Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

PHÁT HIỆN BÚT TÍCH TẢN ĐÀ NGUYỄN KHẮC HIẾU

Phát hiện bút tích Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu
Đặng Hùng (Thái Bình)

Bút tích của nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu còn lưu lại tại nhà cụ Nguyễn Doãn Tấn, thành phố Thái Bình. Trước đây anh ruột của Tản Đà là ông Nguyễn Tái Tích (con bà cả).... ông Tích là học trò của cụ Nguyễn Doãn Cử. Theo cụ Nguyễn Doãn Tấn (hậu duệ của cụ Nguyễn Doãn Cử) thì khi Tản Đà còn rất nhỏ tuổi đã được ông Nguyễn Tái Tích đưa về nhà cụ Nguyễn Doãn Cử tại Thái Bình để xin cho em mình được ngồi ở chiếu (chiếu học tại nhà cụ Nguyễn Doãn Cử). 

Ngày 23/6 năm Kỷ Tỵ (lúc này Tản Đà đã nổi tiếng là một nhà thơ xuất chúng), ông về Thái Bình để thăm và thắp hương nhân ngày giỗ cụ bà (vợ cụ Nguyễn Doãn Cử). 

Ngày 24/6 năm Kỷ Tỵ, một trận bão rất to ập đến vùng biển Thái Bình. Người ta gọi đó là trận đại hồng thủy. 

Để ghi nhận công lao của cụ Nguyễn Doãn Cử đối với dân với nước, khi chia tay Tản Đà đã để lại bút tích tặng cho những người thân của cụ Nguyễn Doãn Cử.

Bút tích Tản Đà: 


 
"Mở trường học dựng văn từ buổi Âu Á biết giữ nền kinh sử" 
"Kính dâng sư sư phụ, tiểu tử Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu"
"Năm Kỷ Tỵ tháng 6 - ngày cuồng phong đại hồng thủy"

Đ.H
______________________

Ông Nguyễn Khắc Hiếu với việc đời - 1932-3 

 .


Ông Ngyễn-Khắc-Hiếu với việc đời

Này lúc luân thư .. ông ... đảo ngược ru ... u ...
(với các quyển Con uống [hay Còn uống?] và Khối tình bé tì)
tranh của Tứ Ly (Thạch Lam)

nguồn: Phong Hóa 14 (22 septembre 1932), 4.


Bộ tứ bình mới

Chú chén nó say quên bẵng chó
Lòng không gia dối chó ngồi ngây
May thay! Một bãi thừa ơn chú!
Chú cũng say mà chó cũng say! 
Vive La Fontaine 

(tranh này không đề tên, nhưng thi sĩ ở đây rất giống các hình ảnh của Tản Đà khác)
nguồn: Phong Hóa 27 (16 février 1932), tr. 1.


Nam-Việt kỳ-quan số 3

Trên chợ trời
Bác bén hã: NGUYỄN-KHẮC-HIẾU

với các bầu rượu: Tản Đà văn tập, Khối tình con, Khối tình lùn

Giấc mộng con, Giấc mộng lớn, Đàn bà tầu - kêu: Con uống!

Tranh: Đông Sơn (Nhất Linh)
nguồn: Phong Hóa 37 (10 mars 1933), tr. 1


Lẩn quẩn
Còn gì khổ bằng: nguồn văn tắc, cơn nghiền lên mà lúc sờ đến bầu thì đã có người nghịch tính gấu đâu mất!
(Các bạn tìm xem bầu rượu ở chỗ nào và người nghịch tính ấy là ai?)
(Lịch năm 1903 / Mộng lớn / Mộng con / Khối tìn)
nguồn: Phong hóa số 51 (16 juin 1933), tr. 14.


Thế ra không phải tại rượu

--Ồ! có lẽ hôm nay mình nhắm với thịt quay cho nên mới cạn được ngần này rượu mà trông đồ vật gì cũng quay cả!

Tranh: Lemur (Nguyễn Cát Tường)
nguồn: Phong hóa số 72 (10 novembre 1933), tr. 5.
__________


Những năm đầu tiên xuất bản tạp chí Phong Hóa, nhóm Tự Lực Văn Đoàn có thái độ ác đối với Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.  Thực ra nhóm ấy rất thích làm bút chiến và đả kích mỗi báo, mỗi nhóm, mỗi người không phải của mình.  Còn Tản Đà thì dễ biếm họa.  Ông thuộc phe cũ - ăn mặc cũ, viết văn chương cũ, có cách ăn ở cũ.  Ông cũng đã làm báo.  Song, như các tranh ở trên minh họa, đặc điểm của Tản Đà là thói uống rượu.  Thế hệ trẻ muốn cải cách xã hội như nhóm này và các nhóm cộng sản không chịu nổi thói xấu này.

Vài năm nữa ban biên tạp của Tự Lực Văn Đoàn sẽ thay đổi thái độ này.  Họ đăng vài bài thơ và nhiều bản dịch từ các bài thơ kinh điển của Trung Quốc của Tản Đà. 


1 nhận xét :

  1. bài thơ "Bộ tứ bình mới" phải sửa lại như thế này mới chính xác :

    Chủ chén no say quên bẵng chó
    Lòng không giạ đói chó ngồi ngây
    May thay! Một bãi thừa ơn chủ
    Chủ cũng say mà chó cũng say.

    (có 2 đối tượng : chủ và chó; ở câu 2 : chữ "giạ" ở trong từ "lòng dạ")

    Trả lờiXóa