Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

BUỔI LÀM VIỆC THỨ 3 VỚI TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

Thưa chư vị,

Sáng nay, thay mặt những người khởi kiện Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội về tội vu khống, các ông Nguyễn Đăng Quang, Vũ Ngọc Tiến, Lê Dũng và Luật sư Hà Huy Sơn đã đến làm việc lần thứ 3 với Toà án nhân dân Quận Đống Đa.

Nội dung buổi làm việc được Thông tin tại Blog Lê Dũng, tại địa chỉ:


Nguyễn Xuân Diện kính báo!

40 nhận xét :

  1. BUỔI LÀM VIỆC THỨ 30lúc 12:35 4 tháng 10, 2011

    Tôi e rằng sẽ có buổi làm việc thứ 30 với TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA.

    Trả lờiXóa
  2. tòa của nhân dânlúc 17:37 4 tháng 10, 2011

    Nhân dân sẽ xét sử.Một ngày không xa.

    Trả lờiXóa
  3. Vụ kiện nào mà tòa án cũng hành nguyên đơn như thế này thì nước mình chắc sẽ đầy rẫy tội phạm. Tha hồ mà nhung nhúc sâu!

    Trả lờiXóa
  4. http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/553843/Ho-chua-bun-do-nhu-ho-thuy-loi-la-nguy-co-lon-tpp.html

    Trả lờiXóa
  5. Quả nhiên là không có tiền lệ...
    Tránh né, đẩy đưa, đổ thừa, trốn trách nhiệm, chờ chỉ thị như một cỗ máy không hơn không kém...
    Cứ như thế này thì...Dân cần thì...Dân đợi dài dài...
    Đó là "hậu quà" của "tam quyền nhất lập"
    Biết đến bao giờ trời lại sáng đây ???

    TH

    Trả lờiXóa
  6. Lại câu giờ nữa. Nhưng các nhân sĩ trí thức đâu phải trẻ con, càng ngâm họ lại phải càng làm cho ra lẽ.

    Trả lờiXóa
  7. Vụ kiện đặt các quan toà Hà Nội vào vị thế phải đứng trước tòa án lương tâm của chính mình. Các vị có dám can đảm chọn sự thật, chọn công lý, chọn tình yêu quê hương và dân tộc không?

    Trả lờiXóa
  8. Liệu các vị quan tòa Hà Nội có đủ công tâm và lương thiện như Tướng Nguyễn Đức Nhanh Giám đốc Công An không, để tuyên bố rằng tính chất của các cuộc biểu tình là yêu nước và sự vu khống của Đài Phát thanh-Truyền hình là phạm luật?

    Trả lờiXóa
  9. Cứ hẹn dến lúc nào chán không muốn kiện nữa thì thôi, sau ngày 14.10 là thứ 7 cà Chủ nhật

    Trả lờiXóa
  10. Nếu Toà án kết luận chúng tôi là phản động, thì đã đẩy tất cả chúng ta vào bước đường cùng!

    Khi ấy, không ai cỏ thể tiên liệu được điều gì!

    Trả lờiXóa
  11. Tòa án nào dám kết tội yêu nước là phản động? Như thế là tự lên án thể chế này!

    Trả lờiXóa
  12. Nếu Toà án kết luận "những người khởi kiện Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội về tội vu khống" là phản động, có nghĩa Toà án kết luận Yêu Nước là phản động, như vậy không phải chỉ một mình "nhóm khởi kiện" mà cả dân tộc đã bị Tòa án đẩy vào bước đường cùng! thôi kệ nếu chết thì mình chết chung vì mất Tổ quốc là mất tất cả thì truớc sau gì mình cũng chết thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Sáng qua, luật sư Hà Huy Sơn cũng đã gửi Văn bản, nhắc Toà án nhân dân quận Đống ĐA đang làm sai luật về việc câu giờ, ko trả lời người khởi kiện đúng thời gian quy định của luật.

    Trả lờiXóa
  14. Mặt trời mọc ở đằng tây

    Nhân loại trên khắp thế gian này

    Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi

    Thức dậy hay là ngủ tiếp đây?

    Trả lờiXóa
  15. CẤP PHÉP BIỂU TÌNH CŨNG THẾ THÔI !lúc 10:29 5 tháng 10, 2011

    Nếu luật biểu tình ra đời, việc cấp phép cũng sẽ là cảm tính: Vui thì gật, buồn thì lắC.
    Chắc chắn cấp phép sẽ không khách quan.

