Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

KẾT THÚC PHIÊN TÒA XỬ BỌN QUAN HUYỆN TIÊN LÃNG PHÁ NHÀ ANH VƯƠN

Cựu chủ tịch Tiên Lãng lĩnh 15 tháng tù treo

Sáng nay, án phạt thấp nhất trong 5 bị cáo được TAND Hải Phòng tuyên với ông Lê Văn Hiền (cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
> Cựu chủ tịch Tiên Lãng nhận tội cho cấp dưới

Bị kết tội Hủy hoại tài sản, ông Nguyễn Văn Khanh (cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng) bị phạt 30 tháng tù giam. Ba đồng phạm của ông Khanh là Phạm Văn Hoa (cựu trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện), Phạm Đăng Hoan (nguyên bí thư xã Quang Vinh) và Nguyễn Thanh Liêm (nguyên chủ tịch xã) được hưởng án tù treo. Cụ thể, ông Hoa và Liêm mỗi người 24 tháng, ông Hoan 15 tháng. 

Ở tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Hiền (cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng) nhận 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Mức án dành cho 5 bị cáo đều ở mức thấp nhất trong khung hình phạt đề nghị của VKS. 

Theo phán quyết của TAND Hải Phòng, một năm sau khi chấp hành xong án tù và thời gian thử thách 30-48 tháng, 5 cựu quan chức này mới được đảm nhận công việc tại các cơ quan nhà nước.

Các bị cáo nghe tuyên án vào sáng 10/4. Ảnh chụp qua màn hình.

Bản án xác định, cho rằng ông Đoàn Văn Vươn không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi hơn 19 ha đất đầm, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế. Huyện phân công ông Khanh làm Trưởng ban chỉ đạo, ông Hoa là Phó ban thường trực, Lê Thanh Liêm và một số cán bộ huyện làm thành viên.

Sáng 5/1/2012, một tổ công tác đi vào khu đầm, người nhà ông Vươn đã nổ súng chống đối. Khi 7 công an, quân nhân bị thương, việc cưỡng chế tạm dừng.

Ông Khanh bị HĐXX xác định vào chiều cùng ngày đã ra lệnh tiếp tục cưỡng chế. Ông chỉ đạo ông Hoa đôn đốc lực lượng đập phá làm đổ nhà trông đầm, công trình phụ, đốt cháy lều trông đầm của nhà ông Vươn. 

Sau khi cho kiểm kê tài sản, ông Khanh chỉ đạo phá nhà ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn, cùng sống tại khu đầm). Do nhà xây kiên cố, ông yêu cầu bị cáo Hoan và Liêm thuê máy xúc đến phá. Trong thời gian chờ máy xúc đến, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu ông Hoa đôn đốc lực lượng, trưng dụng búa, xà beng, vồ gỗ đập phá làm sập công trình phụ liền kề căn nhà 2 tầng, phá bể nước, tháo cửa sổ và phá nham nhở nhà 2 tầng, chuồng chăn nuôi, nhà kho.

Nhà chức trách xác định giá trị tài sản bị hủy hoại của vợ chồng ông Quý là hơn 190 triệu đồng, của vợ chồng ông Vươn hơn 104 triệu.

Theo HĐXX, dù không trực tiếp chỉ đạo, tham gia phá nhà nhưng cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng cũng phải chịu trách nhiệm. Do ông không kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị và khi bắt đầu cưỡng chế nên cấp dưới vi phạm pháp luật, hủy hoại tài sản công dân.

Nhóm phóng viên

VNE: 4 cựu quan chức vụ Tiên Lãng được đề nghị án tù treo


Duy nhất cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị VKS Hải Phòng đề nghị phạt tù giam 30-36 tháng, với cáo buộc chỉ đạo phá nhà anh em ông Đoàn Văn Vươn. Cựu chủ tịch Tiên Lãng và 3 thuộc cấp được án treo. 

Xem chi tiết tại đây

Báo Dân Việt:

Nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng được đề nghị án treo


Dân Việt - Công tố viên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Nguyễn Văn Khanh từ 30-36 tháng tù giam; Lê Văn Hiền 15-18 tháng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.


Sáng 9.4, TAND TP Hải Phòng tiếp tục xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong vụ cưỡng chế đầm thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn; Đoàn Văn Quý ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

8 giờ 15, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã trình bày bản luận tội đối với các bị cáo.
.
Bị cáo Lê Văn Hiền đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: TTXVN

Bản luận tội nêu rõ: Năm 1993 và 1997, UBND huyện Tiên Lãng đã ban hành 2 quyết định (số 447 ngày 4.10.1993 giao 21 ha, và 220 ngày 9.4.1997 giao 19,3ha) giao tổng cộng 40,3ha đầm nuôi trồng thủy sản, thời hạn sử dụng 14 năm tính từ ngày 4.10.1993 cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Sau khi Đoàn Văn Quý (em trai Đoàn Văn Vươn) lập gia đình, ông Vươn đã giao cho Quý 6ha đầm trong diện tích 21ha để nuôi trồng thủy sản. Năm 2007 và 2009, UBND huyện ra 2 thông báo thu hồi toàn bộ 40,3ha đầm nói trên. Không đồng ý với quyết định thu hồi, ông Đoàn Văn Vươn đã khởi kiện vụ án hành chính nhưng bị TAND huyện Tiên Lãng bác đơn khởi kiện.

Ngày 24.11.2011, UBND huyện ban hành quyết định số 3307 cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với diện tích 19,3ha. Ngày 24.11.2011, UBND huyện Tiên Lãng ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế số 104, và quyết định số 3312 thành lập Ban chỉ đạo cưỡng chế giao cho ông Nguyễn Văn Khanh làm Trưởng ban, ông Phạm Xuân Hoa làm phó ban chỉ đạo.

Tuy trong kế hoạch số 104 không có nội dung tháo dỡ công trình nhưng ông Nguyễn Văn Khanh đã chỉ đạo đưa nội dung tháo dỡ vật cản, cổng, lều trông coi đầm vào nội dung của kế hoạch số 225 ngày 28.12.2011. 14 giờ ngày 5.1.2012, ông Khanh chỉ đạo phá dỡ theo kế hoạch trên diện tích 19,3 ha trong đó có nhà, công trình phụ của gia đình ông Vươn, một số lều trông đầm, sau đó về khu vực nhà 2 tầng của gia đình ông Quý. Tại đây, các bị cáo Khanh, Hoa, Hoan đã cùng lực lượng cưỡng chế tiến hành kiểm kê, thu hồi tài sản về xã quản lý và bị cáo Khanh đã ra lệnh phá dỡ nhà ông Quý.

