Ông Đào Đức Toàn - cử tri phường Ngọc Hà - đã “xin gửi tận tay" Tổng Bí thư chi tiết tình hình tham nhũng tại dự án đường 5 Thăng Long”, với sự bày tỏ thất vọng khi mà việc chống tham nhũng hiện vẫn còn chung chung, chưa giải quyết triệt để. Ông Lưu Huy Vinh - cử tri phường Thành Công - nhắc lại việc Đảng, Nhà nước đã xác định tham nhũng là quốc nạn, là giặc nội xâm. 

Nhưng theo ông, “giặc nội xâm lại nằm ngay trong cán bộ đảng viên, người có chức, có quyền” mà dù chúng ta có nhiều giải pháp nhưng kết quả còn hạn chế. Ông Vinh cho rằng chúng ta đổ lỗi nhiều cho cơ chế, nhưng đó chỉ là một phần, bởi trong thực tế, tham nhũng tồn tại ngay trong quá trình thực thi pháp luật, tham nhũng ngay trong cơ quan phòng, chống tham nhũng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt cho các ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 cảm ơn các cử tri đã cho ý kiến sau kỳ họp để kỳ họp ngày càng có chất lượng cao hơn. Tổng Bí thư tiếp thu ý kiến của cử tri về việc đẩy mạnh ngành cơ khí, giáo dục công dân cũng như công tác phòng, chống tham nhũng để báo cáo Quốc hội và các cơ quan hữu quan có trách nhiệm.

Nguồn: Báo Lao Động.
_____________________________

Cử tri đề nghị Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ 
tài sản của ông Trần Văn Truyền
Thứ Hai, 30/06/2014 20:39

(NLĐO)- Trước đề nghị chỉ đạo làm rõ khối tài sản của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trong cuộc tiếp xúc cử tri chiều 30-6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ghi nhận ý kiến cử tri và báo cáo cơ quan có trách nhiệm.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ý kiến của cử tri
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ý kiến của cử tri


Chiều ngày 30-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình để thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Tại cuộc tiếp xúc, có 3 cử tri phát biểu ý kiến, trong đó có một ý kiến nói về những bất cập về hoạt động của tổ dân phố; một ý kiến phản ánh về tình trạng tham nhũng và việc hồ Thành Công đang bị xâm chiếm… Ý kiến còn lại tạo sự chú ý nhất là của cử tri Lưu Huy Vinh (phường Thành Công, quận Ba Đình) phản ánh về sự không hài lòng đối với phần trả lời của Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh về việc nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền bổ nhiệm 60 cán bộ trước khi nghỉ hưu.

Cử tri Lưu Huy Vinh cũng đề nghị Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ về khối tài sản của ông Trần Văn Truyền mà dự luận đã phản ánh. “Để xảy ra những vụ việc như thế này tại cơ quan có trách nhiệm phòng chống tham nhũng thì dân tin sao được?” - cử tri Vinh băn khoăn.  Cử tri này bày tỏ: “Lâu nay chúng ta đổ lỗi cho cơ chế song theo tôi, do hệ thống thực thi pháp luật chưa được nghiêm, ngay cả trong cơ quan phòng, chống tham nhũng. Việc trả lời của Thanh tra Chính phủ vẫn né tránh các vấn đề chất vấn trước Quốc hội”.

Phát biểu tại cuộ tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ qua báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội, các cử tri đều nhất trí cả. Tổng Bí thư cho biết sẽ ghi nhận 3 ý kiến và báo cáo cơ quan có trách nhiệm.

Tin-ảnh: Nguyễn Quyết