    Trả lờiXóa
  16. may hom nay moi lai duoc gap bac dien ,cu nha ta da khoe chua vay bac,bac dien hay luan dua nhung thong tin lien wuan den vu kien nay nhe ,boi vi co rat nhieu nguoi wuan tam,ho dang choi tro ngam tom day ma ,NHUNG HO K BIT LA HO DANG NGAM RUOU ,RUOU CANG DUOC NGAM THI NO SE CANG NGAM

    Trả lờiXóa
  17. Cừơng quyền hay cậy quyền

    Trả lờiXóa
  18. Toà an sẽ tiếp tục phương thức trì hoãn bằng cách yêu cầu Bên nguyên đơn cung cấp thêm chứng cứ mặc dù chứng cứ rành rành và thừa là đằng khác. Sau đó Toà án sẽ ra quyết định tạm đình chỉ rồi tìm nhiều cách khác để kéo dài việc thụ lý vụ kiện. Mục đích làm cho Bên nguyên đơn chán nản mà bỏ cuộc. Ai nói mặc ai.Toà ta cứ mũ nỉ che tai là xong.

    Trả lờiXóa
  19. Báo cho TS Diện một tin mừng
    Tiến sĩ có thấy gì đặc biệt trên tấm Pano ở đằng sau không ?!
    http://dantri.com.vn/c20/s20-524508/thanh-hoa-tiep-nhan-da-chu-quyen-quan-dao-truong-sa.htm
    Trong bức ảnh thứ hai: Cờ Tổ quốc đã được trân trọng đưa lên trước cờ Đảng rồi nhá !!!

    Trả lờiXóa
  20. Có giả dối mãi được không?

    Trả lờiXóa
  21. "Nếu Toà án kết luận "những người khởi kiện Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội về tội vu khống" là phản động, có nghĩa Toà án kết luận Yêu Nước là phản động, như vậy không phải chỉ một mình "nhóm khởi kiện" mà cả dân tộc đã bị Tòa án đẩy vào bước đường cùng! thôi kệ nếu chết thì mình chết chung vì mất Tổ quốc là mất tất cả thì truớc sau gì mình cũng chết thôi."

    Bác ẩn danh 09:09 ơi. Dù tôi đang ở Mỹ, dù cuối năm nay, đợi đủ tiền là tôi đóng lệ phí để gia đình tôi thi quốc tịch Mỹ... lời bác nói làm tôi bật khóc đấy bác ạ!

    Trả lờiXóa
  22. Chiêu tứ mã phanh thây của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nè
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2011/10/dang-sau-cuoc-bieu-tinh-chiem-pho-wall/

    Trả lờiXóa
  23. Đề nghị bác Diện cho đăng bài này để rộng đường dư luận :
    Tôi cảm thấy chán nản!
    Chủ Nhật, 02/10/2011 22:12
    Đó là tâm trạng của ông Trần Văn Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên, sau khi tham dự hội thảo “Các vấn đề môi trường liên quan đến dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A” do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức ngày 30-9 tại Hà Nội
    http://nld.com.vn/20111002101258445p0c1002/toi-cam-thay-chan-nan.htm

    Trả lờiXóa
  24. Nông Dân Miền Tâylúc 00:45 6 tháng 10, 2011

    Tôi tin chắc rằng không bao giờ Tòa án không dám kết luận những người biểu tình yêu nước là phản động .Các vị ấy đang câu giờ để đối phó mà thôi .coi bộ vụ nầy khó xử quá , nuốt không vô rồi . quen thói nói bừa , bắt bừa và nhốt bừa ,mang tiếng với dư luận quá , mất niền tin với Dân . phải làm sao tìm cách xử huề cho qua chuyện , thật là khổ .

    Trả lờiXóa
  25. Nó là tòa án cấp Quận,còn Đài PT-TH Hà Nội thuộc cấp tỉnh,chỉ riêng cấp bậc,tòa án quận đã lép vế rồi.Ở VN ,án nào chẳng có sự chỉ đạo của cấp trên?

