Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

SÁNG NAY, ĐỘNG ĐẤT 4,4 ĐỘ RICHTER TẠI HẢI PHÒNG

Động đất ở Hải Phòng, cao ốc Hà Nội rung lắc


10h18 sáng nay, cư dân các tòa nhà ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương... có cảm giác chóng mặt, đồ đạc rung lắc. Viện Vật lý Địa cầu xác định, đã xảy ra động đất 4,4 độ richter ở Kiến An (Hải Phòng).
Cư dân Hà Nội chạy tán loạn vì động đất

Chị Diệp Sa (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đang làm việc tại tòa nhà trên đường Lạc Long Quân, chị cảm giác khó thở, bàn, lọ hoa rung lắc. Ở ngõ 1002 đường Láng, dù chỉ ở tầng 2 nhưng bác Nguyễn Đức Phong cũng thấy rung chấn nhẹ. Lo sợ có động đất, bác vội chạy xuống tầng dưới để nghe ngóng.
.
Tâm chấn động đất 4,4 độ richter ở Hải Phòng. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.

Tương tự, anh Đoàn cho hay, khoảng 10h20, đang làm việc ở cơ quan trên đường Điện Biên Phủ (Hải Phòng), anh cảm nhận ghế ngồi rung lắc khoảng 5-6 giây. Nhiều người dân ở quận Kiến An, Ngô Quyền cũng phản ánh nhà có cảm giác giật như bị lún, mọi người lo sợ chạy ra ngoài.

Đang ngồi, anh Lê Hòa (Bãi Cháy, Quảng Ninh) chợt thấy nhà lắc mạnh, đồ đạc rung bần bật còn âm thanh bị nhiễu. Còn chị Hồng Minh (Bắc Ninh) cho biết, chị ở nhà cấp 4 nhưng cũng cảm nhận được dư chấn, các vật dụng trong nhà đều bị chao đảo. Người dân ở một số địa phương khác như Thái Nguyên, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dương, Phú Thọ... cũng cảm nhận được rung lắc.

Ông Lê Huy Minh, Phó giám đốc Viện Vật lý địa cầu xác nhận, 10h18 đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,4 độ richter ở khu vực Kiến An (Hải Phòng), độ sâu chấn tiêu là 15 km. Trận động đất này có thể gây nên rung động cấp 5 (theo thang MSK-64). Đây là trận động đất yếu không có khả năng gây thiệt hại nhưng người dân ở khu vực tâm chấn cảm thấy được đồ vật treo bị đung đưa.
.
Theo ông Minh, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
.
QUẢNG NAM TIẾP TỤC BỊ ĐỘNG ĐẤT VÀ NỔ LỚN

Trong khi đó, 2h sáng nay, nhiều người dân ở xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) ghi nhận động đất kèm theo tiếng nổ lớn gây rung lắc nhà cửa. Ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã cho hay, suốt ba ngày qua, đêm nào cũng xảy ra những trận động đất, lòng đất thỉnh thoảng rung bần bật khiến người dân lo sợ. "Động đất dồn dập xảy ra khiến hơn 300 nhà dân ở các khu tái định cư của xã bị nứt, hư hỏng. Người dân bây giờ không dám ở nhà xây nữa, đổ xô đi dựng lều, nhà sàn gỗ để phòng tránh động đất", ông Tiến nói.

Tuy nhiên, do Trạm địa chấn ở quá xa nên không thể ghi nhận những trận động đất nhỏ xảy ra tại khu vực này. Các chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu đang lắp đặt hệ thống trạm địa chấn ở huyện Bắc Trà My và một số địa phương lân cận thủy điện nói trên để có thể đo đạc những trận động đất từ 1 độ richter trở lên.
.
Trao đổi với VnExpress.net, GS Cao Đình Triều, Chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trận động đất xảy ra ở Hải Phòng thuộc dạng động đất kiến tạo trên điểm giao nhau của hai đới đứt gãy mang tên Đông Triều - Cẩm Phả và sông Hồng. Đáng lo ngại là đới đứt gãy Đông Triều - Cẩm Phả đang hoạt động mạnh.
.
"Đới đứt gãy này kéo dài từ Trung Quốc sang Việt Nam, và trên đới này từng xảy ra trận động đất cực mạnh 6,5 độ richter. Trước đây ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cũng từng xảy ra động đất kiến tạo trên đới đứt gãy này", GS Triều cho biết thêm.
.
Đêm cuối tháng 3/2011, trận động đất mạnh cấp 4 (theo thang MSK-64) khiến người dân ở Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Lai Châu...hốt hoảng vì thấy nhà cửa, đồ đạc rung lắc. Cảm nhận rõ nhất là người dân sống trong các khu chung cư cao tầng.

