Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

TIN NÓNG: 17h NGÀY 9.5 BIỂU TÌNH ĐÃ NỔ RA TRƯỚC ĐSQ TRUNG QUỐC Ở HÀ NỘI


Hà Nội, 17h00 ngày 09.05.2014: 
BÙNG NỔ BIỂU TÌNH TRƯỚC ĐSQ TRUNG QUỐC Ở HÀ NỘI

Bức xúc trước việc nhà cầm quyền Bắc Kinh, đứng đầu là Tập Cận Bình đã điều giàn khoan khổng lồ cắm sâu vào lòng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhiều người dân Hà Nội đã kéo đến Đại sứ quán Trung Quốc, 46 Hoàng Diệu, HN để biểu tình phản đối. 

Ý đồ xâm lược Việt Nam của bọn bành trướng Bắc Kinh đã hoàn  toàn bộc lộ!
Và Việt Nam đã thực sự bị xâm lược!

Từ nay, Biển Đông ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Cả một dải biển trời lồng lộng đẹp tươi, đầy cá và tài nguyên có thể rơi vào tay giặc bất kể lúc nào!

Trường Sa bị đe dọa!
Lý Sơn có thể trở thành bàn đạp để tiến vào đất liền.

Toàn bộ Miền Trung và Tây Nguyên, những công trình kiên cố do người Trung Quốc xây dựng và kiếm soát với hàng vạn nhân công trá hình sẽ có thể bất ngờ làm nội ứng, đón tiếp các cuộc đổ bộ. 

Tổ Quốc  thực sự lâm nguy!

Đoàn biểu tình biểu lộ lòng căm phẫn và thái độ kiên quyết chống xâm lược, buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan phi pháp ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời yêu cầu nhà nước Việt Nam phải có biện pháp mạnh mẽ thích đáng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu:
- Đả đảo Trung Quốc xâm lược!
- Đả đảo “đường lưỡi bò” phi pháp!
- Trung Quốc cút khỏi Biển Đông! 
- Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam! 
Cuộc biểu tình diễn ra trước cửa Đại sứ quán Trung Cộng, 46 Hoàng Diệu, HN, trong giờ tan tầm rất đông người qua lại.  Sau đó, những người biểu tình tự giải tán.



































Ảnh: Tễu và tổng hợp từ các trang facebook

80 nhận xét :

  1. Hy vọng đồng bào đi biểu tình chỉ tập trung vào chủ đề chính, như thế cuộc biểu tình mới được suôn sẻ và thành công.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là ngày khai mạc cho cuộc biểu tình chông TQ ngày 11-5 . Hy vọng từ đây đất nước sẽ có sự chuyển biến tích cực giữa chính quyền và nhân dân , nhà cầm quyền phải có sự thay đổi đường lối để hòa mình cùng nhân dân , đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân để chống giặc ngoại xâm .( Đất nước lâm nguy !)

      Xóa
    2. nên tập trung phản đối vào giàn khoan phi pháp, xâm lược việt nam

      Xóa
    3. em vừa lên mạng đọc được tin có 1 bác nhiều tuổi ở bộ công an nói''bây giờ trung quốc vào lãnh hải rùi,không đuổi được vậy để giữ tình hữu nghị với trung quốc. ta cho nó hợp tác chia lợi nhuận'' đây là một trong nhũng cách tham dò dư luận nếu nhân dân không kịch liệt phản đối cách này thì vietj nam sẽ mất nước..và những người theo cách này là lũ bán nước cầu vinh..

      Xóa
    4. Đúng rồi, nên tập trung vào chủ đề chính là dàn khoan và hành động hung hăng của Trung Quốc.

      Xóa
    5. GIỜ ĐÂY BẢO VỆ LÃNH THỔ TỔ QUỐC LÀ THIÊNG LIÊNG NHẤT, TẤT CẢ TẬP TRUNG VÀO MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỘC ĐẶT DÀN KHOAN TRÁI PHÉP TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM. CHÚNG TA BIỂU TÌNH LÀ HẬU THUẪN CHO PHÁT NGÔN CỦA BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM, CỔ VŨ CHO TINH THẦN CÁC CHIẾN SĨ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG NGÀY ĐÊM ĐỐI MẶT VỚI SỰ ĐE DỌA CỦA TRUNG QUỐC, ĐỘNG VIÊN TINH THẦN ĐI BIỂN CỦA BÀ CON NGƯ DÂN. KHẨU HIỆU PHẢI TẬP TRUNG VÀO MỘT NỘI DUNG DUY NHẤT, CÓ NHƯ VẬY CUỘC BIỂU TÌNH MỚI CÓ SỨC MẠNH LAN TỎA.

      Xóa
  2. Hoan hô bà con ta ! VN muôn năm !- Đả đảo giặc TQ xâm lược !

