Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

HAI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI LÊN TIẾNG VỀ VĂN MIẾU VĨNH PHÚC

“Đừng biến Văn Miếu ở Vĩnh Phúc 
thành nơi chỉ để xì xụp vái lạy“

Ngọc Lương 
18:42 - 09 tháng 6, 2015
Liên quan đến việc tỉnh Vĩnh Phúc bỏ ra gần 300 tỷ đồng xây dựng Văn Miếu, công trình sắp hoàn thành gây xôn xao dư luận những ngày qua, PV Dân Việt đã trao đổi với ĐB Dương Trung Quốc bên hành lang Quốc hội.

Hướng giới trẻ tới sự học

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, việc xây một công trình hay bảo tồn một di tích để khuyến khích việc học là đáng hoan nghênh. "Nếu như ở đấy đã có một Văn Miếu, bây giờ xây dựng lại thì nên hiểu đó là một trung tâm mang tính khuyến học nhiều hơn. Văn Miếu là nơi chúng ta nhớ lại để trân trọng quá khứ. Dù vậy, không nên làm theo kiểu giữ nguyên vẹn Văn Miếu chỉ là nơi thờ Khổng Tử cho dù Khổng Tử là nhân vật để lại dấu ấn sâu sắc trong nền văn hóa thế giới cũng như Việt Nam", ông Dương Trung Quốc bày tỏ.

Cũng theo ông Quốc, song song với việc khuyến học, cũng cần phải nhấn mạnh đến yếu tố tôn vinh nền quốc học của nước nhà. "Chúng ta vẫn rất trân trọng nhân vật Khổng Tử, nhưng phải gắn liền sự trân trọng đó với đời sống hôm nay. Ngày nay, chắc chắn những tư tưởng của Khổng Tử cho dù là tinh hoa đi chăng nữa thì cũng không còn đóng vai trò lớn trong đời sống văn hóa, giáo dục Việt Nam như trước kia" - ông Quốc nhận định.

Công trình Văn Miếu ở Vĩnh Phúc khiến dư luận xôn xao 

Về công trình hoành tráng đã được tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng, theo nhà sử học Dương Trung Quốc, công trình đã xây dựng rồi, vấn đề còn lại là sử dụng như thế nào cho hiệu quả.

"Chuyện đầu tư thế nào tôi không bàn tới, nhưng đã có công trình rồi thì phải biết sử dụng, khai thác tối đa công năng của nó. Hãy để nó phát huy được tối đa hiệu quả, đặc biệt làm sao để giáo dục cho giới trẻ hướng tới sự tích cực của việc học trong một xã hội hiện đại hôm nay" - ông Quốc nói.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng đặt vấn đề, nếu công trình tạo ra được những sinh hoạt văn hóa giáo dục đặc sắc thì quá tốt. “Đừng nên biến công trình thành nơi xì xụp vái lạy hay chỉ để thờ Khổng Tử”, nhà sử học nói.

Chưa phải thời điểm thích hợp

Trong khi đó, theo ĐBQH - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội), nếu Vĩnh Phúc bỏ ra gần 300 tỉ đồng để xây dựng một công trình như Văn Miếu thì cần phải suy nghĩ lại một cách nghiêm túc. Theo hòa thượng này, có thể xây dựng Văn Miếu đẹp đẽ, trang nghiêm, thậm chí là hoành tráng để con cháu sau này nhìn vào đó mà tự hào, nhìn vào đó để được tiếp thêm ý chí học tập.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để xây dựng một công trình lớn đến vậy. Bởi trong thời điểm này, đất nước còn khó khăn, tình trạng thất nghiệp còn nhiều, không ít doanh nghiệp vì thiếu vốn dẫn đến phá sản, các bệnh viện quá tải, thiếu trang thiết bị… Không thể lấy ngân sách ra để làm một công việc quá sức. Vả lại, xây dựng Văn Miếu không phải là việc quá cần kíp lúc này.

