Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

TIN NÓNG: 9h SÁNG NAY SÀI GÒN BÙNG NỔ BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU


Lúc 09h00 sáng nay, 10/5/2014, tại Sài Gòn, đã bùng nổ cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Lãnh sự quán Trung Quốc, 175, Hai Bà Trưng, Q3. Theo quan sát, số người tham gia biểu tình  đã lên tới vài trăm người và vẫn tiếp tục có nhiều người nhập đoàn.

Những người biểu tình đa số là thanh niên. Theo tin từ hiện trường, một bầu khí khá căng thẳng, an ninh và công an chìm nổi gấp đôi người biểu tình. Tuy nhiên không có cảnh đàn áp và bắt bớ. An ninh dồn người biểu tình về hướng công viên Lê Văn Tám. 












Cuộc biểu tình kết thúc lúc 9h48, do mọi người tự giải tán. 
Mọi người vỗ tay và hẹn gặp lại vào 8h30 sáng mai.

Tễu tồng hợp tin và ảnh từ các FB.

28 nhận xét :

  1. Hay quá! Chống tàu là yêu nước! Chúng ta yêu hòa bình nhưng mọi sự nín nhịn đều có giới hạn. Đồng bào và chiến sĩ hãy đồng lòng ủng hộ và bảo vệ đồng bào biểu tình ôn hòa chống TC xâm lược biển đảo và lãnh thổ Việt Nam thân yêu!

    Trả lờiXóa
  2. Biểu tình bắt đầu là lúc 9h nhé anh, kết thúc lúc 9h48p.

    Trả lờiXóa
  3. Đông đảo du học sinh, nghiên cứu sinh VN tại Australia đang từng phút từng giây ngóng về Tổ quốc thiêng liêng trong lúc ngặt nghèo này.

    Trả lờiXóa
  4. Chính xác là sáng nay Sàigon đã nổ ra cuộc biểu tình trước lãnh sự quán TQ, có khoảng hơn 200 người, đa số là thanh niên, một bầu khí khá căng thẳng, an ninh và công an chìm nổi gấp đôi người biểu tình. Tuy nhiên không đàn áp và bắt bớ. An ninh lùa người biểu tình về hướng công viên Lê V Tám. Kết thúc lúc 9g30. Mọi người vỗ tay và hẹn gặp lại vào 8g30 sáng mai.

    Trả lờiXóa
  5. Rất sung sướng ! Chúc đồng bào ta tại Saigon thành công rực rõ ! VN muôn năm,muôn năn !!!

    Trả lờiXóa
  6. Đả đảo bọn Trung Quốc xâm lược.
    Đồng bào Sài Gòn yêu quý chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  7. Cần phải biểu tình liên tục cho đến khi TQ rút giàn khoan khỏi biển VN

    Trả lờiXóa
  8. QUÊ HƯƠNG THÂN YÊUlúc 12:03 10 tháng 5, 2014

    DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO Ơ......I!!!!
    GIẶC ĐÃ ĐẾN NHÀ THẬT RỒI.

    Trả lờiXóa
  9. Quyết không chịu làm nô lệ, quyết không chịu nhục mất nước,quyết tiêu diệt bè lũ nào bán nước, dù chúng là ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nước là của Tổ tiên, con cháu đời đời không thể là của phe nhóm, đảng phái nào hết! Quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc!

      Xóa
  10. hoan hô các bạn ở xa không được tháp tùng nhưng vẫn nghĩ về quê hương đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Kiều và du học sinh xa Tổ Quốc nhưng lòng luôn hướng về Đất Mẹ thân yêu!

      Xóa
  11. Cần liên tiếp biểu tình cho đến khi nào dàn khoan 981 buộc phải rời khỏi vùng biển Việt Nam .

    Trả lờiXóa
  12. Tôi ngưỡng mộ Sài Gòn !