Lực lượng cưỡng chế đã phá hủy công trình phụ, nhà kho, nhà nuôi dê, căn nhà 2 tầng kiên cố không phá được bằng các dụng cụ thủ công, bị cáo Khanh đã chỉ đạo bị cáo Hoan gọi máy xúc, bị cáo Hoan không gọi được, bị cáo Khanh đã trực tiếp gọi điện thoại cho Vũ Văn Kết, nhưng do đã muộn nên bị cáo Khanh chỉ đạo bị cáo Liêm, Hoa sáng 6.1 đôn đốc phá cho xong...

Toàn bộ số tài sản thiệt hại do các hành vi hủy hoại tài sản của các bị cáo gây ra theo kết quả giám định của cơ quan chức năng là 295 triệu đồng.

Công tố viên nhận định, các bị cáo trong phiên tòa đều là người được Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng các bị cáo không thực hiện đúng luật, xâm phạm tài sản của nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước.

Hành vi của các bị cáo không những gây thiệt hại tài sản mà còn gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần phải có hình phạt tương xứng, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, lời khai của các bị cáo, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, Công tố viên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Nguyễn Văn Khanh từ 30-36 tháng tù giam; Phạm Xuân Hoa từ 24-30 tháng án treo; Lê Thanh Liêm từ 24-30 tháng án treo về tội “Hủy hoại tài sản”; bị cáo Lê Văn Hiền 15-18 tháng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, các bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 295 triệu đồng cho các bị hại. Tòa đang làm việc với phần tranh tụng.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến phiên toà.

Xét xử 5 cựu quan chức phá nhà ông Vươn

Sáng 8/4, nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) Lê Văn Hiền và 4 thuộc cấp bị TAND Hải Phòng xét xử do ra lệnh phá hủy nhà trông đầm của anh em ông Đoàn Văn Vươn. 8 luật sư và 7 nhân chứng có mặt tại tòa.
> Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng/ Ông Đoàn Văn Vươn bị phạt 5 năm tù

Cảnh sát và nhiều lực lượng đã có mặt từ sáng sớm để đảm bảo an ninh quanh khu vực xét xử. 4 làn đường trước cổng tòa rất ít phương tiện dân sự đi lại.

Trong 5 bị cáo, duy nhất ông Nguyên Văn Khanh (nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng) bị tạm giam. Sáng hôm nay, ông Khanh mặc áo sơ mi trắng cộc tay, gương mặt mệt mỏi. Bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng hầu tòa trong bộ vest màu đen thường thấy.

3 bị hại là ông Đoàn Văn Vươn, bà Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương có mặt. Bị hại thứ 4, Đoàn Văn Quý không xuất hiện. 5 cựu quan chức tại Tiên Lãng mời 5 luật sư. Phía bị hại có 3 luật sư. 7 trong 11 nhân chứng có mặt.

Chánh tòa Hình sự, TAND Hải Phòng bà Trần Thị Thu Hà ngồi ghế chủ tọa. Hơn 20 phóng viên được bố trí theo dõi phiên xử qua màn hình LCD riêng. 

 5 cựu quan chức trước vành móng ngựa vào sáng 8/4. Ảnh chụp qua màn hình: Hà Anh
VKSND Hải Phòng truy tố ông Hiền về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4 bị can của nhóm tội Hủy hoại tài sản gồm: ông Khanh, Phạm Xuân Hoa (nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Phó ban chỉ đạo cưỡng chế), Lê Thanh Liêm (nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang, thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế), Phạm Đăng Hoan (nguyên bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) bị truy tố tội Hủy hoại tài sản.

VKSND Hải Phòng xác định, do ông Vươn không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi hơn 19ha đất đầm, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế.

Chủ tịch Lê Văn Hiền giao ông Khanh là Trưởng ban chỉ đạo, ông Hoa làm Phó ban, ông Liêm và một số cán bộ huyện làm thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế.

Sau khi bị cưỡng chế, căn nhà ông Vươn là đống đổ nát. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Sau khi bị cưỡng chế, căn nhà ông Vươn là đống đổ nát. Ảnh: Nguyễn Hưng.
.
Sáng 5/1/2012, khi đoàn cưỡng chế vào khu đầm, ông Vươn cùng một số người trong gia đình đã dùng mìn tự tạo kích nổ bình gas, súng bắn đạn hoa cải chống đối khiến 7 công an, quân nhân bị thương. Việc cưỡng chế phải tạm dừng ngay sau đó.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch Khanh ra lệnh tiếp tục cưỡng chế. Tại khu vực 19,3 ha, ông này được cho là đã chỉ đạo ông Hoa đôn đốc việc đập phá làm đổ nhà trông đầm, công trình phụ, đốt cháy lều trông đầm của nhà ông Vươn. Sau khi cho kiểm kê tài sản, ông Khanh tiếp tục chỉ đạo trưởng phòng Hoa tổ chức phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn).

VKS cho biết, do ngôi nhà 2 tầng được xây dựng chắc chắn không phá được bằng dụng cụ thủ công, ông Khanh bảo Hoan và Liêm gọi điện thoại thuê máy xúc. Trong thời gian đó, Phó chủ tịch Khanh yêu cầu ông Hoa đôn đốc phá sập công trình phụ liền kề căn nhà 2 tầng, phá bể nước, tháo cửa sổ. Hậu quả, căn nhà 2 tầng, chuồng chăn nuôi, nhà kho của ông Quý bị phá nham nhở.

Nhà chức trách xác định, giá trị tài sản bị hủy hoại hơn 290 triệu đồng. Trong đó, tài sản của vợ chồng ông Quý là hơn 190 triệu, của vợ chồng ông Vươn hơn 104 triệu đồng.

