Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Vụ Đinh Đức Lập: ÔNG LẬP TÙY TIỆN LẠM DỤNG BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT ĐỂ VU KHỐNG



Vụ Đinh Đức Lập: 

Ông Đinh Đức Lập tùy tiện lạm dụng báo Đại Đoàn Kết 
để vu khống, chụp mũ, xúc phạm người tố cáo


Sau khi báo Tuổi trẻ ngày 4.8 đăng bài viết vạch rõ những vi phạm pháp luật của ông Đinh Đức Lập – Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết trong việc trả thù ba nhà báo đã dám tố cáo ông và Ban biên tập, xin xem tại đây, thì ngay lập tức, ngày 5.8 ông Lập đã dùng tờ báo giàu truyền thống 71 năm từ thời vẻ vang mang danh Cứu Quốc ra để đăng bài viết, xin xem ở đây để trả thù, vu vạ những nhà báo dám tố cáo mình. Đó là một bài viết mang tính chất áp đặt, chụp mũ những nhà báo đã có đơn thư tố cáo ông Lập suốt hơn một năm qua chưa được giải quyết đúng đắn theo quy định của pháp luật, đúng với tính chất sai phạm của ông Đinh Đức Lập nhưng lại vừa bị ông này ra quyết định buộc thôi việc. Quyết định buộc thôi việc của ông Đinh Đức Lập áp đặt trái pháp luật cho ba nhà báo đấu tranh với các sai trái, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng của ông Đinh Đức Lập đã và đang bị các cơ quan chức năng phản đối.

Cả ba nhà báo đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng của ông Đinh Đức Lập (gồm Nguyễn Mạnh Thắng, Kim Ngân và Hữu Nguyên) đều là cán bộ cấp Trưởng Phó ban của báo. Việc bổ nhiệm các chức danh cho những nhà báo này theo quy định đều phải có sự phê chuẩn của lãnh đạo MTTQVN. Cả ba nhà báo này đều là những nhà báo làm việc nhiều năm tại báo Đại Đoàn Kết, đều có thâm niên làm báo tại đây nhiều hơn ông Đinh Đức Lập. Công tác tổ chức của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đâu phải là trò đùa mà lại đi bổ nhiệm những thành phần bị ông Lập coi là “vô tổ chức, vô kỷ luật, kém năng lực, gây rối và cản trở sự phát triển của báo Đại Đoàn Kết”.

Trước khi có đơn tố cáo và bị ông Đinh Đức Lập ra sức trả thù, trù dập, cản trở, gây khó khăn trong công tác, trong thu nhập và đời sống... các nhà báo nói trên đều là những cá nhân liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiều năm trước đó. Đặc biệt, các nhà báo này đều có nhiều bài viết hoặc tham gia phần lớn vào các loạt bài quan trọng góp phần tạo nên uy tín cho báo Đại Đoàn Kết. Cụ thể là nhiều bài báo, loạt bài có sự tham gia của các nhà báo này đã mang lại nhiều giải thưởng lớn cho báo Đại Đoàn Kết trong năm 2011. Có nhà báo còn liên tục được vinh danh trên “Bảng vàng danh dự” trong danh sách các cá nhân xuất sắc nhất của báo Đại Đoàn Kết mà trong đó cũng có tên ông Tổng biên tập Đinh Đức Lập được đưa vào vị trí “ngồi  trên”!

Do vậy xét về năng lực, khả năng đóng góp cho báo Đại Đoàn kết, cả ba nhà báo này đều có phần không nhỏ. Cho nên nếu nói rằng họ thuộc nhóm những người không theo kịp sự phát triển của tờ báo là hoàn toàn quy chụp, cảm tính và không có cơ sở, nếu không muốn nói là hết sức tùy tiện xúc phạm đến nhận thức của nhiều người hiểu biết về quá trình phát triển báo Đại Đoàn Kết trong nhiều năm qua.

Trên thực tế, từ tháng 5/2012,  trước các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật hết sức nhức nhối của Tổng biên tập Đinh Đức Lập gây ảnh hưởng xấu tới cơ quan báo Đại Đoàn Kết và MTTQ Việt Nam mà các nhà báo nói trên đã có đơn tố cáo theo đúng quy định của luật pháp Nhà nước Việt Nam thực hành quyền của công dân và trách nhiệm của viên chức, của người làm báo trong việc đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực ngay trong chính cơ quan mà mình đang công tác.