    Trả lờiXóa
  13. cả nước đứng lên biểu tình chống bọn giặc thì mới hiêu quả ,ông cha ta có truyền thống lâu đời 1000 ngàn năm rồi ko lùi bước với giăc tầu rồi bây giờ dân ta hảy noi gương theo tổ tiên thôi

    Trả lờiXóa
  14. Hay lắm! Cùng chính phủ Bảo Vệ Tổ Quốc! Tưởng đơn giản nhưng lại là mơ ước của lòng dân!

    Trả lờiXóa
  15. Tại sao bọn an ninh lại đuổi mọi người về công viên Lê văn Tám,bọn này theo tầu khựa rồi à.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi vô cùng cảm động, nghẹn ngào và tự hào quá Đồng bào tôi ơi!
    Ôi lòng yêu nước sẽ được tự do đơm hoa, kết trái và gieo những mùa xum xê trái ngọt cho Đất nước tôi.
    Xin cảm ơi đời, công lý và chính nghĩa đã thắng cường quyền?

    Trả lờiXóa
  17. Đả đảo giặc TQ xâm lược ! VN muôn năm,muôn năm !

    Trả lờiXóa
  18. Cả hai cuộc biểu tình nhỏ, tại Hà Nội và Sài Gòn, đều không bị công an ngăn cản!
    MỘT SỰ THAY ĐỔI QUAN TRỌNG NHẤT TỪ HÀNG CHỤC NĂM NAY!
    Tôi cho rằng: Đảng cộng sản VN và chính quyền có lẽ cũng đã từ bỏ "4 tốt - 16 chữ Vàng" rồi.

    Trả lờiXóa
  19. Không chỉ Sài Gòn, Hà Nội mà khắp cả nước hãy xuống đường biểu thi lòng yêu nước, quyết giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

    Trả lờiXóa
  20. Kính chúc bà con Saigon thắng lợi,xứng đáng với niềm tin của cả nước !

    Trả lờiXóa

  21. Tuần hành tại TP.HCM phản đối Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam



    (TNO) Sáng 10.5, nhiều người dân ở TP.HCM tập trung ở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc (số 175 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM) để phản đối việc nước này đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển của Việt Nam.

    Đúng 9 giờ sáng, đoàn người đã xuất phát từ ngã tư Nguyễn Văn Thủ - Hai Bà Trưng tiến về Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc. Trên tay mọi người cầm những băng rôn, biểu ngữ cả tiếng Việt - Anh - Trung Quốc như “Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, “Yêu cầu rút giàn khoan ra khỏi biển Đông”, “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”.

    Đoàn người vừa đi vừa hát vừa hô vang khẩu hiệu phản đối hành động xâm phạm biển Đông của Trung Quốc.

    Theo quan sát của PV Thanh Niên Online, đoàn tuần hành bày tỏ thái độ khá ôn hòa. Mọi người đi dọc theo con đường Hai Bà Trưng, vừa hát quốc ca và biểu lộ sự đồng cảm sâu sắc trước những diễn biến căng thẳng ở biển Đông.

    Đến khoảng 9 giờ 40 phút, cuộc tuần hành kết thúc sau khi đã đoàn người biểu thị rõ thái độ và chính kiến của mình.

    Một số hình ảnh về cuộc tuần hành sáng nay:

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140510/tuan-hanh-tai-tp-hcm-phan-doi-trung-quoc-keo-gian-khoan-vao-vung-bien-viet-nam.aspx

    Trả lờiXóa
  22. Tuyệt vời, miền nam anh hùng thành đồng tổ quốc!

    Trả lờiXóa
  23. Tàu hộ vệ tên lửa tấn công nhanhlúc 15:55 10 tháng 5, 2014

    Thông tin từ Chi đội kiểm ngư 3, Cục Kiểm ngư Việt Nam: Trong mấy ngày qua, đã có thêm 3 kiểm ngư viên (KVN) bị thương, trong khi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 trái phép vào vùng biển Việt Nam.