Nhiều tháng sau khi ông Khanh và những người liên quan bị bắt, Công an Hải Phòng đã bắt cựu chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền. Ông Hiền bị cáo buộc thiếu trách nhiệm để cán bộ dưới quyền thực hiện việc hủy hoại tài sản của gia đình ông Vươn và Quý.

Phiên xử sơ thẩm 5 cựu quan chức dự kiến kết thúc vào chiều 10/4. 

- Ngày 5/1/2012, hơn 100 cảnh sát, bộ đội tham gia cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Vươn. Một số thành viên trong gia đình ông Vươn chống đối làm 7 người bị thương.
- Chiều 5/1/2012, hai căn nhà của ông Vươn và Quý đã bị đốt, đập phá.
- Ngày 10/1/2012, ông Vươn cùng Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người. Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ.
- Ngày 10/2/2012, Thủ tướng kết luận các quyết định thu hồi, cưỡng chế 19,3 ha đầm tôm của gia đình ông Vươn đều trái luật.
- Cuối tháng 3/2012, 50 cán bộ tại huyện Tiên Lãng bị kiểm điểm, xử lý. Tập thể Ban cán sự Đảng UBND Hải Phòng bị kỷ luật khiển trách.
- Tháng 1/2013, liên quan trách nhiệm trong vụ phá nhà ông Vươn, nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, nguyên phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh và 3 bị can Phạm Xuân Hoa (nguyên trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện, phó trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế), Lê Thanh Liêm (nguyên chủ tịch xã Vinh Quang) và Phạm Đăng Hoan (nguyên bí thư xã) đã bị xử lý hình sự về tội Hủy hoại tài sản.
- Ngày 5/4, với hành vi chống người thi hành công vụ, giết người, ông Vươn, ông Quý, bà Thương, bà Báu và 2 thành viên trong gia đình bị TAND Hải Phòng phạt từ 15 tháng tù treo đến 5 năm tù.
- Ngày 8/4, 5 cựu quan chức chỉ đạo phá nhà của anh em ông Vươn bị xét xử.


Nhóm phóng viên VNE

Trên báo Người lao động: Đang xét xử cựu lãnh đạo huyện Tiên Lãng

TOÀN CẢNH BÁO CHÍ VÊ PHIÊN TÒA:
Ngày 9.4.2013:

Việt Nam xét xử quan chức sai phạm trong vụ Đoàn Văn Vươn (VOA). - Việt Nam : Năm cựu quan chức Tiên Lãng ra tòa (RFI). - Quan chức vụ Đoàn Văn Vươn ra tòa (BBC). “Trong vụ này, người ta chỉ xét xử tội hủy hoại tài sản, cho nên hủy hoại tài sản nào người ta sẽ xét bồi thường tài sản đó”. - Ừ THÌ HÓNG HỚT VỤ VƯƠN 2 (Nguyễn Quang Vinh).
- Phỏng vấn LS Trần Vũ Hải: Tiên Lãng: Xử tội phụ bỏ tội chính (BBC). “Các bị cáo thực hiện chức trách chứ không phải do tư thù cá nhân. Họ phạm lỗi trong lúc đang hành xử như lãnh đạo chính quyền. Cho nên đúng ra phải là chính quyền bồi thường, sau đó chính quyền sẽ yêu cầu người làm sai phải bồi hoàn lại khoản tiền đó”.
Tuyên bố của Công Dân Tự Do về Bản án Đoàn Văn Vươn (DL/ Blog Mẹ Nấm).

“VỤ ÁN TIÊN LÃNG 3″: HÃY ĐƯA “NHÂN DÂN” RA XÉT XỬ !? (FB Sao Hồng). “Để đảm bảo ‘uy tín phát ngôn’ của cán bộ lãnh đạo Hải Phòng, tòa cứ hãy theo phương châm và chỉ đạo: ‘nhà nước đúng thì cán bộ nhà nước cũng đúng’. Chỉ có nhân dân sai mà thôi !  Vậy thì phải có ai đó trách nhiệm chịu chứ ! Nhân dân chớ còn ai vô đó nữa! Ai bảo nhân dân đẻ ra các quan làm chi?” 

- AI XÚI GIỤC KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI? (Bùi Văn Bồng).
Đầm Vươn, Đầm Bầu hay Đầm Con Đĩ cũng vậy (Quê choa).  - Phạm Xuân Nguyên: NẾU.
Ông Nguyễn Văn Khanh chỉ đạo tháo dỡ nhà (NLĐ).  - Đoàn Văn Vươn xin giảm tội cho nguyên PCT huyện (VNN).  - Ông Vươn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Khanh (TT).  - Bị hại Đoàn Văn Vươn xin giảm án cho bị cáo Khanh (LĐ).  - Các bị cáo ‘phản pháo’ nhau vụ phá nhà ông Vươn (TP).  - Cựu lãnh đạo H.Tiên Lãng mâu thuẫn trong lời khai tại tòa (TN).  - Các bị cáo không đồng tình với nội dung cáo trạng (QĐND).  

Không ai nhận đã ra lệnh phá nhà ông Vươn (VNE).

- Xét xử vụ phá nhà anh em ông Đoàn Văn Vươn: Ông Vươn xin giảm tội cho ông Khanh (TT).

Lại thêm một vụ án ô nhục (DLB). - 90 triệu Đoàn Văn Vươn (Zetamu). - Hoa Cải làm quốc hoa, sao không? (RFA). - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đoàn Văn Vươn không nổ súng? (Phương Bích). - Số phận ông Vươn, con đường ông Dũng (RFA). - Nhận xét về vụ án Đoàn Văn Vươn – Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng (DLB). - Ngọn lửa Đoàn Văn Vươn cháy mãi trong lòng dân(Giangnamlangtu). - LỜI NÓI LÒI NHÂN CÁCH VÀ SỞ HỌC (Vanconghung). - Vụ án Tiên Lãng: Sai không…chính chủ (Hieuminh). - XIN BẠN ĐỪNG YÊU CẦU CÔNG LÝ ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH ANH HÙNG HỌ ĐOÀN (Tễu). - Toà con chuột tuyên án anh em ông Vươn – vụ cướp đầm Vươn Hải Phòng (danoan2012). - DIỄN CA VỤ ÁN ĐẦM VƯƠNG (ygiao).

