Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

BAO GIỜ THỰC THI “CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐÔNG”?

Hình chỉ có tính chất trang trí. Ảnh: Mai Kỳ

Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình và Nhà Xuất bản Tri Thức.

THƯ MỜI

TỌA ĐÀM “CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐÔNG”
             
Kính gửi : TS Nguyễn Xuân Diện

Trong thời gian gần đây, tình hình trên Biển Đông đang gia tăng chiều hướng nguy cơ, gây nhiều bức xúc trong dư luận nhân dân Việt Nam, trong khu vực và cả trên thế giới.

Để góp phần tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và nhất là nhằm xây dựng và triển khai tinh thần tôn trọng sự thật và truyền thống hiếu hòa của Dân tộc Việt Nam, Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình phối hợp cùng Nhà Xuất bản Tri Thức tổ chức Tọa đàm “CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐÔNG”, do các nhà nghiên cứu về Biển Đông trình bày. 

Chúng tôi trân trọng kính mời TS Nguyễn Xuân Diện đến tham dự Tọa đàm này được tổ chức  vảo ngày 17-9-2011,  từ 8 giờ 00, tại 43 Nguyễn Thông, Quận 3, TP.HCM.

                       Rất hân hạnh được đón tiếp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28-08-2011
Tm Ban Tổ chức

                                                          
                                    Giám mục  Phaolô Nguyễn Thái Hợp
                                Chủ nhiệm CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình

*
Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình
THÔNG BÁO
Kính thưa Quý Diễn giả, Quý Khách mời, Quý Thành viên Câu lạc bộ và thân hữu,
Do yêu cầu của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc Tọa đàm “Công lý và Hòa bình trên Biển Đông”, dự trù tổ chức ngày 17/9, phải bị hủy bỏ.
Chúng tôi lấy làm tiếc một cơ hội góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông đã phải bị bỏ qua nhưng chúng tôi tin rằng mọi người Việt Nam yêu nước sẽ tiếp tục hành động để Công lý và Hòa bình được thể hiện trên Biển Đông.
Chúng tôi hy vọng sẽ có thể công bố toàn bộ nội dung cuộc Tọa đàm này để Quý Vị được tường.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15-9-2011
Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình

21 nhận xét :

  1. Lai bi ap luc phai huy bo toa dam roi. Dung den van de Bien Dong thi cam tu hop duoi cac hinh thuc nao! Chan qua!

    Trả lờiXóa
  2. Quyền tự do Hội thảolúc 01:47 16 tháng 9, 2011

    "Do yêu cầu của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc Tọa đàm “Công lý và Hòa bình trên Biển Đông”, dự trù tổ chức ngày 17/9, phải bị hủy bỏ."

    Yêu cầu nêu rõ lý do " Hủy bỏ", nếu cần đưa việc này ra tòa.

    Lại 1 lần nữa vi phạm Hiến Pháp:

    http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=9107&opt=brpage

    Điều 69
    Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  3. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say!

    Trả lờiXóa
  4. Ấn Độ bác bỏ phản đối của TQlúc 02:36 16 tháng 9, 2011

    Ấn Độ bác bỏ phản đối của TQ về việc thăm dò dầu khí ngoài khơi VN

    http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/india-vietnam-09-15-2011-129874483.html

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/09/110915_india_vietnam_china_reax.shtml

    Trả lờiXóa
  5. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.lúc 02:40 16 tháng 9, 2011

    Theo các nguồn tin từ bộ Ngoại giao Ấn Độ, Việt Nam đã xác định có chủ quyền đối với hai lô 127 và 128, đúng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

    Cần nói rõ thêm là hai lô 127 và 128 nằm không xa bờ biển Việt Nam đoạn từ Bình Thuận đến Phú Yên,

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/09/110915_india_vietnam_china_reax.shtml

    Trả lờiXóa
  6. báo chí tại New Delhi vào hôm nay 15/09/2011 tiết lộ : Trung Quốc mới đây đã ngang nhiên yêu cầu tập đoàn dầu hỏa quốc gia Ấn Độ ONGC phải đình chỉ đề án thăm dò hai lô dầu khí ở ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam.
    Trung Quốc đòi một công ty dầu khí Ấn Độ hủy bỏ hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông

    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/punh-n/20110915-qra-yhbg-gnc-qbna-qnh-xuv-na-qb-ov-gehat-dhbp-ohbp-uhl-ob-ubc-gnp-ibv-ivrg-anz-atbnv

    Trả lờiXóa
  7. Đọc cái thư mời chưa kịp mừng thì đã chưng hửng khi thấy cái thông báo phía dưới!

    Đúng là chán hơn con gián...

    Trả lờiXóa
  8. Không được!Biển Đông bây giờ là của Tàu rồi,các chú không được đụng tới.Đến Ấn Độ định thăm dò ở khu vựclô 127,128 mà còn bị Tàu phản đối nữa là

    Trả lờiXóa
  9. Ớn thật: Một nỗi sợ hãi bao chùm, rồi có lúc người ta thậm chí sẽ cấm ...hai người đi cùng nhau, hay ít nhất cũng là ...cắt đứt toàn bộ mạng Internet.

