Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Tin nóng: TÒA ÁN QUẬN HÀ ĐÔNG ĐANG XỬ KÍN HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ DƯƠNG NỘI

Tòa án quận Hà Đông (HN) xử kín 2 người đàn bà Dương Nội ! 

Cập nhật: Phiên tòa đã kết thúc chóng vánh và bất ngờ như nó được mở, và đột ngột như quyết định đóng cửa triển lãm CCRĐ sau khi tòa tuyên án hai người đàn bà Dương Nội, mỗi người 06 tháng tù giam. 

Sau phiên tòa, bà con Dương Nội tràn vào bên trong khuôn viên của Tòa và diễu hành dọc đường phố, thét vang phản đối phiên tòa bất nhân, bất công của một chính quyền bẩn thỉu và độc ác.
Sáng nay bất ngờ Tòa án quận Hà Đông (HN) mở phiên tòa xử 2 chị Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn, nông dân Dương Nội. Tất cả các ngả đến phiên tòa đều bị chặn từ 6 giờ sáng. 

Hình ảnh từ Vườn hoa Hà Đông và khu vực quanh Tòa án:

 
7h30: Hàng trăm dân oan từ các ngả đang kéo về Hà Đông để hiệp thông với dân oan Dương Nội.

 
Bà con bị chặn gần ngã tư Bưu điện, công an và côn đồ đông gấp nhiều lần bà con. 

 
Công an  và côn đồ đóng vai bảo vệ sẵn sàng hành hung dân xem tòa.

 
Dân kéo đến ngày một đông, họ hát Dậy mà đi.


Hiện giờ là 9 giờ 30 sáng, bà con đang biểu tình ngồi.
 .













Tin và Ảnh từ nguồn các FB Trịnh Bá Phương - Trịnh Bá Tư - Dũng Mai - Lê Dũng.

7 nhận xét :

  1. Đú má bọn lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CỦA HỌ TẤT CẢ.lúc 11:50 15 tháng 9, 2014

      Quân đội của họ, công an của họ, viện kiểm sát của họ, tòa án của họ, thông tin đại chúng của họ ... của họ tất tần tật thì họ làm gì, nói gì chẳng được.

      Xóa
  2. Đất nước hòa bình độc lập mà như thế này thì đất nước này đi về đâu? Phải chăng đã đến hồi mạt vận?

    Trả lờiXóa
  3. Những bức hình này bà con lưu giữ lại làm tư liệu cho cuộc CCRĐ lần hai xem bọn địa chủ ngày nay và những người địa chủ ngày xưa ai độc ác hơn ai nhé

    Trả lờiXóa
  4. Một CQ độc ác và hèn hạ,ngày xưa thì lùa dân đến ngày nay thì xử lén lút.Bẩn

    Trả lờiXóa
  5. Các bác thử nghĩ xem, nếu thế giới này đại đồng, các nước toàn là xã hội chủ nghĩa thì nước ta sẽ thế nào?
    Theo tôi thì nó sẽ như thế này:
    - Không có hiến pháp và pháp luật mà chỉ có cương lĩnh và nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TW Đảng CS;
    - Không có tòa án, viện kiểm sát mà chỉ có các đảng bộ và chi ủy để lãnh đạo đấu tranh giai cấp;
    -Không có công đoàn và các tổ chức xã hội;
    - Không có những từ ngữ như độc lập tự do, dân chủ, nhân văn... vì cụm từ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã bao hàm tất cả;
    - .....
    Vì còn có đa số các nước trên thế giới là không XHCN nên ta vẫn phải bày đặt ra cho đủ lệ bộ; nếu không, dẹp hết những thứ hoa hòe hoa sói này cho đỡ tốn tiền dân.

    Trả lờiXóa
  6. TAND, HPCLĐ. Tòa làm việc cả đêm ! Bắt đàn bà xử ban đêm trong phòng kín . Không dâm bôn cũng đạo tặc !

    Trả lờiXóa