Cựu Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng bị đề nghị 30 -36 tháng tù (DT). - Nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng bị đề nghị 30-36 tháng tù (VOV). - Vụ Tiên Lãng: Ông Khanh bị đề nghị mức án nặng nhất (Infonet). - Nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng được đề nghị án treo (DV). - Bốn cựu quan chức Tiên Lãng được đề nghị án treo (PT). - Cựu quan chức Tiên Lãng hầu tòa: Chỉ đề nghị tù giam với ông Nguyễn Văn Khanh (SGGP). - Vụ Tiên Lãng: Làm rõ ai là người chỉ đạo phá nhà ông Vươn (GDVN).

Ngày 8.4.2013:
- Minh Hoàng: Nhận xét về vụ án Đoàn Văn Vươn (Boxitvn). – Trần Mạnh Sĩ: Ngọn lửa Đoàn Văn Vươn cháy mãi trong lòng dân.
LS Trần đình Triển: BÀN VỀ BẢN ÁN VỤ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN (TTXVA). - Người hùng nhân dân Việt Nam bị án tù 5 năm – Vietnamese Folk Hero Gets Five-Year Sentence (DLB). - Ông Đoàn Văn Vươn cảm ơn đảng, chính phủ!?
- Vụ cưỡng chế đầm tôm: Nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng chuẩn bị hầu tòa (DT).  -Cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng ra tòa (NLĐ).  - 5 cựu quan chức ở Tiên Lãng hầu tòa (VNE).
- Nguyễn Việt – Thư ngỏ gửi nhà văn Nguyễn Văn Thọ (X-cafe). - Vụ Đoàn Văn Vươn: Hôm nay xét xử cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng (GDVN). - Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Nhiều cựu quan chức hầu tòa (SGGP). - Xét xử cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng và đồng phạm (TP).
Bắt đầu xét xử vụ phá nhà ông Vươn (LĐ). - Tòa đang xử 5 cựu quan chức vụ Tiên Lãng(Infonet). - Xét xử các cựu quan chức Tiên Lãng (PT).
Từ vụ án họ Đoàn đến tam quyền phâp lập (boxitvn). - NGƯỜI ĐI VÀO LỊCH SỬ (Thùy Linh).  - Vươn à! Bao lần trắng tay, biển còn thua anh, cớ gì lần này phải cúi đầu trước cái ác? (Phương Bích). - Mưu ma, chước quỷ và…răn đe (Quê Choa). - NẾU (Quê choa).  - Những câu hỏi xoáy vào tâm can những người còn lương tri !
Cựu quan chức Tiên Lãng khai gì trong phiên xử hôm nay? (Infonet). - Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng (VOV). - Ông Nguyễn Văn Khanh chỉ đạo “tháo dỡ” nhà ông Vươn (TT). - Nguyên bí thư, chủ tịch xã khai “làm theo chỉ đạo” của nguyên phó chủ tịch huyện (TN). - Xét xử vụ phá nhà ông Vươn: Các bị cáo mâu thuẫn trong lời khai (LĐ). - Các cựu lãnh đạo huyện Tiên Lãng quanh co đổ tội cho nhau (GDVN). - Vụ Tiên Lãng: Các bị cáo nhận sai và nộp tiền khắc phục hậu quả (DV). - Chùm ảnh: Đoàn Văn Vươn ngồi ghế bị hại trong phiên xử các cựu quan chức Tiên Lãng (PT).

67 nhận xét :

  1. Xem Tấu hài Tòa Tiên Lãng phần 2.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luật sư Trần Vũ Hải nhận xét tội "Hủy tài sản" mà các cựu quan chức bị xử trong vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là tội phụ trong phiên toà "chỉ nhằm xoa dịu dư luận".


      Mọi người có thể nghe chi tiết trả lời phỏng vấn của luật sư tại BBC:

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/04/130408_tranvuhai_tienlang_comments.shtml

      Xóa
    2. Trùm xã hội đen Nguyễn Văn Thành và bộ sậu ở HP chưa bị xử thì mọi động tác xét xử vừa rồi chỉ là trò lừa trẻ con từ hồi cải cách mà đảng vẫn nghĩ là có thể áp dụng được cho hôm nay

      Xóa
  2. Lại trò hề.Sau màn diễn,các diễn viên lại trở về với đời sống bình thường,có khi lại luân chuyển cán bộ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có khi lại thăng chức, vì làm đúng theo chỉ thị của bí thư tỉnh uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thanh.

      Xóa
  3. Thiếu trách nhiệm hay cố ý?

    Trả lờiXóa
  4. Sao đại Ca bảo là "chòi trông cá" mà VKS bảo là ngôi nhà 2 tầng chắc chắn không phá dỡ bằng tay được. Có phải VKS định chơi đại Ca không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Phá nhà ông Quý vừa để trả thù, vừa để xóa dấu vết đạn AK dày đặc trên tường. Do vậy phải do kẻ nào căm tức ông Vươn, ông Quý và đặc biệt là phải biết rõ nghiệp vụ điều tra để xóa dấu vết. Ai vậy?...

    Trả lờiXóa
  6. Ban hành cưỡng chế sai luật thì phải chịu trách nhiệm tất cả những gì sẩy ra trong vụ cưỡng chế sai luật đó vì sao chỉ bị tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được.do đó cho thấy cơ quan tố tụng cố tình truy tố sai sự thật không khách quan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế chứ không phải là mấy ông đó do thiếu trách nhiệm mới gây hậu quả nghiêm trọng à?chẳng lẽ lại truy tố thêm tội giết người cho mấy ông đấy! Nặc danh nói gì thì cũng nên dựa vào tình tiết, chứng cứ, đừng có dùng cái kiểu suy luận trên trời mà nói

      Xóa
    2. alice tran chắc là dư luận viên.
      - Cái này không thể gọi là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà lợi dụng chức quyền để cưỡng đoạt tài sản nhân dân ( do phần đất vào cưỡng chế không thuộc phạm vi cưỡng chế ), xoá bỏ hiện trường vụ án ( phá nhà ). Hiển nhiên theo qui luật logic, cưỡng chế sai dẫn đến kháng cự của DVV, Chính họ là tác nhân gây nên vụ án Đoàn Văn Vươn

      Xóa
  7. Sao không truy tố ông thẩm phán tội lừa đảo gia đình ông Vươn để ông rút đơn kiện nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Xã hội hiện này là:
    Cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con ơi nhơ lấy câu này
      Thời nay nó cướp cả ngày lẫn đêm

      Xóa
  9. Sao không mời Hữu Ca tới (người có liên quan). Ka trốn đâu?

