Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

VỤ ĐINH ĐỨC LẬP: ÔNG HUỲNH ĐẢM VI PHẠM LUẬT TỐ CÁO


Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm: 
Đảng ủy Mặt trận TQ Việt Nam đề nghị 
không gửi Kết luận giải quyết đơn tố cáo cho người tố cáo

Đầu giờ chiều ngày 28/2/2013, ông Nguyễn Ngọc Ba – Thư ký của Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã điện thoại thông báo: Chủ tịch Huỳnh Đảm đã đồng ý tiếp nhà báo Đặng Thị Kim Ngân (theo đơn đề nghị được gặp Chủ tịch UBTƯ Mặt trận tổ quốc VN Huỳnh Đảm để báo cáo cụ thể các sai phạm của Đảng viên Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập ngày 21-2-2013) vào lúc 15 giờ 30 và nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng lúc 16 giờ cùng ngày tại trụ sở 46 Tràng Thi - Hà Nội. Thư ký Nguyễn Ngọc Ba cùng ngồi tham dự.

Có thể nói, đây là việc làm hết sức đáng ca ngợi và làm cho cán bộ dưới quyền thêm tôn trọng Chủ tịch Huỳnh Đảm. Sự việc nhức nhối nên ông quyết định gặp trực tiếp để nghe được rõ hơn những khuất tất và các sai phạm của Đảng viên Tổng biên tập Đinh Đức Lập và có biện pháp xử lý.

Tuy là hai cuộc làm việc riêng, nhưng nội dung mà hai nhà báo báo cáo với Chủ tịch Huỳnh Đảm đều giống nhau. Dưới đây là trình bày vắn tắt nội dung cuộc làm việc.

Phần 1: Báo cáo các sai phạm của nguyên Bí thư Chi bộ Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập (phần này, sẽ được chúng tôi cụ thể sau).

Hai nhà báo cho rằng: Sai phạm của Đảng viên Tổng biên tập Đinh Đức Lập là cố tình vi phạm pháp luật mà vẫn chưa được lãnh đạo Mặt trận chấn chỉnh nghiêm túc, nên càng ngày càng dấn sâu vào các sai phạm.

Ông Lập dám giỡn mặt cả “thành viên cơ quan phát động và người đứng đầu cơ quan thường trực cuộc vận động” Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bằng việc chỉ đạo nguyên Trưởng ban Công tác Mặt trận - Phạm Hằng (ký tên Cán bộ Mặt trận) viết bài “Trách nhiệm” đăng trên báo Đại Đoàn Kết ngày 1/8/2011. Ông Lập đề nghị Phạm Hằng viết mai mỉa Bộ Chính trị và Chủ tịch Huỳnh Đảm chỉ vì “họ”không đến dự Chương trình “Tự hào thương hiệu Việt” do ông tổ chức. Có thể xem bài viết này tại địa chỉ: http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/daidoanket.vn/Trach nhiem/6730312.epi

Kể từ sau khi bài báo này được đăng mà không hề hấn gì, Bí thư chi bộ TBT Đinh Đức Lập bắt đầu gia tăng các sai phạm. Ông Lập điều hành cơ quan mất dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, vô nguyên tắc, lợi ích nhóm, bè phái, gia đình trị. Thực hiện các chính sách đãi ngộ, bổnhiệm, đối xử bất công, cảm tính, cục bộ, theo kiểu “ban ơn”, kỳ thị, phân biệt Bắc Nam đối với người lao động vùng miền nên đã gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan nghiêm trọng; Vi phạm nguyên tắc Đảng, cố ý làm trái Quy định những điều Đảng viên không được làm; Ghi âm trộm và ra tay trù dập, trả thù, chuyển công tác, cắt lương, thưởng, chế độ thù lao biên tập I của những người tố cáo. Trong khi đó ông Lập lại ra sức bao che cho cán bộ thuộc phe nhóm của mình làm trái pháp luật, xử lý qua loa rồi cho chuyển công tác âm thầm đi nơi khác không ai hay biết; Bán tài sản công (trụ sở văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng), vu khống hai ủy viên Bộ Chính trị, 3 ủy viên Trung ương; Làm trái Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức chương trình trao giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp...