Nhóm phóng viên

Bạn đọc chia sẻ thông tin, ảnh rung chấn về email: xahoi@vnexpress.net

9 nhận xét :

  1. Khi trời đất nổi cơn thịnh nộ
    thì...

    Trả lờiXóa
  2. Từ lâu nay VN vẫn ngủ yên trước những trận động đất ở nhiều nơi trên thế giới. Các công trình xây dựng ở VN hầu như không tính đến yếu tố động đất, sóng thần. Nhân sự và thiết bị liên quan đến địa chấn đều yếu kém.
    Nay thì VN không thể cứ ngồi nhìn thiên hạ bị tai họa mà phải tính ngay đến việc đối phó vói thiên tai này . Phải đào tạo nhân sự có bài bản, phải chế tạo hay nhập những thiết bị theo dõi, dự báo, phải đưa yếu tố động đất vào dự toán các công trình công tư lớn nhỏ, để hạn chế những thiệt hại. Học sinh phải được học hành kĩ lưỡng gơn và có những buổi thực tập cụ thể hòng khi động đất xảy ra.
    CP phải biên soạn và phát hành, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân những hướng dẫn cụ thể, nhất là trong các công trình xây dựng của tư nhân, các hộ gia đình, trong qui hoạch chung giống như phòng cháy chữa cháy. Phải nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm những nước thường xuyên bị động đất . Vấn đề đối phó với động đất tại VN đang nên nghiêm trọng, không cho phép chậm trễ nữa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính phục bác CD Saigon. Có một định nghĩa về người trí thức như thế này: "đó là người biết lo trước cái lo của dân".
      Ý kiến của bác rất xác đáng! Ước chi mọi quan chức chính quyền đều biết lo xa cho dân nước như bác.

      Xóa
    2. Trách nhiệm tập thể là câu nói quá mơ hồ ăn sâu vào tư tưởng và cách làm việc của các quan VN gần một thế kỷ nay . Chẳng thấy cá nhân nào chịu trách nhiệm khi có sự cố thảm họa xảy ra ?! Hôm nay các báo lề phải công bố : Thủy điện Sông Tranh (cãi) 2 chọn địa điểm xây tầm bậy mới gây động đất kích thích liên hồi (có thể xảy ra thảm họa) !!!

      Xóa
  3. Và hôm qua xẩy ra động trời tại hai thành phố lớn:Hà nội và Sài gòn

    Trả lờiXóa
  4. CÙI BẮP GẶM DỞlúc 14:15 4 tháng 10, 2012

    CDSAIGON:Ông đang nằm ngủ khi viết comt ah.Ông có đọc báo không chỉ mới có mấy cái máy đo địa chấn trị giá vài ngàn dollar mà tụi nó còn không mua phải đi mượn,để gắn máy địa chấn theo dõi động đất tụi nó nói cần 3 năm,kêu mấy thằng bên vật lý địa cầu tới khảo sát xong trả lời bố láo bố lếu.Mao xếnh sáng nói rồi,tụi nó không bằng cục phân mà là phân lỏng của người bị tháo dạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đọc báo đấy. Nhưng truyền thống của ta là bình chân như vại mà .
      Mình đánh thức thế chứ có động đất đổ sụp xuống rồi cũng chỉ dọn dẹp các đống đổ nát thôi, còn biện pháp đề phòng thì hãy đợi đấy .

      Xóa
  5. Có công văn của các UBND Tỉnh chỉ đạo CB-CNVC không được tham dự các buổi tiệc mời hay liên quan đến ngày lễ "Song thập" ( 10-10) Quốc khánh của ĐÀi Loan, TS Diện có biết chuyện này ko?

    Trả lờiXóa
  6. Người kém hiểu biếtlúc 22:25 8 tháng 10, 2012

    Không biết bà Ngô Thị Lư (Viện Vật Lý Địa Cầu) có chạy không? -Chắc là không..., vì bà là người có hiểu biết. Chỉ có những người kém hiểu biết mới ... "động đất sơ sơ, chưa gì đã dắt trâu bò chạy...".

    Trả lờiXóa