Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

5.8.2012: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP BIỂU TÌNH CHỐNG TQ TỪ HÀ NỘI

Ảnh tư liệu
ABS: 7h15′: Trời Thủ đô mát mẻ, nhưng nắng sớm, sẽ nóng dần cùng không khí chính trị trên phố. Quanh Sứ quán Trung Quốc, như những tuần trước, cũng có vài tốp cảnh sát cơ động, nhưng vận đồ cảnh sát trật tự, không có vũ khí trang bị, bắc ghế ngồi góc vườn hoa Lenin. 2 xe công an gắn loa phóng thanh. Nhiều rào chắn được chuẩn bị.

Nhà hát lớn TP và Bờ Hồ chỉ có vài cảnh sát giao thông. 2 xe bus nằm chình ình trước mặt tượng đài Lý Thái Tổ lúc 7h, 7h30′ thì di chuyển qua phố Lê Lai kế bên (Hình: CTV BN). Trước xe có dán biển "Xe về gara". Gara nào vậy? Hỏa Lò hay Trại Lộc Hà?

*
Cụ bà Lê Hiền Đức "dạt vòm" từ tờ mờ sáng thứ Bảy, đã có mặt tại khu vực hò hẹn từ lúc 08h00:


Hôm nay ngày 5 tháng 8 là Ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam (5.8.1964 - 5.8.2012). Kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống Hải quân đúng lúc nhà cầm quyền Bắc Kinh xua 23.000 tàu, với nửa triệu lính tráng và ngư dân ra Biển Đông để uy hiếp các nước trong vùng, vơ vét hải sản. 

8h30′ - Một xe truyền hình của chỉ huy an ninh đậu trước KS Phú Gia.

08h42: Những người biểu tình tập trung rất đông tại chân tượng đài Lý Thái tổ và hè đường đối diện. Tuy nhiên, lực lượng an ninh khá cứng rắn khiến cho mọi người vẫn khá tản mát. 

Sáng sớm nay, anh Vũ Quốc Ngữ bị một lực lượng khoảng gần 10 người chặn không cho đi khỏi nhà. 

Cách đây ít phút (08h40), anh Lê Dũng và hai người khác đã bị đưa lên xe bus, đưa đi đâu chưa rõ. 

Trên xe bus. Ảnh: Lê Dũng

Công an phường Kim Liên cũng đã ra tận Bờ Hồ để đưa anh Lã Việt Dũng về phường, hiện đang trên đường về Kim Liên. 

Hình ảnh công an phường Kim Liên áp giải Lã Dũng về phường.

Hai ông bà Khánh Trâm cũng đã bị đưa đi đâu không rõ, khi đôi vợ chồng già đang dắt tay nhau đi dạo Bờ Hồ.

08h50: Mọi người quyết định đi dạo quanh Bờ Hồ. Xe trờ tới đòi bắt đưa cụ bà Lê Hiền Đức lên xe đưa đi. Hiện bà con đang đấu tranh không cho bắt cụ đưa đi. Không khí rất náo động.

08h52: An ninh Hà Nội đã bắt cụ Lê Hiền Đức lên xe đưa đi.  Cụ được đưa đi trên một xe riêng, đưa đi đâu hiện chưa rõ.

08h55: Xe an ninh vừa bắt đi chừng 15 người và chạy nhanh ra khỏi khu vực Bờ Hồ.
Xe đưa Lê Dũng và hai người khác đã đến Gia Lâm.

Trong số 14 người bị bắt lên xe đưa về trại Lộc Hà, có các blogger Phương Bích và Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hồng Kiên.

Hình ảnh đầu tiên từ Trại Lộc Hà:



VTV2 đang có chương trình Nghĩ mở nói thẳng đang nói về báo lá cải. Ông Dương Xuân Nam (cựu TBT báo Tiền Phong) nói về các trang mạng xã hội: Basam, Quê Choa và các trang khác.  http://www1.vtc.com.vn/live/10/VTV2.html 
  
