Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

ÔNG CHỦ TỊCH TỈNH HẬU GIANG LẮNG NGHE 3000 CÔNG NHÂN GIÃI BẦY

Chủ tịch tỉnh “giải vây” 3.000 công nhân đòi thưởng Tết

Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Minh Phú (Hậu Giang) tập trung đình công, yêu cầu chủ doanh nghiệp thưởng Tết đủ lương tháng 13 khiến ông Trần Công Chánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phải trực tiếp xuống KCN Sông Hậu để “giải vây”.


Ngay từ sáng sớm 27/1, ngày thứ 2 liên tiếp, hơn 3.000 công nhân Công ty TNHH Minh Phú – Hậu Giang (KCN Sông Hậu, đóng tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành) nghỉ làm việc, tập trung đòi tiền thưởng Tết.

Công nhân bủa vây trước đường vào KCN Sông Hậu. Nhiều người cầm bảng chữ “Công ty MP bóc lột công nhân”.

Hàng ngàn công nhân kéo đi dọc đường khu công nghiệp.
Hàng ngàn công nhân kéo đi dọc đường khu công nghiệp.

Được biết Minh Phú là doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản, chủ yếu là tôm các loại xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Theo đó, số công nhân yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp Minh Phú phả trả đủ tháng lương 13 như đã thực hiện từ nhiều năm nay thay vì chỉ trả một nửa tháng lương cho công nhân như hiện tại.

Anh Nguyễn Hoàng Giang cho biết: “Theo quy định của công ty, đến Tết là được thưởng lương tháng 13. Tuy nhiên, năm nay chỉ được 1/2 tháng lương. Trong khi thời gian làm việc kéo dài, từ 5h30 sáng đến gần 19h tối. Các ngày nghỉ lễ 30/4 hay 1/5 đều phải làm việc, doanh nghiệp không cho nghỉ”.

Chị Nguyễn Thị Mộng Cầm cho biết thêm: “Có hàng ngàn công nhân làm việc tại đây không được đóng BHXH và BHYT. Gia đình khó khăn, lương lại thấp. Tết nay sẽ rất khó khăn. Làm việc hơn 1 năm qua mà không được đóng bảo hiểm gì hết”.

Theo nhiều công nhân khác, chỉ có những chị em phụ nữ mang bầu là được ưu tiên đóng BHXH và BHYT. Còn tất cả các công nhân khác đều bị bỏ mặc hoặc viện cớ nhiều lý do khác nhau để không đóng bảo hiểm cho người lao động.

Chủ tịch tỉnh trực tiếp giải vây!

Trước bức xúc của hơn 3.000 công nhân, tập trung đòi quyền lợi về tiền thưởng Tết, gần 10h sáng cùng ngày, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang – Ông Trần Công Chánh đã xuống tận KCN Nam Sông Hậu để lắng nghe bộc bạch, chia sẻ của người lao động.

Chủ tịch tỉnh Hậu Giang - Ông Trần Công Chánh đối thoại với công nhân.
Chủ tịch tỉnh Hậu Giang - Ông Trần Công Chánh đối thoại với công nhân.

Số công nhân sau đó đã được giải tán, một số được mời ở lại đối thoại trực tiếp với đoàn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Tại đây, ông Chu Văn An, Phó Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú, cho biết, năm 2012 là một năm cực kỳ khó khăn của doanh nói riêng và ngành chế biến thủy sản khu vực ĐBSCL nói chung.

“Ban đầu công ty không có ý định thưởng Tết vì trong luật là không có tháng lương thứ 13. Tình hình DN gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ có 3.200 công nhân tại Hậu Giang, mà còn khoảng 7.000 công nhân khác cũng chỉ được thưởng 1/2 tháng lương. DN khó khăn, công nhân phải cố gắng hiểu cho chúng tôi, không thể nào làm khác được” – ông An giải thích.

Tuy nhiên lý giải này không được đại diện công nhân chấp nhận. Họ yêu cầu doanh nghiệp giữ đúng lời hứa thưởng nguyên tháng lương.

Được biết đây là lần thứ 2 Công ty Minh Phú để xảy ra tình trạng công nhân đình công.

Hơn 11h, ông Trần Công Chánh khẳng định: “Tôi đã nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của công nhân phản ánh là đúng. Cần phải lắng nghe, tập trung mà giải quyết”.

Về việc công nhân ngưng sản xuất, ông Chánh thẳng thắn nói: “Chậm sản xuất hoặc không sản xuất là phản lại lợi ích quốc gia nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng. Tôi đề nghị lực lượng cảnh sát truy tìm những đối tượng, phần tử quá khích, lợi dụng công nhân để gây rối trật tự. Cái này phải cương quyết xử lý".

