Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

VỤ TIÊN LÃNG: TÂM ĐIỂM CHÚ Ý CỦA NHIỀU TƯỚNG LĨNH QUÂN ĐỘI

Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng:

Tướng Thệ, tướng Hương đồng loạt lên tiếng

Thứ tư 18/01/2012 11:05
(GDVN) - Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng đang là tâm điểm chú ý của nhiều tướng lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bước sang ngày thứ 13, vụ cưỡng chế ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, Bộ Công An và Bộ Tài nguyên Môi trường đã chính thức vào cuộc.

Trong lúc các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc thì những bất cập trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương vẫn là câu chuyện làm bức xúc không chỉ những công chúng bình thường, mà còn trở thành tâm điểm chú ý của những vị tướng tài của đất nước.


Sau khi Đại tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước lên tiếng, nhiều vị tướng lĩnh khác cũng bày tỏ chính kiến.

Trong cuộc trao đổi thân mật với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Phạm Xuân Thệ (Nguyên Tư lệnh Quân khu I) và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (Nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị) đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ
Nói về “phản ứng tiêu cực” bắn súng hoa cải làm bị thương 6 chiến sĩ công an, bộ đội của ông Đoàn Văn Vương trong buổi cưỡng chế, Trung tướng Phạm Xuân Thệ cho rằng, bản thân ông Vươn là người được học hành tử tế, là một kỹ sư nông nghiệp, nên ông ta không dễ gì có những hành động tiêu cực, vi phạm pháp luật như vậy. Tôi cho  rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở cách giải quyết của chính quyền địa phương và cần phải xem xét lại nghiêm túc vấn đề này.

Cùng nội dung này, tướng Huỳnh Đắc Hương đưa ra một ví dụ điển hình, câu chuyện chống người thi hành công vụ ở Tiên Lãng không phải bây giờ mới có. Trước đây, ở Thái Bình, chính quyền đã từng bán đất của nhân dân để mua ô tô, làm sân tennis, khiến cho nhân dân uất ức mà chống đối.  Điều này cho thấy, sự chống đối của người dân xuất phát từ cách làm của chính quyền địa phương mà ra.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương
Ông nói thêm, vào năm 1999, nhân một chuyến du lịch, tôi cùng gia đình và một số đồng đội của mình đã ghé thăm khu đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Khi đó, ông Vươn và gia đình họ Đoàn nổi lên là một điển hình nông dân làm kinh tế giỏi.

Khi chính sách khuyến khích lấn biển làm kinh tế của nhà nước ta ban hành, không phải ai cũng dám bỏ công, bỏ của ra để làm. Nhưng ông Vươn cùng người nhà đã thực hiện rất thành công. Nhìn vào khu đầm phá này, người ta sẽ phần nào hiểu được công sức, tiền của mà chủ đầm phải đầu tư.

Theo ông Hương, những người như ông Vươn là tấm gương làm kinh tế mà các người dân ở nước ta phải noi theo. Và với tấm gương sáng như vậy, thay vì tạo điều kiện giúp đỡ, mà tổ chức cưỡng chế, hủy hoại tài sản của họ, thì tôi cho rằng những lãnh đạo địa phương không có tấm lòng.

Nói về chuyện hòa giải của Thẩm phán Ngô Văn Anh đối với phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tiên Lãng với các hộ thuộc diện cưỡng chế, tướng Phạm Xuân Thệ cho rằng, cơ quan tham mưu, cơ quan chức năng địa phương quá non kém về mặt chính trị. Bởi vì, hành động ấy chằng khác nào lợi dụng lòng tin của nhân dân vào chính quyền để làm tổn hại tới quyền lợi nhân dân.

