Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

ANH THĂNG ƠI, MỸ LINH LẠI LÊN TIẾNG NỮA RỒI!

NSƯT Chí Trung, Ca sĩ Mỹ Linh nói gì việc phạt nặng xe không chính chủ?

Thứ bảy 10/11/2012 16:26 

(GDVN) - Hai nghệ sĩ thuộc 2 lĩnh vực khác nhau, được đông đảo khán giả yêu mến, bày tỏ suy nghĩ của mình trên trang cá nhân về quy định phạt xe không chính chủ - câu chuyện vốn đang được rất nhiều người dân quan tâm.

Công an Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xử phạt đối với chủ phương tiện ô tô, xe máy mua bán trao đổi nhưng không tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ. Theo đó, những phương tiện không tiến hành sang tên đổi chủ trong quá trình chuyển nhượng sẽ bị phạt tiền. Ô tô chịu mức phạt từ 6 - 10 triệu đồng/xe, riêng mô tô, xe máy xử phạt 1 triệu đồng/xe, bắt đầu từ hôm nay, 10/11. 

Chỉ sau ít giờ thông tin này được đăng tải trên một fanpage có tên Giao Thông Việt Nam đã làm dấy lên “làn sóng” của cư dân mạng facebook với 849 lượt chia sẻ, 555 lượt like, 1200 comment.
Trên trang facebook của ca sỹ Mỹ Linh đã chia sẻ 2 status liên quan tới vấn đề trên và nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

Status thứ nhất, Mỹ Linh ngắn gọn: "Ông xã mình vừa nói câu hay. Oh thế chả nhẽ giờ không ai được cho nhau mượn xe à? Con đi xe của bố mẹ thì cũng không được à?" 


Tiếp đó, nữ ca sỹ gợi ý các fan hâm mộ, bạn bè viết tiếp câu chuyện dở dang của mình: "Chuyện kể có nhà kia có 2 người con trai. Cả nhà làm lụng vất vả ki cóp đến ngày người cha già mua được cái xe. Người cha nghĩ mình thì đã già yếu mà có hai thằng con chả nhẽ để tên đứa nào thì đứa kia lại nghĩ ngợi. Thế nên ông để tên mình. Chả biết số xui thế nào vừa mua cái xe hôm trước thì hôm sau ông già lăn ra ốm thập tử nhất sinh. Hai người con muốn lấy xe chở ông già đi viện mà ngặt nỗi xe lại mang tên ông già thế nên chả anh nào dám đi. Bàn đi tính lại chưa biết ra sao thì ông chả đợi được nên qua đời. Mời các bạn tiếp tục viết nốt truyện nhạt .."

Một thành viên mạng viết tiếp: "Rồi ông cụ hiện về trách 2 thằng con ông là đồ bất hiếu nhưng ông đâu biết lúc ông vừa mua và đăng ký xe xong thì ông ốm và đúng lúc đó có cái luật như zầy xuất hiện!"

"Kết quả là ông bố mất và chiếc xe bị đói xăng vì không ai dám đi" - một thành viên khác bình luận.

______________________
Còn trên trang cá nhân của Táo Giao thông Chí Trung, anh viết: "Sáng nay chả muốn viết gì với mọi người vì bắt đầu thực hiện kiểm tra xe máy chính chủ...! Kể ra mà tất cả công dân dù già hay trẻ, dù to dù nhỏ... đều đi xe máy thì sẽ hiểu được những quy định này "sâu sát" thế nào đối với toàn xã hội".

Trong một chia sẻ khác, Chí Trung có phần thoáng buồn: "Hôm nay đang xôn xao chuyện chính chủ xe máy nên cũng chẳng muốn thông báo với cả nhà về chương trình hài kịch rất hay ở rạp Thanh niên ĐỜI CƯỜI 5 "BẾN Ô SIN" nữa..."