    Trả lờiXóa
  10. tấu hài đúng nghĩa.

    Trả lờiXóa
  11. Nguyen thi Minh Huonglúc 18:19 8 tháng 4, 2013

    Nhìn hình anh Vươn ngồi giữa 2 công an tại tòa án hôm nay thấy anh ấy tự tin và bản lĩnh lắm. Rất khâm phục anh Vươn.

    Trả lờiXóa
  12. Trời đang nóng mà có kẻ mặc áo vest đấy! Cái thói kệch cỡm không bỏ! Hay là biết trước "kết quả thi đấu" rồi?! Bán... độ!

    Trả lờiXóa
  13. ngày 18/2/2012 thủ tướng dũng đã kết luận vụ cưỡng chế đầm ông vươn ở tiên lãng là sai , vậy tại sao hôm nay 8/4/2013 không thấy tòa án hải phòng xử tội những người có chức sắc ở hải phòng có chủ trương ra lệnh cưỡng chế sai như thủ tướng kết luận .(tòa chỉ xử ông hiền tội thiếu trách nhiệm để cán bộ cấp đưới huy hoại tài sản của ông vươn )

    Trả lờiXóa
  14. Laị một trò hề lừa đảo

    Trả lờiXóa
  15. Đại "CA" Đỗ Hữu Ca chào mừng phiên tòa đây:
    “Đến thời điểm này chưa có đủ căn cứ để khẳng định nạn nhân chết là do bị đánh. Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp nhận báo cáo đầy đủ về vụ việc từ CQĐT và sẽ công bố nguyên nhân vụ chết người được cho là bất thường của ông Quệ ở xã Chính Mỹ” - ông Ca khẳng định.
    http://dantri.com.vn/su-kien/dieu-tra-vu-bat-bac-khien-1-nguoi-chet-716927.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong bài báo trên và nhiều bài báo "lề phải" gần đây tòan ĂN CẮP tin, bài từ báo "lề trái" kiểu như: "Đoạn clip với tiêu đề “Cảnh sát cơ động Thái Nguyên đánh người vi phạm giao thông và bắt quỳ xuống đường?” được cộng đồng mạng chia sẻ ngày hôm qua, 7/4...".
      ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHI TUNG CLIP LÊN MẠNG, GHI RÕ NGAY VÀO HÌNH ẢNH:
      "CẤM CÁC BÁO CÓ GIẤY PHÉP DO NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CẤP ĐĂNG LẠI HÌNH, ẢNH CỦA CLIP NÀY", kẻo lại mang tiếng theo đuôi báo "lề trái", làm mất "định hướng XHCN, mất quan điểm của Đảng!

      Xóa
  16. Bây giờ có ai đó hỏi Thảo Zân (Vân)rằng Công Lý đang ở đâu . Cô ta sẽ khó mà trả chính xác được .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô ấy chỉ vào "chỗ ấy"!

      Xóa
    2. Nói như bác thì khi "tự do" gặp "công lý" liệu có con không nhỉ .

      Xóa
  17. DÂN XE ÔM NÓI ĐÂY LÀ TRÒ HỀ LỐ BỊCH!

    Trả lờiXóa
  18. Hải Phòng sau vụ án này! Các quan to phải xin lỗi về các phát ngôn ...ở đuôi con "ngan" ???!!!

    Trả lờiXóa
  19. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 00:09 9 tháng 4, 2013

    Còn tháo đầm bắt thủy sản gần tới mùa thu hoạch ? Đây mới là số tài sản lớn bị cướp mất . ..
    Bản cáo trạng anh em nhà họ Đoàn thì kinh khủng, cứ khăng khăng buộc tội giết người, giao to búa lớn, chống người thi hành công vụ, đến cọng rơm, chai xăng cũng bị liên lụy. Đòi bồi thương cho các thương tích trầy da cũng hàng trăm triệu đồng !
    Còn bản cáo trạng với các quan chức thì chỉ phá hoại 2 cái nhà giá chưa tới 500 triệu đồng !
    Một bên chưa có ai bị giết đã bị buộc tội sắp giết . Còn một bên phá hoại rành rành ra đó. cả một tài sàn cơ nghiệp vất vả, mồ hôi nước mắt mới có được mà vô cớ phá tan hoang, còn lăng nhục là cái chòi trông cá .
    Mạng các quan ( các người thi hành công vụ của kẻ cướp ) chưa chết chỉ bị xây xát mà bị đòi bồi thường, bị kết án oan như vậy . Sao không bắt xuất trình hết viện phí của mỗi người xem có tới con số đó không ?
    Các người theo lệnh của đảng trưởng đi cưỡng chế thì được coi trọng như thế,( may mà đa số không đòi anh em nhà họ Đoàn bồi thường ), còn tài sản của nhân dân thì coi như rơm rác lại còn bảo nơi đó có nguy cơ chứa chấp vũ khí bắn vào đòan cưỡng chế, nên phải phá đi .
    Các quan chức H. Tiên Lãng, xã Vinh Quang coi người dân như con giun con dế, coi nhà cửa, tài sản của nhân dân tạo lấp bằng mồ hôi nước mắt , như rơm như rác . Đấy có phải là cái đạo làm quan XHCN. Quan chức mới bằng vàng bằng bạc, còn dân đen thì như cục đất, thậm chí như cục phân . Mạng quan mới to cần bảo vệ còn mạng dân như loài bò sát đem dầy xéo .
    Xem những tài sản Tòa kê khai bị phá thì chắc đám quan H. Tiên Lãng và xã Vinh Quang nhiều lắm chỉ bị tù treo, còn tiền bồi thường coi chứng bị trừ . Anh em nhà họ Đoàn còn phải trả án phí có khi còn nặng hơn số tiền được trị giá .
    Thế là nhà họ Đoàn hoàn toàn trắng tay, thân thể bị tù, may mà vợ con chưa bị giao cho nhà các quan sai khiến . Bên thắng cuộc vẫn cứ với luật phát nghiêm minh, với Đ và NN khoan hồng ! Ôi cái XHCN vạn lần tốt đẹp hơn cái TBCN ! Cái mặt của bà PCTN NTD vạn lần đẹp hơn Bà H. Clinton !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 07:36 9 tháng 4, 2013

      Nói lại : chỉ có hơn 290 triệu đồng . Nhà anh Quý hơn 190 triệu, nhà anh Vươn 104 triệu ! Chứ không phải 500 triệu . Xin lỗi quí độc giả .