    Trả lờiXóa
  26. Tôi cũng tin chắc chắn rằng Tòa án không bao giờ dám kết luận những người yêu nước là phản động cả. Mà chỉ tìm cách hoãn binh kéo dài thời gian và tìm cách nào đó để nói rằng chưa đủ chứng cứ để kết tội Đài TH thôi. Theo tôi thi chuyện này không phải nhỏ, chưa chắc gì Tòa án có quyền quyết định đâu mà phải chờ sự chỉ đạo của chính phủ cũng không chừng. Việc này chắc chắc rằng sẽ có báo cáo lên cấp cao nhất và xin ý kiến chỉ đạo chứ không dám làm bừa đâu. Các bác cứ đổi vài trò ngược lại thì sẽ thấy không chuyện này không phải giải quyết dễ dàng vậy đâu? Rất mong rằng sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp nhất để trả lại sự trong sạch cho những người biểu tình yêu nước. Những người đáng được trân trọng nhất trong mọi thời đại, họ đáng được tôn vinh hơn lại ngược đãi như vậy. Tôi một lần nữa xin cảm ơn tất các bác, các cô chú, anh chị em biểu tình yêu nước và cầu chúc cho tất cả mọi người cùng gia quyến sức khỏe dồi dào, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và vạn sự được như ý.

    Trả lờiXóa
  27. Thưa bac Ha Le, mình rất hiểu cảm xúc của bác, xa quê hương mà thương nhớ quê hương như bác là quý lắm, kính chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với gia đình bác.

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn bác ẩn danh...!

    Bác ơi, đâu phải mình tôi. Có lẽ trên khắp thế giới, nơi đâu có cộng đồng người Việt là nơi đó có những người "canh thức" trước màn hình máy tính suốt mùa hè qua.

    Không biết những người Việt xa xứ khác nghĩ sao, chứ tôi nhiều lúc cảm thấy tủi thân lắm, hơi có chút mặc cảm nữa, vì mình ở xa, có chia sẻ được với đồng bào mình đâu những thử thách cùng cực về lòng yêu nước như thế này! Bác bảo: "Thôi kệ, nếu chềt thì mình chết chung, vì mất tổ quốc là mất tất cả thì trước sau gì mình cũng chềt thôi!"... Tôi làm sao không bật khóc được trước những lời như thế hở bác?

    Vừa mới đọc xong cái "phụ trương" gì đó bên trang Anh Ba Sàm:
    http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/06/404-ph%e1%bb%a5-tr%c6%b0%c6%a1ng-thong-tin-n%e1%bb%99i-b%e1%bb%99-ph%e1%bb%a5c-v%e1%bb%a5-sinh-ho%e1%ba%a1t-chi-b%e1%bb%99-nh%e1%ba%adn-di%e1%bb%87n-nhan-danh-yeu-n%c6%b0%e1%bb%9bc/

    Tôi tự hỏi: sao không đăng công khai luôn cái phụ trương này trên tất cả các tờ báo, trên đài phát thanh truyền hình, trên toàn thế giới luôn đi nhỉ?

    Để mỗi ngời Việt chúng ta, dù trong hay ngoài nước, đứng trước tòa án lương tâm của chính mình!

    Trả lờiXóa
  29. Thật là buồn lòng khi đọc bản tin nầy. Xin chúc các vị luôn bình tỉnh và thành công.

    Trả lờiXóa
  30. Chào anh Diện. Em là Hiền, một trong những độc giả thường xuyên của blog Nguyễn Xuân Diện.

    Được biết anh làm việc ở Viện Hán Nôm, em nghĩ chắc anh biết về tổ chức này:
    Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm (Vietnam Nôm Preservation Foundation)
    http://nomfoundation.org/vnpf_new/vindex.php?IDcat=2

    Ngô Xuân Hiền

    Trả lờiXóa
  31. Chào bạn Ngô Xuân Hiền,
    Tôi biết Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm, thưa bạn

    Trả lờiXóa
  32. http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn.
    Bác Diện ơi,
    Em vào trang này, mục Địa Lý tìm hoài chữ Hoàng Sa sao không thấy mà chỉ thấy Trường Sa thôi. Buồn quá, hay là không còn địa danh nào là Hoàng Sa nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  33. Vụ này yên chí. Các bác cứ tiếp tục "đi xong xuôi tất cả lại về" khoảng vài chục lần. Cũng phải đợi "bên bị" nghĩ cách để "hòa cả làng" chứ. Xưa nay vẫn thế mà. Hòa thì ai cũng vui mà.

