Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

TỐ CÁO ÔNG VŨ TRỌNG KIM LÀM TRÁI QĐ 75 CỦA BAN BÍ THƯ

Ông Vũ Trọng Kim bổ nhiệm cho ông Đinh Đức Lập 
làm Tổng biên tậpbáo Đại Đoàn kết trái Quyết định 75 của Ban Bí thư
 Ủy Ban Kiểm tra trung ương đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Kết luận những nội dung tố cáo sai phạm của ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Để phân tích thêm bằng chứng sai phạm, nhà báo Đặng Thị Kim Ngân và Nguyễn Mạnh Thắng vừa gửi tới Ủy Ban Kiểm tra trung ương bản phân tích sai phạm của ông Vũ Trọng Kim trong việc tạo điều kiện để ông Lập được cấp Thẻ nhà báo sai quy định Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin và bổ nhiệm Tổng biên tập trái Quyết định 75 của Ban Bí thư. Dưới đây là nội dung bản phân tích:
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CUNG CẤP BẰNG CHỨNG, THÔNG TIN
(Vv: Tố cáo ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng thư ký Ủy Ban trung ương MTTQ Việt Nam)
Kính gửi:  - Ủy Ban Kiểm tra trung ương
Tôi là: Đặng Thị Kim Ngân - Nhà báo - Nguyên Phó Trưởng Ban Khoa giáo báo Đại Đoàn Kết. Nơi cư trú: xxxxxx. ĐT: 090xxxxxx.
Tôi xin cung cấp bằng chứng liên quan đến việc tố cáo sai phạm của ông Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan đến việc xét cấp Thẻ nhà báo và bổ nhiệm Tổng biên tập báo Đại Đoàn kết cho ông Đinh Đức Lập như sau:
Bằng chứng liên quan đến xét cấp thẻ nhà báo sai quy định Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin cho ông Đinh Đức Lập:
Kết luận 43 KL/MTTW-ĐĐ ngày 8/1/2013 của Đảng Đoàn UBTWMTTQ Việt Nam viết: “Việc cấp Thẻ nhà báo đối với ông Đinh Đức Lập đã có sự thống nhất của cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý Đảng, Nhà nước về báo chí, xuất phát từ nhu cầu thực tế về sự ổn định và phát triển của Báo Đại Đoàn Kết tại thời điểm đó”.
Vậy: Chỉ cần có sự thống nhất giữa cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý báo chí là được cấp thẻ sai quy định của Thông tư, của quy định pháp luật?
Điểm b, Khoản 1 Quy định cụ thể  số 2 của Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin quy định Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp Thẻ nhà báo: “Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba (3) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ”.
Quá trình công tác cho đến khi được cấp thẻ nhà báo tại báo Đại Đoàn Kết, ông Đinh Đức Lập chưa hề công tác tại một cơ quan báo chí. Kết luận 43 KL/MTTW-ĐĐ ngày 8/1/2013 của Đảng Đoàn UBTWMTTQ Việt Nam nêu lý do: “ông Lập nhiều năm tham mưu cho Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam chỉ đạo công tác báo chí, tuyên truyền và làm Trưởng ban biên tập tờ Thông tin Công tác Mặt trận của UBTWMTTQ Việt Nam” để xét cấp thẻ.
Thực tế, tờ Thông tin Công tác Mặt trận của UBTWMTTQ Việt Nam không phải là một cơ quan báo chí. Vì: Tờ Thông tin Công tác Mặt trận: Không có con dấu và tài khoản riêng ; Không có Tổng biên tập; Không giá tiền.
Đến chính bản thân ông Nguyễn Bá Trình – Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam – Phụ trách Khối báo và Tạp chí của UBTWMTTQ Việt Nam - Chỉ đạo nội dung tờ Thông tin Công tác Mặt trận cũng không được xét cấp thẻ nhà báo thì sao đến lượt Trưởng ban biên tập tờ Thông tin Công tác Mặt trận như ông Đinh Đức Lập.
Thời điểm xét cấp Thẻ nhà báo cho ông Đinh Đức Lập ở báo Đại Đoàn Kết, chỉ hai người có thẩm quyền ký xét duyệt hồ sơ của cơ quan chủ quản (đại diện của  UBTWMTTQ Việt Nam) là: Ông Huỳnh Đảm – Chủ tịch và ông Vũ Trọng Kim – Phó chủ tịch Tổng thư ký phụ trách báo Đại Đoàn Kết (Ngày 1/6/2012, PCT Lê Bá Trình mới được giao phụ trách Khối báo và Tạp chí MTTQ VN).
Bằng chứng ông Vũ Trọng Kim bổ nhiệm ông Đinh Đức Lập trái quy định Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư.
Giữa tháng 11/2008, ông Đinh Đức Lập được Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam giao Quyền Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết.
 Ngày 3/7/2009, ông Vũ Trọng Kim ký Quyết định 2732/QĐ-MTTW-BTT bổ nhiệm ông Lập làm Tổng biên tập từ ngày 6/7/2009 ( thời hạn 5 năm).
Như vậy, ông Đinh Đức Lập chưa làm báo ngày nào đã được bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập và chỉ mới chính thức làm báo được 7 tháng đã được bổ nhiệm làm Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Điều này trái Khoản 2 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư nêu điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí (bao gồm cả Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập): “Có thời gian hoạt động báo chí  ít nhất là 3 năm” (việc tham mưu cho Ban Thường trực về công tác báo chí không phải là hoạt động trong cơ quan báo chí).  
Các bằng chứng: Kết luận 43 KL/MTTW-ĐĐ ngày 8/1/2013 của Đảng Đoàn UBTWMTTQ Việt Nam; Quyết định 2732/QĐ-MTTW-BTT bổ nhiệm ông Lập làm Tổng biên tập từ ngày 6/7/2009; Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư… đã được Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chúng tôi cung cấp.
Vậy, hôm nay chúng tôi xin cung cấp Tờ Thông tin Công tác Mặt trận cho Vụ 1 Ủy Ban Kiểm tra trung ương  làm bằng chứng, căn cứ để xem xét, giải quyết.
Rất mong nhận được sự quan tâm và giải quyết đúng đắn của quý vị lãnh đạo!
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn! 
Hà Nội ngày 2 tháng 11 năm 2013
Người làm đơn
Đặng Thị Kim Ngân
Nơi nhận:
- Ông Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra trung ương
- Ông Mai Thế Dương – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT TW
- Ủy Ban Kiểm tra trung ương
- Vụ 1 Ủy Ban Kiểm tra trung ương     

