Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

ASEAN: TRUNG QUỐC HỦY HOẠI HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH KHU VỰC

Các nhà lãnh đạo ASEAN tuyên bố:
Trung Quốc xây đảo là hủy hoại hòa bình, 
ổn định của khu vực
Báo Tuổi trẻ
27/04/2015 14:49 GMT+7 


TTO - Hôm nay 27-4, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đưa ra tuyên bố: động thái cải tạo đảo của Trung Quốc "có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định" trên biển Đông.
.
Các lãnh đạo ASEAN thể hiện sự đoàn kết tại hội nghị ngày 27-4 ở Malaysia 
Ảnh: straitstimes

Trong tuyên bố chung đã được chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang diễn tại Kuala Lumpur, các lãnh đạo của hiệp hội gồm 10 quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhấn mạnh: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đang cải tạo đất trên biển Đông. Động thái này đã làm xói mòn niềm tin và có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định".

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN bắt đầu hôm nay 27-4 tại Kuala Lumpur đã nêu những bằng chứng về hình ảnh vệ tinh mới cho thấy quy mô hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc trên biển Đông. Hàng loạt tàu lớn của Trung Quốc đang chở đầy đất cát xếp hàng dài trên các rạn san hô mỏng manh.

Bất chấp sự chỉ trích của các nước láng giềng và thế giới, Bắc Kinh ngày một hành động táo tợn trên biển Đông, gây lo ngại xảy ra xung đột vũ trang tại khu vực này.

Malaysia, nước giữ ghế chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay, đã hối thúc các ngoại trưởng ASEAN "khẩn trương giải quyết vấn đề này" thông qua thiết lập cơ chế đối thoại giữa khu vực và Trung Quốc.

Philippines hôm qua tiếp tục thúc giục các thành viên ASEAN cùng đứng lên đối mặt với Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt việc cải tạo trái phép này. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cảnh báo Trung Quốc đang rắp tâm kiểm soát hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược trên biển Đông.

Tuy nhiên Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman sau đó đã bác bỏ khả năng hội nghị sẽ đưa ra một tuyên bố chung mạnh mẽ.

Đến nay ASEAN vẫn chưa có phản ứng cứng rắn nào về vấn đề biển Đông do lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ thương mại với Bắc Kinh và cũng bởi không phải tất cả các nước ASEAN đều liên quan đến tranh chấp.


Trần Phương
______

Nói thật nhé! Ông Dũng đi đến đâu cũng được việc. Tuyên bố thì thẳng thắn, mạnh mẽ, dứt khoát, không nói nước đôi. Mà tham gia hội nghị nào thì hội nghị đó cũng có tiếng vang! 

Nói và làm tuy còn có khoảng cách và nhiều chuyện chưa đạt được như y muốn, nhưng không làm đau lòng nhân dân! 


 

5 nhận xét :

  1. Đúng như vậy. Ông Dũng đã nói thay dân tộc VN với quyết tâm chống bành trướng TQ trên biển đông. Nhưng tôi có cảm giác như ông ấy đơn độc, có lẽ không phải các quan chức cao cấp không ủng hộ mà sợ một thế lực khác nào đó. Nếu thế lực đó không phải là nhân dân thì ông Dũng chẳng sợ gì mà khơi dậy nhân dân VN đứng lên. Có thế thôi.cho nhanh. Dân tộc là trên hết. 90 triệu con tim VN không sợ kẻ nào hết.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn tấn Dũng lời nói và việc làm không đi với nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất "guếc luệc" vụ "lời nói và việc làm không đi với nhau"! Hê hê!
      Tin có mà phải đem thóc giống ra ăn!

      Xóa
  3. Bác tổng nên cử thằng cha họ Phùng và đám con cháu của hắn sang Mã Lai tuyên truyền cho cộng đồng ASEAN không được ghét Trung cộng,như thế là rất nguy hiểm cho cả cộng đồng

    Trả lờiXóa