Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

SÁCH MỚI: HOÀNG SA - TRƯỜNG SA TRONG THƯ TỊCH CỔ




HOÀNG SA – TRƯỜNG SA TRONG THƯ TỊCH CỔ
Đinh Kim Phúc chủ biên
Nhóm tác giả:
-         PGS. TS Trịnh Khắc Mạnh, TBT Tạp chí Hán Nôm
-         Hồ Bạch Thảo, Nhà nghiên cứu độc lập tại Hoa Kỳ
          -         TS. Nguyễn Đăng Vũ, GĐ Sở VH - TT & DL Quảng Ngãi
 -         TS. Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Sách dày 205 trang, Khổ 15,6 x 24 cm. Giá bán: 180.000 đ.
Bìa cứng, có nhiều bản đồ màu và các trang tư liệu cổ.

Bìa sách có in bản đồ Trung Quốc cổ do nhà bản đồ học người Pháp Jean - Baptiste Bourguinon d'Anville vẽ, in năm 1735, được Thủ tướng Đức Angela Merkel tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 28.3.2014.

Mục lục
Lời giới thiệu
-         Tư duy biển cả Trung Quốc
-         Những phát hiện mới chung quanh tấm bản đồ thế giới của Matteo Ricci
-         Thêm một số tư liệu Hán Nôm ghi chép về Hoàng Sa – Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
-         Khảo cứu tư liệu Lý Sơn
-         Biển Giao Chỉ
-         Lãnh hải Trung Quốc dưới thời nhà Minh
-      Rà soát cái gọi là Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) trong Thanh Sử CảoĐại Thanh Nhất thống toàn đồ
-        Rà soát cái gọi là Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) trong Tứ Khố Toàn Thư
-        Phản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến Biển Đông được đề cập trong tác phẩm Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên
-        Phiên dịch cùng phản biện thiên luận văn của nhà biên khảo Hàn Chấn Hoa: “Bác bỏ lập luận sai trái của nhà đương cục Việt Nam đưa cai gọi là Hoàng Sa, Trường Sa gán cho quần đảo Tây Sa, Nam Sa của nước ta


1 nhận xét :

  1. Nhìn cái bản đồ nước Tầu quá khủng khiếp . Vậy mà cha ông ta ngày trước không sợ nó . Nước Tầu coi giống như một cái túi nước khổng lồ dễ bị đâm thủng . Thế giới khi nhìn ra cái túi nước kia đầy những vi khuẩn lúc nhúc gieo vãi tai họa cho toàn thế giới cũng giống như quân Hung Nô của Attila xưa thì các nhà LĐ thế giới sẽ phản ứng như thế nào ? Không lẽ bó tay để nó hoành hành ? Chẳng qua lúc này thế giới cũng đang cần khối người khổng lồ kia là cái thị trường tiêu thụ khổng lồ đem lại khối tiền . Nhưng đến khi nó ăn rồi nó thải ra thì cả thế giới sẽ phải chịu đựng các chất thải của nó . Khi đó một là chết vì chất Tầu thải ra hai là phải khử nguyên nhân của các chất thải đó , tức là phải chia nhỏ nó ra hay nó tự phân hủy vì cái bụng đã quá tải !

    Trả lờiXóa