Trong khi những nội dung tố cáo kể trên chưa được giải quyết thì các nhà báo phát hiện và tố cáo: TBT Đinh Đức Lập đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cùng cháu ruột Đinh Quang Sơn lừa đảo chiếm dụng vốn hàng tỷ đồng tại Dự án xây dựng nhà ở cho CBCNV trong thời gian dài. Về việc này ngoài hai nhà báo còn có thêm 7 cán bộ khác trong và ngoài cơ quan làm đơn tố cáo gửi lãnh đạo Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ đầu tháng 1/2013, nhưng đến nay cũng vẫn chưa được xem xét, giải quyết. Sau khi vụ việc bị phát giác, hơn 1 tháng nay, ông Đinh Quang Sơn đã trốn biệt, không thấy đến cơ quan.

Phần 2: Nguyên nhân nào dẫn tới việc trì hoãn không gửi Kết luận giải quyết đơn tố cáo bằng văn bản?

Chủ tịch Huỳnh Đảm nói: “Vừa qua, Đảng Đoàn Mặt trận (Chủ tịch là Bí thư Đảng Đoàn) đã sát sao chỉ đạo Đảng ủy giải quyết. Có thể nói hơn 10 năm tôi về Mặt trận, chưa có vụ việc nào lại phức tạp và làm mất nhiều thời gian, công sức của lãnh đạo Mặt trận như thế”.

Về việc không trả lời Kết luận giải quyết đơn tố cáo bằng văn bản, Chủ tịch Huỳnh Đảm nói: Đảng ủy đã cân nhắc và báo cáo Đảng Đoàn chọn hình thức gặp để trao đổi, nghe thông báo chứ không gửi văn bản hành chính Kết luận.

Hai nhà báo không chấp nhận việc chỉ nghe Thông báo Kết luận, vì như thế là chưa giải quyết tố cáo đúng Điều 26 Luật tố cáo quy định. Nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng cho biết: chính việc không gửi Kết luận bằng văn bản nên đã vô tình tiếp tay cho Đảng viên Tổng biên tập Đinh Đức Lập gia tăng mức độ khủng bố, trù dập người tố cáo.

Chủ tịch Huỳnh Đảm tiếp thu ý kiến và nói: Sẽ gặp và trao đổi với Đảng ủy về vấn đề gửi Kết luận này.

Tại buổi làm việc với hai nhà báo, Chủ tịch Huỳnh Đảm đều nhấn mạnh: Sở dĩ có sự chậm trễ thi hành kỷ luật là do Tết cận kề và nhiều việc phải giải quyết. Nên ra Tết sẽ thực hiện. Cuối tháng 2/2013, Đảng Đoàn có kiểm tra và chỉ đạo Thường vụ Đảng ủy Mặt trận phải có báo cáo Kết quả giải quyết xử lý kỷ luật Đảng viên TBT Đinh Đức Lập. Việc xử lý trên tinh thần vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Sẽ kiểm điểm từ cơ sở Đảng (tức Chi bộ báo Đại Đoàn Kết) trở lên. Nếu thấy xử lý không nghiêm túc, không thỏa đáng thì các đồng chí cứ có ý kiến”.

Theo lịch, 14 giờ ngày 5/3/2013, Chi bộ báo Đại Đoàn Kết sẽ sinh hoạt. Thế nhưng, trước đó, sáng 4/3/2013, sau giao ban chuyên môn, ông Đinh Đức Lập cùng ngồi với Ban Biên tập và Tổ giải quyết đơn thư, tố cáo để làm việc với Trưởng Ban Khoa giáo - Bà Nguyễn Thu Phương và Trưởng ban Kỹ thuật Quản trị mạng -Vũ Tiến cường.
Luật Tố Cáo
Điều 26. Gửi kết luận nội dung tố cáo
1. Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo. Việc gửi văn bản đảm bảo không tiết lộ thông tin về người tố cáo và bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố cáo thì người giải quyết tố cáo gửi thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo. Thông báo kết quả giải quyết tố cáo phải nêu rõ kết luận nội dung tố cáo, việc xử lý người bị tố cáo, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước.
3. Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan cấp trên trực tiếp.
Tin: PV
_______________

