Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

NHẬT KÝ NGÀY 27.08.2011

 GS Chu Hảo và TS Nguyễn Xuân Diện trước khi vào tham dự cuộc gặp

Cuộc gặp đã kết thúc hồi 11h45′ … Về phía những người gửi Kiến nghị gồm có Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Chu Hảo, TS Nguyễn Quang A và TS Nguyễn Xuân Diện. 

Phía chính quyền Hà Nội, thành phần cho thấy thái độ rất trọng thị, gồm có Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TPHN Nguyễn Thế Thảo, Phó CT Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Nhanh, Chủ tịch UBMTTQVN TP HN Đào Văn Bình, Chánh văn phòng UB Nguyễn Thịnh Thành, …

Về tiếp tân: trên bàn mỗi vị chủ và khách đều có 1 đĩa nhỏ có 1 chùm nho và 2 chiếc bánh ngọt (NXD không dùng đồ ăn) và một ly nước trà xanh liên tục được chế thêm nước nóng. Trà ngon chẳng kém trà của hiên trà của Lâm Khang.

Buổi làm việc bắt đầu từ khoảng hơn 09h00. Trước tiên là ông Nguyễn Thế Thảo phát biểu về lý do cuộc gặp, và mời các vị khách phát biểu.

Các vị Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Chu Hảo lần lượt phát biểu ý kiến. Các vị Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Nhanh phát biểu. Và cuối cùng là ông Phạm Quang Nghị. Những người phát biểu đều nêu ý kiến của mình, có cả những ý kiến trái ngược nhau.

Các ý kiến phát biểu đều tỏ rõ thiện chí giữa chủ và khách. Và cũng có thể còn có các cuộc gặp gỡ tiếp xúc nữa. Cuộc gặp kết thúc lúc 11h45'. Văn phòng UBND TP HN bố trí xe biển xanh để đưa cụ Vĩnh về tận nhà (sáng nay cụ đến bằng taixi). Văn phòng cũng muốn bố trí xe đưa tôi về, nhưng tôi nói có thể đi chung xe với cụ Vĩnh. GS Chu Hảo và TS Nguyễn Quang A ra về bằng phương tiện cá nhân.

Khách mời của cuộc gặp gỡ hôm nay không có "phong bì". (đưa thông tin này vì có bác độc giả hỏi hôm nay có phong bao không, và bao nhiêu). Tôi thầm hoan nghênh UBND TPHN về việc này!
__________


Tóm lại, những người tham gia và ủng hộ biểu tình vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ như:

1- Liên hệ với Bộ Tư pháp để làm rõ về tính pháp lý của bản Thông báo của UBND TP HN;

2- Làm rõ về Quyền biểu tình của công dân được quy định tại điều 69, Hiến pháp năm 1992; và có hay không mối liên hệ giữa Quyền biểu tình với Nghị định 38 của chính phủ;

3- Tiếp tục đề nghị các cơ quan liên quan trả lời về việc bắt giữ, khám xét và làm phiền một số công dân;

4 - Tiếp tục đề nghị làm rõ và cải chính xin lỗi công dân tham gia biểu tình về các nội dung quy chụp ác ý đối với người biểu tình đã đăng tải, phát sóng trên báo An ninh thủ đô, Hà Nội Mới và Đài PTTH Hà Nội. Mặc dù sáng nay chúng tôi có chuyển tận tay Ông Hồ Quang Lợi "Thư yêu cầu Đài PTTH Hà Nội xin lỗi và cải chính....".

HẾT

103 nhận xét :

  1. Boc tem roi. Em hoi hop qua.

    Trả lờiXóa
  2. Chính quyền bắt đầu tôn trọng tiếng nói nhân dân rồi đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Đẹp quá, nhìn gương mặt của GS và TS tươi sáng rạng ngời,tôi đang hình dung tới tương lai đang bừng sáng của dân tộc Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi đang ăn cơm, các bác chờ Tý nhé

    Trả lờiXóa
  5. Ông Diện dạo này biết cách "câu khách" ghê!

    Trả lờiXóa
  6. Lâu quá bác Diện ui! Lẹ lẹ dùm, không vợ em biết là mệt. Mụ ấy sợ biểu tình lém!

    Trả lờiXóa
  7. Mong các bác thể hiện ý kiến của người dân, được chính quyền lắng nghe và tôn trọng ý kiến đó. Chúc cuộc gặp gỡ trao đổi diễn ra tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  8. bác Diện ăn cơm ngon nhé, chờ bác...

