Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

TRUNG QUỐC MUỐN THEO DÕI CẢ THẾ GIỚI?

Trung Quốc muốn theo dõi cả thế giới

Thứ Tư, 18/07/2012 06:30

 

Báo Người Lao động: Các chuyên gia cảnh báo rằng những thông tin đi qua bất kỳ mạng nào do Tập đoàn Viễn thông Huawei của Trung Quốc trang bị đều không an toàn


Chính phủ Trung Quốc có thể truy cập trên diện rộng đối với 80% thông tin liên lạc của thế giới, trao cho họ khả năng tiến hành hoạt động gián điệp công nghiệp từ xa và thậm chí phá hoại về mặt điện tử các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Mỹ và các nước công nghiệp khác. Đây là thông tin vừa được ông Michael Maloof, từng là nhà phân tích chính sách bảo mật tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tiết lộ với website WorldNetDaily (wnd.com) sau một thời gian tìm hiểu.
Tiếp cận thông tin nhạy cảm
Sử dụng thiết bị cung cấp bởi 2 tập đoàn viễn thông Huawei Technologies và ZTE, chính phủ và quân đội Trung Quốc có thể tiếp cận bằng “cửa sau” đối với một lượng thông tin điện tử khổng lồ của thế giới, trong đó có dữ liệu tình báo và quân sự nhạy cảm. Ông Maloof viết: “Hai công ty này đã cung cấp cho Trung Quốc khả năng truy cập từ xa thông qua thiết bị họ cài đặt trong các mạng viễn thông ở 140 nước.
Họ hiện đang  phục vụ 45 trong số 50 nhà điều hành viễn thông lớn nhất thế giới… Thông tin có thể bị theo dõi, thay đổi và trong một số trường hợp bị phá hoại”. Không dừng lại ở đó, ông Maloof cho rằng  người Trung Quốc đang tìm cách tiếp cận đối với 20% thông tin liên lạc còn lại của thế giới.
 Trụ sở Tập đoàn Huawei ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: REUTERS
Năm 2000, Huawei hầu như không được biết đến bên ngoài Trung Quốc nhưng đến năm 2009, hãng này đã lột xác trở thành nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Ericsson. Hệ quả là theo các chuyên gia viễn thông, những thông tin đi qua bất kỳ mạng nào do Huawei trang bị đều không an toàn trừ khi nó được mã hóa bởi quân đội. Một nguồn tin cảnh báo rằng người Trung Quốc thậm chí còn đang “nỗ lực giải mã bất kỳ thông tin mã hóa nào họ chặn được”.

Ngay cả khi người dùng tránh được các sản phẩm của Trung Quốc thì chưa chắc họ đã an toàn vì sự xâm nhập điện tử được thực hiện từ xa thông qua việc sử dụng các mạng thương mại do Huawei và ZTE thiết lập ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn, theo ông Maloof, các công ty giao tiếp thông qua mạng riêng ảo (VPN) với các đối tác tại những nước sử dụng thiết bị mạng của 2 công ty Trung Quốc này đều đối mặt nguy cơ bị theo dõi.
Ngăn ngừa nguy cơ
Vấn đề là Huawei và ZTE vẫn đang bành trướng sự hoạt động bằng cách tham gia các dự án viễn thông khắp thế giới, từ Malaysia, Philippines cho đến Nga, Brazil, Ấn Độ… Các nguồn tin nói với ông Maloof rằng so với các đối thủ phương Tây, 2 công ty này có lợi thế là được sự trợ cấp của chính phủ nên sản phẩm của họ có giá rất cạnh tranh.
Dù vậy, một số nước đã bắt đầu  quan tâm nhiều hơn đến những nguy cơ từ việc làm ăn với 2 công ty Trung Quốc nói trên. Chẳng hạn, Chính phủ Úc gần đây đã cấm Công ty Huawei tham gia đấu thầu xây dựng mạng băng thông rộng quốc gia trong một quyết định mang “tính phòng ngừa” và nhằm bảo đảm an ninh cho hạ tầng quan trọng này.
Tương tự, Bộ Thương mại Mỹ vào năm ngoái đã cấm Huawei tham gia một dự án xây dựng mạng không dây ở nước này. Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cũng quyết định điều tra Huawei và ZTE nhằm xác định những mối đe dọa tiềm ẩn về hạ tầng và an ninh quốc gia từ 2 công ty này.