Liên quan đến vụ việc trù dập cán b ở báo Đại Đoàn Kết, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (Từ Khôi) cũng vừa có văn bản đề nghị Trả lại vị trí công tác và các chế độ bị cắt sai luật pháp theo Kết luận của Đảng ủy Ủy ban MTTTQ Việt Nam:


34 nhận xét :

  1. Rất nhiều dư luận cho rằng đinh đức lập dám trắng trợn vi phạm nghiêm trọng các vấn đề tại bấo Đại Đoàn kết là do có sự bao che của ông Kim và sự nhù nhừ nhu nhược của ông Đảm,có người lại cho rằng chắc ông Đảm cũng có phần gì đó với Lập nên Lập mới dám lộng hành như vậy.Phải chăng việc không thông báo kết luận bằng văn bản cho thấy dư luận là chính xác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đảng ủy Mặt trận TQ Việt Nam đề nghị không gửi Kết luận giải quyết đơn tố cáo cho người tố cáo"

      Quý vị có biết NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU Đảng ủy Mặt trận TQ Việt Nam LÀ AI KHÔNG. Xin thưa đó là VŨ TRỌNG KIM. thế là lòi mặt chuột rồi nhé. Ai bao che Đinh Đức Lập đến đây đã thấy rõ rồi còn gì.

      Xóa
  2. theo tin đồn vỉa hè ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ thay ông Huỳnh Đảm trong nay mai?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Huỳnh Đảm xin nghỉ mấy năm nay rồi . Hơn nữa tánh cụ rất nhân hậu , không muốn làm mất lòng ai .

      Xóa
    2. Đúng là cụ Huỳnh Đảm hiền quá, nhân hậu quá nên mới để tay Vũ Trọng Kim qua mặt

      Xóa
  3. Theo dõi cái vụ ông Đinh Đức lập bị 2 nhà báo tố cáo đã trù dập, trả thù cán bộ tố cáo nhưng cấp trên cứ trù trừ nhu nhược, không kịp thời giải quyết khiến dư luận bức xúc, còn phó nhòm tôi thì tức không thể chịu được. Một cơ quan được dán nhãn "Đại đoàn kết" mà làm cho công chúng phải mỉa mai rằng, "Đại Mất Đoàn Kết" thì những người lãnh đạo như ông Huỳnh Đảm cũng nên từ chức đi thôi. Thật là khổ thân những người trung thực. Cái tay Đinh Thất Đức Lập này mà không được/ bị xử lý thỏa đáng, kịp thời thì chỉ thêm cho đất nước này những bằng chứng của sự bất công xã hội thay vì cho khẩu hiệu "công bằng xã hội" suốt ngày rêu rao sốt cả ruột.

    Trả lờiXóa
  4. Nên tố cáo Vũ Trọng Kim ngay. Ai chả biết ông Kim bảo kê nên ông Lập mới về làm Tổng được ở báo dù chưa một ngày làm báo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa biết ông Kim có dính líu gì đến những vụ bán tài sản công hay chiếm dụng tiền mua chung cư của PV Đại Đoàn Kết hay không, chỉ riêng việc để sự việc tố cáo kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín của MTTQ thì cũng đủ để người tố cáo KIỆN Vũ Trọng Kim TỘI BAO CHE rồi. Kiện đi chứ còn chờ gì nữa. Ai đúng ai sai khắc có cấp trên xử chứ đừng trông chờ ở MTTQVN

      Xóa
    2. Tưởng bác Van Hung nói chơi ai ngờ đọc blog Hữu Nguyên mới thấy hóa ra Đinh Đức Lập chưa làm báo 1 ngày nào mà nghiễm nhiên được Vũ Trọng Kim ấn vào cái ghế Tổng. Đúng là Vũ Trọng Kim đã gây ra thảm họa có 1 không 2 trong lịch sử làng báo chí cách mạng Việt nam.

      http://huunguyenddk.blogspot.com/

      Xóa
    3. Nếu làm Tổng biên tập dễ thế này thì nhà em xin đề cử bác Diện, bác Vinh, bác Đào, bác Thông... làm Tổng một số tờ báo XYZ nào đấy để những dân đen như chúng em được nhờ vả, được nói lên tiếng nói của đồng bào. Chứ quanh đi ngoảnh lại thấy các Tổng bây giờ toàn bợ đỡ cấp trên thôi. Hu hu thế thì tội cho cái danh báo chí cách mạng VN lắm.