    Trả lờiXóa
  10. Tọa đàm về khoa học mà bị cấm thì đường lối Ngoại giao của VN phải gọi là gì nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  11. Đừng đụng đến TQ.

    Có thế thôi mà các chú vẫn chưa hiểu!!!!!!

    Chán

    Trả lờiXóa
  12. Cách đây gần 150 năm, ngày 05/6/1862(AL Nhâm Tuất).Tại Saigon, bằng hoà ước Nhâm Tuất triều đình Huế đặt bút ký với Pháp,trong đó có khoản 11: Triều đình phải có biện pháp chấm dứt các cuộc khởi nghĩa chống lại người Pháp ở các tỉnh! Nhắc lại sự kiện để quý vị suy nghĩ.

    Trả lờiXóa
  13. Khi ra thông báo thì chính các vị cũng đã lường trước việc "Thông báo lại".Tuy nhiên tác dụng của nó đã quá rõ ràng,như nhà văn Nguyên Ngọc,một vị lão thành cách mạng đã phát biểu: "Thế là mọi việc đã rõ rồi" (xin lỗi NV Nguyên Ngọc tôi nhắc lại không được nguyên văn).Chắc chắn không phải đến lúc này nhà văn mới rõ mọi việc(!).Một sự kiện đang được mọi người "mong chờ" đã không xãy ra. Tuy nhiên nếu các bác như bác Diện,bác Ba Sàm,Bác Đào,bác Lập,... có thể thực hiện ý tưởng này "online" thì cũng là điều rất bổ ích,giúp mọi người có thể mở rộng thêm "tầm nhìn" góp phần nâng cao dân trí

    Trả lờiXóa
  14. Tôi nghĩ nên thay đổi tên của buổi toạ đàm,có như vậy mới không bị cấm,vì thời gian này mọi việc cứ có từ CÔNG LÝ,BIỂN ĐÔNG thì nghe nó"nhạy cảm"lắm.
    Chính vì cái tên"Công lý và hoà bình trên Biển đông"mà buổi toạ đàm bị yêu cầu huỷ bỏ đấy.

    Trả lờiXóa
  15. Mở một cuộc Tọa Đàm-Hội thảo "Online Meeting" là một việc làm trong tầm tay và giúp cho tất cả mọi người cùng tham gia.Có thể đặt máy chủ ở nước ngoài để không bị mất điện giữa chừng.

    Ví dụ sử dụng 1 trong các phần mềm sau:

    The 6 Best Free Online Meeting Tools to Collaborate With Your Team

    http://web20education.amplify.com/2011/01/16/the-6-best-free-online-meeting-tools-to-collaborate-with-your-team-via-makeusof-edtech20-lak11-edchat-edu/

    http://www.sitepoint.com/online-meeting-tools/

    Trả lờiXóa
  16. Tôi đọc tin này từ bên AnhBaSam.

    Tôi muốn tham gia, nghe về vấn đề trên.

    Chưa có người giới thiệu. Khi nào có tọa đàm về vấn đề như trên, ở Sài Gòn, vui lòng cc cho tôi, hộp thư :
    vn8hien62@yahoo.com

    Cám ơn.

    Văn Hiền

    Trả lờiXóa
  17. Tàu Trung quốc thì chỉ dám gọi tàu nước ngoài, hội thảo về máu thịt của Tổ quốc thì bị hủy nhiều cuộc, công nhân Trung quốc thì tràn ngập lãnh thổ những không dám đuổi về (chỉ dám ra văn bản hành chính cho có).
    Hèn và nhục.

    Trả lờiXóa
  18. Tôi rất ủng hộ ý kiến các vị:"Online Meeting,Chậm hiểu,..
    1) Tổ chức Hội thảo Online
    2) Chủ đề thiết thực và tránh các nhạy cảm không cần thiết,ví dụ
    a) Về thực trạng tranh chấp chủ quyền trên Biển đông
    b)Chủ quyền của VN trên Biển Đông: lịch sữ và hiện tại,..
    c)Các giải pháp và triển vọng
    ....
    Mong các vị tham khảo

    Trả lờiXóa
  19. "Đứng đàm" (biểu tình) cũng ngăn cản. "Tọa đàm" cũng hổng cho. Hi hi, chắc phải "ngọa đàm" rùi, tức là nằm nhà mở máy online, vừa gõ vừa đàm!
    Có lẽ Nhà nước thương dân mình vất vả chăng, vì mùa mưa đến rùi bà con ạ!

    Trả lờiXóa
  20. BIEU TINH CUNG TOT .NHUNG KHONG PHAI LA TAT CA .NAPOLEON NOI "CHUA CHI UNG HO CAC TRUNG DOAN "

    Trả lờiXóa
  21. Tôi xin được viết một vài suy nghĩ của tôi về vấn đề biển đông:
    Tôi đã đọc và củng hiểu một phần nào về biển đông, theo tôi Trường sa và Hoàng sa là của Việt Nam thì trong bất kỳ khó khăn bao nhiêu chúng ta củng phải đấu tranh để giữ lấy bằng được không để Trung Quốc lộng hành cậy nước lớn ăn hiếp nước nhỏ,dẫm đập lên tổ quốc mình,chúng ta quyết tâm bảo vệ Trường sa và Hoàng sa, bảo vệ biển đảo của nước mình.

    Trả lờiXóa