    Trả lờiXóa
  34. bon nao ket luan nguoi yeu nuoc la phan dong thi bon ay la ke thu so 1 cua nhan dan vn

    Trả lờiXóa
  35. Đề nghị bác Diện cho đăng bài :
    Bài phát biểu của tổng thống Barack Obama

    nhân dịp năm học mới (2011-2012)

    Barack Obama

    28-09-2011

    Xin cám ơn. (Vỗ tay). Xin cám ơn rất nhiều. Xin mời các vị an tọa. Xin cám ơn chủ tịch (ý nói cô Donae, có lẽ là chủ tịch hội học sinh -ND), đây là bài giới thiệu rất hay. (Cười). Chúng ta rất tự hào về Donae vì cô đã có một bài giới thiệu rất hay về trường học này.

    Ngoài ra, tôi muốn cám ơn bà hiệu trưởng nổi tiếng của các cháu, bà đã làm việc ở đây 20 năm – ban đầu là cô giáo và bây giờ là một hiệu trưởng nổi tiếng – đấy là bà Anita Berger. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng bà. (Vỗ tay). Tôi cũng muốn cám ơn ông Gray, thị trưởng Washington, D.C. cũng có mặt ở đây. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng ông. (Vỗ tay). Và tôi muốn được cám ơn người sẽ đi vào lịch sử như là một trong những vị bộ trưởng giáo dục tuyệt vời nhất của chúng ta, đấy là ông Arne Duncan, cũng có mặt ở đây. (Vỗ tay).
    .....
    http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/08/phat-bieu-cua-obama-dau-nam-hoc-moi/#more-30134

    Trả lờiXóa
  36. Ngày nào cũng vào đây vài bận như là đề kính chúc sức khỏe hai cụ nhà bác Diện, để thăm gia đình bác Diện, để thân kính chào thăm "chư vị" khách quen của hiên trà. Xin chào tất cả các bác một ngày mới, các bác ui!

    Tôi cũng đã thích thú đọc bài diễn văn đầu năm học mới 2011 của Tổng thống Mỹ. Cảm nhận của tôi, vẫn như mọi lần, ở xứ Mỹ này người ta quả thực đã xem chính học sinh là trọng tâm của toàn bộ sự nghiệp giáo dục. Không phải thầy cô giáo, không phải nhà trường. Không phải ban giám hiệu hay ngành nọ bộ kia. Càng không phải là giáo án, giáo khoa hay chủ nghĩa, chủ thuyết... là những thứ mà nước ta lâu nay ưa xếp vào hàng "pháp lệnh"!

    Không phải chỉ "học sinh" nói chung, mà hơn nữa: chính MỖI học sinh là trọng tâm của nền giáo dục, với cá tính, khả năng, hoàn cảnh, thiên hướng riêng tư độc đáo nhất của TỪNG EM. Nhà trường Mỹ không bắt các em phải ru rú trong ngôi đền tri thức mà người khác làm sẵn, trái lại, mời gọi từng em khám phá ra và tự xây dựng ngôi đền nhận thức của chính mình.

    "Các em không cần phải chờ đợi... Các em có thể tạo ra sự khác biệt ngay từ bây giờ... Các em có thể bắt đầu tạo ra dấu ấn của mình ngay từ bây giờ. Nhiều khi thanh niên lại có những ý tưởng hay hơn là những người có tuổi chúng tôi. Chúng tôi cần các em thể hiện những ý tưởng đó, cả bên trong lẫn bên ngoài lớp học..." (trích lời Tổng thống Obama).

    Người Mỹ có hẳn một triết lý giáo dục, mà một trong những điều được coi trọng nhất trong triết lý đó chính là NHÂN BẢN. Nhân bản chứ không phải "thần bản" hay "vật bản", càng không là "chủ nghĩa bản" hay "lãnh tụ bản".

    Họ không muốn đào tạo các em thành một đoàn lũ rất kỷ luật mà lại vô cá tính. Họ mời gọi từng em một hãy trở nên chính mình!

    Họ không muốn đào tạo ra những thần dân chỉ biết tuân phục. Họ mời gọi từng em trở nên thực sự là những chủ nhân của đất nước, và ngay từ bây giờ!

    "Đất nước của các em phụ thuộc vào chính các em. Vì vậy, hãy ngẩng cao đầu lên!" (Obama)

    Con gái tôi học 3 năm đầu tiểu học ở trong nước trước khi xuất cảnh. Cháu học tiếp lớp 4 ở Mỹ. Một sáng nọ, đưa cháu đến trường trễ giờ học 10 phút, tôi ngạc nhiên thấy cháu đường hoàng, thủng thẳng, hiên ngang bước vào trường trong khi chính tôi lại rụt rè lấm lét như tên phạm lỗi bị bắt quả tang. Cháu thực sự là chủ nhân của ngôi trường. Các thầy cô, nhân viên trong trường thực sự đã đối xử với học sinh như với các chủ nhân nhỏ tuổi!