    Trả lờiXóa

  3. Lý Sơn nữa Tễu ơi: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngu-dan-mit-tinh-phan-doi-trung-quoc-dat-gian-khoan-trai-phep-703838.tpo

    Trả lờiXóa
  4. Dậy mà đi. Dậy mà đi.
    Ai chiến thắng không hề chiến bại?
    Ai nên khôn không khốn một lần?
    Dậy mà đi. Dậy mà đi.
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

    Đừng tiếc nữa can chi khóc mãi.
    Dậy mà đi núi sông đang chờ.
    Dậy mà đi. Dậy mà đi.
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

    Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà.
    Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà.
    Dậy mà đi. Dậy mà đi.
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Anh em ơi ! đâu nhất thiết là chủ nhật ngay ngày mai mỗi chúng ta hãy thể hiện mình là công dân đất Việt hãy xuống đường phản đối Trung Quốc đang xâm lấn Việt Nam .
    Tôi nhận thấy chưa bao giờ giới lãnh đạo cs Việt Nam lại hèn hạ như lúc này ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho đến thời điểm này phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa đủ sức mạnh. Việt Nam vẫn chỉ có khoảng 30 tàu của kiểm ngư và cảnh sát biển quần nhau với hơn 80 tàu của Trung Quốc thì làm sao có thể đủ sức đuổi hoặc gây sức ép để Trung Quốc rút dàn khoan được?
      Đã đến lúc tổng bí thư hoặc thủ tướng phải chính thức lên tiếng với nhà cầm quyền Bắc Kinh.
      Đã đến lúc Việt Nam đưa hồ sơ kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế.

      Toàn thể nhân dân Việt Nam xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược!
      Biểu tình cho đến khi nào Trung Quốc chịu rút dàn khoan mới thôi.

      Xóa
  6. NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ
    - Lý Sơn có thể trở thành bàn đạp để tiến vào đất liền.
    - Hàng vạn nhân công trá hình sẽ có thể bất ngờ làm nội ứng, đón tiếp các cuộc đổ bộ.
    Cọn bọn gián điệp đang nằm vùng trong các cơ quan trung ương sẽ làm gì đây?

    Trả lờiXóa
  7. Yêu cầu Trung quốc phải rút ngay dàn khoan 981 trên vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.

    Đả đảo Trung quốc xâm lược Biển đảo của VN

    http://vnexpress.net/photo/the-gioi/ben-trong-gian-khoan-981-cua-trung-quoc-2988014.html

    Trả lờiXóa
  8. Tinh thần Yêu nước của nhân dân Thủ đô Hà nội ngày 9.5 ( ngày chiến thắng phát xít Đức) bất diệt.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/nga-duyet-binh-ram-ro-mung-ngay-chien-thang-phat-xit-872574.htm

    Trả lờiXóa
  9. Quá Tuyệt vời Bà, con, không báo trước cho chúng tôi tham gia huhuhu..

    Trả lờiXóa
  10. Thật tuyệt vời! Hoan hô tinh thần yêu nước của các bạn. Các bạn là những người đầu tiên dũng cảm châm ngòi cho các cuộc biểu tình vào ngày 11.5 sắp tới.
    Tổ quốc ta đang thực sự lâm nguy trước hành động ăn cướp của giặc Tầu. Không một người dân VN có lương tri nào lại không căm phẫn bọn bá quyền Bắc Kinh.
    Không "4 tốt", không "16 chữ", không đồng chí, anh em gì hết. Trước mắt chúng ta chỉ có một kẻ thù truyền kiếp và không đội trời chung là bọn bành trướng Phương Bắc!
    VN hãy đắp một Gò Đống Đa nữa cho bọn giặc Tầu trên biển!
    Đồng bào cả nước hãy xuống đường vào ngày 11.5 tới vì sinh mệnh của tất cả chúng ta đã và đang bị giặc Tầu đe dọa!

    Trả lờiXóa
  11. Trung Quốc không giải thích được lý do đưa 80 tàu ra giàn khoanlúc 18:05 9 tháng 5, 2014

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/trung-quoc-khong-giai-thich-duoc-ly-do-dua-80-tau-ra-gian-khoan-703752.tpo

    Mặc dù được các phóng viên hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng đại diện Bộ Ngoại giao cũng như đại diện Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) không giải thích được:
    tại sao nước này phải điều đến hơn 80 tàu các loại để hộ tống một giàn khoan, trong khi bình thường chỉ cần 3 đến 4 tàu phục vụ là đủ. ?

    Phải chăng đây là hành động ăn cướp trắng trợn nên chúng đã chủ động lấy thị đè người!

    Trả lờiXóa
  12. Được! Có sáng tạo và bất ngờ! Có lẽ phải có những tốp nhỏ biểu tình liên tục tại đại sứ quán Tàu.

    Chấm điểm 10+1 cho ông Xuân Diện và các anh em đi biểu tình

    Trả lờiXóa
  13. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết: cương quyết cản phá không cho Trung Quốc có thể hạ đặt giàn khoan HĐ 981lúc 18:11 9 tháng 5, 2014

    Hiện tại, phía Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng như đưa thêm tàu quân sự, tàu hải giám, máy bay tới khu vực này, khiến tình hình có chiều hướng căng thẳng, phức tạp hơn.

    “Cùng với các lực lượng khác của ta, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, trước mắt là cương quyết cản phá không cho Trung Quốc có thể hạ đặt giàn khoan trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam”, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định.

    ____________________________

    Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, nhằm tránh tổn thất cho các lực lượng của ta như Kiểm ngư, Cảnh sát biển trong khi ngăn chặn, cản phá việc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981, các biện pháp, phương án phòng ngừa, tự vệ chính đáng sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, để hạn chế thấp nhất những thương vong có thể xảy ra trước các hành động của phía Trung Quốc.