Mối đe dọa nghiêm trọng
Ủy ban xem xét các vấn đề an ninh và kinh tế Mỹ - Trung (thuộc Quốc hội Mỹ) gần đây cảnh báo rằng Huawei và ZTE là ví dụ về những công ty công nghệ cao mà Chính phủ Trung Quốc có thể dùng để tiếp cận dữ liệu nhạy cảm trong các hệ thống viễn thông và máy tính có liên hệ đến những doanh nghiệp này.
Báo cáo của ủy ban nói trên cũng chỉ ra rằng khả năng nói trên của Bắc Kinh đã đủ tiến bộ để gây ra mối đe dọa cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.
PHƯƠNG VÕ

6 nhận xét :

  1. Bản chất Bành trướng và...ăn cướp đã thấm mà máu của người Trung Quốc. Lịch sử đã khẳng định điều này rồi.

    Cùng nhau tẩy chay hàng tầu để phòng ngừa hậu họa các bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Còn Việt Nam thì sao?
    Em nghe nói trụ sở mới của bộ công an do Trung Quốc xây và hạ tâng thông tin cũng do nó cung cấp vì thế các bác cấp to to một tí của bộ công an ko dám chuyển về đó. Có bác nào biết thông tin vụ này thì cung cấp thêm.

    Trả lờiXóa
  3. DÂN VIỆT NGHÈO YÊU NƯỚClúc 18:24 18 tháng 7, 2012

    NÓI thật Tôi thì từ lâu rồi với kim chĩ nam là yêu nước là ko dùng bất ky cái gì cũa tầu cã ,nhất là ăn uống ,đồ điện -bỡi vì ko thễ làm lợi cho chúng khi 2-1979 chúng tàn phá biên cương đất nước và giết máy trăm nghìn dân ta .

    Trả lờiXóa
  4. "... Các nguồn tin nói với ông Maloof rằng so với các đối thủ phương Tây, 2 công ty (TQ) này có lợi thế là được sự trợ cấp của chính phủ nên sản phẩm của họ có giá rất cạnh tranh."

    Bài của thầy Thích Thanh Thắng (mà bác Diện giới thiệu hôm kia) có dùng cụm từ hơi lạ tai để nói về chính quyền Trung quốc: họ từ bỏ, không biết giữ lấy cái "nhân cách nước lớn". Đúng thế thật! Trung quốc trở thành một nước không còn chút "phẩm giá loài người" nào nữa so với "ý thức nhân tính" mà nhân loại ngày nay đã đạt tới được.

    Chính quyền TQ bóp cổ bóp họng nhân dân của họ để lấy tiền đầu tư vào những kế hoạch xấu xa và điên cuồng như thế này đây! Thật đáng buồn cho một quốc gia đông đúc, có bề dày văn hóa đáng kính trọng, mà giờ lại bị nhóm lãnh đạo rừng rú làm ra cảnh tan hoang băng hoại đến thế này!

    So với nước Đức Phát xít thời Hitler, tôi nghĩ rằng chính quyền TQ bây giờ còn tệ hại hơn gấp trăm lần!

    Trả lờiXóa
  5. DÂN VIỆT GIÀU YÊU NƯỚClúc 20:32 18 tháng 7, 2012

    ủng hộ bác , Nghèo thì chịu thôi chứ nhất định không bao giờ ham rẻ mà sài hàng độc ,hàng dổm của tụi TQ,vừa tiền mất tật mang ,vừa giúp nó phá hoại kinh tế vn mình ,em ở nước Mỹ đi mua bất cứ đồ ăn ,đồ dùng gì mà có mác made in China là em bye bye ,tránh xa.

    Trả lờiXóa
  6. Điều rất mỉa mai là nước Anh (United Kingdom) đã để cho Huawey xây dựng toàn bộ hệ hạ tầng viễn thông / internet của họ từ mấy năm nay .

    Tâm lý chống Mỹ của số đông "trí thức" Anh và thói tham lợi thực dụng thiển cận của bọn Anh đã che lấp mối nguy mà họ cần đề phòng .

    Đến nay, sau nhiều cảnh cáo, bọn chính trị gia và thương gia Anh bắt đầu lo ngại . Đã trễ nhưng còn hơn không . Tuy nhiên bọn nhắm mắt hưởng lợi bên Anh vẫn đang vận động cho Huawey . Ở đâu cũng vậy, đồng tiền vẫn chi phối lương tâm con người, nhất là ở xứ sở thực dụng vô nguyên tắc như nước Anh .

    Trả lờiXóa