    Trả lờiXóa
  9. Ăn nhanh lên TS, em sốt ruột quá!

    Trả lờiXóa
  10. Ôi,toàn lãnh đạo lớn thế mà không mời được bữa cơm nhể.
    Có phong bì không bác Diện.
    Rất mừng khi các bác trở về.

    Trả lờiXóa
  11. Bác Diện gõ nhầm tên Bác Nghị kìa, Dù sao em cũng rất hy vọng sẽ có một kết quả tốt đẹp cho cả 2 phía chính quyền và Nhân dân.Em rất tin tưởng Bác Nghị quê em. Một con người dản dị và rất cầu thị.

    Trả lờiXóa
  12. Chúc bác Diện ngon miệng. Hồi hôp quá đổi!

    Trả lờiXóa
  13. Các bác cũng đi ăn cơm thôi. Em đi đây.
    Chúc cả nhà ngon miệng.

    Trả lờiXóa
  14. Bác Diện đang ăn trưa ! Cơm xong nghĩ tí đã ! Sẽ đưa nội dung cuộc họp sáng nay lên cho bà con ! hehe !
    Đang mong tin !!!! Bác Diện ơi !

    Trả lờiXóa
  15. Bác Tễu ơi, ở quê tôi mọi người chỉ gọi bác là "chú Tễu" thôi đấy!

    Bác đừng làm mọi người sốt ruột thêm nữa!

    Trả lờiXóa
  16. Phong cách của bác cũng lề mề quá. Nhân dân thì đang ngóng đợi

    Trả lờiXóa
  17. Bác Diện ơi, nồi xương hầm của nhà em nhừ bét hết rồi. Em chưa có đi ăn cơm đâu. Chờ bác đấy. Sốt ruột quá.

    Trả lờiXóa
  18. TS ăn cơm cũng không yên, mọi người trông tin TS. TS té là sao vậy?

    Trả lờiXóa
  19. Câu giờ quá đi :((

    Trả lờiXóa
  20. Té thế nào, có sao không?

    Trả lờiXóa
  21. Ôi sao bác Diện bị té thế nào, nhẹ thôi nha, chúc mọi sự bình an.
    Tôi tưởng trưa nay các bác được UBND TP Hanoi mời ăn trưa như các cuộc họp có giấy trân trọng khác chứ nhỉ nên yên tâm đi ăn cơm và ngủ một chút rồi mới lại đến cửa nhà bác hóng tin. Thế các bác có được uống nước, bia bọt gì không?

    Trả lờiXóa
  22. Nha Dien le me qua,nhay trang lung tung.Ba con cho doi ton that tien dien thang nay hoi bi cao.

    Trả lờiXóa
  23. sao lâuhế bác diện

    Trả lờiXóa
  24. Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín...

    Trả lờiXóa
  25. Mọi người mong tin quá làm anh Diện ăn vội ăn vàng, luống cuống đến phải té kia kìa.

    Anh Diện cứ nghỉ ngơi đi đã nhé.
    Mong anh luôn được bình an.

    Thân ái,
    DC

    Trả lờiXóa
  26. Diện ơi, ăn cơm lâu thế, 2g15 rồi. Bị té là sao hả em?

    Trả lờiXóa
  27. chờ hơn 2 tiếng rồi bác Diện ơi

    Trả lờiXóa
  28. hic! bác Diện cho ăn món mầm đá đây

    Trả lờiXóa
  29. Cấp cứu ! cấp cứu !
    Triệu con tim đang đập bể lồng ngực.

    Trả lờiXóa
  30. Sao không thấy bác Huệ Chi? Bác ấy có sao không hả mọi người?

    Trả lờiXóa
  31. Từ Istanbul. Hôm nay là ngày cuối của lễ Ramazan của người theo đạo Hồi,mọi người được trở lại ăn uống bình thường sau một tháng khổ nhịn.
    Không biết chủ nhật ngày mai sẽ thế nào đây ở quê tôi VN - Hà Nội - Bờ Hồ.
    Lúc sáng đến giờ tôi sốt ruột quá về cuộc gặp "THƯỢNG ĐỈNH" hôm nay. Giờ nghe TS NXD nói là đang ăn cơm, tại nhà...thở phào nhẹ nhõm.
    Xin mừng các Bác các anh đã đi gặp chính quyền HN về nhà an toàn, chúc Quý vị sức khỏe để chia sẽ cùng với nhân dân.