Kênh VTV2 trong mục NGHĨ MỞ NÓI THẲNG. Khách mời là nhà báo Dương Xuân Nam nguyên Tổng biên tập báo Tiền phong và nhà báo Thu Trang p/v báo Phụ nữ TP HCM . Chủ đề của chuyên mục là "Báo lá cải và tin lá cải trên các báo hiện nay". Trước câu hỏi: Có phải báo chí hiện nay là phải có CƯỚP, GIẾT, HIẾP, ĐỜI TƯ NGHỆ SĨ… thì mới đáp ứng thị hiếu độc giả, báo bán mới chạy? Nhà báo Dương Xuân Nam cho rằng những tin tức đó chỉ đáp ứng thị hiếu của 1 bộ phận rất nhỏ những người hiếu kỳ, đại đa số người đọc quan tâm đến những vấn đề liên quan đến chính trị như nạn tham nhũng, tình hình biển đông, TQ mời thầu khai thác dầu khí trong thềm lục địa VN, Tàu cá TQ tràn ngập biển đông, khai thác boxit Tây Nguyên, cưỡng chế đất đai, ở Tiên Lãng, Văn giang…ví dụ như trang mạng Boxit hay hay 1 số blog như Quê Choa, Cu Vinh, Xuân Diện… chẳng hề đăng tin cướp giết, hiếp mà vẫn có hàng triệu người truy cập.

09h05: HÀ NỘI BẮT ĐẦU BIỂU TÌNH. Tiếng hô vang dội một góc hồ Gươm.  
Dường như sự trấn áp không làm ai chùn bước, và nhiều người bị bắt đi không làm ai sợ hãi. Và mọi sự cố gắng của mọi người đã được đền công. 

09h10: Xe chở Lê Dũng đã tới trại Lộc Hà quen thuộc. Lã Dũng đang ngồi uống trà tại phường Kim Liên. Nguyễn Tường Thụy và Phương Bích vẫn trên xe, đang đi qua cầu Chương Dương. 

09h12:  Đoàn biểu tình hăm hở đi ngang đền Ngọc Sơn, nhưng công an dồn đến quyết liệt đưa khoảng 10 người lên xe bus. Mặc dù vậy, khoảng 200 người còn lại vẫn tiếp tục tuần hành.








Những người bị bắt: Chí Đức, cô giáo Dương Thị Xuân, Nhà giáo-CCB Nguyễn Anh Dũng, bác Hùng, NXB Giáo dục, thanh niên, anh Đào Lê Tiến Sỹ và một số thanh niên, trên 1 xe bus 12 người.

09h28: Có tin Nguyễn Lân Thắng hiện đang ở đồn Hoàn Kiếm. 

Trong số người bị bắt lên xe có: Chị Trần Thị Nga (Hà Nam), Lê Anh Hùng...

Chị Trần Thị Nga (hiện đang mang bầu) bị bắt lên xe rồi đưa đi, trong khi bé Phú con chị vẫn ở bên dưới đường. Hiện bé Phú lạc mẹ khóc ầm ĩ, đã được bạn biểu tình đưa về nhà. 

Khi áp giải người biểu tình lên xe bus, lực lượng an ninh đã khiêng anh Dũng lên xe giống như đã từng khiêng anh Nguyễn Chí Đức ngày 17.7 năm ngoái. Một nhân viên an ninh đã ra nói với những người kia: Đừng khiêng như thế.

09h30: Mỗi người mỗi ngả. An ninh đã dẹp xong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội.
HẾT



Tiếp tục cập nhật:

Bạn bè và người thân của những người bị bắt giữ đã kéo đến trại Lộc Hà. Vào lúc 11h, có hai xe của CATP, trong đó có một xe 113 cũng đã đến Trại Lộc Hà. Một nhân viên an ninh trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh mặc áo phông kẻ ngang (giống màu vằn hổ) đã đi xe máy đến Lộc Hà, sau ít phút đã trở ra về.

11h30: Những người thân của những ngừoi bị bắt giữ đã tập trung ở cửa trại đòi được tiếp tế đồ ăn cho người thân.

Tại trại Lộc Hà, người biểu tình vẫn tiếp tục giăng biểu ngư để biểu tình lên án nhà cầm quyền Bắc Kinh xâm lược Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

11h50: Xe 113 biển số 31A 6501 rời trại Lộc Hà đi ăn trưa cách trại 1km. Rất nhiều an ninh thường phục rải rác quanh khu vực trại Lộc Hà quay phim chụp ảnh.

