Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Hà Nội: TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐỒNG XUÂN TỤ TẬP BIỂU TÌNH

tieu-thuong-cho-dong-xuan-4457-141649457
Tiểu thương chợ Đồng Xuân tụ tập phản đối mức giá thuê ki ốt mới. Ảnh: Minh Minh.
 .
Hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân 
phản đối giá thuê kiốt mới

VNExpess - Không đồng tình với mức giá thuê kiốt mới, hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đã tụ tập phản đối. Trong khi đó, đơn vị quản lý chợ cho hay đây là dự kiến và mức giá đưa ra đã có sự chia sẻ với người dân.


Chiều 20/11, sau khi không được gặp lãnh đạo đơn vị quản lý chợ (Công ty cổ phần Đồng Xuân) để phản ánh ý kiến liên quan đến việc điều chỉnh giá thuê kiốt, hàng trăm tiểu thương đã tụ tập trước cổng chợ để phản đối.

Theo chị Nguyễn Thị Phương (kinh doanh ngành hàng quần áo), sau khi nhận được thông báo về phương án điều chỉnh giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ giai đoạn 2015–2019 và mẫu đơn đăng ký tiếp tục thuê địa điểm của Công ty cổ phần Đồng Xuân, nhiều hộ bức xúc và muốn gặp trực tiếp lãnh đạo công ty để phản ánh.

Chị Phương cho hay, mức giá mới là quá cao và nếu minh bạch, đơn vị quản lý phải tổ chức họp lấy ý kiến tất cả 3.000 tiểu thương chứ không chỉ lấy ý kiến của các đại diện ngành hàng và Ban chấp hành phụ nữ.

Nhắc lại vụ cháy hồi năm 1994, chị Bùi Thị Phương cho biết tiểu thương sau đó đã phải góp tiền xây chợ mới, nhưng đến nay gần như không còn quyền lợi gì. “Bãi gửi xe bị chiếm, nhiều không gian của chợ bị cho thuê, việc kinh doanh ngày càng ế ẩm, đã có một số tiểu thương bị vỡ nợ...” chị Phương nêu.

Cũng theo chị Phương, trong hợp đồng cũ tiểu thương có quyền cho thuê lại kiốt. Nhưng hợp đồng mới quy định, nếu thuê lại phải có sự đồng ý của doanh nghiệp, nếu tự ý cho thuê sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

“Nguyện vọng của chúng tôi là được giữ nguyên các điều khoản trong hợp đồng cũ, điều chỉnh lại mức giá thuê hợp lý và trả lại chợ không gian gửi xe. Như thế chúng tôi mới đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng thuế cho Nhà nước”, chị Phương bày tỏ.

Cũng nói đến việc đã đóng góp xây dựng chợ Đồng Xuân sau vụ hỏa hoạn, chị Nguyễn Thị Chi, kinh doanh tại tầng 2 đưa ra ý kiến, trong lúc năm hết Tết đến, tiểu thương đang bận rộn chuẩn bị kinh doanh thì công ty lại đưa ra thông báo tăng giá thuê kiốt và cho thời hạn 10 ngày để lấy ý kiến.

Chị Chi bức xúc: “Khi nhận được thông báo, tôi ngỡ ngàng. Tôi cũng đóng góp xây dựng chợ cách đây 20 năm, hà cớ gì công ty lại đưa ra thông báo nếu cho thuê lại không được, sẽ thu hồi chỗ”.

Trao đổi với báo chí chiều cùng ngày, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đông Xuân, ông Đỗ Xuân Thủy cho hay đơn vị này đang tiến hành các bước để thực hiện điều chỉnh giá thuê kiốt. Ông Thủy cho rằng việc điều chỉnh đang được tiến hành theo các các bước rất công khai, dân chủ và đúng pháp luật.

“Sau khi tính toán phương án, công ty đã báo cáo với Thường trực quận ủy UBND quận Hoàn Kiếm và được Thường trực nhất trí điều chỉnh. Ngày 18/11, chúng tôi đã họp với đại diện ngành hàng và Ban chấp hành phụ nữ, sau đó gửi thông báo tới từng hộ kinh doanh”, lãnh đạo Công ty cổ phần Đông Xuân thông tin.