    Bên cạnh đó, cùng với lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển Việt Nam đang duy trì nhiều phương tiện cần thiết tại khu vực trên, trong đó có những tàu hiện đại và luôn sẵn sàng, cảnh giác cao độ trước những động thái hung hăng, khiêu khích từ phía Trung Quốc.

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tu-lenh-canh-sat-bien-cuong-quyet-ngan-viec-dat-trai-phep-gian-khoan-703694.tpo

    Trả lờiXóa
  14. Hoan hô đồng bào !
    Cần phải biểu tình liên tục và rông khắp tất cả các tỉnh thành thì mới gây tiếng vang ra thế giới

    Trả lờiXóa
  15. ”- ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Kiểm ngư Việt Nam (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT)lúc 18:18 9 tháng 5, 2014

    Không để một tấc biển của ông cha bị xâm lấn!

    TP - “Với lực lượng kiểm ngư đang hoạt động trên biển, đây là giai đoạn thử thách.
    Những vụ việc vừa rồi cho thấy anh em rất kiên cường, không để một “tấc biển” của ông cha ta để lại bị xâm lấn, xứng đáng với niềm tin của toàn dân trao cho”

    - ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Kiểm ngư Việt Nam (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) nói.

    Kiên quyết bám giữ

    Trao đổi với Tiền Phong ngày 8/5, ông Trung cho biết: Sau khi có sự va chạm với tàu Trung Quốc, lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp tục phối hợp với Cảnh sát biển bám trụ ở hiện trường, kiên quyết với các hành động trái phép của phía Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không để một tấc biển của ông cha bị xâm lấn!lúc 20:04 9 tháng 5, 2014

      http://dantri.com.vn/xa-hoi/khong-de-mot-tac-bien-cua-ong-cha-bi-xam-lan-872363.htm

      Xóa
  16. Đừng quá khích với những cửa hàng người Hoa các bác ạ. Người Việt mình chắc chắn phải tốt hơn bọn Tàu bên kia ( nó đâp phá cửa hàng Nhật tùm lum, vô giáo dục ! )

    Trả lờiXóa
  17. Thế giới phản đối Trung quốclúc 18:24 9 tháng 5, 2014

    Ngày 7/5, trong một tuyên bố đăng tải trên mạng internet, thượng nghị sỹ Mỹ John McCain cho biết:

    “Quyết định của Trung Quốc về việc đặt giàn khoan ở biển Việt Nam và việc triển khai hàng chục tàu hải quân để hậu thuẫn cho hành động khiêu khích này là đáng quan ngại và chỉ làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông”.

    Ông McCain cũng cho rằng:

    “Thực tế là giàn khoan của Trung Quốc được đặt trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam và được quy định rõ ràng trong luật pháp quốc tế…

    Lãnh đạo Trung Quốc cần có ngay những bước làm giảm căng thẳng và trả lại nguyên hiện trạng khu vực”.

    http://www.tienphong.vn/the-gioi/the-gioi-quan-ngai-truoc-hanh-dong-gay-han-cua-trung-quoc-703574.tpo

    Trả lờiXóa
  18. Bộ trưởng Cao Đức Phátlúc 18:28 9 tháng 5, 2014

    Ngày 9/5, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát có thư ngỏ, động viên anh em kiểm ngư ở Chi đội Kiểm ngư số 3 (Vùng II, thuộc Cục Kiểm ngư Việt Nam).

    Bức thư có đoạn:

    “Trong những ngày qua, các đồng chí đã tích cực tham gia cùng các đơn vị chức năng bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Một số đồng chí đã bị thương nhưng tất cả dũng cảm, kiên cường bám biển”.
    Người đứng đầu ngành Nông nghiệp hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của lực lượng kiểm ngư.

    “Xin gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi và những tình cảm thắm thiết nhất của cán bộ, công nhân viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, vững vàng thực hiện trọng trách được giao”-

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bo-truong-cao-duc-phat-bieu-duong-kiem-ngu-dung-cam-703907.tpo

    Trả lờiXóa
  19. Quĩ ủng hộ cho các Kiểm ngưlúc 18:41 9 tháng 5, 2014

    Kính nhờ TS Nguyễn Xuân Diện, đứng ra quyên góp : "quĩ ủng hộ các Kiểm ngư "bị thương hoặc Hi sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Biển đảo,Như Báo TP đang làm.

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/kiem-ngu-bi-thuong-van-kien-cuong-bam-tru-hoang-sa-703692.tpo

    Để kịp thời động viên tinh thần, báo Tiền Phong đã trao 6 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 6 kiểm ngư viên bị thương.
    Thay mặt 6 anh em đang làm nhiệm vụ chưa biết lúc nào trở về, anh Vương Mạnh Hà cảm ơn báo Tiền Phong đã rất kịp thời động viên tinh thần lực lượng kiểm ngư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Phươnglúc 19:58 9 tháng 5, 2014



      Các anh kiểm ngư Việt Nam ơi, lúc này tổ quốc cần các anh, các anh hãy vững tay mình,

      chúng tôi là những người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình luôn ở bên các anh.

