Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

14h30 HÔM NAY: "ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VÀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC HIỆN NAY"


Nhân kỷ niệm 105 năm Đông Kinh Nghĩa thục, Trung tâm Văn hóa Pháp (L'Espace), 
Đại Sứ quán Pháp tổ chức buổi tọa đàm 

ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VÀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC HIỆN NAY

Diễn giả chính: GS.TS Đặng Quốc Bảo, nhà nghiên cứu văn hóa và giáo dục
Người bình luận: GS.TS Chương Thâu, nhà nghiên cứu lịch sử

Thời gian: 14h30 ngày 20 tháng 9 năm 2012
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Ngôn ngữ tọa đàm: Tiếng Việt   -    Vào cửa tự do
___________________________________________________________
Ghi chú: Do bận việc đột xuất, chiều nay, GS Đặng Quốc Bảo không có mặt tại buổi tọa đàm. Diễn giả của buổi tọa đàm gồm: GS Chương Thâu, ông Nguyễn Khắc Mai và nhà giáo Vũ Thế Khôi.


3 nhận xét :

  1. Ôi, thế mà giờ (12g00 trưa) mình mới biết. May còn kịp. Cứ chủ đề về các chí sỹ đầu thế kỷ XX là hấp dẫn mình. Đấy là một giai đoạn khai sáng trong lịch sử VN vô tiền khoáng hậu. "Thế kỷ Ánh sáng" ở Vn cũng có nhưng vô cùng ngắn ngủi, như tia chớp xẹt qua.
    Cảm ơn chú Tễu.

    Trả lờiXóa
  2. Kính bác Đào Tiến Thi,

    xin chia sẻ suy tư về “Thế kỷ Ánh sáng Việt Nam” mà Tiền nhân đã gây dựng bằng câu “tập” theo thế hệ trước:
    Vẫn có lúc rực hồng dù chợp tối,
    Còn hơn buồn hấp hối kiếp “kim cô”!


    [PS.: Tôi hy vọng được đọc bài nói của GS Đặng Quốc Bảo mà tôi rất ngưỡng mộ.
    Trân trọng.]

    Trả lờiXóa
  3. Rất tiếc chiều nay GS Đặng quốc Bảo do có việc ở TP HCM nên không kịp ra được, vì vậy bài phát của ông đã k chuyển tải sinh động được đến mọi người vốn dĩ GS có cách trình bày rất hùng biện và hấp dẫn. Tuy nhiên buổi hội thảo cũng rất thành công được nhiều cử tọa hào hứng tham gia.

    Trả lờiXóa