      Xóa
  20. Thế bao giờ thì đến lượt xét xử Quan chức hàng Tỉnh nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  21. Có 2 điểm đáng lưu ý:
    1/Mục đích viueejc thu hồi đất để làm gì? Sẽ cho ai thuê tieewsp hay để "nuôi cỏ dại"?
    2/ Đây là sự việc vô cùng quan trọng, vậy lúc đó Chủ tịch UBND huyện Tiên lãng Nguyễn Văn Hiền đi đâu? Bí thư huyện Uyrng]ờ đại diện "Đảng ta là Đảng cầm quyền " đi đâu? Chả nhẽ họ cứ mặc Nguyễn Văn Khanh phá nhà dân mà không cho ý kiến chỉ đạo?
    Khốn nỗi "Lời nói gió bay". "Bút không xca neen KHANH phải chết"!

    Trả lờiXóa
  22. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 05:25 9 tháng 4, 2013

    Những quan chức Tiên Lãng bị đem ra xét xử trong vụ Đoàn văn Vươn có thể nói là những hạt giống đỏ của H .Tiên Lãng và của Tp HP. Ít ra trong quá trình trở thành đảng viên ĐCS họ đước đào tạo để trở thành lãnh đạo cấp xã rồi cấp huyện và tương lai có thể thăng tiến nữa nếu được điểm tốt , trong đó có hai anh em ô. Hiền ( CT UBND Huyện TL ) và Liêm ( Ct UBND Xã Vinh Quang ). Bản thân những người này không tốt, nhất là anh em ô .Hiền, Liêm , hay quá trình công vụ của họ không tốt ? cái đó thì những người không ở tại địa phương và không ở trong Sở Nội Vụ Tp HP khó mà biết . Chỉ nhìn những việc họ đã làm cho dân, nhất là với gđ họ Đoàn thì có thể nói là những người thiếu cái tâm . Thiếu cái tâm một phần do chính con người họ từ yếu tố gđ và giáo dục lúc niên thiếu và một phần do Đảng . Cái môi trường làm việc, công tác có thể làm hư con người của họ . Nếu họ có bản chất tốt, môi trường làm việc tốt, có những tấm gương về đạo đức, thương dân và chính những người lãnh đạo tốt đề bạt họ lên thì họ trở thành những công chức tốt . Còn ngược lại, cái xấu dần dần lấn át con người họ và họ làm những việc hại dân mà vẫn được thắng tiến .
    Cái xấu của những hạt giống đỏ Tiên Lãng đã bị cái tốt Đoàn văn Vươn vạch mặt. Đoàn văn Vươn đã chận lại cái xấu, đã làm cho những con người sai trái phải ngừng lại. Sức công phá của trái bom Đoàn Văn Vươn ngày càng lan trên diện rộng, ó chỉ ra những sai trái của CQ, của những hạt giống đỏ, của những cán bộ đương quyền mọi cấp. Điều đó cũng nhắc cho Đảng rằng không phải lãnh đạo phải là đảng viên mới tốt . Phải có dân chủ để nhân dân chọn ra người lãnh đạo của mình chứ không phải kiểu dân chủ trá hình : đảng cử dân bầu !

    Trả lờiXóa
  23. Kết quả "trận đánh đẹp" của Đại tá Ca: Bắt được 5 tù binh.