12h05: Xe máy của nhà hàng cơm chở cơm hộp đến, trước đó đã chở đến 1 đợt.
Bé Phúc vẫn chưa được các sếp an ninh cho phép vào gặp mẹ, vẫn đứng ở cổng trại.

Bản tin Thời sự Đài TH Hà Nội lúc 11h30 hôm nay đưa tin về những "người gây rối ở Bờ Hồ" sáng nay, nhưng chưa đưa hình ảnh và vu khống rằng những người này được cấp tiền mỗi lần đi biểu tình. Đài này hẹn chiều nay, bản tin lúc 18h30 sẽ đưa đầy đủ hỉnh ảnh phóng sự.

Lúc 11h00 Lã Việt Dũng đã được cho về, sau khi đòi lập biên bản nhưng không biết lập biên bản việc gì. Hiện Lã Việt Dũng đã có mặt ở cửa trại Lộc Hà cùng nhiều anh em khác.

Được biết sáng nay Ông bà. Khánh Trâm bị giữ tại đồn công an phường Ô Cầu Dền, chưa có tin về việc hai cụ đã được trả tự do hay chưa.

12h45: Xe biển số 90B 6969 chở mẹ con chị Trần Thị Nga (Hà Nam) đi khỏi trại Lộc Hà.
Hiện chưa có tin gì về Nguyễn Lân Thắng.  Gia đình Nguyễn Lân đang tích cực thăm hỏi tình hình cụ thể.

13h25: Bé Hà, 14 tuổi được mẹ đến bảo lãnh đã được ra về.

15h45: Cụ bà LÊ HIỀN ĐỨC đã đi taxi đến trại Lộc Hà.

53 nhận xét :

  1. Hoan hô cụ Đức ! Dẩn đầu đoàn biểu tình .

    Trả lờiXóa
  2. Không đến được HN, TP HCM, em xin đóng góp 01 còm này. "Đã đảo TQ xâm lược" "Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam"

    Trả lờiXóa
  3. Chương trình pt của ĐTNVN Phát thanh QĐND vừa ôn lại trận đầu dám đánh và đánh thắng của hải quân nhân dân VN với tàu MaDocx !

    Trả lờiXóa
  4. Cầu chúc thành công!!!

    Trả lờiXóa
  5. Ôi khẩu hiệu "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" thường được treo trang trọng ở UBND, HĐND, trụ sở CA đâu rồi nhỉ. Tiếc quá hôm nay là chủ nhật nếu không em vào em chụp đẹp mấy kiểu đưa nên để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

    Trả lờiXóa
  6. Công an bắt người biểu tình- Vậy la CA ung hộ 23 ngàn tau cá càn quet TS rồi

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn bác Tễu đã cập nhật liên tục .

    Trả lờiXóa
  8. Hà Nội đây rồi, còn Sài Gòn sao các bác ơi! Dân chúng đang theo dõi.
    Đả đảo TQ xâm lược! Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam!
    TQ cút khỏi vùng biể thuộc chủ quyền VN! Cút, Cút, cút!

    Trả lờiXóa
  9. Đàn áp, bắt bớ người biểu tình vì nước. Không trừ một ai kể cả cô Trần Thị Nga bụng mang dạ chửa, con bé! Quyết bảo vệ bọn xâm lược. Thật nhục nhã và khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  10. Đến nước này mà vẫn còn đàn áp, bắt bớ người yêu Nước thì không hiểu CP nghĩ gì! Tôi theo dõi tin tức thường xuyên về Biển Đông, nhưng từ khi TQ cho 23000 tàu tràn xuống Biển Đông cướp đất, hải sản và đánh đập ngư dân của ta thì chưa thấy CP có động tĩnh gì. Các trang mạng chính thống cũng im re! Chỉ đưa toàn tin vớ vẩn như: ( Ngày hội đồng tính Việt Nam )Không biết còn che dấu người dân đến bao giờ??

    Trả lờiXóa
  11. mình nghĩ đến câu Thần Kim quy nói với An Dương Vương cách đây 4 ngàn năm "GIẶC Ở SAU LƯNG NHÀ NGƯƠI ĐÓ"...

    Trả lờiXóa
  12. Hà Tĩnh Quê choa!lúc 10:59 5 tháng 8, 2012

    Nhìn đoàn biểu tình phản đối Trung Quốc bị bắt tan nát mà không thể nào cầm nỗi nước mắt....