Ông nói thêm, việc đưa lực lượng liên ngành tạo nên một cuộc cưỡng chế rầm rộ như đã làm ở Tiên Lãng chẳng khác gì đẩy người nông dân vào đường cùng.  Trong trường hợp ấy, lẽ ra ông Vươn trở thành một người dân tốt, người làm kinh tế giỏi bỗng chốc bị dồn vào đường cùng và biến thành tội phạm. Như vậy là thất bại. Và những yếu kém trong cách quản lý của chính quyền địa phương đôi khi vô tình sẽ tạo nên kẽ hở cho những thế lực thù địch lợi dụng.

Đối với câu chuyện san bằng ngôi nhà ông Đoàn Văn Vươn, tướng Huỳnh Đắc Hương nói thêm, nếu chính quyền địa  phương không ra lệnh, thì không ai dám phá nhà người khác.

Với những người hiểu về pháp luật, không khó gì trong việc tìm ra cái sai của chính quyền địa phương. Vấn đề là họ có dám thẳng thắn nhận sai hay ngoan cố, đùn đẩy trách nhiệm. Và chỉ có những người vô liêm sỉ mới không dám nhận cái sai của mình.

Qua sự việc này, Thiếu Tướng Huỳnh Đắc Hương mong rằng, các Bộ tham gia điều tra, làm rõ việc quản lý đất đai ở Tiên Lãng trong thời gian tới đây sẽ trung thực, nghiêm túc và giải quyết triệt để vấn đề nhằm tạo ra sự đồng thuận giữa nhân dân và Nhà nước ngày càng vững bền hơn. Và có thể lấy câu chuyện ở Tiên Lãng làm điển hình cho những địa phương khác trên toàn quốc.
Thảo Lăng
Nguồn: GDVN.

19 nhận xét :

  1. Nhân ngày giáp Tết tôi tự suy tưởng như thế này :
    Có khi nào toàn bộ lãnh đạo, chính quyền TP Hải Phòng và Huyện Tiên Lãng bị cất chức về đuổi gà không nhỉ ?
    Nếu thế thì dân tình mới yên được.
    Hay lại sợ bầu không kịp ?

    TH

    Trả lờiXóa
  2. Những quyết định... trời ơi (18/01/2012)
    Trong khi hàng chục lá đơn, có những đơn tập thể do nhiều người ký cùng những nỗi bức xúc kéo dài nhiều năm; đã cố tình bị quên lãng, thì UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng lại có những quyết định kỳ quặc, khó hiểu.



    Người dân bức xúc trước
    những quyết định... trời ơi của chính quyền

    Từ việc giao đất kiểu ban phát, mập mờ đến... trái pháp luật

    http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat/daidoanket.vn/Nhung-quyet-dinh-troi-oi/7741035.epi

    Trả lờiXóa
  3. MTTQ Việt Nam sẽ lập đoàn giám sát vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng
    (PLO)- Nhận định vụ cưỡng chế đầm nuôi tôm ở Tiên Lãng, Hải Phòng là đặc biệt nghiêm trọng, bộc lộ nhiều bất cập trong hệ thống pháp luật đất đai cũng như quá trình thực thi, sáng 18-1, Ủy ban Dân chủ pháp luật và Hội đồng Tư vấn kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã họp bàn, thảo luận.
    http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/www.phapluattp.vn/MTTQ-Viet-Nam-se-lap-doan-giam-sat-vu-cuong-che-tai-Tien-Lang/7742393.epi

    Trả lờiXóa
  4. Qua câu chuyện Tiên Lãng cho thấy sự bức thiết phải nhanh chóng có Luật Quân đội nhân dân với các chức năng, quyền hạn rõ ràng! Có Luật về đất đai đầy đủ mà chính quyền Huyện Tiên Lãng (thậm chí cả Phó CT UBND TP Hải Phòng) vẫn khẳng định những điều mà một người dân không cần trình độ lắm cũng hiểu được - là chính quyền vận dụng Luật sai! Huống chi nếu nhiệm vụ quân đội không rõ ràng sẽ dẫn đến những chuyện như trên,quân đội được chính quyền địa phương huy động để cưỡng chế - điều có lẽ rất ít các nước làm. Trước đây chuyện Quân đội làm kinh tế cũng là chuyện tranh cãi. Nhưng nay sự việc trên không còn là câu chuyện nội bộ của nhà nước, mà là chuyện rất gắn liền với dân. Người dân chờ đợi ý kiến của các Vị có trách nhiệm về việc này.

