Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

MỸ TIẾP TỤC TUẦN TRA BIỂN ĐÔNG BẤT CHẤP TQ NGĂN CẢN

Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp Trung Quốc ngăn cản

VNExpress
Thứ sáu, 22/5/2015 | 08:16 GMT+7

Washington cho biết sẽ tiếp tục việc tuần tra trên biển và trên không ở vùng biển quốc tế bất chấp việc bị hải quân Trung Quốc cảnh báo "rời đi ngay".

Hải quân Trung Quốc xua máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đông / Phi cơ Mỹ trinh sát ở Trường Sa như thế nào

.
Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông. Ảnh minh họa: Airheadfly

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel hôm qua khẳng định máy bay trinh sát của nước này ở Biển Đông là "hoàn toàn thích đáng", hải quân Mỹ và máy bay quân sự sẽ "tiếp tục thực hiện trọn vẹn" quyền hoạt động trong các vùng biển và không phận quốc tế, Reuters đưa tin.

Ông Russel cho rằng Mỹ thậm chí còn có thể "tiến xa hơn" để bảo đảm tất cả các nước có thể đi lại ở các vùng biển và không phận quốc tế. Mỹ tin rằng mọi nước và người dân đều có quyền tiếp cận vùng biển và không phận quốc tế.


"Chẳng ai có lý trí mà lại cố gắng ngăn chặn Hải quân Mỹ hoạt động, đó không phải là điều khả thi", ông Russel nói.

Đoạn video do CNN công bố hôm qua cho thấy hải quân Trung Quốc liên tiếp yêu cầu máy bay tuần tra P8-A Poseidon của Mỹ rời khỏi khu vực Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang xây dựng các đảo nhân tạo. Đáp lại, các phi công Mỹ đều khẳng định họ đang bay trong không phận quốc tế.

Các chuyên gia an ninh lo ngại Bắc Kinh có thể chuẩn bị áp đặt vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm qua cho biết không có thông tin về sự kiện hải quân nước này chặn máy bay Mỹ, bày tỏ hy vọng các nước liên quan "tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông".

Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các nước "có đóng góp trách nhiệm và tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông". Việt Nam cũng khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, phù hợp với các quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNLCOS).

Khánh Lynh
______

Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông
 Singapore: 'Tai nạn tàu ngầm luôn trực chờ ở Biển Đông' (21/5)
Việt Nam tăng bảo vệ hoạt động của ngư dân ở Biển Đông (21/5)
Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 đến vị trí mới ở Biển Đông (17/5)
Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông (16/5)
Xua máy bay Philippines, Trung Quốc có thể đang thử nghiệm ADIZ trên Trường Sa (8/5)

____

Báo Tuổi trẻ 
22/05/2015 09:06 GMT+7
Mỹ quyết tiếp tục tuần tra biển Đông

TTO - Sau vụ hải quân Trung Quốc đòi đuổi máy bay Mỹ ở khu vực gần các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây trái phép, các quan chức Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục tổ chức tuần tra trên biển Đông.


Đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong cuộc họp báo ở Washington, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tuyên bố chuyến bay tuần tra của lực lượng Mỹ “hoàn toàn hợp pháp”. Ông khẳng định tàu hải quân và máy bay Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện quyền hoạt động trên vùng biển và vùng trời quốc tế.

Ông Russel nhấn mạnh Mỹ quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không của tất cả các nước. “Không ai tỉnh táo mà lại có ý định ngăn chặn hải quân Mỹ hoạt động. Đó không phải là màn cá cược hay ho gì đâu” - ông Russel cảnh báo.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho biết: “Nhưng việc máy bay quân sự Mỹ bay trên vùng biển quốc tế là chưa đủ. Chúng tôi tin rằng mọi quốc gia và mọi tổ chức dân sự đều có quyền tiếp cận không hạn chế vùng biển và vùng trời quốc tế”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Steven Warren tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục các chuyến bay tuần tra trên biển Đông.

Khi được hỏi tàu hải quân và máy bay quân sự Mỹ có đi vào khu vực 12 hải lý gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc hay không, ông Warren mô tả đây là “bước kế tiếp”.

Phản ứng lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Hồng Lỗi hung hăng khẳng định Trung Quốc “có quyền giám sát vùng trời và vùng biển để bảo vệ chủ quyền đất nước và ngăn chặn các vụ tai nạn trên biển”. Ông Hồng Lỗi đòi Mỹ “tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông”.