    Nhớ lại hồi trong nước, mỗi lần trễ học là con tôi hớt ha hớt hãi nhảy xuống xe chạy vội vào cổng, tái mét hết mặt mày khi bị đội khăn quàng đỏ chặn lại, ghi danh. Tôi dặn cháu đừng sợ, đừng chạy vội kẻo té, có gì đâu?... Cháu nói: Con đâu sợ cho con. Con sợ con đi trễ thì cô giáo bị... trừ điểm thi đua! (Hic, cô giáo bị trừ điểm thi đua A, B, C gì đó, tức là lương tháng đó sẽ bị kém đi một tí - vợ tôi cũng là giáo viên nên tôi hiểu lắm!).

    Còn nhiều điều muốn tâm sự với các bác về nhà trường ở Mỹ lắm, các bác ạ!

    Trả lờiXóa
  37. Tôi cũng như Bác Ha le ngày nào cũng vô đây vài lượt,nhân gặp Bác đây chúc Bác vui,khỏe và cũng xin gẫu với Bác vài lời cho Buồn.Tôi thấy Bãc có vẻ ca ngợi GD bên Mỹ mà tôi thấy bực lắm rồi đấy.Tôi vốn nông dân,không có điều kiện sang MỸ cũng như không cho con sang du học bên Mỹ.Nhưng tôi thấy nghĩ học sinh bên mình chắc là sướng hơn bên ấy.Này nhé"mỗi ngày đến trường là một ngày vui","Trường học thân thiện,học sinh tích cực""mỗi thầy cô giáo là một tấm gương".Một"xã hội học tập" nên học ở Trường chưa đủ,tranh thủ học thêm nhà riêng,học sinh Cấp một6,7 tuổi được học ngày hai buổi tại trường,tối về còn được làm bài tập,muốn xin lưu ban cũng không được.Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao chất ngất 98,99%,đai học mở ra như nấm chỉ cần 7 diểm là có ba Trường mời(chỉ có tội lớp Mầm non không có đủ).Ngoài ra PHuynh không phải đóng góp tiền xây dựng,chỉ đóng tiền"Tự nguyện" mà thôi.Ưu việt hơn hẳn bên kia đi chứ lị,phải không Bác.

    Trả lờiXóa
  38. @ Bác Ha Le & Khách ẩn danh 11:58 Ngày 09 tháng 10 năm 2011! Đọc comments của hai bác mà lòng tôi không khỏi ngậm ngùi.

    Nhớ Lâm Khang quá. Cầu chúc Thân phụ Lâm Khang tai qua nạn khỏi, mau chóng bình phục để lại được vui vầy với cháu con. Lâm Khang giữ gìn sức khỏe chóng trở về coi sóc hiên trà.

    Trả lờiXóa
  39. http://phapluattp.vn/2011100910505384p0c1013/long-dan-khong-yen-kho-tao-dong-thuan-xa-hoi.htm

    Lòng dân không yên, khó tạo đồng thuận xã hội
    Bức xúc cần giải quyết nhất bây giờ để cho yên lòng dân và dân ủng hộ Đảng là phải chống được tham nhũng.
    Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2011), Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Phan Minh Tánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương (ảnh), về công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

    Ông Phan Minh Tánh nói: “Dân vận là trước hết phải nghĩ đến dân và xem sự nghiệp này là của dân. Việc xa dân sẽ làm cho sức mạnh của ta yếu đi, vì lòng dân không yên. Một khi lòng tin giảm đi thì đồng thuận xã hội cũng sẽ giảm. Muốn thế phải lo cho dân, động viên sức dân để hợp lòng lại mới có thể đương đầu bước qua khó khăn. Còn nếu chỉ nghĩ đến tư lợi, cục bộ thì làm suy yếu hơn cho mình. Dân trí ngày càng cao rồi, các kênh tiếp xúc thông tin cũng phong phú, dân họ biết và có quyền chọn lọc. Mình mà không thuyết phục, không làm cho họ nhất trí thì đồng thuận xã hội khó lắm. Phải bằng những chính sách đúng để yên lòng dân”.
    .......

    Trả lờiXóa
  40. Bác Diện ơi, thông tin mới nhất về biểu tình đã được tổng hợp và cập nhật trên báo chính thống:
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/toan-canh-chiem-pho-wall-o-my/

    Trả lờiXóa