Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

09h00 NGÀY MAI: HỘI THẢO VỀ NHỮNG HOA VĂN CỬA SẮT BIỆT THỰ PHÁP Ở HN


Hội thảo về sách “Song xưa phố cũ” 

Hà Nội sau những hàng mi thép” là chủ đề cuộc hội thảo do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức nhân dịp cuốn sách “Song xưa phố cũ” được NXB Thế giới ấn hành.

Thời gian: 09h00, thứ Sáu ngày 18.7.2014
Tại Hội trường lớn, 24 Tràng Tiền, Hà Nội
Đây là tác phẩm của giảng viên, nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế viết về sắt mỹ nghệ trang trí kiến trúc ở Hà Nội vào nửa đầu thế kỷ XX. Những chấn song hoa sắt trên tường rào, ban công, cửa đi, cửa sổ, ô gió... một thời đã làm nên gương mặt cuộc sống và văn hóa Hà Nội trong sự tiếp biến và giao lưu văn hóa Đông - Tây. 

Tác giả Trần Hậu Yên Thế sẽ có mặt tại hội thảo cùng với GS Lê Văn Lan và kiến trúc sư Phó Đức Tùng giao lưu cùng bạn đọc.

2 nhận xét :

  1. Nó làm cách nay đã trăm năm. Việt Minh ta phá chưa hết bây giờ lại rở re hội thảo tấm tắc khen Tây đầm, sót tiền dân!

    Trả lờiXóa
  2. Mấy anh hội họa gia có vẻ mũ ni che tai, chả biết đếch gì hiện tình đất nước sôi sục, đi hội thảo vớ vẩn. Chán.

    Trả lờiXóa