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng chỉ ra, nguyên nhân dẫn đến việc công nhân đình công đòi quyền lợi là do doanh nghiệp không chịu công khai ngày nghỉ lễ, Tết. Lương thưởng ra sao phải thông báo rõ từng khoản cho người lao động biết. Phải đảm bảo cho người dân có một cái Tết thật ấm cúng, an toàn và lành mạnh.

Như nói hộ nỗi lòng bức xúc, cả hội trường vỗ tay tán thưởng.

Ông Chu Văn An sau đó tỏ thái độ thiện chí: “Tôi thành thật xin lỗi, trong ngày chủ nhật mà đoàn lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến đối thoại với người lao động. Những thắc mắc, quyền lợi của công nhân sẽ được giải quyết sau khi ăn Tết âm lịch”.

Theo Quốc Huy

6 nhận xét :

  1. Ông này làm sai chức năng,không những thế còn đưa công an dọa công nhân.Đề nghị mọi người theo dõi và có phản hồi kịp thời.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu không có cuộc biểu tình bãi công của 340.000 công nhân thành phố Chicago ngày 1/5/1886 thì làm gì có ngày QUỐC TẾ LAO ĐỘNG, và giai cấp vô sản đâu được quyền lợi ngày làm việc 8 giờ.
    Những phần tử quá khích này cũng được việc cho nhân dân lao động đấy chứ.
    Chỉ tội cho quốc gia nước Mỹ nói chung và thành phố Chicago nói riêng là bị "phản lại lợi ích" thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyên nhân vụ đình công là do chủ doanh nghiệp làm sai. Sửa sai xong thì đâu lại về đó. Đúng lý ra phải cảnh cáo chủ doanh nghiệp, tuyên dương những công nhân (là một trong những thành phần cốt cán của giai cấp mà đảng ta là đại biểu) đã phản ánh kịp thời hiện tình ở đó, thì ông chủ tịch Chánh lại đưa ngáo ộp ra dọa. Ông không sợ mang tiếng là đang tiếp tay, bao che, dung túng cho những kẻ phạm pháp sao?

    Trả lờiXóa
  4. Ô Ct Tỉnh không thấy nguyên nhân làm cho CN bức xúc là BLĐ Cty Minh Phú chứ đâu phải các công nhân . Vậy thì phải trừng trị BLĐ Cty chứ ?
    Còn PCt Tập đoàn Minh Phú có hứa lèo không đấy ? CN cần tí tiền để giải quyết khó khăn trong dịp Têt. Hơn nữa quyền lợi chính đáng của họ chưa được giải quyết mà ông lại hứa sau Tết , có phải ông ta đang đánh bài chuồn không ?

    Trả lờiXóa
  5. Gửi ông Chủ tịch Hậu Giang Trần Công Chánh.
    "Chậm sản xuất hoặc không sản xuất là phản lại lợi ích quốc gia nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng. Tôi đề nghị lực lượng cảnh sát truy tìm những đối tượng, phần tử quá khích, lợi dụng công nhân để gây rối trật tự. Cái này phải cương quyết xử lý". (Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh)
    Ông Chánh biết đến "lợi ích quốc gia" mà "quên" lợi ích của người lao động sao? Cái "lợi ích quốc gia" thì tù mù, thực chất là lợi ích quốc gia hay là ông chủ tư bản đây? Chưa giải quyết được gì quyền lợi công nhân ông đã đã đe doạ họ. Ai gây rối (nếu quả thật có như thế) còn phải truy tìm, trong khi chủ doanh nghiệp làm sai đã rõ ràng thì lại không xử lý. Ông đứng về phía lợi ích giai cấp công nhân hay ông chủ tư bản?
    Còn bao nhiêu ông quan chức như ông Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh? Các ông này luôn mồm "giương cao chủ nghĩa Mác - Lê nin", nhưng chính các ông phản lại cụ Mác nhiều nhất đấy nhé. Cụ Mác cả đời đấu tranh vì những người công nhân nghèo khổ, còn các ông thì vào hùa với chủ tư bản để bóc lột, trấn áp công nhân. Các ông chủ tư bản thoải mái bóc lột là nhờ dùi cui và nhà tù của các ông đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Nghe tay chủ tịch Hậu Giang phát biểu mà buồn... Sao trình độ của một chủ tịch cấp tỉnh lại "a bờ cờ" đến thế! Tôi đồng ý với Đào Tiến Thi đã vạch mặt một cán bộ cộng sản đang bênh che cho giai cấp tư sản, dọa nạt giai cấp công nhân, đi ngược với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin.

    Trả lờiXóa