      Việt Nam muôn năm.

      http://dantri.com.vn/xa-hoi/khong-de-mot-tac-bien-cua-ong-cha-bi-xam-lan-872363.htm

      Xóa
    2. gia hoa

      Các anh kiểm ngư Việt nam đã làm những việc mà Tổ Quốc và nhân dân giao phó,hãy luôn luôn bám giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

      Chúng tôi những nguòi dân Hà Nội luôn ở bên anh,đồng lòng cùng các anh trên con đường đầy gian nan để bảo vệ Tổ Quốc .

      Chúc các anh luôn manh khỏe , kiên cường bất khuất trước kẻ thù, giữ vững chủ quyền Tổ Quốc.Cảm ơn các anh nhiều

      Xóa


    3. Chúng tôi ở đất liền luôn dõi theo các anh những con người đang ở đầu sóng ngọn gió gìn giữ từng mm biển đảo của quê hương!

      Chúng tôi sẵn sàng cầm súng khi Tổ quốc cần!

      Xóa
  20. Các vị Ba Đình, các vị hãy trả lời cho đồng bào: giàn khoan khủng HD-981 có phải là biểu hiện của tình hữu nghị "4 tốt" "16 vàng" mà các vị đã nhai đi nhai lại và nhồi nhét vào đầu nhân dân mình?

    Trả lờiXóa
  21. không sợ, không ngán bất cứ thứ gì gọi là áp đặt, bất công.lúc 18:44 9 tháng 5, 2014

    Ông Lê Khuân – Phó Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh, chỉ nói một câu ngắn gọn:

    Ngư dân không sợ, không ngán bất cứ thứ gì gọi là áp đặt, bất công.

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/sua-xong-tau-tui-lai-ra-hoang-sa-som-thoi-703847.tpo


    Ông Khuân cho biết, kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan trên đường ra Hoàng Sa, nhiều ngư dân đã gọi ICOM phản ánh sự bất cập này bởi họ phải tốn thêm dầu cho đường vòng.

    “Quan trọng là ấm ức, biển của mình mà họ đặt giàn khoan rồi lấy cớ đẩy đuổi”.

    Trả lờiXóa
  22. Cướp Biển thế kỷ 21lúc 18:47 9 tháng 5, 2014

    Cận cảnh tàu Trung Quốc uy hiếp tàu Việt Nam

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-tau-trung-quoc-uy-hiep-tau-viet-nam-703312.tpo

    Trả lờiXóa
  23. Tình thế đang diễn biến có nhiều bất ngờ tuy nhiên đối với tụi Tàu thì " mềm nắn, rắn buông" là đặc điểm ngàn đời.
    Hãy phát huy tinh thần bất khuất và trí thông minh của dân tộc Việt.
    Tổ quốc Việt nam tự do muôn năm !

    Trả lờiXóa
  24. Nhân dân ta hiểu cái giá của chiến tranh nên yêu hòa bình hơn ai hết. Nếu giặc tàu gây hấn xâm lược đất nước thân yêu. Vì Tổ quốc- chúng con sẵn sàng!

    Trả lờiXóa
  25. Tin báo Người Lao Động
    Hàng ngàn ngư dân Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã mít-tinh phản đối hành động Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  26. Nhiệt liệt hoan nghênh những công dân Việt Nam yêu nước. Nhưng sao lại chỉ có được bấy nhiêu người thế này?
    It nhất, đồng bào toàn thành Hà Nội, Sài Gòn phải ào ạt tham gia bày tỏ thái độ quyết liệt chống hành động xâm lăng của giặc Tàu. Toàn dân phải giữ nước. Không giữ nước, tất cả sẽ phải chết vì sự tàn bạo, độc ác của Trung cộng. Sao lại để chỉ một nhóm nhỏ người tỏ thái độ?

    Đất nước chung. Vận mệnh chung.
    Sống cùng sống, chết cùng chết cả.
    Cả nước chống Trung cộng, chống tối đa thì Việt Nam còn. Cha ông ta đã làm như thế
    Hèn nhát với Trung cộng là chết, chết tất cả!

    ĐOÀN KẾT THÌ SỐNG. CHIA RẼ LÀ CHẾT!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nhóm nhỏ đi biểu tình chính là để thử xem nhà cầm quyền có đàn áp như trước nữa không . Nhưng hôm qua tình hình OK anh em CA còn hướng dẫn tận tình
      Vậy là Chủ nhật 11/5 và những ngày sau chúng ta sẽ làm hoành tráng hơn các bạn à!
      Việt Nam dân chủ Tự Do muôn năm !

      Xóa
  27. Hay lắm !
    Khâm phục, hoan nghênh các bác Tràng An !!!

    Sáng nay, đến cơ quan, trên đường đi, tôi đã có ý muốn biểu tình ngay chiều nay, nên đến cơ quan, tôi có nhã ý với mấy người bạn,buổi chiều nay, ai có bạn chung chính kiến thì hãy gọi họ cùng ta, đến lãnh sự quán tàu, hô đả đảo . . . mươi lăm, vài chục phút . .. cho đến khi bị CA vậy . . . giải thì ta "hùn" vốn đi nhậu ??? nhiều người đồng ý, nhưng có mấy ý kiến đưa ra, cho rằng chiều cuối tuần, sợ bị kẹt đường, nên đành . .. thôi !