Các cụ nói: “Con sâu làm rầu nồi canh”. Không có lẽ, người phát hiện và chỉ rõ con sâu trong nồi canh là người gây rối?

Việc xử lý và giải quyết tố cáo của cơ quan chủ quản là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho tới nay đã hơn một năm vẫn chưa kết thúc như quy định của luật pháp. Ngay thời điểm này, những người tố cáo chưa hề nhận được bất kỳ văn bản kết luận nào của cơ quan có thẩm quyền theo luật định cho thấy việc xử lý, giải quyết đã được thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo.

Trong khi đó, người bị tố cáo lại ung dung bất chấp pháp luật ngang nhiên quay lại trù dập những người tố cáo, dùng thủ đoạn lôi kéo tập thể tiếp tục vi phạm pháp luật một cách thô bạo. Chính những người tố cáo này đã bị ông Đinh Đức Lập lạm dụng chức vụ quyền hạn ra sức trả thù, trù dập mà đỉnh cao nhất là các quyết định buộc thôi việc lần lượt cả ba nhà báo có đơn tố cáo ông Lập do chính ông Lập ký.

Nay, cũng chính ông Đinh Đức Lập, người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt dộng của báo Đại Đoàn Kết trong đó có các nội dung được đăng tải trên báo đã cho xuất bản một bài báo chưa từng có trong lịch sử báo Đại Đoàn Kết.

Bài viết “vu vạ” của Đinh Đức Lập và ai đó bị sai khiến đã thể hiện rõ sự lạm dụng tùy tiện cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm quy chụp và áp đặt một cách cảm tính các “tội danh tưởng tượng” mà ông Lập vốn vẫn hay quy kết cho những người dám đấu tranh không chấp nhận luồn cúi ông.

Nếu dũng cảm, ông Lập có dám cho đăng toàn văn những nội dung mà ba nhà báo đã tố cáo? Và bản giải trình của ông về các nội dung bị tố cáo?.  Nếu ông Lập không dám cho đăng tải những vấn đề bị tố cáo thì càng cho thấy rõ hơn động cơ thiếu trong sáng và nhận thức vô minh của ông Đinh Đức Lập trong việc đối phó với công luận bằng mọi cách, mọi giá. Phản ứng tùy tiện, bất chấp pháp luật (xem báo Đại Đoàn Kết như là tờ báo của riêng ông Đinh Đức Lập) càng cho thấy đúng như những gì mà ông Lập đã hành xử tại báo Đại Đoàn Kết nhiều năm qua, gây tổn hại uy tín nghiêm trọng cho tờ báo này và tổ chức MTTQ Việt Nam.

P.V


23 nhận xét :

  1. Trời !
    Một tờ báo đại diện cho "khối đoàn kết của toàn dân tộc" mà để lùm xùm câu chuyện mất đoàn kết nội bộ kéo dài hơn một năm nay và bây giờ chưa xong !
    Chuyện nầy cho thấy, lãnh đạo cấp cao của ngành báo chí VN vẫn đặt lợi ích cá nhân, cục bộ lên trên tất cả; và sẵn sàng lợi dụng chức vụ quyền hạn đang có để phục vụ cho lợi ích cá nhân.
    Kinh ngạc hơn nữa là hệ thống lãnh đạo của Đảng hình như cũng không có chỉ đạo giải quyết cho ráo rẽ, để cứ kéo dài mãi ....
    Thế hệ lãnh đạo kế thừa, học tập noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là như vậy sao ?

    Trả lờiXóa
  2. Sao thời giờ có những loại cán bộ lãnh đạo vô liêm sĩ vậy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Chiều 4.8, ngày báo Tuổi trẻ đăng bài phản ánh tiêu cực tại báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng biên tập đã điện thoại xúc phạm ông Hải - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ là sẽ làm công văn choảng lại. Ông Hải chỉ nói: Kính mời!

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là Nhìn lại lịch sử truyền thống 71 năm của báo Đại Đoàn kết chưa từng xuất hiện "những kẻ gây rối" như dưới thời của Đinh Đức Lập. Là một người đứng đầu của cơ quan thì Lập phải tự hỏi tại sao khi mình lãnh đạo lại xuất hiện "những kẻ gây rối". Trước khi trách người hãy nhìn lại những việc làm sai trái của mình đi Lập ạ. Chẳng có nhân viên nào muốn đi tố cáo lãnh đạo nếu ông ta thực sự trong sạch.