    Như vậy, con số bị thương của riêng lực lượng kiểm ngư cho đến nay là 9 người.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140509/chum-anh-moi-nhat-ve-hanh-dong-hung-hang-cua-tau-trung-quoc-quanh-gian-khoan-hd-981.aspx

    ________________________________

    heo lực lượng kiểm ngư, tính đến 17 giờ ngày 9.5, Trung Quốc có tổng cộng 75 tàu bảo vệ giàn khoan HD-981, đa số là tàu hải giám, tàu vận tải.

    Riêng tàu hộ vệ tên lửa tấn công nhanh, có từ 3-5 chiếc bảo vệ vòng ngoài với hành động ngày càng quyết liệt nhằm đe dọa lực lượng của Việt Nam.

    Về phạm vi hoạt động, Trung Quốc quyết liệt ngăn cản không cho tàu lực lượng Việt Nam lại gần giàn khoan.

    Nếu hôm 8.5, bán kính bảo vệ của Trung Quốc là 5-7 hải lý thì nay mở rộng lên 10-13 hải lý.

    Trong khi đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, từ đầu tháng 5, Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam, tấn công tàu cảnh sát biển và kiểm ngư nước ta làm nhiệm vụ, khiến 9 kiểm ngư viên bị thương, nhiều tàu thuyền hư hỏng...

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140510/trung-quoc-ngang-nguoc-mo-rong-vanh-dai-bao-ve-gian-khoan.aspx

    Trả lờiXóa
  24. Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết:lúc 15:59 10 tháng 5, 2014



    Lực lượng chấp pháp của VN ngăn chặn hoạt động xâm phạm của TQ như thế nào ?

    Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết:

    “CSBVN và Kiểm ngư là lực lượng thực thi pháp luật của VN và các điều ước quốc tế mà VN tham gia. Do vậy các lực lượng của chúng tôi phải có trách nhiệm với tinh thần vững vàng nhất, quyết tâm cao nhất để thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo đầy đủ chủ quyền, quyền tài phán của VN trên vùng biển của mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSBVN và Kiểm ngư đã triển khai nhiều biện pháp với điều kiện phù hợp nhất để bảo vệ quyền lợi của mình, thể hiện là lực lượng thực thi pháp luật. Các hoạt động này được thực thi để cho TQ thấy họ phải tôn trọng pháp luật của VN cũng như các điều ước quốc tế mà cả VN và TQ đã công nhận và tham gia.

    Phương châm của lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư VN thời gian qua là rất kiên quyết nhưng kiềm chế.

    Chúng tôi không có trường hợp nào chủ động đâm vào các tàu TQ mà chỉ có phía TQ chủ động đâm vào tàu VN.

    Đặc biệt lực lượng chấp pháp của VN hết sức kiềm chế mặc dù trên tàu có đầy đủ những phương tiện để đáp trả như vòi rồng cũng như các trang bị khác.

    Thông tin mà phía TQ đưa ra là các tàu VN đã có 171 lần đâm vào tàu TQ trong những ngày qua là hoàn toàn sai sự thật.

    Lực lượng của VN chủ yếu tuyên truyền, khẳng định cho lực lượng trên thực địa của TQ thấy đây là vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của VN.

    Yêu cầu TQ phải tôn trọng pháp luật, chủ quyền, quyền chủ quyền của VN cũng như tôn trọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Yêu cầu TQ rút khỏi vùng này vô điều kiện.

    Đồng thời phải từ bỏ ngay những hành động hung hăng, ngang ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và hoạt động chấp pháp của VN”.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140510/trung-quoc-de-doa-quan-su.aspx

    Trả lờiXóa
  25. Giặc TQ quá sức xảo quyệt,quá sức gian manh !

    Trả lờiXóa
  26. Tất cả thành viên tham gia biểu tình sáng nay hãy là nòng cốt . Các vị hãy kêu gọi thêm nhiều người khác nữa . Vào thời thời điểm này không nên câu nệ vào thời gian . Bất cứ lúc nào và bao nhiêu người đều tiến có thể hành được . Bất cứ ai khi gặp biểu tình thì nên tự giác tham gia .

    Trả lờiXóa