    Trả lờiXóa
  13. Đề nghị Tiến sỹ Tễu đổi Tiêu đề bài viêt thành
    "5.8.2012: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CHỐNG BIỂU TÌNH CHỐNG TQ TỪ HÀ NỘI"

    Trả lờiXóa
  14. Chị Nga đi đi về Hà Nội, bị công an Hà Nam và Hà Nội theo dõi từng chút mà mang bầu hồi nào vậy? Coi chừng chuyến này an ninh ko biết làm sẩy thì mệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai lấy tên của tôi vậy ?,nếu trùng tên đề nghị bác thêm a,b,c hay gì vào nhé ,kẻo nhầm .Cảm ơn bác nhiều .

      Xóa
    2. Tên thì làm sao tránh khỏi trùng hợp. Hay bác lấy tên khác vậy hay làm như bác đề nghị.

      Xóa
  15. Chẳng còn chút hy vọng gì để "thoát Trung" nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Chào các ban thân mến!
    Lần sao biểu tình mình mang khẩu hiệu: "Hoan hô TQ tới Hoàng Sa - Trường Sa" xem có bị bắt nữa không.

    Trả lờiXóa
  17. Lần sau mình sẽ mang biểu ngữ "Ủng hộ 4 tốt và 16 chữ vàng"

    Trả lờiXóa
  18. Hảy gọi nông dân Văn Giang đang đi đòi đất đến đòi thả người biểu tình yêu nước.

    Trả lờiXóa
  19. Thuế của dân chỉ để chính quyền làm việc như thế này sao?

    Trả lờiXóa
  20. Hà nội niềm tin và hy vọnglúc 13:38 5 tháng 8, 2012

    Ôi Đông Đô! Hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây!
    Ơi Thăng Long!

    Ngày nay chiến công rạng danh non sông........

    Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời,
    Càng toả ngát hương thơm hoa Thủ đô.
    Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô.
    Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau.
    Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng
    Của núi sông hôm nay và mai sau...

    http://www.youtube.com/watch?v=DKGQCywn-98

    Trả lờiXóa
  21. Mỗi lần xem clip tường thuật trực tiếp nghe hô Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam là tôi lại chảy nước mắt.Giận cho mình còn quá hèn...

    Trả lờiXóa
  22. Cảm ơn chú Tễu nhưng tình hình SG thế nào? Sao im thít vậy? Chú Tễu có biết không? Hỏi như bạn ND "tình chống BT ở SG thế nào "rồi?

    Trả lờiXóa
  23. Hai bác Khánh + Châm đã bị công an phường kiên quyết đuổi ra khỏi trụ sở CA phường lúc 11h sau khi hai bác tỏ thái độ đấu tranh để được giam lâu dài tại trụ sở CA.

    Trả lờiXóa
  24. Có điều gì hèn và nhục hơn việc trấn áp này nữa không?

    Trả lờiXóa
  25. Chính quyền Hà Nội không cho biểu tình nhưng anh em ngoài dó vẫn đi thật cản động. đúng là đến lúc này khi mà TQ đưa 23 nghàn tàu đánh cá ra biển đông Việt Nam ta nên có ít nhiều hành động để đáp trả lại. Đằng này "sự im lặng đáng sợ " như Trương Duy Nhất nói. nên để cho những người yêu nước làm điều mà họ cho là nên làm vứi bản thân họ. Hoan hô các ACE!

    Trả lờiXóa
  26. Chính quyền Hà Nội không cho biểu tình nhưng anh em ngoài dó vẫn đi thật cản động. đúng là đến lúc này khi mà TQ đưa 23 nghàn tàu đánh cá ra biển đông Việt Nam ta nên có ít nhiều hành động để đáp trả lại. Đằng này "sự im lặng đáng sợ " như Trương Duy Nhất nói. nên để cho những người yêu nước làm điều mà họ cho là nên làm vứi bản thân họ. Hoan hô các ACE!

