Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

NHẬT KÝ 24 - 09 - 2011

Phóng sự ảnh về các cuộc gặp gỡ trong ngày Thứ Bảy 24 tháng 9 năm 2011
1- Cuộc gặp gỡ giữa hai Tiến sĩ Ngô Đức Thọ và Nguyễn Nhã:

Lê Dũng đưa TS Nguyễn Nhã đến thăm GS Ngô Đức Thọ

 

 
GS Ngô Đức Thọ trình bày phát hiện của ông về một bản đồ cổ khẳng định chủ quyền VN tại Hoàng Sa - Trường Sa, có niên đại đầu thế kỷ 19. GS Thọ ngỏ ý tặng TS Nhã một phiên bản của tấm bản đồ này.

 
TS Nguyễn Nhã tặng GS Thọ và phu nhân cuốn sách về Ẩm thực Huế, do ông làm chủ biên

2- TS Nguyễn Nhã gặp gỡ GS.TS Nguyễn Phương Tùng 
(con gái của Cụ Nguyễn Duy Trinh) và các bạn trẻ:


TS Nguyễn Nhã và GS.TS Nguyễn Phương Tùng
Nguyễn Xuân Diện vinh dự được chụp ảnh chung với GS Phương Tùng. Bà cho biết bà đọc NXD-Blog hàng ngày
 


3- Tiến sĩ Nguyễn Nhã gặp gỡ và thuyết trình về chủ đề: Chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa:

Nguyễn Xuân Diện thay mặt anh chị em tặng TS Nguyễn Nhã áo phông cắt lưỡi bò
 Nghệ sĩ Tạ Trí Hải và Tiến sĩ Nguyễn Nhã

Bắt đầu vào buổi thuyết trình:



 




 Tài liệu "tuyên truyền" là bài đăng trên đặc san Thời nay của báo NHÂN DÂN

Đại tá tình báo công an Nguyễn Đăng Quang, đã nghỉ hưu
- một trong 10 người đang kiện Đài TH HN về tội vu khống

 TS Nguyễn  Nhã trao tặng CD Luận án Tiến sĩ cho một bạn trẻ 27 tuổi - bạn Từ Anh Tú



Cử tọa chụp ảnh chung với TS Nguyễn Nhã
Nhà hàng cafe 02 - khu đô thị Văn Quán, nơi diễn ra buổi thuyết trình bị cắt điện









Ảnh: N.A.T
   Ảnh: Nguyễn Xuân Diện

25 nhận xét :

  1. Anh chup that la dep cua nhung nguoi yeu nuoc.

    Trả lờiXóa
  2. Đẹp thay những người yêu nước! Vừa kính trọng vừa quí yêu các vị vô cùng!

    Hây dà, xin nói thêm noài lề tí:
    - Đẹp nhất ngày thứ bảy 24/9 này là chị Minh Hằng (thật đấy!).
    - Xấu giai nhất, như mọi lần, vẫn là bác Diện nhà ta (không ai địch nổi, hi hi)!
    - Giải đặc biệt về đẹp lão: 3 bác đồng hạng: TS Nguyễn Nhã, GS Ngô Đức Thọ và Nghệ sĩ Tạ Trí Hải!

    Trả lờiXóa
  3. Chị Hằng đẹp quá.
    Anh Diện xấu kinh.
    Ha ha ha

    Trả lờiXóa
  4. Mọi người nói tớ mới để ý,bác Diện xấu zai thật :-)

    Trả lờiXóa
  5. Chúc anh chị và các bác luôn mạnh khỏe !! Chị Hằng đúng là quá đẹp !!

    Trả lờiXóa
  6. Tôi bênh anh Diện.Anh ấy đẹp giai lắm,đấy là chưa kể tướng của anh ấy hậu vận tốt lắm
    Hi hi hi...Bill

    Trả lờiXóa
  7. Đẹp xấu ngoại hình do tạo hóa, nội tâm đẹp do bản thân từng con người tạo ra. Ở đây mỗi người 1 vẽ mười phân vẹn mười. Tôi ngắm nhìn thấy tất cả đều đẹp cả đấy !

    Trả lờiXóa
  8. Cả ngày hôm qua tôi liên tục vào blog của bác Diện mà chả thấy tin gì, buồn tê tái...
    Giờ nhìn những bức ảnh này thấy vui quá, vì mọi người yêu nước vẫn còn yêu thương và nhớ đến nhau để tụ họp, ngọn lửa vẫn tiếp tục âm ỉ cháy!
    Mấy bức ảnh trông chị Minh Hằng xinh và "sexy" quá, chả thế mà bác Diện không dám đứng gần! :))

    Trả lờiXóa
  9. Một cựu chiến binh ở Nghệ an. 78 tuổilúc 15:32 25 tháng 9, 2011

    Tôi rất xúc động khi xem ảnh hai cụ già yêu nước. Cám ơn tên sỹ Diện, cám ơn nhiều!!

