Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

RẤT NGUY HIỂM KHI TRUNG QUỐC ĐẶT ĐƯỢC GIÀN KHOAN

TRUNG QUỐC ĐẶT GIÀN KHOAN ĐÚNG HAY SAI?

Tony Doan

Hai hôm nay, dự luận mạng, đặc biệt là Facebook lên tiếng mạnh mẽ về việc Trung quốc đưa giàn khoan HD891 sẽ tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông, thuộc thềm lục địa Việt nam.

Vậy Trung quốc đưa HD891 vào là hợp pháp hay không?

Thứ nhất, nếu căn cứ vào luật biển 1982 và yếu tố lịch sử (Hoàng sa & Trường sa thuộc Việt nam) thì Trung quốc hoàn toàn sai trái khi đặt giàn khoan ở thềm lục địa Việt nam.

Thứ hai, nếu xét theo quy ước về thềm lục địa tính từ quần đảo Hoàng sa (Trung quốc quản lý và nhận quyền sở hữu), điểm ở gần phía giàn khoan nhất thì giàn khoan này vẫn nằm trong thềm lục địa của quần đảo Hoàng sa. Hơn nữa, theo công bố về đường lưỡi bò 9 đoạn thì đương nhiên Trung quốc có quyền đặt giàn khoan hay đi lại trên mọi khu vực thuộc phạm vi này.

Thứ ba, như 2 phần trên đã nói, Trung quốc đã 'khôn khéo' khi đặt vùng biển Đông là 'Vùng biển đang tranh chấp' với những đòi hỏi về đường lưỡi bò và thềm lục địa tính từ quần đảo Hoàng sa và Trường sa.

Thì việc Việt nam không muốn 'Quốc tế hóa' hay 'kiện Trung quốc ra tòa' có lẽ là một sự nhún nhường quá mức cần thiết, và khi vụ đặt giàn khoan này thành công (chưa nói đến chuyện hút được dầu mỏ hay không) thì nghiễm nhiên đây là một tiền lệ rất xấu cho Việt nam.

Túm lại là sao? Chuyên đi thăm 4 nước Châu Á của ông Obama là một dấu hiệu cho thấy Việt nam không nằm trong kế hoạch 'Đối tác chiến lược của Mỹ khi xoay trục về phía Đông'. Nên hành động tiếp theo đang diễn ra của TQ (xây dựng lớn trên 'đảo chìm' Gạc ma, đưa giàn khoan vào sâu hơn thềm lục địa VN - chưa kể những dự án 'thuê đất lâu dài' trong lòng lãnh thổ VN) là chuyện TẤT LẼ DĨ NGẪU... và đẩy Việt Nam về thế khó tiếp tục sách lược 'đu dây với các nước khi sự phụ thuộc vào Trung quốc ngày càng lớn, trên tất cả mọi lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội.

Nguồn: FB Tony Doan

16 nhận xét :

  1. Mất nước rồi tụi bay ơi! Bà má Hậu Giang

    Trả lờiXóa
  2. Đào Tiến Thilúc 16:41 5 tháng 5, 2014

    Long Giang chi đông, Hải chi tây
    Ư trung thác vi ngã đình hộ
    Ngã đình uất uất nghiêm dữ tôn
    Bắc chí Điền, Việt, nam Côn Lôn.
    Sơn hà cẩm tú mỹ vô thất
    Hữu thử cự nghiệp di tử tôn.
    Ta ngã tử tôn khởi cầm súc
    Hứa đại cơ đồ phó dị tộc.
    Y hi, Thuỷ hề ngã tiên chi huyết
    Sơn hề ngã tiên chi nhục
    Nhục ngã hà sơn thống ngã tiên
    (Phan Bội Châu, Ái quốc ca)

    Dịch nghĩa:
    Giữa khoảng phía đông sông Cửu Long, phía tây bể Đại Hải
    Là nhà cửa lớn lao hùng vĩ của ta.
    Nhà cửa của ta rực rỡ và tôn nghiêm
    Bắc giáp Lưỡng Quảng, nam giáp Côn Lôn.
    Non sông gấm vóc mỹ miều có một không hai
    Cơ nghiệp ấy truyền lại cho con cháu
    Ôi, con cháu ta không phải loài cầm thú
    Mà sao để cơ đồ lớn lao ấy mặc cho kẻ khác muốn làm gì thì làm.
    Hỡi ơi! Nước là máu của tổ tiên ta chứa lại
    Núi là thịt của tổ tiên ta chồng lên
    Mồ hôi nước mắt tổ tiên ta rưới khắp nước Nam này
    Nỡ nào một buổi mai để bọn sài lang ăn cho no bụng!

    Dịch thơ:
    Hào Đại Hải âm thầm trước mặt
    Dải Cửu Long quanh quất miền Tây
    Một toà san sát xinh thay
    Bên kia Vân, Quảng bên này Côn Lôn.
    Vẻ gấm vóc nước non thêm đẹp
    Rắp những mong cơ nghiệp dài lâu.
    Giống khôn há phải đàn trâu
    Non sông há để người đâu vẫy vùng?
    Hai mươi triệu dân cùng của hết
    Bốn mươi năm nước mất quyền không
    Thương ôi công nghiệp tổ tông
    Nước tanh máu đỏ, non chồng thịt cao
    Non nước ấy xiết bao máu mủ
    Nỡ nào đem dâng lũ sài lang?