    Trả lờiXóa
  32. mót quá bác Diện ơi !!

    Trả lờiXóa
  33. bác Diện có sao không? Cầu mong bác về nhà an toàn.

    Trả lờiXóa
  34. EM HỒI HỘP QUÁ,BÁC DIỆN ƠI!

    Trả lờiXóa
  35. Khách ẩn danh nói...

    Sao không thấy bác Huệ Chi? Bác ấy có sao không hả mọi người?
    14:28 Ngày 27 tháng 8 năm 2011


    Vì lí do sức khỏe bác Huệ Chi không đến được

    Trả lờiXóa
  36. Theo như những cái tóm lại của nhà bác Diện thì kết quả cuộc gặp sáng nay là không khả quan ,phía thành phố bảo lưu lý lẽ của họ ,còn phía nhân sỹ trí thức vẫn chưa hài lòng về những gì thành phố trả lời ,nhiều khả năng là cuộc gặp lần này phía thành phố bị áp lực cần phải tổ chức thôi thì phải ,nhưng đây cũng là tiền lệ tốt để đi đến giải quyết những vướng mắc bằng con đường đối thoại(không phải bằng tiếng nước lạ).

    Trả lờiXóa
  37. Ôi nếu báo chí cách mạng mà cũng được mong ngóng thế này thì đại phúc cho dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  38. Đà Nẵng rất mong được biết tin anh Diện ơi!
    Em ủng hộ tinh thần của các Bác sáng nay.
    Em đang rất hồi hộp chờ tin đây!

    Trả lờiXóa
  39. Anh Dien oi ! Toi mung qua . Chua co bao gio dep nhu hom nay .

    Trả lờiXóa
  40. Tóm lại nội dung họp chẳng có gì hết, chẳng đi đến đâu hết. Vì những vấn đề cốt lõi lại nằm trong phần cần tiếp tục làm rõ...
    Haizzz

    Trả lờiXóa
  41. Cuộc gặp cũng có vẻ đàng hoàng, văn minh đấy chứ. Nhưng cần đưa ra công khai trên báo HNM và Đài THHN để mọi người đánh giá!

    Trả lờiXóa
  42. chỉ thế thôi à bác Diện ơi, phía bạn phát biểu thế nào vậy?

    Trả lờiXóa
  43. Vẫn còn 4 vấn đề quan trọng chưa được làm rõ. Phía chính quyền có đầy đủ người có trách nhiệm cao nhất của Thủ Đô sao không giải thích luôn cho bà con để khỏi phải chờ.Nếu làm sai thì xin lỗi , có sao đâu? Nhân dân càng tôn trọng? Thôi dẫu sao muộn còn hơn không. Giải quyết vấn đề dù chưa triệt để vẫn còn hơn là không giải quyết...

    Trả lờiXóa
  44. xin chúc mừng các anh các bác. trông tin ở các anh các bác.Không hiểu anh té nhứ thế nào, chúc anh chóng bình phục.

    Trả lờiXóa
  45. Anh Diện viết : "ý kiến 2 bên đều tỏ rõ thiện chí"..Thiện chí mà ko. có kết quả nhất trí nào về nội dung thảo luận.. thì không phải thiện chí hoàn hảo. và giá trị bản Thông báo kia vẫn nguyên như cũ .. Dù tôi thấy các Thông báo cấp xã vùng xa còn đầy đủ, nghiêm chỉnh về thể thức văn bản hơn cái bản này.

    Trả lờiXóa
  46. Phải làm cho nơi ra Thông báo ngày 18-8 thừa nhận tính bất hợp pháp của nó mới có thể bênh vực những người biểu tình bị sách nhiễu, vì mọi hành động sách nhiễu đều căn cứ vào cái Thông báo này.

    Trả lờiXóa
  47. Túm lại theo bác Diện tường thuật thì cuộc họp nghe có vẻ hoành tráng này cũng chỉ dừng lại ở nghe và hẹn sẽ trả lời.
    Tôi dự đoán là các trả lời sắp tới sẽ khẳng định việc làm của chính quyền là đúng, người tụ tập, hò hét là sai.Hết.

    Trả lờiXóa
  48. Thế bác kể thêm về phản ứng của chính quyền đi!