      Xóa
  5. Ông Đảm giống bù nhìn hơn là ông Chủ tịch của một tổ chức quần chúng rộng lớn. Ông có tiếng nhưng chẳng có miếng nên thân phận cũng chỉ đến thế thôi.
    Nghỉ đi ông ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Huỳnh Bất Đảm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nên nói cụ Đảm như thế. 10 năm làm việc ở MTTQVN cụ Đảm luôn là người sống có nhân đức, nhưng cái tội của cụ là dễ tính quá nên nhiều bọn dưới quyền như Vũ Trọng Kim hay qua mặt. Cách đây vài năm cụ Đảm được Nhà nước phân cho cái nhà ở mạn Hồ Tây nhưng cụ từ chối không lấy. Nhưng suất cho MTTQ đã có thế là Vũ Trọng Kim tham lam nhận luôn ngôi biệt thự ấy. Còn ngôi nhà ở Hoàng Cầu Kim để lại cho con trai Vũ Trọng Giang.

      Xóa
    2. Được biết hôm nay 5-3-2013, Chi ủy báo Đại Đoàn Kết sẽ họp để đề xuất xử lý Đảng viên Đinh Đức Lập.

      Xóa
    3. Làm gì có chuyện Đảng Đoàn MTTQVN(đứng đầu là ông Huỳnh Đảm) lại phải nghe theo đề nghị của Đảng ủy (đứng đầu là Vũ Trọng Kim) "không gửi Kết luận giải quyết đơn tố cáo cho người tố cáo". Nếu nghe theo Vũ Trọng Kim rõ ràng là cụ Huỳnh Đảm đã Vi phạm luật tố cáo đấy. Con rất trân trọng cụ Đảm, nhưng cụ cũng phải biết đúng sai chứ, cứ "nể" tay Kim thì chẳng hóa ra ông chủ blog này kết luận "tội" của cụ là đúng à. Mong cụ Đảm sớm nhận ra chân tướng sự việc để xã hội Việt Nam mãi CÔNG BẰNG - DÂN CHỦ...

      Xóa
  7. Đinh Đức Lập biết tội mình khó thoát nhưng cũng muốn dìm bọn tố cáo chết theo, nên ngày 4-3-2013 đã lập một nhóm ngồi lại để nghĩ kế xử tội bọn tố cáo. Chắc là mong Chúa băng hà, trạng cũng phải chết theo. Cuối cùng thì ai là người có lợi ở đây ta?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng chú Nguyễn Quốc Khánh nhé. Ngồi chơi xơi nước giờ lại có người tố cáo Lập hộ. Lập chết thì phe chú Khánh lên như diều gặp gió cho mà xem.

      Xóa
  8. Người tố cáo không phải là Đảng viên, vậy thì chẳng có cớ gì Đảng ủy Mặt trận TQ Việt Nam lại không gửi Kết luận giải quyết đơn tố cáo cho người tố cáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin mời chủ tịch Huỳnh Đảm giở luật tố cáo ra đọc lại điều 26 nhé. Ai lại làm đến chức Chủ tịch lại đi nghe lời xin xỏ của ông Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim để vi phạm luật tố cáo thế. Các cụ ta có câu, nói phải củ cải phải nghe. Ông Kim nói sai mà chủ tịch cũng phải nghe theo là sao?