    Trả lờiXóa
  3. Em đi thâu gom đồng nhân dân tệ đây. Phòng 5 năm nữa lấy ra thành đồng tiền chính thức ạ.

    Trả lờiXóa
  4. chí phèo Sài Gònlúc 17:10 5 tháng 5, 2014

    Mấy chiếc Ký Lô mua về đâu rồi sao không đem ra sử dụng ?

    Trả lờiXóa
  5. KHÔNG CẦN NÓI NHIỀU ... CHƠI 2 QUẢ TIÊN LỬA XEM SAO ĐÃ . GIẶC ĐẾN NHÀ ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH

    Trả lờiXóa
  6. Đây là hậu quả tất yếu của cái gọi là mối quan hệ "4 tốt", "16 chữ vàng", là hậu quả của sự bạc nhược, yếu hèn của lãnh đạo VN với bọn bá quyền Bắc Kinh, là mối quan hệ "đu dây", không có đồng minh chí cốt để giúp mình trong cơn hoạn nạn. Đáng lẽ ra chúng ta phải kiện TQ như Philippin từ lâu rồi nhưng lại không dám ho he vì sợ mất lòng "thằng anh" khốn nạn.
    Để xem lần này "tứ trụ triều đình", Bộ chính trị (chứ không phải chỉ có Bộ ngoại giao) phản ứng ra sao. Nếu thằng Tầu thành công trong vụ ăn cướp trắng trợn này thì chung ta sẽ mất hoàn toàn Biển Đông, ngư dân ta lại như "gà què ăn quẩn cối xay" ở ven bờ.
    ĐẤT NƯỚC LẠI ĐỨNG LÊN lần nữa để chống giặc Tầu. Hãy lại rầm rộ xuống đường để bày tỏ mối thù không đội trời chung với bọn Tầu cướp nước!

    Trả lờiXóa
  7. BÁC TRỌNG BÁC SANG ƠI TRUNG QUỐC ĐƯA DÀN KHOAN DẦU VÀO GẦN ĐẢO LÝ SƠN RỒI !

    Trả lờiXóa
  8. Tôi vào trang Dân Quyền mà bị chặn,có bác nào biết cách vào chỉ giùm với,xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vảo GOOGLE gõ VƯỢT TƯỜNG LỬA ,nó ra một loạt cách hướng dẫn , đơn giản mà chúc bạn thành công

      Xóa
  9. Ko được rồi, tổ chức xuống đường thôi bà con ơi

    Trả lờiXóa
  10. Bắc Kinh đang biến Đảo Đá Gạc Ma thành căn cứ lớn ở Trường Sa

    http://thiemthu62.blogspot.com/2014/05/truong-sa-thang-42014-1-gac-ma.html

    Trả lờiXóa
  11. Đả đảo giặc TQ xâm lược !-hãy rút khỏi VN vô điều kiện !

    Trả lờiXóa
  12. TQ và VN giông như chuyện con cừu và con chó sói trong truyện ngụ ngôn Le Loup et L'Agneau ( Con chó sói và con cừu ) của La Fontaine . Con chó sói là kẻ mạnh bao giờ mà chẳng có lí . Con cừu non VN trơ trọi một mình chỉ làm mồi cho sói dữ . TQ theo dõi từng bước đi của B. Obama dể ra tay ! Nước cờ nào của BK cũng là nươc chiếu bí Hà Nội !

    Trả lờiXóa
  13. Đến bây giờ chúng ta không thể nhún nhường nữa ! " Chúng ta càng nhân nhượng, quân địch càng lấn tới " Trước khi được cứu sống thì hãy tự cứa mình trước. Không thể Ngư ông đắc lợi đươc đâu!
    Hãy chứng tỏ chủ quyền bằng hành động ! Chúng ta phải biết tự hào là con cháu của Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi ,,,, chứ !

    Trả lờiXóa
  14. "Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó". Báo chí đưa tin nó đưa giàn khoan xuống biển Đông. Tình báo ở đâu mà không theo đường đi nước bước của nó. Nếu nó hướng về thềm lục địa của mình thì đã la lên rồi cho mọi người biết. Nếu nó đang đi vào thềm lục địa của mình, thì phải la to hơn. Vậy mà nó đã neo 80 hải lý bên trong nhà mình rồi mà không ai lên tiếng. Dân mình chỉ biết khi nó thông báo cho cả thế giới. Thật một lũ ăn hại. "Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó" (Và cả sau lưng tôi đây).

    Trả lờiXóa
  15. Tôi xin hiến kế: Việt Nam ra tối hậu thư cho TQ phải rút ngay khỏi vùng biển VN ,nếu không Hải Lục Không quân đồng loạt tấn công.Đây là cơ hội tốt nhất của NHÂN DÂN VIỆT NAM nếu dàn khoang Lệ Loan chìm tại Biển Đông thì muôn ngàn năm sau TQ không dám bén mảng tới biển Đông (TQ hoàn toàn không dám mở rộng chiến tranh vào đất liền trong điều kiện hiên nay.Nếu chúng dám ta sẳn sàng nghênh tiếp). Xin nhắc lại cơ hội nghìn năm có một.

    Trả lờiXóa