    Trả lờiXóa
  24. 8h 30 phút 5-1-2012, tại Cống Rộc không chỉ có Nguyễn Văn Khanh, PCT huyện, người bị ép từ đầu đến cuối vụ cưỡng chế thu hồi đất này. Tại hiện trưởng vụ án nghiêm trọng này, ngày hôm đó, có sự hiện diện của BT huyện ủy Bùi Thế Nghĩa, CT huyện Lê Văn Hiền, GĐCA Đỗ Hữu Ca. Ba người này mới chính lả “bộ chỉ huy” hơn một trăm công an, bộ đội, có cả chó nghiệp vụ và các vũ khí, trang bị công cụ hỗ trợ, làm nên “một trận đánh đẹp có thể quay thành phim viết thành sách”.
    Sau khi súng đã nổ, máu đã đổ, ông Khanh cho dừng cuộc cưỡng chế lại. Nhưng Hiền, Nghĩa ra lệnh “đánh tiếp”.
    Hãy nghe lời khai của ông Khanh:
    “Khoảng 14 giờ 30 ngày 5-1-2012, tại khu nhà Tổng đội TNXP, ông Hiền và ông Nghĩa hội ý với nhau và gọi tôi tới. Ông Nghĩa nói:
    - Nhân đà này ta phá luôn cái nhà hai tầng đi,và thu hồi nốt 21 ha bàn giao cho xã luôn!
    Ông Hiền nói:
    - Phá bay đi!
    Ông Nghĩa nói:
    - Keng đi! Keng đi! Keng đi!
    Tôi nói với ông Hiền:
    - Ngôi nhà của ông Quý, không được phá dỡ, vì không nằm trong khu vực cưỡng chế. Nếu ông ra lệnh phá thì phải có quyết định bằng văn bản?
    Ông Hiền nói:
    - Ông quá máy móc! Làm sao phải bằng văn bản?
    Rõ ràng Hiền, Nghĩa quyết định phá nhà của anh Vươn, Qúy. Họ lợi dụng chức vụ quyền hạn để phá nhà, cướp luôn 21ha đất của gia đình anh Vươn, chứ không phải do thiếu trách nhiệm để xảy ra việc đó. Nhưng, nếu không có chỉ đạo, khuyến ác từ trên, thì cả cái giàn cấp ủy, chính quyền có mọc sừng cũng không dám làm như thế, và huyện cũng không có quyền điều động lực lương CSCĐ của CA TP như thế!
    Trong vụ án Tiên Lãng, đàng sau đó ai đã giao nhiệm vụ cho Hiền, rồi giao toàn quyền cho Hiền trực tiếp tổ chức, điều hành, giao nhiệm vụ cho những người khác. Nghĩa là Hiền hoàn toàn chủ động. Ông ta không vô ý mà là cố ý.
    Nếu cãi cố cùng rằng lời khai của Khanh không đúng sự thật, thì Hiền và cả Nghĩa, cũng không thể chối tội khi hai người là cấp trên của Khanh, có mặt ở hiện trường, mà lại không ngăn cản Khanh làm trái pháp luật?
    Đằng này, từ chủ trương thu hồi đất, ra quyết định thu hồi, bày trò lừa dân, ra quyết định cưỡng chế, rồi trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế đều là cặp bài trùng Hiền – Nghĩa, mà bây giờ mới chỉ khởi tố Hiền tội danh thiếu trách nhiệm thì lãng nhách.
    Đúng ra, Hiền phải bị khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản người khác” và “Tội cố tình hủy hoại tài sản người khác” mới đúng bản chất sự việc, không bỏ sót tội. Và Nghĩa cũng phải bị khởi tố mới không bỏ sót người.
    Nhớ lại, khi các cơ quan ngôn luận lên tiếng phản đối vụ cưỡng chế và phá nhà của anh Vươn, thì Thoại PCT TP Hải Phòng trơ tráo nói: “Việc san phẳng căn nhà Vươn không phải do chính quyền, mà là nhân dân phá vì họ ghét ông Vươn không nghe lời chính quyền" (!?).
    Ăn của dân, phá của dân, đổ tội cho dân như thế, mà lúc nào cũng vênh mỏ lên hót vì dân!
    BTTU Nguyễn Văn Thành phát biểu: “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác chứ đâu có chuyện ủi nhà ông Vươn? Không ca ngợi công an, bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ. Có bậc cán bộ lão thành nói không chuẩn. nhân dân cà nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”.
    Một UVTU Đảng, Bí thư thành ủy mà ăn nói hồ đồ như kẻ vô học?
    Hiền đã bị khởi tố. Người dân TL và cà nước đang chăm chú theo dõi.
    Cái bóng quá khứ vụ án Quán Nam đang lởn vởn khiến mọi người lo ngại cho pháp luật bị tổn thương, mất hẳn nghiêm minh, thậm chí coi thường hoặc mượn pháp luật để làm “mánh độc”.

    Vậy là Hiền chưa phải chủ mưu vụ này. Keng đi! Khởi tố ông Hiền có phải là một chước mới, để che đậy kín kẽ hơn cho những kẻ chủ mưu cấp bự, tiếp tục lấp liếm vụ này chăng? Xem ra, trong vụ này, Hiền trực tiếp chỉ đạo, nhưng chưa phải là "thủ phạm chính chủ"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rõ như ban ngày như vậy mà tòa còn lẩn tránh, che đậy, lấp liếm. Cả một hệ thống sai trái vi hiến và dẫm đạp lên pháp luật! Thật đau xót cho dân tộc Việt Nam!

      Xóa
  25. vu nay phai xu toi ban lanh dao tien lang va thanh pho hai phong ra lenh cuong che trai phap luat gay hau qua nghiem trong moi thang phasi chiu 15 nam tu giam

    Trả lờiXóa
  26. Sau này nhân dân lấy ngay "Bản án" này ra làm chứng cứ để truy tội, trừng trị cả bọn cướp đất và cả bọn đồng lõa bao che. Tất nhiên "Đầu vụ" lúc đó không phải Khanh, Hiền... mà phải "cỡ" Thành, Ca, Thoại...
    Dân không tha đâu! Đâu còn đó, dân không vội...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng mong như vậy, phải có ngày lôi cổ bọn ác nhân thất đức này ra trước nhân dân mà xử, tôi ở tận quê hương của "Đồng Nọc Nạn", không hề quen biết gia đình anh Vươn mà sao tôi thấy buồn và phẫn uất cho số phận của gia đình anh quá, chỉ mong có ngày thời cuộc đổi thay, bọn cướp mặc áo vest này phải đền tội, anh Vươn và gia đình phải được tự do để sống hạnh phúc. Mong ngày ấy sẽ đến với gia đình họ Đoàn.

      Xóa
  27. Lọt hết bọn chủ mưu rồi. Công lý bị treo cổ

    Trả lờiXóa
  28. Hai phiên tòa, cũng như nhiều phiên tòa khác, phản ánh đúng bản chất "ưu việt" của chế độ ta do Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo: Cứ làm đúng chỉ đạo của Đảng thì có giết người cũng... không sao!

    Trả lờiXóa

  29. Không biết đảng viên mà bị án treo thế này không biết có tranh cử để làm đầy tớ nhân dân được không?? nếu không được làm đầy tớ nhân dân mà cho về nhà đuổi gà thì bôi bác địa phương lắm lắm. nếu lập công ty riêng đi buôn e rằng giang hồ không phục, nếu buôn bán với các đồng chí đảng viên trung kiên(được phép làm giầu) thì chỉ sợ các đồng chí ấy sợ liên luỵ, các đồng chí ấy chỉ chơi với những ai chưa bị lộ thôi

    Trả lờiXóa
  30. Tien su thang Thanh, Ca, Thoai, Hien.

    Trả lờiXóa
  31. Không còn gì để nói về sự trâng tráo, trắng trợn, bỉ ổi của bọn cướp ngày này nữa, thật khốn kiếp!!!

    Phá nhà, cướp đất, cướp của, hôi của...dẫn người ta đến bước đường cùng buộc phải phòng vệ mà xử người ta tội "Giết người", còn mình thì chỉ vì mỗi cái "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (???)
    Vậy còn gì để nói về lũ mặt người dạ thú này nữa, nhưng yên tâm đi gieo nhân nào gặt quả ấy, TRỜI SẼ KHÔNG DUNG VÀ ĐẤT CŨNG KHÔNG THA những loại người này đâu (!!!)

    Trả lờiXóa
  32. Xử thế thì "oan" và "nặng" cho quan huyện quá! Không tin nổi pháp luật này?!

