Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

TRUNG CỘNG LẠI ĐƯA GIÀN KHOAN KHỦNG THỨ 2 XUỐNG BIỂN ĐÔNG

Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu thứ hai xuống Biển Đông
 
Đông Bình
01/05/15 06:31 
 
(GDVN) - Giàn khoan này hoạt động sâu nhất là 1.500 m, độ sâu tối đa của giếng khoan là 7.600 m..., nhưng Trung Quốc chưa cho biết vị trí hoạt động cụ thể.
 
 
Ngày 30 tháng 4 năm 2015, Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu thứ hai 
có tên Hưng Vượng xuống Biển Đông

Tân Hoa xã ngày 30 tháng 4 đưa tin, 10 giờ 18 phút ngày 30 tháng 4 năm 2015, giàn khoan nửa chìm nước sâu Hưng Vượng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã rời Yên Đài, khởi hành đến Biển Đông hoạt động.

Theo bài báo, hệ thống định vị động lực độc đáo của nó có thể bảo đảm cho giàn khoan này hoạt động bình thường trong môi trường bão cấp 12 ở Biển Đông.

Bài báo cho hay, Hưng Vượng là giàn khoan nước sâu nửa chìm thứ tư do công ty CIMC Raffles bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hải dương Trung Quốc. Giàn khoan này hoạt động sâu nhất là 1.500 m, độ sâu tối đa của giếng khoan là 7.600 m, nhân viên trên giàn khoan theo quy định là 130 người, tải trọng sàn tàu là 5.000 tấn.

Giàn khoan này từ khi ký kết hợp đồng đến khi bàn giao chỉ có 35 tháng. Việc bàn giao giàn khoan cho thấy, nhà máy chế tạo của Trung Quốc đã trở thành một thế lực quan trọng trong ngành chế tạo loại thiết bị này trên thế giới.

Đến đây, công ty CIMC Raffles đã có 9 giàn khoan nước sâu nửa chìm đến các vùng biển trên thế giới như biển Bắc Hải, Brazil, vịnh Mexico, Tây Phi để hoạt động.

Ngày 30 tháng 4 năm 2015, Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu thứ hai Hưng Vượng 
xuống Biển Đông

Phó tổng giám đốc của CIMC Raffles là Vu Á cho rằng, giàn khoan Hưng Vượng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hải dương Trung Quốc gia nhập "tàu chủ lực" nước sâu không chỉ cho thấy, Yên Đài-Sơn Đông hoàn toàn có khả năng cung cấp giàn khoan nước sâu với số lượng lớn cho khai thác dầu khí nước sâu của Trung Quốc, mà còn thể hiện thành quả quan trọng của phát triển khu kinh tế xanh và chuyển đổi nâng cấp ngành nghề của bán đảo Sơn Đông.

Theo tờ “Nhật báo Khoa học công nghệ” Trung Quốc ngày 1 tháng 5, giàn khoan Hưng Vượng là giàn khoan thứ hai (sau giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981) gia nhập hạm đội nước sâu Biển Đông của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hải dương Trung Quốc, được bàn giao vào ngày 19 tháng 11 năm 2014, từ đó nó đã tích cực chuẩn bị cho hoạt động ở Biển Đông.

Theo bài báo, để tăng cường khả năng thích ứng cho hoạt động ở môi trường nhiệt độ cao trên Biển Đông, giàn khoan này đã được tăng cường khả năng làm lạnh và thông gió…; ngoài ra, còn lắp đặt rất nhiều thiết bị như hệ thống ROV, hệ thống liên quan đến bùn nhão, bảo đảm cho giàn khoan đến Biển Đông là có thể trực tiếp mở khoan.

Ngày 30 tháng 4 năm 2015, Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu thứ hai Hưng Vượng 
xuống Biển Đông

Từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2014, Trung Quốc đã kéo giàn khoan nước sâu Hải Dương Thạch Du 981 hạ đặt bất hợp pháp ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, kéo theo cả một lực lượng quân sự, bán quân sự khồng lồ vào đe dọa vũ lực đối với Việt Nam - PV.