    Trả lờiXóa
  5. Eooi cho rằng nhận xét của hai vị tướng trên là quá đúng và đứng đắn nhìn đúng cốt lõi của sự việc, tình trạng oan trái của dân những năm qua không phải ít, mà ở địa phương nào cũng có, chẳng qua sự phản ứng chưa đến mức như vụ Tiên lãng mà thôi ! Lòng tin vào chính quyền địa phương hiện nay rất thấp, sự oán thán âm ỉ trong nhân dân đang tiềm ẩn về tệ nạn hối lộ tham nhũng không hề giảm từ trường học, bệnh viện, v.v.và vv.. Hy vọng Đảng và chính phủ hãy có cuộc cách mạng triệt để thanh trừng những cá nhân tập thể đã và đang làm cho xã hội suy thoái đạo, lối sống làm trái pháp luật của Đảng và nhà nước hiện hành .

    Trả lờiXóa
  6. biet lam sao duoc khi da thoa thuan chia chac xong voi nhau roi thi fai cuong che san bang chu

    Trả lờiXóa
  7. Tuyệ vời, xin cảm ơn những người dũng cảm đã nói lên sự thật!

    Trả lờiXóa
  8. hoan ho cac tuong linh van con nho loi day cua bac Ho "Bo doi Cu Ho"!

    Trả lờiXóa
  9. Có nhiều chuyện tướng lĩnh cấp rất cao đã lên tiếng mà nào có ai nghe. Họ muốn là làm, bất chấp.
    Vụ "Nọc nạn" hiện đại sẽ là thước đo sự quyết tâm chỉnh đốn đảng.

    Trả lờiXóa
  10. Vụ án Đoàn Văn Vươn có mấy cái lạ:
    1) Một vụ trọng án giết người mà báo chí và người dân không gọi can phạm là "hung thủ", "kẻ sát nhân",... như cách gọi thông thường ở các vụ án giết người khác, ngược lại, nhiều người cảm thông với bằng chứng là hàng trăm triệu đồng từ mọi miền đất nước gửi giúp đỡ gia đình can phạm
    2) Báo chí không tập trung vào can phạm mà chỉa ngòi bút vào lãnh đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang, làm như hai anh em nhà họ Lê mới là can phạm.
    Bởi vì : kẻ giết người không phải anh Vươn mà lãnh đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang với chủ mưu là hai anh em họ Lê nhà nó. Cần khởi tố gấp đám sâu dân mọt nước này. Anh Vươn chống lại kẻ cướp, kẻ giết người đáng tuyên dương công trạng.

    Trả lờiXóa
  11. "Nói về “phản ứng tiêu cực” bắn súng hoa cải làm bị thương 6 chiến sĩ công an, bộ đội của ông Đoàn Văn Vương trong buổi cưỡng chế, Trung tướng Phạm Xuân Thệ cho rằng, bản thân ông Vươn là người được học hành tử tế, là một kỹ sư nông nghiệp, nên ông ta không dễ gì có những hành động tiêu cực, vi phạm pháp luật như vậy. Tôi cho rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở cách giải quyết của chính quyền địa phương và cần phải xem xét lại nghiêm túc vấn đề này."
    (Trung tướng Phạm Xuân Thệ)


    Trung tướng Phạm Xuân Thệ có một nhận xét thật xác đáng, lời nói của ông như một vị quan tòa rất công tâm, và hiểu sâu sắc vấn đề.
    Hoan hô trung tướng Phạm Xuân Thệ.