    Trả lờiXóa
  5. Cái bài Cùng bạn đọc này là do Trần Thanh Tường trả ơn nghĩa Đinh Đức Lập đây mà. Lúc bài viết của báo Tuổi trẻ ra mắt bạn đọc, Tường và Lập đang cùng hú hí ở Quảng Ninh vội cấp tốc về HN để cùng Hà Trọng Nghĩa, Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Quốc Khánh bàn nhau, bắt tòa soạn phải bóc bài để đăng Cùng bạn đọc đấy.

    Trả lờiXóa
  6. ngậm miệng ăn tiềnlúc 09:54 7 tháng 8, 2013

    Nếu nói về trình độ viết báo thì Đinh Đức Lập còn xách dép cho Hữu Nguyên và Nguyễn Mạnh Thắng nên các thanh minh Cùng bạn đọc càng lòi ra sự ngu dốt của 1 người không làm báo bỗng dưng được ông thầy Vũ Trọng Kim ép ngồi vào ghế Tổng. Nếu khôn ra cứ ngồi đấy mà ngậm miệng ăn tiền dự án chung cư lẫn Tòa nhà Đông Dương thì có phải nhẹ người không. Lại còn tinh vi nghe mấy bọn tư vấn đểu chê bai trình độ của những người có thâm niên làm báo gấp mấy chục lần mình rồi quay ra trù dập để chúng nó tố cáo cho nhục nhã. Đúng là "mắm thối Đinh Đức Lập"

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Quốc Khánh đang từ Phó Tổng biên tập phụ trách nội dung của báo DDK, bây giờ bỗng dưng biến thành tay sai của Lập khi suốt ngày thảo công văn gửi đến các cơ quan để xin tha tội cho Lập. Mơ quá chức tổng mà lại phải hầu một thằng tổng đểu kể cũng nhục lắm.

    Thương thay cũng một kiếp người
    Làm sao cho xứng với đời đây ta?

    Trả lờiXóa
  8. Hóa ra Đinh Đức Lập biến báo của MTTQVN thành báo riêng của nhà anh ta như thế thì đúng là thảm họa cho cái tờ báo có thâm niên 71 năm rùi. Thảm họa hơn cả báo lá cải. Lá cải còn ăn được, chứ cải thối thì chỉ đem làm phân thui.

    Trả lờiXóa
  9. "Xét thấy việc giáo dục, thuyết phục không thu được kết quả, các cá nhân đều không nhận thức được sai lầm, khuyết điểm"

    Câu này sao thấy giống với con người Đinh Đức Lập thế. Được quân đội rèn luyện, giáo dục mà vẫn sử dụng bằng giả, tham ô, luồn lọt, đút lót, đốt vàng mã ở cơ quan, trù dập nhiều phóng viên trẻ......... Đúng là không.... thu được kết quả. Hì hì....

    Trả lờiXóa
  10. Chả hiểu Đinh đức Lập làm tổng biên tập cái kiểu gì, chỉ mấy năm thôi mà hàng chục cây bút tên tuổi, gạo cội của Đại đoàn kết đều lần lượt ra đi sạch. Vậy mà còn chém gió phần phật, tự hào vô lối về “thành tích” của mình, thật lố bịch!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo Đại Đoàn Kết hay quá, phát triển quá nên trong lần trao giải Báo Chí 21-6 vừa qua chẳng thấy mặt mũi đâu. Đến bao giờ mới trở lại cái thời hoành tráng với những cây bút tên tuổi Trương Duy Nhất, Đào Tuấn, Mai Thanh Hải....?

      Xóa
  11. Đinh Đức Lập làm nhục báo DDK đến thế là cùng. Sao lại đem tờ báo của MTTQVN ra để tự sướng thế. Mà bôi nhọ người chẳng thấy ai cười người tố cáo, chỉ thấy uy tín chống tham nhũng của người tố cáo tăng lên vù vù. Việc chống tiêu cực của người tố cáo bỗng dưng được chính người bị tố cáo khoe với bàn dân thiên hạ thế thì còn gì bằng.Phải theo dõi vụ này đến cùng thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duy Thoán nói chí lý, sau khi đọc tin này của DDK, tôi đã phải dẹp bỏ tất cả công việc để search google theo dõi lại Vụ Đinh Đức Lập trên mạng. Ôi sao mà cộng đồng mạng bình luận xôm trò thế. Thế này chẳng mấy Đinh Đức Lập nổi chẳng kém gì...... bà Tưng.