    Trả lờiXóa
  10. Lòng yêu nước thì không phụ thuộc vào ngoại hình. Vấn đề là có để lại dấu ấn đẹp trong lòng mọi người hay không?
    Tôi thấy bác Tạ Trí Hải mới là người đẹp nhất. Tiếng đàn của bác đã nói lên tất cả!

    Trả lờiXóa
  11. Đẹp làm sao những khuôn mặt từ bác Ngô Đức Tho, Tiến sĩ Nguyễn Nhã đến em bé ngõ Yên Bái (vẫn chưa biết tên cháu là gì nhưng thấy cháu là thấy mến thương)

    Trả lờiXóa
  12. Thật cảm động!

    Trả lờiXóa
  13. Anh Diện ai nói xấu? anh với em Phương kẻ tám lạng người nửa cân, chi Hằng càng yêu nước càng đẹp ra mới ngộ, các bác thì khỏi nói rồi, ai nhìn thấy mà hổng thương?

    Trả lờiXóa
  14. Các bác cứ chê Tễu xấu zai, Tễu tủi thân không post ảnh nữa đâu!

    Khen vờ một tý, để Tễu khỏi tủi thân, lại càng hăng say Bờ lốc bờ leo đi, các bác!

    Ký tên
    TỄU

    Trả lờiXóa
  15. Tôi nghe tên GS Ngô Đức Thọ đã lâu, hôm nay nhìn thấy hình ông chụp với TS Nguyễn Nhã tại nhà riêng của ông thấy có treo bức chân dung nhà chí sĩ Ngô Đức Kế của Phong trào Duy Tân cách đây 1 thế kỷ, xin hỏi GS Ngô Đức Thọ là gì của chí sĩ Ngô Đức Kế vậy ạ?

    Trả lờiXóa
  16. Thưa bác,

    GS.TS Ngô Đức Thọ là cháu nội (đích tôn) của Nhà chí sĩ yêu nước Ngô Đức Kế.

    GS Thọ học Khoa Văn, Khóa 8, Đại học Tổng hợp HN. Bạn cùng lớp ông, nay có người làm đến Tổng bí thư. Ông là cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm, nay đã nghỉ hưu.

    Kính thư
    Lâm Khang

    Trả lờiXóa
  17. Các bức ảnh của những người yêu nước sao trông hoành tráng thế.Tôi nghĩ "giá có những bức ảnh của những kẻ trấn áp những người yêu nước" thì có thể làm cho mọi người càng thấm thía hơn.Có thể mọi người sợ dây bẩn
    Các bức ảnh của tinh thần yêu nước.Tôi đoan chắc đây sẽ là những tư liệu lịch sử quý giá.Mong bác Diện hãy "cất giữ cẩn thận"

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn bác TS.Nguyễn Xuân Diện đã giải thích rõ, xin chúc và kính mong GS Ngô Đức Thọ luôn giữ được dòng máu "Chấn dân khí, khai dân trí" từ cụ Ngô Đức Kế và các cụ của Phong trào Duy Tân xưa. Tình cảnh nước Việt/dân Việt bây giờ cũng đang có những "tương đồng" với 100 năm trước các bác ạ

    Trả lờiXóa
  19. Những hình ảnh xúc động quá!
    Đây mới đúng là những Giáo Sư Thật, Tiến Sĩ Thật, Những Người Có Học Thật, Những Người Yêu Nước Thật của Việt Nam!(lời thốt lên của chồng tôi-cũng có học thật- khi xem những bức ảnh trên đấy hehe!)
    Còn chuyện cắt điện thì quá tầm thường! Chắc chẳng còn cách nào khả dĩ hơn nên họ đành phải làm thế, eo ôi kém nhỉ!!!
    (Muathuhanoi)

    Trả lờiXóa
  20. Cảm ơn Bác Nguyễn Xuân Diện đã cho xem những tấm hình đầy ý nghiã trên. Chúc Bác luôn an bình.

    Trả lờiXóa
  21. nhất định hôm nào về HN phải đến nhà hàng này mới được

    Trả lờiXóa
  22. Thấy lại hình ảnh của các bạn thật vui.

    Trả lờiXóa
  23. Mong có nhiều cuộc trình bầy về chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo cho đông đảo người dân ở Hà Nội được nghe và cập nhật thông tin. Mong các anh tìm cách nào đó để những buổi thuyết trình này ko bị gây phiền phức và tập hợp đông đảo người tham gia.

    Trả lờiXóa
  24. Phong su hay qua !
    Theo toi TS.Dien rat dep trai.
    Anh co giong noi am ap, nu cuoi tuoi, dac biet hien hau.
    Va tam long anh thi vo cung tan tuy, thuy chung.
    Cha the ma Trang phu nhan vo anh (tre, dep nhu gai chua chong) rat yeu va ung ho anh.
    Toi phan doi ai do dam treu TS.Dien khong dep trai day nhe.

    Trả lờiXóa
  25. May anh yeu quy anh Teu qua nen treu ty thoi bac LE LE a . Toi thi mong duoc moi nguoi che nhu vay

    Trả lờiXóa