    Trả lờiXóa
  28. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinhlúc 20:06 9 tháng 5, 2014

    Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:

    "Việt Nam cần cứng rắn nếu Trung Quốc lấn tới"

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/nguyen-thu-truong-bo-quoc-phong-viet-nam-can-cung-ran-neu-trung-quoc-lan-toi-872243.htm

    Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng khẳng định:

    "Việt Nam đủ sức mạnh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

    Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng, không ai có quyền xâm phạm"

    Trả lờiXóa
  29. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinhlúc 20:08 9 tháng 5, 2014

    Tuy nhiên, sự việc tới lúc này là cực kỳ nghiêm trọng, không những Trung Quốc đã đặt giàn khoan mà còn đưa cả lực lượng hải quân áp sát bờ biển của chúng ta, nếu Việt Nam không có những hành động quyết liệt hơn nữa thì không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới.

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/nguyen-thu-truong-bo-quoc-phong-viet-nam-can-cung-ran-neu-trung-quoc-lan-toi-872243.htm


    Nếu Trung Quốc vẫn cố tình vi phạm các công ước quốc tế, xâm phạm lãnh thổ trái phép, Việt Nam cần phải thể hiện thái độ cứng rắn, kiên quyết và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta cần đưa vụ việc ra Liên Hợp Quốc, tòa án quốc tế. Đồng thời Việt Nam cần có những động thái ở cấp cao hơn, tương đương với Trung Quốc, đó là Chính phủ Việt Nam. Các hành động này có thể qua nhiều kênh khác nhau như đường dây nóng, công hàm trực tiếp đến Bắc Kinh.

    Trả lờiXóa
  30. nguyễn công dũnglúc 20:11 9 tháng 5, 2014

    Trung Quốc không bắt nạt được Nhật Bản thì quay sang bắt nạt Việt Nam đây,

    nhưng TQ nhầm to, dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục trước cường quyền,

    mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước lại được nhân lên đến bội phần.

    Trả lờiXóa
  31. Giáo sư Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nộilúc 20:16 9 tháng 5, 2014

    Người Việt Nam hay có câu “một điều nhịn chín điều lành”.

    Nhưng tôi vẫn nói với mọi người là với cách hành xử của Trung Quốc,

    Thì : “một điều nhịn” cũng chẳng có nổi một điều lành chứ đừng có mong “chín điều lành”.
    __________________________________________________________________________


    Chúng ta không kiên quyết thì hôm nay họ mang giàn khoan 981, ngày mai có thể sẽ là giàn khoan 98... khác.

    http://dantri.com.vn/chinh-tri/voi-hanh-xu-cua-trung-quoc-mot-dieu-nhin-chang-co-mot-dieu-lanh-872280.htm

    Trả lờiXóa
  32. Cám ơn Xuân Diện cùng anh chị em Hà Nội đã dũng cảm thể hiện lòng yêu nước khi Tổ quốc đang lâm nguy.

    Trả lờiXóa
  33. Hà nội và tầng lớp Nhân sĩ, trí thức và người yêu nước thật đáng khâm phục, dấn thân vì vận nước, nhưng các nơi khác, các tổ chức khác, hệ thống các cơ quan công đoàn, thanh niên, phụ nữ, tôn giáo, ... Ở đâu?
    Mặt trận tổ quốc Vn ở đâu?
    Ở đâu rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở "Nhà hàng vô cảm"!

      Xóa
    2. Cần kêu gọi cả người Hoa ở Sài Gòn xuống đường phản đối Trung Quốc. Người Việt gốc Hoa cùng chung một quốc gia. Trước năm 1975, nhiều người Hoa tham gia khang chiến, góp công, góp của cho kháng chiến. 54 dân tộc trên dải đất hiình chức S đều là con dân nước Việt, 4 triệu người VN ở nước ngoài là máu mủ Việt Nam. Tất cả đồng lòng chống ngoại xâm. Đây cũng là lúc giặc "nội xâm" (tham nhũng) từ từ xuất lộ. Vừa chống ngoại xâm vừa rình tóm nội xâm. Một công đôi việc.

      Xóa
  34. Tình thế buộc ta phải hành động. Trước hết trục xuất tất cả công nhân lao động TQ không phép. Kế đến là sàng lọc các công trình, dự án do TQ đang làm. Những dự án nào có vấn đề thì phải ngừng ngay. Đặc biệt những vùng xung yếu như Tây Nguyên, miền Trung thì phải làm triệt để.
    Khẩn trương đầu tư nghiên cứu chế tạo tàu ngầm mi ni trong khả năng tài chính của ta. Mời ông chủ doanh nghiệp Thái Bình tham gia chế tạo tàu ngầm. Mời chuyên gia Nga, mua máy móc, thiết bị của Nga để tiến hành đóng tàu. Chỉ cần 1 tỉ USD ta cũng có thể làm ra hàng trăm tàu ngầm mini hoạt động trong vùng thềm lục địa của ta. Mỗi tàu ngầm mini (chứa từ 2 - 3 thủy thủ + vũ khí) sẽ như một chiếc cọc Bạch Đằng thời hiện đại nhấn chìm những chiếc tàu khổng lồ của quân ăn cướp.
    Lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều. Quân đội các nước chưa có chiến thuật đặc công nước hữu hiệu như ta. Binh chủng đặc công nước sẽ phát huy truyền thống để cho bọn giặc uống no nước biển Đông.
    Bài học từ năm 1979 đã cho ta thấy khó có thể hữu hảo trên tinh thần "môi hở răng lạnh" với TQ. Mà ta phải đấu tranh để có mối quan hệ bình đẳng, làm ăn sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi. Phải loại bỏ bằng được tư tưởng hàm ơn để vượt lên là chính mình.
    Nhân dân TQ trong nhiều chục năm đã bị bộ máy tuyên truyền của lãnh đạo TQ lừa mị, gaay hằn thù với VN. Ta có chính nghĩa và phải đấu tranh để bảo vệ chính nghĩa và qua đó cho nhân dân TQ thấy được bộ mặt thật của các nhà lãnh đạo bá quyền TQ.

