Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Nguyễn Văn Tuấn: GIỚI TRẺ VIỆT NAM TIN BLOG HƠN TIN NHÀ NƯỚC

Giới trẻ Việt Nam tin blog hơn tin Nhà nước

Nguyễn Văn Tuấn
10-06-2015
 
Công ti Gallup mới công bố một kết quả khảo sát (hay cũng có thể xem là trưng cầu dân ý) ở VN rất thú vị. Gần 60% người Việt cho rằng các trang blog cá nhân đáng tin cậy hơn là các cơ quan truyền thông của Nhà nước (1). Ngoài ra, Biển Đông là vấn đề được giới trẻ VN quan tâm nhất, và 60% giới trẻ đồng ý rằng các nước phương Tây nên giúp VN giải quyết vấn đề Biển Đông.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong thời gian 1/2015 đến 3/2015 trên 3000 người tuổi 15 trở lên, và họ được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh thành. Tỉ lệ người tham gia (response rate) là 71%.

Khi được hỏi hiện nay đời sống có khá hơn trước đây hay không, thì 64% trả lời là khá hơn. Tỉ lệ “khá hơn” ở người trẻ (15 – 34 tuổi) là 73%. Tuy nhiên, nghèo đói vẫn còn là một mối đe doạ. Trong 12 tháng qua, có 28% cho biết họ không có đủ tiền để mua thực phẩm. Tỉ lệ người không đủ tiền mua thực phẩm ở vùng quê lên đến gần 1/3.

Gần 98% hộ gia đình sở hữu TV, và 93% có điện thoại di động. Một phần ba hộ gia đình có máy tính, và tỉ lệ nối mạng là 43%. Khoảng 6% hộ gia đình có iPad hay máy tính bảng.

Với tỉ lệ sở hữu TV, không ngạc nhiên khi thấy 97% hộ gia đình thu nhận tin tức từ TV, chủ yếu là VTV. Tuy nhiên, gần 40% hộ gia đình cho biết họ đọc tin tức trên mạng. Khoảng 79% giới trẻ (15-24 tuổi) truy cập mạng trong tuần qua, và họ truy cập Google (71%), Facebook (73%), và Youtube (60%).

Ở giới trẻ, khi được hỏi 3 vấn đề họ quan tâm nhất hiện nay là gì thì trả lời là:

(a) Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Tàu cộng: 17%
(b) Vấn đề môi trường và môi sinh: 12%
(c) Tội phạm: 10%

Ngoài ra, các vấn đề nổi cộm khác cũng được quan tâm là giáo dục (9%) và thất nghiệp (8%). Chỉ có 2% quan tâm đến tham nhũng!

Khi được hỏi bạn có đồng ý với ý kiến rằng “Các quốc gia phương Tây nên giúp đỡ giải quyết vấn đề Biển Đông” thì 60% đồng ý. Ngoài ra, có 30% người được hỏi nghĩ rằng sự trỗ dậy về kinh tế của Tàu cộng là không tốt cho kinh tế vùng Đông Nam Á.

Nhưng thú vị nhất là khi được hỏi “các trang blog cá nhân đáng tin tưởng hơn các bản tin chính thống” thì 60% người trẻ đồng ý. Khoảng 38% những người trẻ này cũng nghĩ rằng thông tin của các cơ quan thông tấn nước ngoài về VN là không đáng tin cậy. Phần lớn (73%) người trẻ ở VN nghĩ rằng giới truyền thông VN nên trình bày đất nước và con người Việt tích cực hơn.

Tóm lại, các kết quả khảo sát trên đây cho thấy đại đa số người Việt sở hữu TV, và đa số giới trẻ sở hữu điện thoại di động và có truy cập internet. Nhưng dù VTV là nguồn tin chính của người dân, có đến 60% tin vào các trang blog cá nhân hơn là nguồn tính chính thống của Nhà nước. Dù Biển Đông là vấn đề nóng đối với giới trẻ, nhưng chưa đầy 20% quan tâm! Giới trẻ VN có vẻ thụ động khi họ đồng ý để vấn đề Biển Đông cho nước ngoài giải quyết (nhưng đây có lẽ chưa phải là kết quả tốt vì cách đặt câu hỏi mang tính “nhét chữ vào miệng”).
____________

(1) http://www.bbg.gov/wp-content/media/2015/06/Vietnam-research-brief.docx
Bản báo cáo PowerPoint có thể download từ đây:
http://www.bbg.gov/wp-content/media/2015/06/Vietnam-Event-Final.pdf
___

Mời xem lại: ‘Người Việt muốn phương Tây giải quyết vấn đề biển Đông’ (VOA/ Ba Sàm).

6 nhận xét :

  1. Không riêng gì giới trẻ mà hầu hết dân VN, từ già đến trẻ đủ mọi lứa tuổi, thành phần, giới tính, công việc đều tin vào các tin tức được đăng tải trên các blog, vì phần lớn các tin này đều phản ánh trung thực hiện tình đất nước.
    Hàng chục năm qua, nhất là trong các thập kỷ 60,70,80 của thế kỷ trước, dân VN ta chỉ toàn được ăn bánh vẽ trên các báo ND, QĐND. Ngày đó dân mình tin sái cổ vào những gì báo đảng nói, vì cứ tưởng đó là thật.
    Nhưng thời thế đã xoay vần, dân mình đã tỉnh và từ nay sẽ không bị ăn những quả lừa trên báo đảng nữa (báo QĐND cũng là của đảng).

    Trả lờiXóa
  2. Đã 5 năm nay tôi không mua 1 tờ báo nào và hoàn toàn không cần đến ti-vi. Tất cả mọi thông tin đều lấy trên internet. Những khi loa phường ầm ĩ thì tôi bật nhạc cho át đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng vậy, chính những Ti vi, những đài, những nghị quyết, những báo nhà nước, những loa phường.... đã làm tôi ngu và phải trả giá cả cuộc đời cùng với dân tộc.
      3 năm lại đây (dù nhà có 3 tivi nhưng tôi chỉ xem phim Hàn, phim ấn, phim Phi, chứ chẳng thèm xem đến thời sự VTV1, mạng tự do đã đưa tin từ tám hoánh rồi (nó không bị kiểm duyệt, nên phản ánh tin tức khách quan hơn, không bị "định hướng lừa"), và tôi không thèm vào các trang của nhà nước đẻ ra như VNnet, VNexpress, Dân Trí, Đảng csVN....

      Xóa
  3. Từ khi có Net, tôi chỉ còn xem mục Thông tin-quảng cáo trên TV địa phương để biết tin hiếu có liên hệ tới mình. Còn lại, tất cả những gì liên quan đến cái chế độ này: Tắt!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi có ông bạn già ít học, nhưng đúc kết được một câu rất chuẩn: “Tôi nghiệm ra là muốn biết sự thật thì chỉ cần hiểu ngược lời các quan nhà ta là ra ngay. Họ bảo cái gì tốt tức là cái ấy xấu, họ bảo cái gì xấu tức là cái ấy tốt”.

    Trả lờiXóa
  5. Chủ nhân các Blog có đông người đọc chính là những người tự tạo ra uy tín cho mình . Họ phải đưa những tin xác thực. Một lần thất tín , vạn lần bất tín . Giữa một rừng tin tức thì phải chọn nơi nào đáng tin, và loại ra những nguồn tin đáng ngờ . Người Dân đã bị đánh lừa nhiều lần rồi !

    Trả lờiXóa