      Xóa
  9. Thông tấn vỉa hèlúc 11:32 5 tháng 3, 2013

    Sáng 5-3-2013 (sau nửa ngày) bài VỤ ĐINH ĐỨC LẬP: ÔNG HUỲNH ĐẢM VI PHẠM LUẬT TỐ CÁO được đăng trên Blog Tễu, TTX Vỉa hè 66 Bà Triệu trở nên sôi nổi khác thường, quán nước của anh Đức đông nghịt người, ai ai cũng bàn tán về bài viết nêu trên. Người thì bảo Tễu "oánh"chủ tịch Đảm ghê quá, dù sao ông ấy cũng là người tốt. Người khác lại nói, có giật tít như thế mới lòi mặt nạ giả tạo của ông Vũ Trọng Kim chuyên đi "tàu cánh ngầm" ra (vì ông này lúc nào cũng vỗ ngực bảo không bao che Lập)...Thôi thì 9 người 11 ý. Chỉ mong Chủ tịch Đảm giải quyết sự việc cho thấu tình đạt lý,đừng để người xấu lợi dụng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, chủ tịch Đảm không nên để Vũ Trọng Kim lợi dụng lòng tốt để làm điều xấu như thế. Sống với người thất đức thì không thể nói chuyện nhân hậu được.

      Xóa
  10. Tràng Thi Thổ địalúc 14:21 5 tháng 3, 2013

    Ông Đảm là người tốt như mà hiền quá tới mức nhu nhược. Làm lãnh đạo mà tốt thì quý nhưng phải có bản lĩnh để trị những kẻ xấu lợi dụng chức vụ quyền hạn làm điều xằng bậy. Lãnh đạo mà hiền tới mức để cho bọn xấu lộng hành, trèo lên đầu lên cổ đái bậy như như ở MTTQ thì là không thể chấp nhận được. Vậy nên Kim, lập... và bè nhóm lợi ích cục bộ tha hồ hoành hành còn ra cái thể thống gì nữa? Cụ Đảm nên cố gắng xử lý nghiêm minh bè nhóm Kim - Lập này trước khi về nghỉ để người dân thấy cụ vừa tốt vừa tử tế, không phó thác gánh nặng cho người kế nhiệm, không bịt mắt bịt tai bỏ mặc cho báo ĐĐK một đơn vị của MTTQ bị mang nhiều tai tiếng như là Đại Mất Đoàn kết, đại thất đức lập...

    Trả lờiXóa
  11. Ông Đảm không xử lý thì chắc chăn người khác sẽ xử lý cả chùm, lo gì! Mấy tay tha hóa đó không thể tồn tại mãi được.

    Trả lờiXóa
  12. Nghe nói sáng nay (5-3-2013) bà Thu Phương - Trưởng ban Khoa Giáo của báo Đại đoànkết có yêu cầu nhà báo Đặng Thị Kim Ngân - hiện là Phó ban Khoa Giáo, một trong những nhà báo có đơn tố cáo Đinh đức Lập, phải viết bản kiểm điểm nhận tội vì tố cáo ông Lập. Bà Thu Phương nhấn mạnh đây là chỉ thị của tổng biên tập Lập sau khi họp với Tổ công tác giải quyết đơn tố cáo ở báo Đại đoàn kết (do ông Lập thành lập để giải quyết các nội dung ốt cáo chính mình) và Trưởng ban Thu Phương. Làm tới chức Trưởng ban Khoa Giáo của một tờ báo lớn không biết bà Phương có học hành tử tế, hiểu biết ra sao mà nhận thức về pháp luật thật mù mờ tới mức rất nguy hiểm. Căn cứ vào cơ sở pháp luật nào mà bà Thu Phương và ông Lập yêu cầu nhà báo Kim Ngân phải làm kiểm điểm nhận tội vì tố cáo Đinh đức Lập? Những kẻ hành xử ngồi xổm trên pháp luật như bà Phương, ông Lập... mà vẫn còn làm nhà báo, còn làm lãnh đạo cơ quan báo chí truyền thông theo kiểu ép buộc, bắt người ta phải "chúng khẩu đồng từ" (mà bà Phương từng viết là "trúng khẩu đồng từ" trên báo Đại đoàn kết) thì thật là đáng sợ quá thay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc đến cụm "chúng khẩu đồng từ" mà cười đau cả ruột vì hôm trước nhà bác Nguyễn Thông từng chỉ ra sự dốt nát của bà Thu Phương. Giờ lại còn hùa theo Lập làm bậy thì đúng là... "trúng khẩu đồng từ"
      http://thongcao55.blogspot.com/2012/11/dot-hay-noi-chu.html

      Xóa
    2. Lạ cho cái MTTQVN này,người tố cáo gửi đơn tố cáo, không giải quyết lại còn gửi trả lại để người bị tố cáo xử lý người tố cáo là thế nào. Thử hỏi Tổ công tác giải quyết đơn tố cáo ở báo Đại đoàn kết (do ông Lập đề ra)có ai dám lên tiếng về những sai trái của Lập không. Hay lại vẫn đề cử Lập là Đảng viên xuất sắc của năm 2012?.