      Xóa
  12. Không có lửa làm sao có khói. Đinh Đức Lập không tham nhũng, không tham ô thì sao phải đợi đến giờ phút này mới đuổi người tố cáo. Hay là do Lập thương người quá nên phải đợi sau 1 năm mới ra quyết định. Ôi lòng tốt..........

    Trả lờiXóa
  13. Không làm bậy thì ai thừa hơi đi kiện làm gì. Đúng là Oan Thị Mầu.

    Trả lờiXóa
  14. Nguyễn Chính, Trưởng ban Thời Nay của báo Nhân Dân về làm TBT Đại Đoàn Kết

    Trả lờiXóa
  15. "Nếu dũng cảm, ông Lập có dám cho đăng toàn văn những nội dung mà ba nhà báo đã tố cáo? Và bản giải trình của ông về các nội dung bị tố cáo?."

    - Một đề xuất cực hay. Như thế Trắng - Đen sẽ rõ.

    - Báo của nhà Lập thích đăng gì chẳng được. Vấn đề có DÁM hay không mà thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Đọc đến câu "nhóm những người không theo kịp sự phát triển của tờ báo" mà tí nữa trên sặc.

    Báo Đại Đoàn Kết thời Đinh Đức Lập "phát triển" thế nào thì nhiều người đã biết , chắc chỉ trừ nhóm lợi ích của Lập là không biết.

    Xin đưa ra một vài số liệu:

    Thời anh Lý Tiến Dũng mỗi số Đại Đoàn Kết phát hành 3 vạn tờ - Nay phập phù chỉ được 1,8 - 1,9 vạn. Số Thứ 7, Chủ Nhật còn ít hơn (chưa bằng số lẻ phát hành của Tuổi Trẻ, Thanh Niên). Số Tinh Hoa Việt (gọi như TTX vỉa hè là Tinh Hoàn Việt) thì đang phải sống nhờ tiền tài trợ từ số Dân tộc (Ủy ban Dân tộc cho tiền in để phát miễn phí), nên mỗi số cùng lắm cũng chỉ in nổi 1 vạn.

    Báo mạng thì chẳng ai vào đọc nên cũng chẳng thu được tiền từ ngân hàng. Giá như tờ báo mạng DDK mà có lượng người truy cập nhiều như nhà Tễu thì chắc anh em pv cũng được nhờ.

    Trả lờiXóa
  17. Xin đừng bất chấp pháp luật

    Trả lờiXóa
  18. một bài báo chưa từng có trong lịch sử báo Đại Đoàn Kết - Cùng bạn đọc

    một TBT chưa từng có trong lịch sử báo Đại Đoàn Kết - Đinh Đức Lập

    một nhóm người dám chống lại tiêu cực chưa từng có trong lịch sử báo Đại Đoàn Kết - Hữu Nguyên + Kim Ngân + Nguyễn Mạnh Thắng

    Nhìn vào những con người và việc làm chưa từng có trong lịch sử báo Đại Đoàn Kết sẽ thấy gì....?

    Trả lờiXóa
  19. Tôi thực sự không hiểu là tại sao đến thời điểm này mà chả ai dám đụng đến sợi lông chân của Đinh Đức Lập cả. Tại sao vậy? Vì có Vũ Trọng Kim ư? Ông Kim chỉ là quan chức UVTW cơm thôi chứ đâu phải là trời! Kéo ông ta xuống mà trừng trị luôn thể!
    UBTWMTTQVN tuy là tổ chức chính trị xã hội nhưng dưới quyền lãnh đạo của Đảng. Mọi vị trí chủ chốt của tổ chức này đều do Đảng đưa lên hoặc chuẩn thuận vậy tại sao Đảng lại im lặng? UBKT TW, Ban TCTW, Ban NCTW, Thường trự Ban bí thư đâu?
    Đảng mất sự ủng hộ của quần chúng nhân dân cũng từ những vụ việc như thế này chứ đâu nữa phải không Tổng Bí thư!

    Trả lờiXóa
  20. Tình trạng Đinh Đức Lập nghiêm trọng quá rồi! Anh Kim không nên để anh Lập ở đấy nữa, ảnh hưởng rất xấu đến Mặt trận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô anh Tiêu Chủ tịch MTTQ tỉnh Phú Thọ. Nếu ông Kim không cách chức ông Lập ngay tắp lự thì càng chứng tỏ bọn này lợi ích nhóm

      Xóa