                                                        

8 nhận xét :

  1. Rất ngắn gọn và rõ ràng đầy sức thuyết phục. Liệu UBKT TƯ có nhắm mắt làm lơ? Sai phạm của Vũ Trọng Kim quá hiển nhiên. Bà Bùi Thị Thanh và tổ kiểm tra soạn kết luận này đã sửa bản của ông Lê Bá Trình báo cáo Đảng đoàn rồi! Ông Trình khẳng định nội dung này có cơ sở nhưng bị biến tấu thành không đúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự that thì ông Trình điều tra sai, hay bà Thanh phối kết hợp với ông Kim cố tình kết luận sai?

      Xóa
  2. Chính vì một TBT không có chuyên môn mà chỉ có chuyên ăn, nên tờ báo có tên Đại Đoàn Kết trở thành tờ Mất Đoàn Kết ? Nay con chuột thì bắt rồi, phải lôi lốt con chồn hôi khỏi hang, nếu có cơ hội bắt được hổ thì quá hay?

    Trả lờiXóa
  3. Tôi tin Ủy ban kiểm tra trung ương sẽ làm rõ và kết luận đúng như bản phân tích này. Nếu không thì sức chiến đấu của đảng là con số không à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội nghiệp Xuân Huy, nhục nhã hy sinh thay cho ông Lập không đáng!

      Xóa
  4. Làm lãnh đạo mà tư duy, hành động, nhân cách thối quá. Dân trí thấp, máu trù dập, tham quyền chắc cũng từ tư tưởng các lão này mà ra các bác nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Để xem lần này UBKTĐ TW nói và làm gì. Cắt bỏ nhọt hay để nó loét thêm?

    Trả lờiXóa
  6. Thành viên CLB Thăng Longlúc 09:45 12 tháng 11, 2013

    Vũ Trọng Kim chỉ là anh cán bộ đoàn thanh niên lươn lẹo, cơ hội leo lên chức cao, đi đâu cũng vi phạm khuyết điểm. Nghe đâu anh này kéo một lọat đồ đệ làm đoàn thanh niên với nhau về hóa phép thành đội ngũ lãnh đạo cao cấp ở Mặt trận nên tổ chức này mới càng nhanh trở thành thùng rỗng nát bét như thế. Cái này hết sức nguy hiểm cho sự lãnh đạo của Đảng. Công tác dân vận do những lãnh đạo như thế cầm càng thì dân ai người ta tin được. Dân trí bây giờ đã khác, thật khó mà bịp được hàng triệu tai mắt của dân. Làm Mặt trận kiểu Hồ Chủ Tịch đến nay đã bị tha hóa hòan toàn dưới tay các lãnh đạo như anh Kim. Các lãnh đạo đương quyền không có thời gian lắng nghe dân nói nên không thể hiểu được lòng dân đang cuộn sóng thế nào! Nguy to!

    Trả lờiXóa