    Trả lờiXóa
  33. Một trò hề nhạt toẹt. Đúng là khốn nạn. Chờ xem Mĩ sẽ đưa ra trong nay mai vấn đề nhân quyền ở VN - ti toe đòi vào hội nhân quyền thế giới mà lại đi đàn áp nhân quyền trong nước với đồng bào mình?

    Trả lờiXóa
  34. Xử đểu...vô tư!

    Trả lờiXóa
  35. Chà chà, nghiêm minh quá, nghiêm minh quá. Không biết trong tòa có đoạn đối đáp "chim khoét, chuột đào" không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  36. Kết luận và bản án của phiên tòa lần này, sao nghe giống định nghĩa của nhà thơ Thanh Tịnh quá vậy?
    Nhà thơ xứ Huế Thanh Tịnh định nghĩa về cái rắm như sau: ...... "RẮM" là tiếng nói của hậu môn, là hương vị của ...đầu tôm đuôi cá. Nghe thối inh cả làng.

    Trả lờiXóa
  37. Nhìn, nghe, thấy thì đã biết chế độ này đi đâu về đâu rồi!

    Trả lờiXóa
  38. Án treo có nghĩa các lão này sau này sẽ còn được "treo" cao hơn nữa, có khi còn "treo" lên tận trung ương chứ chả bỡn.

    Trả lờiXóa
  39. Thế này bọn cán bộ xấu lại càng lộng hành! Chết dân lành rồi!!!

    Trả lờiXóa
  40. Phiên tòa này chỉ cần 10 phút thôi: Tuyên án luôn, khỏi "Cáo trạng", tranh tụng làm gì. Mà chả cần đến trụ sở tòa án, thông báo bằng "Nghị quyết" của Đảng là toàn dân "Nhất trí" ngay mà. "Tinh hoa trí tuệ của nhân loại" chỉ có ĐÚNG TUYỆT ĐỐI! Nếu ai nghi nghờ thì đó là... "thoái hóa"!

    Trả lờiXóa
  41. vậy là có kết quả để so sánh với vụ án đồng Nọc nạn rồi

    Trả lờiXóa
  42. Từ một trận đánh đẹp đến một phiên tòa xử đẹp.

    Trả lờiXóa
  43. P. THƯỜNG DÂN NAM bỘlúc 17:14 9 tháng 4, 2013

    Biết trước là treo rồi. Các quan chức thì án treo . Cái dây treo án thành cái dây treo cổ anh em nhà họ Đoàn. cái chế độtam quyền phân công . Phân công tên ra lệnh không xuất đầu lộ diện, tên cầm loa là thằng mò và tên thứ ba đánh là thằng côn đồ !

    Trả lờiXóa
  44. Không còn gì để tin tưởng ở chính quyền!

    Trả lờiXóa
  45. Người ta nay đang phân vân rằng: Thục ra, chế độ phong kiến là tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  46. Một hệ thống khốn nạn tận cùng! Họ chỉ biết kết bè nhóm, cướp của, hiếp người, bao che nhau.
    Người dân chúng ta, mỗi người - mỗi cách, cùng nhau truy nã bọn quan tham, cùng nhau triệt tiêu hệ thống bất nhân này.

    Trả lờiXóa
  47. Theo dõi vụ án này tức không chịu được. Cho tôi nói một câu " Bắn chết mẹ chúng nó hết đi!"

    Trả lờiXóa
  48. Những phiên toà như ẻ.Quá xấu hổ !!!!

    Trả lờiXóa
  49. Bọn chó chết này thể nào cũng có ngày bị quả báo, bị phá nhà, bị cướp của như chúng làm với gia đình Anh Vươn!
    Hãy chờ xem, rất nhanh thôi!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  50. "Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần thẳn thắng xây dựng, Hội nghị của chúng ta kết thúc tốt đẹp. Các đồng chí về quán triệt tại các đơn vị mình phụ trách: Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ta. Hội nghị hôm nay là một ví dụ: Đồng chí nào thực hiện đúng và đầy đủ chỉ thị của Đảng thì luôn luôn được Đảng bảo vệ, đồng chí nào nghi nghờ, dao động thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, a dua theo quần chúng, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả.
    (Vỗ tay!!!!!)
    Bây giờ mời các đồng chí sang phòng bên nhận phong bì ở bộ phận lễ tân.
    À! Này, anh Hiền, ở lại trao đổi về vị trí công tác sắp tới của anh..."

    Trả lờiXóa
  51. Kết quả phiên Tòa . Phần thắng thuộc về bên thắng cuộc . Đấy là cái Lý của Công quyền ! Bên thua cuộc thua đến cháy túi, cháy sạch sành sanh, chẳng được bồi thường tí nào .

    Trả lờiXóa
  52. Đặc biệt, qua hai lần xử mới rồi, phẩm chất anh hùng của người CCB, nông dân Đoàn Văn Vươn còn thể hiện ở sự cao cả, nhân đức, xin giảm hình phạt cho những quan chức đã phá nhà anh. Nhưng ngược lại, những kẻ chức quyền là chủ mưu và chủ trò gây ra vụ việc “kinh thiên động địa” này chưa bao giờ ngỏ lời xin giảm nhẹ tội cho anh em họ Đoàn “vì do chúng tôi gây ra vụ này”.
    Ôi sự cao cả, nhân hậu của người dân và sự thấp hèn, độc ác của quan lại sao mà thấy trớ trêu giữa đời?
    Ns. Kim Chi

    Trả lờiXóa
  53. Treo gì?
    Có mà treo cổ hết chúng nó ấy chớ.

    Trả lờiXóa
  54. Đúng là ĐÃ MẤT TRẮNG NIỀM TIN !.lúc 17:16 10 tháng 4, 2013

    Hì...Hì...Hì...
    Nàng Thảo Vân(Zân) nên tư vấn cùng chàng Công Lý để kiện cái HĐXX và các bị cáo (trừ GĐ Họ Đoàn & ông Khanh) trong VỤ ÁN CỐNG RỘC này, vì họ đã cướp mất NGHỀ HỀ của chàng Công Lý !!!.

    Trả lờiXóa
  55. một trò hề không thể lố bịch hơn .vụ án đồng nọcnạn thời phong kiến lại nhân văn hơn

    Trả lờiXóa