Liên quan tới vấn đề nóng, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng Phòng CSGT TP. Hà Nội cho biết: "Đối với những trường hợp cho mượn, khi cho mượn xe thì chủ phương tiện phải giao cho người có đầy đủ giấy tờ để có thể điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật: Giấy phép lái xe, Bảo hiểm xe…”.

Đối với những người mượn xe thì cần phải có giấy ủy quyền của chủ phương tiện hoặc phải chứng minh được chủ phương tiện là ai, như cần phải có sổ hộ khẩu, giấy chứng minh hoặc giấy khai sinh… Nhưng khi những người mượn xe vi phạm các quy định về luật giao thông thì vẫn bị xử lý như bình thường.

Theo lời Đại tá Thắng, đối với những trường hợp khi lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện người điều khiển phương tiện nói dối (mua xe mà chưa sang tên đổi chủ) thì sẽ bị phạt theo quy định mà không bị giữ xe. 

Đối với một số trường hợp vì lý do nào đó mua lại xe từ người khác mà chưa kịp làm thủ tục sang tên đổi chủ trong thời gian quy định thì sẽ nhắc nhở. Nếu vi phạm quá lâu rồi thì sẽ phạt.

Đại tá Thắng khẳng định: “Việc xử lý các phương tiện không sang tên đổi chủ hiện nay là cần thiết nhằm quản lý phương tiện giao thông, tránh thất thu thuế của nhà nước, góp phần giải quyết các vụ án hình sự, xử lý tai nạn giao thông nhanh chóng. Đồng thời người dân cũng phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông”. 

Nguồn: Giáo dục VN.

21 nhận xét :

  1. "Đối với những người mượn xe thì cần phải có giấy ủy quyền của chủ phương tiện hoặc phải chứng minh được chủ phương tiện là ai" thế chẳng lẽ lúc chở người đi cấp cứu thì phải đợi chạy lên phường xin giấy ủy quyền ah? lúc đó mà gặp thằng đói ăn nó không tha cho thì sao? chết người ra đấy thì ai chịu? anh thăng chịu ah?

    Trả lờiXóa
  2. Chắc là 1 phát minh để kiếm % xây trụ sở !

    Trả lờiXóa
  3. Đối với một số trường hợp vì lý do nào đó mua lại xe từ người khác mà chưa kịp làm thủ tục sang tên đổi chủ trong thời gian quy định thì sẽ nhắc nhở. Nếu vi phạm quá lâu rồi thì sẽ phạt.

    Đại tá Thắng khẳng định: “Việc xử lý các phương tiện không sang tên đổi chủ hiện nay là cần thiết nhằm quản lý phương tiện giao thông, tránh thất thu thuế của nhà nước, góp phần giải quyết các vụ án hình sự, xử lý tai nạn giao thông nhanh chóng. Đồng thời người dân cũng phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông”.

    Hehe vậy là người dân đóng thuế cho các quan hưởng thụ phần thịt cá còn xương xẩu là phần của người dân

    Trả lờiXóa
  4. điên cả rồi!

    Trả lờiXóa
  5. Thật là dốt mà hay nói chữ, vì hai chữ "chính chủ" nên phức tạp. Nếu chỉ nói phạt những trường hợp mua xe mà không sang tên thì đâu phải rắc rối.

    Trả lờiXóa
  6. Xem ra nhà nước đói quá rồi à?

    Trả lờiXóa
  7. Theo lời Đại tá Thắng "khẳng định", thì mục tiêu của lệnh mới này là xử lý các phương tiện giao thông đã đổi chủ nhưng không sang tên. Nếu chỉ có vậy thì có biết bao cách khác giản tiện hơn, dễ dàng hơn cho dân và cả cho lực lượng Cảnh sát giao thông, tại sao lại chọn cái cách điên rồ này?

    Nhưng Đại tá Thắng chỉ là Trưởng phòng CSGT Hà Nội. Thẩm quyền và trách nhiệm việc ra qui định này phải chăng thuộc về chính Bộ trưởng Thăng? Đề nghị Bộ trưởng giải trình việc này với Quốc hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Hà Lê Ơi nếu chủ xe mà bị chết rồi thì phải làm thế nào nhỉ???Bác chỉ cho em biết với.

