Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

"ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG VỀ VĂN GIANG"

 Người dân Văn Giang công khai mời dân biểu về tiếp xúc với cử tri và dân địa phương

'Đại biểu quốc hội không về Văn Giang'
Cập nhật: 17:11 GMT - chủ nhật, 18 tháng 11, 2012

Không có đại biểu quốc hội nào về thăm gặp và tiếp xúc với cử tri, cũng như người dân địa phương khiếu nại đất đai ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm Chủ Nhật, 18/11/2012, sau khi người dân đã công khai gửi thư mời.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm Chủ Nhật, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phản biện Chính sách độc lập (IDS) đã tự giải thể cho hay ông và người dân địa phương không thấy có bất cứ đại biểu quốc hội nào về tiếp xúc với dân. 

Các bài liên quan
Ông nói: "Rất đáng tiếc không có một đại biểu quốc hội nào tham dự cả. Tôi cũng không hiểu vì sao, vì người dân cũng đã gửi giấy mời từ trước đến Văn phòng Quốc hội nhiều ngày, rồi đủ thứ này khác.

"Có lẽ là người ta bị nhắc nhở hay sao đó mà chính quyền ở dưới Văn Giang, ở trong xã mà tôi đến thì họ cũng tổ chức ngay một cuộc gọi là 'Ngày đoàn kết toàn dân', có lẽ là để đối trọng lại cái cuộc tổ chức này của người dân."

Tiến sỹ Quang A nói thêm: "Có thực sự đi xuống dưới đó nghe bà con người ta kể những chuyện thì mới có thể hiểu được nỗi thống khổ của người dân ở đó."

"Có nhiều ba con người ta kể suốt 8 năm nay người ta đã thực sự bị hành hạ như thế nào về chuyện đất đai."

"Có những chuyện vô cùng thương tâm, và tôi cũng không hiểu là làm sao mà gần Hà Nội như thế này, bà con tám năm liên tiếp, liên tục khiếu nại, không biết là có quan chức nào của Nhà nước họ xuống, thực sự đến nơi, họ nghe người dân kể lại những chuyện mà người ta đã vấp phải như thế nào."

"Nếu những người (là quan chức) nhà nước đã nghe được bà con nói, thì đã không để những chuyện như thế xảy ra tám năm nay." 

'Dân thiết tha mời'
"Nhân dân yêu đất ba xã Phụng Công, Xuân Quan, Cửu Cao nhiệt liệt chào đón đoàn đại biểu quốc hội về với dân"
Biểu ngữ của người dân Văn Giang, Hưng Yên

Sự kiện người dân khiếu nại đất đai ở dự án Du lịch - Sinh Thái Ecopark gửi giấy mời công khai tới Quốc hội mời các vị dân biểu 'vi hành' tới địa phương đã được nhiều trang blog cá nhân trên Internet loan báo khá rộng rãi.

Tuy nhiên, theo thông tin của trang blog Ba Sàm, đã không có sự hiện diện nào của đại biểu quốc hội trong ngày Chủ Nhật.

Đăng tải một tường thuật từ trang blog 'Tễu' trang Ba Sàm cho hay có hơn năm mươi người đã đến địa phương ở Văn Giang.

Trong đó có nhiều nhân sỹ, trí thức, nhà hoạt động xã hội được nhiều người biết đến như: "Bà Lê Hiền Đức, TS Nguyễn Quang A, Đại tá Nguyễn Văn Cung, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, TS Nguyễn Xuân Diện, một số nhà nghiên cứu xã hội học.. và nhiều bà con, nhà báo có mặt trong chuyến thăm Văn Giang hôm nay," trang blog cho hay.

Một clip đăng tải trên trang Ba Sàm cho thấy các đám đông người dân ở ba xã có khiếu nại đất đai đã vỗ tay đón những "người khách" là các nhân sỹ, trí thức, các nhà hoạt động đến thăm địa phương.

Đám đông vỗ tay, căng biểu ngữ, cờ hoa chào đón. Nhiều người trong số họ đã nói trong clip, phản ánh những gì được cho là sự bức xúc của họ do việc đất đai sản xuất, trổng trọt bị cưỡng chế ngoài ý muốn, hay nhiều người là cán bộ, thương binh, đối tượng chính sách bị kỷ luật do "không chấp hành" chính sách cưỡng chế đất đai trong dự án Ecopark.

Một biểu ngữ của người dân được thấy rõ trên nhiều ảnh chụp từ các blog, ghi dòng chữ: "Nhân dân yêu đất ba xã Phụng Công, Xuân Quan, Cửu Cao nhiệt liệt chào đón đoàn đại biểu quốc hội về với dân."

BBC đã tìm cách liên hệ với một số đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Hưng Yên để tìm hiểu phản ứng, nhưng chưa thu được bình luận của họ về sự kiện ngày Chủ Nhật.

Nguồn: BBC Tiếng Việt.

Mời xem tin, bài liên quan:

Ngày hội Toàn dân đại đoàn kết của nông dân Văn Giang (JB Nguyễn Hữu Vinh) - Gặp gỡ Văn Giang – Sống lại tình Cá Nước (Bauxite VietNam) - Văn Giang đoàn kết, dũng cảm, kiên trì! (BVN). 
  

1 nhận xét :

  1. Người Hưng Yên xa xứlúc 06:50 20 tháng 11, 2012

    Có ĐBQH nào dám nói với dân Văn Giang rằng tôi không về Văn Giang mà lòng tôi vẫn hướng về Văn Giang ? Tôi không về Văn Giang được vì nhiều lí do, đồng bào hiểu và thông cảm cho tôi. Có dịp tôi sẽ giãi bầy với đồng bào tôi như Gs Đặng Hùng Võ.
    Quí vị ĐBQH không về Văn Giang được . Dân Văn Giang chờ quí vị . Nhưng trong đất nước này cơ chế nó vậy . Nhiều cơ chế cứng ngắc mà không sao bỏ đi được . Những vị có nhân cách lớn như ông Võ Văn Kiệt mới dám vượt rào, còn các vị non non
    công trạng bao nhiêu mà dám vượt rào ?
    Có điều dân Văn Giang nhắn gởi tới quí vị ĐBQH khóa này đã xong, khóa sau quí vị có tái ứng cử thì chọn nơi khác đừng tái hồi Văn Giang, lỡ bà con không bỏ phiếu cho lại buồn .

    Trả lờiXóa