"Tôi được biết, hiện nay Vĩnh Phúc có hơn 1.000 di tích lịch sử miếu mạo, đền thờ, trong đó có hàng chục di tích được xếp hàng quốc gia. Người dân Vĩnh Phúc cũng nói rằng ở nhiều nơi, các di tích đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Vậy tại sao không trích một khoản tiền ra để trùng tu những di tích lịch sử đang xuống cấp trước đã? Đó mới là việc nên làm trong thời điểm hiện tại" - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ.


13 nhận xét :

  1. Bác Tễu hãy cho hiện tất cả các Commen của độc giả trên trang Tễu Blog, vì đây là ý kiến của cá nhân người đọc. Cho dù là ý kiến trái chiều phản bác. Để chính quyền thấy được tâm tư tình cảm và ý kiến người dân.
    Trừ những Commen mang tính miệt thị vô văn hoá. Thô tục thì không nên cho hiển thị trên mục (đăng nhận xét)

    Trả lờiXóa
  2. Học hỏi tinh hoa của nhân loại đâu cứ phải xây dựng to tát thế, cốt ở cái tâm hướng thiện, cầu thị . Tôi thiết nghĩ trong lúc này các vị hãy học ngay các tiền nhân ở ta để giữ cái cốt cách làm người và khí phách dân tộc, nhìn thẳng vào thực trạng đất nước hiện nay mà có việc làm thiết thực lợi ích cho dân, cho nước.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cùng quan điểm với ông Dương Trung Quốc vì là công trình đã lỡ xây rồi, không lẽ bỏ đi, vấn đề bây giờ là không được cho thờ Khổng Tử để ngăn chặn âm mưu Hán hóa của Tàu, riêng bản thân mình tôi thấy Khổng Tử có nhiều cái đúng mà cũng có nhiều cái sai, những cái đúng của Khổng Tử tôi học tập là được rồi nhưng không vì thế mà đi thờ Khổng Tử để sập bẩy Hán hóa của Tàu. Quan điểm của tôi là người Việt chỉ thờ danh nhân văn hóa người Việt, không thờ người nước ngoài dù người đó là Tây hay Tàu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không cùng quan điểm với các vị.
      Lỡ xây rồi không lẽ bỏ đi.
      Vậy thì rồi các vị sẽ được hứng đón nhiều cái khác cũng lỡ rồi.

      Xóa
  4. Người tư vấn cho dự án là TS Nguyễn Hữu Mùi, phó viện trưởng Viện Hán - Nôm là sếp Chú Tễu đó hả. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ).
    Dự án = có tiền về thì ai ai chả thích.

    Trả lờiXóa
  5. Nên giữ lại, giao cho bên điện ảnh làm phim trường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm dịch vụ cho thuê tổ chức đám cưới cũng được

      Xóa
    2. Trót xây rồi thì làm Quốc Tử Giám thời nay ! Vĩnh Phúc chọn một ông làm Tế Tửu dạy cho con em cán bộ chủ chốt của tỉnh nhà học ra để làm quan, chẳng lợi hay sao ?

      Xóa
  6. Phen này bác Phạm Vũ Luận có khuyết điểm lớn rồi ? Để hướng giới trẻ tới sự học (học để làm quan, học để vẻ vang gia đình và dòng họ quê hương, học để bảng vàng bia đá thiên thu, học để có danh với núi sông...) Vĩnh Phúc không trông chờ vào nền GDục XHCN, mà lại trông chờ vào tấm gương KHỔNG HỌC ? Thật trớ trêu không?

    Trả lờiXóa
  7. Khu văn miếu thờ khổng tử nay chuyển qua khu xử lý rác thải là hợp lòng dân cả nước nhất.

    Trả lờiXóa
  8. Mấy thằng Lãnh đạo Vĩnh phúc chúng nó mà vào được Bộ Chính trị...Chắc chắn chúng sẽ bắt dân phải học chữ nho, hoặc là chữ hán nôm, bỏ chữ Quốc ngữ và cho dân tộc Việt Nam trở lại thời nguyên thuỷ

    Trả lờiXóa
  9. Khu văn miếu thờ khổng tử nay chuyển qua khu xử lý rác thải là hợp lòng dân cả nước nhất.

    Trả lờiXóa
  10. Dự án = có tiền về thì ai ai chả thích

    Trả lờiXóa