      Xóa
  8. Nhà em mua xe từ hồi Hà Nội không cho đăng ký (2004), phải sang Gia Lâm nhờ đăng ký (lệ phí hết nhiều triệu-Nhà nước có thu được đâu). Người đăng ký giúp đã chuyển chỗ, chết dở. Thằng nào ra quyết định cấm đăng ký xe xưa kia và thằng cấm xe không chính chủ bây giờ đều vô học, vô lương tâm, đẩy người tiêu dùng vào chỗ chết. Khốn nạn, khốn nạn quá.

    Trả lờiXóa
  9. Anh La Thăng ngồi nhầm chổ rồi. Nên cho anh ấy quay về với công tác đoàn, đội! Phát động phong trào mới là nghề chính của anh Thăng !

    Trả lờiXóa
  10. Đề nghị Ông Bộ Trưởng Đinh La Thăng từ chức. Xã hội Việt nam bây giờ loạn hết rồi! Giá trị xã hội đảo ngược hết rồi!

    Trả lờiXóa
  11. Tôi yêu cầu Đinh la Thăng phải từ chức.

    Trả lờiXóa
  12. nếu ai mượn xe mình mà mình phải đưa đầy đủ giấy tờ theo ý kiến của ông trưởng phòng cảnhsát giao thông gợi ý để chứng minh là xe đi mượn thì có 3 vấn đề xảy ra : 1- người bạn túng tiền mà bán mất xe của mình , lấy gì chứng minh là mình cho mượn 2- xe là tài sản cá nhân của mình , liệu cứ phải chứng minh điều đó suốt ngày với cảnh sát công lộ nếu không muốn mình bị phạt... hình như quyền công dân của mình đang bị xâm phạm nghiêm trọng ... có ai bênh mình không nhỉ? 3- hình như đây là sự bất lực trong quản lý của ông bộ trưởng giao thông

    Trả lờiXóa
  13. Không biết xây dựng một xã hội tốt đẹp mà chỉ nghĩ ra những trò qoái gở.

    Trả lờiXóa
  14. Hãy kiểm tra ngay chiếc xe land ông Thăng đi bị tai nạn hôm trước xem có phải chính chủ bộ GTVT khg?

    Trả lờiXóa
  15. Từ nay khi tham gia giao thông (ngoài GP lái xe,Giấy chủ quyền xe nếu đi xe chính chù)nếu đi xe mượn các bác nhớ mang thêm Sổ hộ khẩu có công chứng,CMND có công chứng,giấy ủy quyền có địa phương xác nhận(tất cả không quá 6 tháng)

    Trả lờiXóa
  16. "Chán chả muốn nói".Tôi trả lời như vậy khi anh bạn hỏi: Nghĩ thế nào về chủ trương này?

    Trả lờiXóa
  17. Hayza! Con bé nhà tôi bị trộm mất cái xe, giờ phải mượn tạm cái khác của ông cậu đi làm. Hôm qua nó điện về nói vụ này, nghe mệt quá! Lại tốn mớ tiền sang tên. Khổ!

    Trả lờiXóa
  18. Xin BT Thăng trả lời cho câu hỏi này: chủ bán xe cho tôi từ năm 2008, nay cả nhà ông ta đã di cư sang MỸ, vậy cái xe của tôi làm thế nào để sang tên. Nay giá của chiếc xe này thực chỉ còn 4 triệu, nếu theo N/Đ 71 của ông thì tôi phải làm thế nào? Bởi chỉ 4 lần phạt là tôi đi tong chiếc xe-đó là cả cơ nghiệp của tôi đấy ông Đinh la Hét ạ.

    Trả lờiXóa
  19. Có cảm giác mấy ổng đưa ra vụ này để thu hút dư luận tạm quên đi Việt Khang???

    Trả lờiXóa