    Trả lờiXóa
  35. Phải làm cho bọn giặc tàu ăn không ngon, ngủ không yên! Đừng hòng lấy một giọy dầu của con dân đất Việt! Một giọt dầu đổi một biển máu đấy, bọn Hán tặc Tập -Lý chúng mày!

    Trả lờiXóa
  36. Đất nước bên bờ sóng...lúc 20:31 9 tháng 5, 2014


    http://dantri.com.vn/dien-dan/dat-nuoc-ben-bo-song-872442.htm

    ..............

    Chữ Sát Thát in hằn trong trí não

    Những đoàn quân mang dòng máu Lạc Long



    Chúng con đi cho tới ngày chiến thắng

    Vẽ giang sơn qua sắc áo màu cờ

    Lấy thân mình làm muôn nghìn lá chắn

    Thuyền ngư yên tâm đánh bắt xa bờ



    Mỗi người lính một pháo đài kiên cố

    Mỗi hạm tàu một khối thép hiên ngang

    Mỗi đảo nổi đảo chìm vạn ngàn chương sử đỏ

    Vì biển đảo quê hương

    Cả dân tộc sẵn sàng !!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  37. Nguyễn Thị Kim Xuyếnlúc 20:33 9 tháng 5, 2014


    - Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình....

    Từ phía Biển Đông... rập rình loài cá dữ

    Quấy đảo hung hăng bày trò quỷ sứ

    Sóng dâng tràn...sao ta cứ ngồi yên



    - Tôi đã từng được Tổ quốc gọi tên

    Khi tuổi thanh xuân bừng lên đầy nhiệt huyết

    Khi tiếng súng giữ biên cương nổ ra khốc liệt

    Báng súng hôm nào... còn chữ viết tên tôi



    - Và hôm nay bão lại nổi lên rồi

    Không thể cứ ngồi nhìn loài cướp đất

    Giống Rồng Tiên phải cao đầu bất khuất

    Tổ quốc này bao máu thịt hòa chung



    - Ta xông lên....đến người lính cuối cùng.

    Máu có đổ cũng tưới vào Đất Nước...

    Bốn Ngàn năm con dân cùng thề ước

    Việt nam ơi ta hãy vững bước lên nào....

    (và tôi đã nghe Tổ quốc đang gọi tên mình)




    Tôi đã nghe

    Tổ Quốc gọi tên mình

    Trên muôn trùng

    Với ngàn con sóng vỗ

    Trên mộ bia vua Hùng

    máu ai đã đổ

    Cho dân tộc này

    Cho đất nước này

    Muôn thuở

    Vẫn màu xanh!

    http://dantri.com.vn/dien-dan/dat-nuoc-ben-bo-song-872442.htm

    Trả lờiXóa
  38. Đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, lên truyền hình VTV và phát biểu ý kiến chính thức của đảng cộng sản đối với vấn đề Trung Quốc xâm lược lãnh thổ Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  39. Thật cảm động ! chảy nước mắt - Hoan hô quần chúng và trí thức Hà Nội đã làm một việc đáng hoan nghênh ! ĐẢ ĐẢO GIẶC TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ! VN MUÔN NĂM,MUÔN NĂM !

    Trả lờiXóa
  40. Hoàng Viết Cănlúc 20:34 9 tháng 5, 2014

    Vẫn còn đây Nam Quốc Sơn Hà

    Lời hịch truyền Sát Thát vang xa

    Còn sang sảng Bình Ngô Đại Cáo

    Tiếng quân hò thắng trận Đống Đa



    Tổ quốc gọi ta lên đường xung trận

    Tiêu diệt bầy bành trướng hung hăng

    Mỗi ngọn núi, dòng sông, bến nước

    Lại trở thành Hàm Tử, Chi Lăng



    Ôi! Việt Nam xanh màu kiêu hãnh

    Bốn ngàn năm giữ nước lâu bền

    Đánh giặc bằng tình yêu, gươm, súng

    Để muôn đời thơm ngát hương sen.

    http://dantri.com.vn/dien-dan/dat-nuoc-ben-bo-song-872442.htm

    Trả lờiXóa
  41. Lính Biển Việt Namlúc 20:36 9 tháng 5, 2014

    Vợ yêu ơi, em có nghe tiếng biển

    Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết

    Những ngày này trong mỗi người dân Việt

    Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi…
    ________________________



    Hậu phương đất liền yên tâm nhé, vợ ơi

    Cuối tuần về quê, cho anh nhắn đôi lời

    Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ


    Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi…

    http://dantri.com.vn/dien-dan/dat-nuoc-ben-bo-song-872442.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lính Biển Việt Nam 2lúc 22:29 9 tháng 5, 2014

      Em có nghe tiếng biển trong lòng người

      Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi

      Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi

      Tiếng biển hiền hòa sẽ...

      hóa tiếng ngư lôi...

      http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/606356/bai-tho-tieng-bien-lay-dong-cong-dong-mang.html

      Xóa
    2. Chồng tôi cũng là một người lính hải quân, cũng ngày đêm phải canh giữ biển đảo như anh.
      Tôi luôn cầu mong mỗi ngày trôi qua là một ngày biển yên, gió lặng để chồng tôi và các đồng đội của anh đỡ phần nào vất vả.