Hành động phi pháp này của Trung Quốc đã đe dọa nghiêm trọng chủ quyền, quyền lợi chủ quyền, quyền lợi biển của Việt Nam dựa trên luật pháp quốc tế, làm cho quan hệ song phương trượt dốc; đồng thời đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, đe dọa nghiêm trọng luật pháp quốc tế - PV.

Năm nay (2015), Trung Quốc lại đưa giàn khoan nước sâu Hưng Vượng xuống Biển Đông, tuy nhiên họ chưa nói rõ hoạt động ở vùng biển nào, vị trí hạ đặt ở đâu. Nếu Trung Quốc tiếp diễn các hành động bất hợp pháp như năm 2014 thì phải kiên quyết phản đối, kiên quyết đáp trả - PV.

Năm 2014, Trung Quốc từng kéo giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

Đông Bình
 

12 nhận xét :

  1. Có khi nó lại mang vào nước ta để thử tài ăn nói của bác Trọng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cầu mong cho nó đặt giàn khoan trong biển đông thuộc chủ quyền VN và càng gần thềm lục địa càng tốt. Lúc mới biết đá, vàng của những người lãnh đạo.

      Xóa
  2. Chắc là lãnh đạo nhà mình thông đồnglúc 10:06 3 tháng 5, 2015

    Chắc là vừa rồi ông Tổng Trọng nhà mình sang Bắc Kinh thỏa thuận, cho phép thì chúng nó mới lại dám tiếp tục kéo giàn khoan xuống ao nhà mình, chứ nếu các ông lãnh đạo nhà mình mà cứng rắn thì chúng nó chả dám. Lịch sử ngàn đời đã chứng minh rõ điều đó rồi.

    Trả lờiXóa

  3. Đã thoả thuận “giữ nguyên hiện trạng” rồi, tức là cái giàn khoan này muốn đậu ở đâu cũng được, không ai có quyền đuổi nó đi chỗ khác. “Hiện trạng” là “trạng thái vào thời điểm đang nói” chứ không phải “trạng thái vào ngày x tháng y năm z” nào đó, vì thế nó đứng ở A thì phải để yên cho nó đứng ở A (không được phản đối), 1 tháng sau nó chuyển đến B thì cũng vẫn phải để yên cho nó đứng ở B (hiện trạng là đang ở B) – không ai được phản đối!

    Trả lờiXóa
  4. 16 chữ vàng + 4 tốt => xâm lăng man rợ !

    Trả lờiXóa
  5. cái này là chương trình lớn của đảng mà. ông NPT ký vừa rồi mà

    Trả lờiXóa
  6. Cướp nước và bán nướclúc 19:47 3 tháng 5, 2015

    Nhìn bước chân quân cướp nước mà kinn tởm cho những gương mặt bán nước đê hèn.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi tin là 99% dân ta đều hiểu Tàu = Trung cộng = bành trướng đại Hán không từ một âm mưu thâm độc, thủ đoạn độc ác nào lấn chiếm đất nước ta, từng bước đưa dân ta vào vòng thuộc Hán và sẽ giết hại tất cả những người nào muốn chống lại chúng... Nhưng phần đông chẳng biết làm gì, chỉ than thở, chửi rủa, lo sợ, bực tức, vì 1% đã không chế hầu hết rồi! Bây giờ nó đưa dàn khoan vào vịnh Bắc bộ sẽ không có "đuổi đây", "phun nước va đâm" nữa đâu, sẽ "cùng hợp tác khai thác", "cùng thắng"!...Chỉ dân ta là thất bai!

    Trả lờiXóa
  8. Kẻ đã , đang và sẽ giúp mình thì ra rã mạt sát , kích động hận thù. Bọn lấn đất , chiếm biển tàn sát dân ta thì cúi đầu vâng vâng , dạ dạ , ngàn đời biết ơn. Bó tay !

    Trả lờiXóa
  9. Thấy cứ nghi nghi cái ông Tổng Trọng nhà mình trong chuyến sang Trung Quốc vừa rồi. Không biết rồi bọn TQ sẽ còn kéo cái gì khác sang, đến vùng đất, biển, đảo nào nữa của ta nữa đây ?!

    Trả lờiXóa