơn 152 triệu đồng. Lô 3 gồm gỗ xà cừ đem đấu giá tại kho là 52,83 m3 cùng 6,16 m3 củi các loại với giá khởi điểm trên 160 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Minh Đức là đơn vị đã trúng thầu cả 3 lô với số tiền lần lượt là 775 triệu đồng, hơn 156 triệu đồng và gần 143 triệu đồng.

Theo Trung tâm dịch vụ bán đấu giá, đây là lần đấu giá đợt 1, số gỗ còn lại sẽ tiếp tục được mang ra đấu giá trong các đợt tiếp theo.

Đề án thay thế cây xanh Hà Nội được ban hành tháng 8/2013 với mục tiêu chặt hạ thay thế 6.700 cây xanh tại nhiều tuyến phố nội đô. Dự án đã thực hiện tại một số tuyến phố Huế, Hàng Bài, Kim Mã, Giảng Võ... Nhưng khi thành phố Hà Nội thực hiện chặt hạ thay thế 381 cây xanh trên phố Nguyễn Chí Thanh thì bị dư luận phản ứng dữ dội. Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu tạm dừng đề án và tổ chức thanh tra.

Từ kết quả thanh tra đề án, ngày 21/7 thành phố Hà Nội đã ra thông báo việc xử lý kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến việc thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố.
Võ Hải

6 nhận xét :

  1. Để xem con tính trừ: {(số tiền bán gỗ)}- {(số tiền chi phí chặt cây)+ (số tiền chi phí tổn hại môi trường sinh thái)+(số tiền lập dự án tiền khả thi và khả thi)+(số tiền mua sơm và nhân công đánh dấu cây)} = ? đương hay là âm?

    Trả lờiXóa
  2. Kết quả con tính không quan trọng. Vấn đề là tớ có % đút túi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ không ai "đút túi" nữa, mà là "đút két" vì các "quả" đều to đút không vừa túi ?
      Đút túi là để ăn trưa
      Chứ còn đút két buôn vua lợi nhiều !

      Xóa
  3. Với những thằng ngu thì có núi tiền nó cũng đốt phá rồi sớm thành thằng ăn mày thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Nghe nói có một số cây sưa bị chặt bác nào có thông tin chính xác thì kiểm tra xem bọn chúng có độn gỗ xưa vào để bán giá xà cừ rồi ăn chia tiền chênh lêch không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì không đánh dấu nên cây sưa lẫn mất trong đống gỗ, khó tìm lắm ?

      Xóa