      Mấy ngày hôm nay, khi đọc tin Trung Quốc gây căng thẳng trên biển, tôi lo lắng cho các anh rất nhiều, sợ rất nhiều.

      Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bài thơ này, nó đã chạm vào một góc khuất trong tâm hồn tôi. Hoàn cảnh của anh và gia đình tôi cũng tương tự nhau.

      Tôi cố gắng làm tất cả có thể để động viên tinh thần giúp chồng yên tâm công tác. Yêu các anh nhiều lắm, những người lính đảo!

      Xóa
    3. Tôi thật sự nghẹn ngào khi đọc bài thơ này. Chúc các anh vững lòng trong mọi tình huống.

      Xóa
    4. Xin gửi tới các anh, những người lính đảo anh dũng nơi đầu sóng ngọn gió sẵn sàng hy sinh thân mình bám biển, giữ vững từng tấc đất mặn cho Tổ quốc, lòng biết ơn sâu sắc nhất.

      Tự tôi mình cảm thấy vô cùng bé nhỏ trước những hy sinh lớn lao của các anh.

      Một dân tộc yêu chuộng hoà bình với bề dày lịch sử được hun đúc từ hơn 4 ngàn năm dựng và giữ nước như dân tộc Việt nam mình nhất định sẽ không bị khuất phục trước bất cứ thế lực xâm lược nào.

      Tôi có một niềm tin vững chắc rằng chân lý luôn đứng về phía dân tộc chúng ta ở biển Đông này.

      Xóa
  42. đả đảo Trung quốc xâm lược .
    Trung quốc cút khỏi Biển đông .
    Nhân dân Việt Nam quyết tâm đoàn kết chống xâm lược .
    Tổ quốc lâm nguy .

    Hẹn ngày 11- 5-2014

    để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  43. Nguyễn Duy Xuânlúc 20:40 9 tháng 5, 2014

    Ôi đất nước mấy ngàn năm lịch sử
    Luôn đối mặt với láng giềng say mộng bá vương
    Những bài học của ông cha xưa, chúng vẫn chưa tỉnh ngộ

    Để mai kia lại thêm những Bạch Đằng
    Những Chi Lăng, Đống Đa
    Và Điện Biên Phủ - Hoàng Sa dâng trào bão tố

    Nhấn chìm hết mọi lũ xâm lăng !

    http://dantri.com.vn/dien-dan/dat-nuoc-ben-bo-song-872442.htm

    Trả lờiXóa
  44. Đúng rồi! Biểu tình phải đột xuất mới hay. Và không nên dùng màu đỏ bất lực.

    Trả lờiXóa
  45. Việc TQ xâm lược VN đã được đưa vào nội dung bàn thảo của hội nghị thượng cấp ASEAN tại Yanmar ngày mai. TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài diễn văn quan trọng thể hiện lập trường kiên định của CP và NDVN. Đó sẽ là động lự cho cuộc biểu tình chủ nhật sắp tới. Đề nghị mọi người biểu tình ôn hòa theo hướng dẫn của các ĐC công an. An ninh nên giúp đõ bà con giữ trật tự và vệ sinh. Chúng ta sẽ thắng tầu khựa. Toàn thế giới ủng hộ chúng ta.

    Trả lờiXóa
  46. THẬT BẤT NGỜ . BÍ MẬT BẤT NGỜ ĐÃ KHƠI MÀO CHO CUỘC BIỂU TÌNH LỚN TRONG NGÀY 11 THÁNG 5 NÀY . TOÀN DÂN ĐỨNG DẬY . ĐẢ DẢO BỌN TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC! ĐẢ ĐẢO BỌN BÁN NƯỚC HẠI DÂN !

    Trả lờiXóa
  47. Tổ quốc chả của riêng ai, chả của riêng chế độ nào, chả của riêng đảng phái nào. Cảm ơn các bạn đã biểu tình. Những kẻ không dám mở mồm mới là hán gian.

    Trả lờiXóa
  48. Kính đề nghị, những địa phương ở xa HN, SG thì bà con tụ tập biểu tình trước các khu vực có công ti nước ngoài đang hoạt động, đặc biệt là các công ti của TQ.