Theo vị Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đông Xuân, doanh nghiệp đã thành lập các tổ tiếp nhận ý kiến tiểu thương. Người dân có thể phán ánh ý kiến trực tiếp với cán bộ quản lý ngành hàng hoặc bộ phận tiếp dân. Sau đó doanh nghiệp sẽ tổng hợp ý kiến và phản hồi với tiểu thương.

“Chưa nên kết luận là mức giá thuê kiốt mới là cao hay thấp vì còn có các cơ quan nhà nước thẩm định, Ủy ban thành phố thông qua thì mới có mức giá chính xác”, ông Thủy cho biết. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công ty cổ phần Đồng Xuân, mức giá doanh nghiệp này đưa ra là phù hợp với tình hình hiện nay và đã có sự chia sẻ với người dân.


Mức giá thuê kiốt giai đoạn 2015 – 2019 được Công ty cổ phần Đồng Xuân dự kiến như sau:
Đối với các sạp trong chợ: Trong 30 tháng đầu (2,5 năm) điều chỉnh tăng 17%; Trong 30 tháng tiếp theo (2,5 năm tiếp theo) điều chỉnh tăng so với mức tăng của 30 tháng đầu là 17%.
Đối với các kiốt xung quanh chợ: Trong 30 tháng đầu (2,5 năm) điều chỉnh tăng 22%; Trong 30 tháng tiếp theo (2,5 năm tiếp theo) điều chỉnh tăng so với mức tăng của 30 tháng đầu là 22%.


Võ Hải
Nguồn: VNE

5 nhận xét :

  1. “Bãi gửi xe bị chiếm": Cháy nhà ra mặt chuột! Đây là vấn đề đáng kể đây. Bà con chắc đã bị ức chế từ lâu rồi, nay đến lúc họ vùng lên. Chắc chắn bà con sẽ tố cáo nhiều việc nữa. BQL chợ cũng chỉ là cái vỏ thôi, ruột của nó là Quận, là Thành phố. Đúng là: Cứ lật tấm thảm lên là thấy toàn giòi bọ!

    Trả lờiXóa
  2. Các chợ truyền thống đang bị chính quyền các cấp thôn tính để giao cho cánh hẩu ,chẵng mấy chốc thị trường bán lẻ VN sẽ do khối ngoại độc diễn.các vị chỉ thu vén cho bản thân mình mà quên đi một điều : thị trường bán lẻ và rộng hơn là thị trường tiêu thụ là một trong các yếu tố quyết định sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

    Trả lờiXóa
  3. Hết thứ "ăn" rồi. Giờ nhắm tới dân nghèo?

    Trả lờiXóa
  4. Tôi thấy lạ là bà con mình bị chính quyền lừa, lần lượt biến dần những khu mua bán, vui chơi của nhà nước trước đây, những khu biệt thự thời Pháp, những công viên, hồ nước, nhà xưởng..v.v... thành của chúng dưới danh nghĩa Công ty cổ phần hết để bóc lột bà con, mà mọi người vẫn cứ cúi đầu nghe theo. Giờ để lâu cứt trâu hóa bùn thàng ra mình bị phụ thuộc vào lệnh của chúng rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Bãi gửi xe bị chiếm dụng,như vậy không khác nào gây khó cho khách đến chợ mua bán.Nhưng thôi,đó là chuyện kinh doanh của doanh nghiệp,không bàn.Chỉ một điều chán các ông lãnh đạo chợ Đồng Xuân là trong làm ăn kinh tế,hơn nữa chỉ là các hộ kinh doanh ở chợ mà sao các vị cứ động tý là"công ty đã báo cáo Thường trực quận ủy".Quận ủy theo nguyên tắc chỉ làm công tác đảng,không có chức năng làm kinh tế.Không lẽ việc gì khó,dân phản đối lại cứ lấy Đảng ra để doạ?Không hiểu sao thời nay bên cơ quan Đảng "lấn sân"vào lĩnh vực kinh doanh,chỉ thầu,chỉ đạo chọn nhà thầu rất quyết liệt.Nhiều ông chủ tịch cấp phường,huyện,thị cho đến cấp tỉnh trở lên rất ngán các ông bí thư bên Đảng"đá lấn sân".Không lẽ các ông bên Đảng không hiểu như vậy là phạm luật.

    Chấn Phong

    Trả lờiXóa