      Xóa
    3. Thì đúng là cuối năm 2012 vừa qua, Chi ủy báo Đại Đoàn Kết đã đánh giá Đinh Đức Lập là Đảng viên xuất sắc, Chiến sĩ thi đua... nhưng khi kết quả này gửi lên MTTQ, Vũ Trọng Kim hoảng quá, vẫn phải để Lập là Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đinh ĐỨc Lập cũng là đảng viên đầu tiên của MTTQ không hoàn thành nhiệm vụ từ trước tới nay.

      Xóa
  13. Những sai phạm có hệ thống của ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết
    http://huunguyenddk.blogspot.com/2013/03/nhung-sai-pham-co-he-thong-cua-ong-inh_5.html

    Trả lờiXóa
  14. Chẳng biết những vụ tố cáo kiểu này rồi sẽ đi đến đâu khi mà ô dù của những người bị tố cáo vẫn... trơ gan cùng tuế nguyệt

    Trả lờiXóa
  15. Thông tấn vỉa hèlúc 10:52 6 tháng 3, 2013

    Tại 66 Bà Triệu, lúc này đang là 11h00 kém, trong phòng của Ban khoa giáo, nhân danh Ban biên tập, Đinh Đức Lập và Thu Phương đang họp kín để yêu cầu bà Ngân phải viết kiểm điểm tự nhận mình sai. còn ngoài TTX vỉa hè câu chuyện xử lý Đinh Đức Lập lại được đưa lên bàn mổ xẻ. Nhiều người đặt kỳ vọng tiếng nói của các chủ blog ít nhiều sẽ sẽ tìm lại công lý cho người tố cáo, cho dù Vũ Trọng Kim luôn tuyên truyền đây chỉ là những thứ Rác rưởi trên con đường hoạn lộ của thầy cho Kim Lập. Để xem sau ngày hôm nay, những người bị tố cáo sẽ XỬ người tố cáo thế nào, Thông tấn vỉa hè tôi sẽ tường thuật tiếp.

    Trả lờiXóa
  16. Phóng viên tập sựlúc 15:21 6 tháng 3, 2013

    Bác Bá Tân viết về bọn mặt trơ trán bóng nhưng bệnh họan chơi bẩn kiểu Đinh Đức Lập thật chí lý:
    http://thongcao55.blogspot.com/2013/01/choi-ban.html

    Trả lờiXóa
  17. Họp Chi bộ đảng báo Đại Đoàn Kết chiều qua Khánh bí thư để đảng viên Lập cướp diễn đàn phát ngôn tùy tiện quá. Đơn của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng không được đưa ra đọc trước chi bộ như đề nghị. Dẫu sao Khánh vẫn mong người khác đánh Lập hộ để anh ta ngồi lên ghế Tổng. Vũ Trọng Kim bao che nên Đảng ủy chưa chỉ đạo gì Chi bộ báo kiểm điểm Đinh Đức Lập. Phải có 1 ngày kiểm điểm riêng Lập để xử lý kỷ luật

    Trả lờiXóa
  18. Dẹp mẹ nó cái cơ quan Mặt trận Tổ quốc này đi. Từ trung ương xuống các địa phương biết bao nhiêu là cán bộ, nuôi tốn tiền thuế của dân mà chả làm được gì!

    Trả lờiXóa
  19. Quan to còn phạm luật
    Không xử những kẻ sai
    Còn bao che, dấu tôi
    Hỏi còn trách gì ai.
    Đúng - sai cần công bố
    Xử nghiêm khắc hẳn hoi.
    Trắng đen cần phần tỏ
    Ông HUỳnh Đản ta ơi!

    Trả lờiXóa