    Trả lờiXóa
  49. ĐIỀU LO NGẠI
    Trong đợt biểu tình vào chủ nhật này, nhân dân không ngại công an như trước đây nữa, vì đã có cuộc biểu tình "trù bị" chiều nay rồi. Chỉ ngại bọn tay chân của Trung Cộng trà trộn vào trong đoàn biểu tình!
    0: 4.- 0: 16. ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC
    0: 4.- 0: 16. ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC
    0: 4.- 0: 16. ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC

    Trả lờiXóa
  50. Thật không ngờ! Đúng rồi không phải chờ đến ngày chủ nhật (11/5) nữa. Hoan hô những người dân Hà Nội, nhất là các trí thức, văn nghệ sỹ và cả các cháu học sinh, đã dũng cảm thể hiện ý chí quật cường của dân tộc ta. Đả đảo bọn Trung Quốc xâm lược! Tàu khựa cút khỏi Biển Đông! Hoàng Sa - Trường sa là của Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  51. Rất là xúc động khi nhìn thấy hình ảnh các cháu thiếu nhi cũng tham gia vào cuộc biểu tình.Hình ảnh của các cô, bác ,anh,chị và các cháu ngày hôm nay là nguồn động viên lớn lao tới các chiến sỹ đang bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  52. Những cái đầu tham lam ở Bắc Kinh hãy nhớ rằng .Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng cực kỳ xương xẩu ,hàng ngàn năm qua Tổ tiên các người luôn muốn ăn tươi nuốt sống Tộc Lạc Việt cuối cùng này nhưng không thể .Có những lúc binh hùng tướng mạnh như triều đại Nguyên Mông cũng phải nhục nhã không nuốt nổi quân dân ĐẠI VIỆT bất khuất kiên cường này .Hãy dừng ngay hành động ăn cướp khi chưa muộn

    Trả lờiXóa
  53. Ngày nay mất biển ngay mai sẽ mất đất liền.tỉnh dậy đi đồng bào ơi

    Trả lờiXóa
  54. Mừng nhất là công an không ngăn cản cuộc biểu tình, mặc dù họ cũng biết rất rõ: Đây là bước khởi đầu của cuộc biểu tình lớn vào ngày CN 11.05.
    Chúng ta sẵn sàng theo Đảng, chính phủ như những năm 79, nếu tòan dân tộc ta đòan kết một lòng chống quân Trung Quốc xâm lược! Nổi cộm nhất là: GIÀN KHOAN - CĂN CỨ HẢI QUÂN, BIỂN ĐẢO VÀ LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC BẤT HỢP PHÁP .
    Do vậy, trong cuộc biểu tình CN 11.05, chúng ta KHÔNG đưa vào bất kỳ nội dung nào khác, ngòai nội dung chống Trung Quốc xâm lược thì sẽ thành công! Những vấn đề như: Đất đai, thả tù nhân... không nên đề cập vào lúc này. Sự thay đổi nào cũng cần có chút thời gian và điều kiện...

    Trả lờiXóa
  55. Tôi đề nghi:
    Cử một phái đòan đến trụ sở Cảnh sát biển VN tặng quà và thăm hỏi 6 chiến sĩ CSB VN đã bị thương vừa qua!

    Trả lờiXóa
  56. HÃY DẸP BỎ CÁC LOẠI ĐÈN LỒNG TÀU VÀ CON NGHÊ TÀU ĐỒNG THỜI CỐ GẮNG KHÔNG DÙNG HÀNG TÀU BÀ CON ƠI !

    Trả lờiXóa
  57. Không có điều kiện đi biểu tình thì tất cả nhân dân Việt Nam hãy tỏ thái độ cương quyết bằng cách không mua và bán hàng Tầu ít nhất là từ nay đến khi 981 cút khỏi Việt Nam

    Trả lờiXóa
  58. Hay lắm, đánh như thế này mới là đánh, kẻ thù không kịp trở tay vì mãi đang lên kế hoạch để đối phó cho ngày 11/5 sắp tới.

    Trả lờiXóa
  59. Lòng dân đã sẵn sàng cùng chính phủ hành động phản đối quân xâm lược T.Q trên biển Đông. Thái độ và hành động của chính quyền lúc này là thước đo năng lực, tầm nhìn và cả ý chí người đứng đầu đảng và n hà nước VN. BCH ĐCSVN họp ở Hà Nội cần bàn đối sách chống T.Q chứ không cần ngồi bàn chuyện văn hóa , tư tưởng, xây dựng đảng.

    Trả lờiXóa
  60. nên phát động phong trào kêu gọi toàn dân tẩy chay hàng trung quốc. Đối với dân trung quốc đang sống trên lãnh thổ Việt Nam nên tổ chức xua đuổi cút về nước, hiện nay người trung quốc có mặt bất hợp pháp tràn lan tại các tỉnh thành của VN nhiều lắm

    Trả lờiXóa
  61. Nhân dân thì sôi sục, nhưng đối với các quan chức hình như đều là...đánh trận giả cả. Không thấy tuyên bố của Bộ QP, ỦY ban MTTQ, Đoàn TN, Phụ nũ, các hiệp hội. Hình như thành lập các hiệp hội cho vui thôi. Lúc nước sôi lủa bỏng này mà cứ im như hến. Nhớ ngày biểu tình phản đối vụ thảm sát Phú Lợi năm nào không khi sôi sục không thể tả được, gửi kiến nghị đến UBQT ở Bờ Hồ. Nghe thấy không khí đã chết khiếp. Bây giờ đánh trận giả nhiều.

    Trả lờiXóa
  62. Đả Đảo bọn Trung Quốc Xâm Lược hãy rút khỏi biển đông- Người dân Việt Nam một lòng một dạ giữ lấy nước, quyết chiến đấu đến cùng.

    Trả lờiXóa