Hôm 20-5, máy bay tuần tra hiện đại P-8 Poseidon của Mỹ đã bay đến gần khu vực Trung Quốc đang xây các đảo nhân tạo trái phép.

Hải quân Trung Quốc phát thông điệp đòi máy bay Mỹ phải lập tức dời đi. Phóng viên Hãng tin CNN có mặt trên chuyến bay cho biết hải quân Trung Quốc cảnh báo máy bay Mỹ tám lần.

Phản ứng lại, máy bay Mỹ khẳng định đang bay trên vùng trời quốc tế. Các hình ảnh do CNN quay từ trên máy bay cho thấy công trường xây dựng các đảo nhân tạo bất hợp pháp như “tổ ong” của Trung Quốc. Hàng loạt tàu chiến Trung Quốc cũng có mặt ở khu vực này. 


Nguyệt Phương

8 nhận xét :

  1. Học trò thuộc bàilúc 10:56 22 tháng 5, 2015

    Lúc này là lúc những kẻ rắp tâm theo TQ sẽ co vòi, còn những ai thực lòng không muốn theo TQ, nhưng vì yếu bóng vía, vì sợ uy quyền của Tập Cận Bình, thì hãy lấy hết can đảm, để đứng thẳng lên nhổ nước bọt vào luận điệu BỐN TỐT & 16 CHỮ VÀNG để có thái độ sòng phẳng với TQ.
    Xin hãy tin vào xu thế thời đại. Đã hết thời rồi chủ nghĩa đại Hán huênh hoang..
    Xin nhơ cho.
    Đại Hán có đại thật, nhưng trong lịch sử thì cái anh "đại" này toàn thua các dân tộc "tiểu nhược" khác

    Trả lờiXóa
  2. Những người nắm giữ vận mệnh của đất nước phải thực sự đại diện cho nhân dân Việt Nam để giành lại những vùng lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của tiền nhân để lại, không thể là những kẻ chỉ biết cúi đầu trước giặc để giữ cái mạng của họ và để họ tha hồ bòn vét của dân, xắn dần đất nước này dâng cho kẻ thù truyền đời của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  3. Lúc này là lúc tốt nhất để thu hồi TS.

    Trả lờiXóa
  4. Hoan hô tân BT QP Mỹ . Đây chính là bài học của Mỹ . Những thái độ chùn tay, nhân nhượng từ trước đến nay đối với TQ làm cho thế giới, nhất là Châu Á nghi ngờ đường lối xoay trục sang châu Á của Mỹ . Không lẽ các BTQP tiền nhiệm như Chuck Hagel không nhận ra mỗi khi Mỹ chùn tay hay mềm dẻo là BK lấn tới ? TT Obama chắc tán thành và bật đèn xanh cho tân BTQP phải cứng tay hơn nữa mới đối phó được những tham vọng của TQ . Hy vọng những năm cuối NK, TT Obama lấy lại niềm tin vào nước Mỹ, khiến thế giới ngày càng nhận rõ hơn bộ mặt tham lam của BK .

    Trả lờiXóa
  5. Kể cả xảy ra thế chiến 3, tôi ủng hộ Hoa Kỳ, hãy xé tên đại hán thành nhiều mảnh!

    Trả lờiXóa
  6. Hoan hô "đồng chí" Ô-Ba-Ma. Máy bay do thám của "đồng chí" biểu diễn trên đầu đồng chí Tập Cận Bình coi quá đã. Nếu TQ thiết lập vùng cấm bay thì "đồng chí" lệnh cho máy bay tiêm kích chơi luôn mấy quả tên lửa không đối đất cho mấy cái công trình lấp biển đó chìm xuống lòng Biển Đông đi. Khi đó thì chẳng còn lí do gì để đồng chí TQ lập A zít A zéc nữa.
    Bác Cả sắp đi thăm chú Sam. Chú Sam lượn máy bay chào mừng trước. Hay. Nhưng cũng làm khó cho bác cả quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đã sang Tàu nhận chỉ thị trước khi đi Mỹ rồi, nói gì đi đâu cũng phải theo chỉ đaọ của Tập cận bình, bố baỏ trọng lú dám làm khác, ai tận tụy phò tàu hơn Nguyễn phú trọng của csVN?

      Xóa
  7. Đối với BK cách làm của Mỹ phải công thêm những BP trừng phạt nữa , chí ít cũng như kiểu đối phó với Nga , may ra có hiệu quả !

    Trả lờiXóa