    Trả lờiXóa
  12. "Theo ông Hương, những người như ông Vươn là tấm gương làm kinh tế mà các người dân ở nước ta phải noi theo. Và với tấm gương sáng như vậy, thay vì tạo điều kiện giúp đỡ, mà tổ chức cưỡng chế, hủy hoại tài sản của họ, thì tôi cho rằng những lãnh đạo địa phương không có tấm lòng."
    (Thiếu tướng Hùynh Đắc Hương)


    Thiếu tướng Hùynh Đắc Hương có cái nhìn rất bao quát của nhà lãnh đạo đất nước tài ba, ông đã nhìn thấy ở anh Đòan Văn Vương chính là một điển hình của động lực phát triển đất nước.
    Chúng tôi rất cảm phục thiếu tướng Hùynh Đắc Hương.

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn các tướng lĩnh đẫ có trách nhiệm với xã hội với đồng đội cũ của mình.Chúc các vị bước sang năm mới dồi dào sức khoẻ

    Trả lờiXóa
  14. Xin cảm ơn các "Ông Tướng" của Việt nam. Chỉ có giữ vững lòng tin của người dân, chúng tôi sẵn sàng động viên con em tham gia nhập ngũ, tăng cường lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ Quốc. Còn như Luận điệu của ông ĐỖ TRUNG THOẠI thì chỉ tạo ra nỗi bất bình trong nhân dân cả nước mà thôi!

    Trả lờiXóa
  15. Theo điều 37-luật bổ xung bộ luật hình sự của Quốc hội, thì " Người nào giao đất , thu hồi đất trái với quy định pháp luật thì bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm.." nếu cố tình và có tổ chức sẽ bị xử phạt nặng hơn...
    Mong sao luật pháp, và Công lý.. dù hiếm hoi và khó khăn lắm lại được tôn trọng, thực thi đủ nghiêm với bọn cướp đất "Có thẩm quyền lưu manh" kia !

    Trả lờiXóa
  16. Trăn trở nhất là trong chiến đấu rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh.lúc 04:47 20 tháng 1, 2012

    Điều trăn trở của Tướng Phạm Xuân Thệ


    .......

    Trên cương vị người chỉ huy, tôi còn nhiều điều cảm thấy nuối tiếc vì chưa làm được trong những ngày chiến trận ấy.

    Trăn trở nhất là trong chiến đấu rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh.

    Tôi đã chỉ huy chưa tốt để trận đánh chưa kết thức trọn vẹn, để đồng đội thương vong.

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/04/dieu-tran-tro-cua-tuong-pham-xuan-the/

    Trả lờiXóa
  17. TThiếu tướng Huỳnh Đắc Hương xúc động kể lại những kỷ niệmlúc 04:53 20 tháng 1, 2012

    Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương xúc động kể lại những kỷ niệm "không thể nào quên" trong 10 năm chiến đấu trên nước bạn Lào,

    với tư cách cán bộ quân đội Việt Nam, cố vấn của Khămtày Xiphănđon và Cayxỏn Phôngvihản, hai lãnh tụ cách mạng của Lào.

    http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Ba-lan-cham-luoi-hai-tu-than-tren-dat-nuoc-Trieu-voi/20723018/96/

    Trả lờiXóa
  18. chỉ có những người vô liêm sỉ mới không dám nhận cái sai của mìnhlúc 04:55 20 tháng 1, 2012

    Rất tâm đắc Với câu:" Và chỉ có những người vô liêm sỉ mới không dám nhận cái sai của mình..." của ông tướng Huỳnh Đắc Hương

    http://www.phapluatvn.vn/phapluat/201201/Hai-vi-tuong-quan-doi-len-tieng-vu-cuong-che-o-Hai-Phong-2062808/

    Trả lờiXóa
  19. lũ sâu mọt hại nước hại dân. Không hiểu sao lại có thể lên làm lãnh đạo được. Sự thật đau lòng, cho đến khi nào đất nước mới có thể vươn lên khi vẫn còn những con sâu đứng trong hàng ngũ của Đảng...

    Trả lờiXóa