Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

CÁC CON TÔI TỰ LÀM THIỆP MỪNG CÔ NHÂN NGÀY 8.3

Tối qua, trong khi chờ tôi được trả tự do, với sự hướng dẫn của mẹ, các con tôi đã tự làm những tấm thiếp chúc mừng cô giáo nhân ngày 8.3. Đây là "tác phẩm" của các cháu:


*Ghi chú: Bức tranh cắt ra từ tờ lịch treo tường (loại bloc to), dán trên giấy bìa (loại bìa mà vợ chồng tôi thường dùng để tự in danh thiếp mỗi khi có dịp nào đó cần dùng vài chục tấm để giao thiệp).
____________________

Thông tin tổng hợp trên internet về việc bắt giữ: Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Kim Môn, Nguyễn Xuân Diện, do ABS tổng hợp:

- TS Nguyễn Xuân Diện, blogger Nguyễn Tường Thụy và ông Môn chủ nhà hàng Quốc Bảo, đã bị công an Hà Nội câu lưu từ chiều cho tới khuya đêm qua. Mời bà con xem thêm chi tiết trong bản tin ngày 07-03-2012.  – 07/03 THẬT BUỒN   –   (blog Thành).  – THÔNG BÁO KHẨN CẤP: Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Kim, Nguyễn Tường Thụy bị bắt (TTXVA). – Ts Nguyễn Xuân Diện, nhà văn Nguyễn Tường Thụy bị công an bắt đột ngột (BoxitVN). - TS Nguyễn Xuân Diện và blogger Nguyễn Tường Thụy bị bắt   –   (RFA). - Ts Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyễn Tường Thụy bị câu lưu   –   (RFI).  – Lời vắn với bạn đọc của Nguyễn Tường Thụy blog   –   VỢ TÔI VỚI NGÀY CỦA PHỤ NỮ (Nguyễn Tường Thụy).

11 nhận xét :

  1. Thiệp cháu làm đẹp quá. Mà bác Diện bị ai bắt mà mất tự do??????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng viên hưu trílúc 09:17 8 tháng 3, 2012

      "Đảng ta là đạo đức là văn minh" (Trích lời của Hồ chí Minh).
      Nhưng sao Đảng lãnh đạo thế nào mà để công an hành sử thô bạo với những người lương thiện, yêu nước như vậy.
      Cảm ơn các cháu con bố Diện đã biết tự làm những việc có ý nghĩa.
      Chúc Tiến sĩ Diện chân cứng đá mền.
      Chúc Trang phu nhân luôn vui khỏe, hạnh phúc nhân ngày 8/3.

      Xóa
  2. "Hết mưa là nắng hửng lên thôi
    Ngẩng đầu lên trong sáng tuyệt vời..."
    Chúc Ts và gia đình mạnh khỏe-hạnh phúc.
    Bảo trọng và kiên định!

    Trả lờiXóa
  3. Người Đà nẵnglúc 07:51 8 tháng 3, 2012

    Tự do sao mà nghẹt đắng thế bác Lâm Khang nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. À, thế ra hôm qua bác Diện được mời làm việc à?

    Trả lờiXóa
  5. Nhân dịp 8/3, xin kính chúc Trang phu nhân mạnh khỏe,vui vẻ,xinh đẹp và may mắn.Luôn là người bạn tri âm, tri kỉ của bác Lâm Khang.Xin kính chúc Tiến sĩ Diện luôn là một người tri thức tiêu biểu,không bao giờ thỏa hiệp với mệt mỏi của chính mình; không thỏa hiệp với kiên trì dang dở.

    Trả lờiXóa
  6. Hai bác thật khéo dạy con . Ngày nay mua một tấm thiếp nhanh hơn làm . Nhưng làm vậy chẳng chứa đựng được mấy ý nghĩa . Tuy nhiên tôi xin góp ý về tít bài . Lâu rồi nghe qua Đài tiếng nói Việt nam chương trình "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" . Tôi nhớ người ta phân tích từ "thiệp" là do người miền nam phát âm chêch đi mà thôi . Từ "thiếp" mới đúng âm thuần Việt .Gần đây từ "thiệp " mới được người bắc dùng nhiều như vậy tôi cho là không chuẩn . Đôi lời mong bác cho ý kiến .

    Trả lờiXóa
  7. Chúc Trang phu nhân của TS.Diện
    Ngày 8/3 vui vẻ hạnh phúc bên chông con sau ngày bão táp đã qua.
    Các cháu khéo quá, cho bác gởi lời khen ngợi.

    Trả lờiXóa
  8. Gia đình TS Diện thật hạnh phúc và có văn hoá! Lý do gì TS Diện lại bị bắt nhỉ? Có bao cao su không?!!!

    Trả lờiXóa
  9. Huỳnh Tấn Mãnlúc 01:10 9 tháng 3, 2012

    Chúc các cháu luôn ngoan ngoãn và học giỏi để làm vui lòng Bố Mẹ cùng gia quyến. Cháu Huy có một nét chữ rất đẹp, cháu cố gắng giữ như thế nhé cháu.
    Chúc chị Trang luôn vui tươi, trẻ trung bên cạnh Bác Diện cùng các cháu.

    Trả lờiXóa
  10. Chúc gia đình anh Diện luôn luôn hạnh phúc, sống có lí tưởng và hoài bảo của bản chất con người yêu nước.Lấy tình yêu tổ quốc, yêu nhân dân làm chân lý cuộc sống của đời mình.

    Trả lờiXóa