    Trả lờiXóa
  27. Luật sư Trương Trọng Nghĩalúc 14:26 5 tháng 8, 2012

    Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, đã bị Trung Quốc xâm lược bằng vũ lực và chiếm đóng trái phép.
    Đây cũng là trách nhiệm của thế hệ chúng ta đối với con cháu mai sau.

    http://vn.news.yahoo.com/th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%BF-l%C3%A0-trung-qu%E1%BB%91c-chi%E1%BA%BFm-%C4%91%E1%BA%A3o-c%E1%BB%A7a-034900046.html

    Trong khi đó, hành động thực tế của Trung Quốc là dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào các năm 1956 và 1974 trong thế kỷ XX, sau khi nhà nước Việt Nam đã hiện diện, khai thác và quản lý đảo hơn 200 năm.
    Đó là những hành động với chứng cứ không thể chối cãi.

    Trả lờiXóa
  28. HOAN HÔ "NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC DŨNG CẢM" BẤT KHUẤT, KIÊN CƯỜNG!

    Chính quyền đã run sợ ra tay trấn áp CHỨNG TỎ... CUỘC BIỂU TÌNH 5/8 Ở HÀ NỘI ĐÃ THÀNH CÔNG!
    Vô cùng cảm kích, xin cảm ơn tất cả mọi người!!!

    Trả lờiXóa
  29. Uất hận đến nghen lòng.Xin cám ơn các ACE đã không quản hiểm nguy,gian khó vìtình yêu đất nước.Đât nước này không còn là của chúng ta nữa rồi.Hãy chờ xem màn kịch đê tiện nào nữa trên HTV1 chiều nay .Chúng tôi không bao giờ ngừng yêu qúi và trân trọng ACE.Hãy vững tin rằng NDVN luôn ủng hộ mọi người.

    Trả lờiXóa
  30. Tôi đã có mặt ở Bờ Hồ sáng nay và chứng kiến một phần việc cảnh sát bắt người biểu tình. Lực lượng chống biểu tình đông gấp mấy lần số người biểu tình thì việc trấn áp, bắt bớ, giải tán biểu tình một cách chóng vánh cũng là điều dễ hiểu. Để xem nhà nước này sẽ đối xử với cuộc biểu tình do 42 nhân sĩ, trí thức Sài Gòn sắp tổ chức như thế nào.

    Trả lờiXóa
  31. Khoảng 10 h tui có mặt đi còng 2 vòng Bờ Hồ chỉ thấy một số xe CSGT và CSGT đứng tán gẫu và có những động tác mổ tả (???) Tại ngã tư Tràng Tiền+Phố Huế!

    Trả lờiXóa
  32. Chân Không cư sỹlúc 18:48 5 tháng 8, 2012

    Nếu phải xác định niên kỷ
    "Bắc thuộc lần thứ ba"
    thì các nhà sử học Việt nam
    cũng sẽ lúng túng
    không biết chọn năm nào cho chính xác.

    Trả lờiXóa
  33. Ơ kìa, đã bảo đã có Đảng và Nhà nước lo rồi mà.

    Trả lờiXóa
  34. Trung Quốc còn kinh khủng hơn “con hổ” nhiều.lúc 19:35 5 tháng 8, 2012

    ông Dương Danh Dy đã nói:

    "Tôi không thích so sánh Trung Quốc với con hổ vì Trung Quốc còn kinh khủng hơn “con hổ” nhiều.
    Con hổ ăn no thì nằm ngủ nhưng Trung Quốc thì không như vậy.

    Để nói về Trung Quốc thì chỉ có thể dùng những tính từ như phương Tây đã dùng để mô tả:

    bá quyền nước lớn, tham lam vô độ không điểm dừng…
    chứ không thể ví với bất kỳ hình tượng nào".
    ....
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Du-luan-Trung-Quoc-bi-nhuom-den-ve-van-de-Bien-Dong-nhu-the-naoP2/189967.gd

    Trả lờiXóa
  35. Bản tin trưa ngày 05/08 trên đài truyền hình Hà Nội (HTV) đã vu cáo láo về cuộc biểu tình yêu nước sáng chủ nhật. Đài truyền hình Hà Nội đã bịa đặt như sau: "Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập sáng nay, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu tình".

    Đài truyền hình Hà Nội (của Trần Gia Thái) còn tiếp tục khẳng định "Bộ mặt thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy". Đài này còn cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết và bằng chứng trong bản tin thời sự lúc 18:30 cùng ngày.

    Tuy nhiên, trong bản tin sau đó lúc 18:30 lại không hề cung cấp thêm bằng chứng về việc này. Như vậy, đây là một thông tin xuyên tạc của đài truyền hình Hà Nội nhằm che đậy cuộc đàn áp, bắt bớ của cơ quan CA đối với người biểu yêu nước.

    Mời xem video clip sau:

    http://www.youtube.com/watch?v=kY0ewjc3axo&feature=player_embedded

    Trả lờiXóa
  36. http://www.youtube.com/watch?v=eCXJRi8WdQw&feature=player_embedded

    Xin đồng bào hãy tin tưởng tuyệt đối... vào đường lối lãnh đạo

    Tin nóng sốt: từ Trần Gia Thái

    lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu tình".

    hehe

    Trả lờiXóa
  37. Tin nóng: Trần gia Thái giám đốc đài HTV đã ném lựu đạn cay vào đoàn biểu tình chống tàu

    Alo, Alo!!!!

    lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu tình".

    http://www.youtube.com/watch?v=kY0ewjc3axo&feature=player_embedded

    Trả lờiXóa
  38. Hoan hô những người yêu nước Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc xâm lược! Chúng tôi rất cảm phục mọi người, dù bị ngăn cản và đàn áp nhưng vẫn quyết tâm thể hiện ý chí và lòng yêu nước trước nguy cơ xâm lược của kẻ thù. Ở xa Hà Nội nên chúng tôi không tham gia được, đó là điều đáng tiếc, nhưng chúng tôi luôn sát cánh bên hững người biểu tình. Do đó chúng tôi lên án mọi hành động ngăn cản, đàn áp người biểu tình yêu nước. Chúng tôi cho rằng việc ngăn cản, đàn áp người biểu tình là hành động phản nước, hại dân; là tiếp giáo cho kẻ thù xâm lược; là cúi đầu nhục nhã trước họa xâm lăng. Lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ không dung thứ cho những hành động đó. Đề nghị phải thả ngay những người biểu tình và xin lỗi họ!

    Trả lờiXóa
  39. Đài Truyền hình Hà Nội là cái loa tuyên truyền dối trá nên không ai tin cả.

    Trả lờiXóa
  40. Dân Việt chỉ biết khóc và khóc

    Trả lờiXóa
  41. Đọc mà buồn cho một số nhà văn nhà, nhà thơ ngày nay:
    http://thaibatan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1834&Itemid=33

    Trả lờiXóa
  42. Võ bẩn này chắc chắn sẽ tái diễn trên báo HNM và KTĐT vào ngày mai, trong bản tin của HNTV chiều nay cho thấy các "nhà báo" được triệu tập để quán triệt rồi.

    Trả lờiXóa
  43. HTV tới lúc phải bịa chuyện đến mức người xuẩn ngốc nhất cũng không thể tin, thì có thể thấy HTV bị chính quyền TP HN ép tới mức nào. Cũng khuyên mấy chú AN đừng dại dột thêm mà lần sau bày trò giả làm người biểu tình "chia tiền" rồi quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng. Tình hình nội bộ, khu vực căng như dây đàn. Kiểu gì cũng phải đứt. Âu cũng là NHÂN-QUẢ. Người bình thường cũng có thể đoán được vài chục năm sau lịch sử phán xét chúng ta ra sao!!!

    Trả lờiXóa
  44. Mình không nghĩ có 1 thành ủy viên lại ngu xuẩn và đểu cáng đến vậy.

    Trả lờiXóa
  45. Trần Gia Thái là tên Hán gian bán nước, cầu vinh

    Trả lờiXóa
  46. không thể tin nổi

    Trả lờiXóa
  47. Tiếc quá mình không đi biểu tình lần này, mất cơ hội kiếm tí....

    Trả lờiXóa
  48. Đmẹ thằng Trần Gia Thái

    (đề nghị Tiến sỹ Tễu đăng nguyên văn. Tôi Nguyễn Hoằng 47 năm tuổi đảng, tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình - SĐT 0912345688. Uốt quá, máu đang chảy ra từ mắt. tại sao có thằng mất dạy như vậy)

    Trả lờiXóa
  49. "giặc ở sau lưng nhà ngươi đó" không còn đúng nữa rồi thần Kim quy ơi.
    Mà là "Giặc ở trong HTV đó"

    Trả lờiXóa