    Trả lờiXóa
  49. Sao giống họp GPMB quê tôi thế :
    - Mời bà con cứ phát biểu ý kiến thoải mái, nêu quan điểm của mình
    - CQ đọc các văn bản pháp lý, giải quyết chung chung ...
    Xong mời các bác về, nếu bà con chưa thỏa mãn thì họp tiếp tập 2, tập 3 ... đến khi nào "tự hiểu" thì thôi

    Trả lờiXóa
  50. Sao chỉ mời có mấy bác thế nhỉ ? còn hơn hai chục người ký kiến nghị cơ mà, làm sao mà đại diện được tất nhỉ ?
    Đề nghị các bác yêu cầu UBND trả lời bà con kiến nghị bằng văn bản rõ ràng, nhà nước toàn cán bộ có ăn có học thì phải làm việc bài bản chứ.

    Trả lờiXóa
  51. Nói qua nói lại xong rồi không có kết luận gì hết hả bác ? Các sếp có hứa hẹn khi nào trả lời không ?
    Không biết là nên lo hay mừng đây ?

    Trả lờiXóa
  52. Hồi hộp quá...không biết sau buổi gặp mặt này thì chính quyền có thay đổi cách hành xử với người dân "biểu tình" không?? Đúng là hồi hộp thật...

    Trả lờiXóa
  53. Hà Nội ơi tôi xin hứa rằng tôi trở về

    Trả lờiXóa
  54. Đấy! có gì đâu, chỉ cần chính quyền thẳng thắn trao đổi với người dân và cùng dân đưa ra những giải pháp phù hợp nhất dung hòa được lợi ích của đất nước cũng như những quyền cơ bản của người dân được tôn trọng.
    Riêng vấn đề này tôi có suy nghĩ là rất tán thành chủ trương của Thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp gỡ hôm nay nhằm làm rõ mọi vấn đề thay vì suốt ngày phải lo đối phó với người dân, phải huy động bao nhiêu con người, phương tiện đi làm những cái việc mà đại đa số người yêu nước không tán thành và không thể chấp nhận được. Chưa biết kết quả thực sự của buổi gặp hôm nay sẽ có tác động thế nào về sau này, nhưng chỉ cần chính quyền đối thoại thẳng thắn với người dân như thế là tôi thấy đã có thiện cảm hơn, tin tưởng hơn. Những bước đi đầu tiên cho một đất nước thật sự dân chủ.
    Xin chân thành cảm ơn các nhân sĩ trí thức, những người biểu tình yêu nước đã phải chịu bao gian khổ và những phiền hà, những cái nhìn còn thiếu thiện cảm của một bộ phận xã hội thờ ơ với vận mệnh của tổ quốc

    Trả lờiXóa
  55. Bác Diện ra về với cụ Vĩnh là quyết định tuyệt vời. Trời rất tối, không nên để Cụ đi một mình. Chắc bác Chu Hảo và bác Quang A cũng đi cùng nhau.

    qx

    Trả lờiXóa
  56. Vậy là mọi chuyện vẫn như thế hả bác? Buồn nhỉ.

    Trả lờiXóa
  57. Đà Nẵng rất mừng khi các Bác ra về bình yên.
    Rất mong tin tức của Bác Diện từ cuộc họp sáng nay.

    Trả lờiXóa
  58. Ánh sáng Văn Minh từ cuối đường hầm - Thời buổi văn minh , toàn cầu hóa , thế giới phẵng ... phải xử lý mọi việc từ luật pháp , lẽ phải , tính thuyết phục ...sẽ có sự đồng thuận ...để nhiều người cùng tham gia đưa đất nước đi lên .

    Trả lờiXóa
  59. Việc mời các nhân sĩ trí thức đến UBND để đối thoại về bản kiến nghị của các vị ấy với một thành phần tiếp gồm các vị đứng đầu TP như vậy thể hiện thái độ trọng thị, nghiêm túc, thiện chí của các vị lãnh đạo TP. Theo thiển ý của tôi, phong cách chịu nghe dân nói là của ông Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị.
    Nhưng qua 4 điều các vị nhân sĩ trí thức còn phải tiếp tục kiến nghị thì tôi thấy ông PQ Nghị chưa chỉ đạo UB thành khẩn, nhanh chóng tiếp thu ý kiến người dân như mọi khi. Có thể việc này còn ai đó ở trên cao hơn ông Nghị chỉ đạo nữa chăng ? Hay UB, CA và Tuyên giáo đã trót tích cực (+ ngu dốt) làm hỏng bét, toé loe ra rồi, "con dại cái mang", ông Nghị không dứt khoát được chăng ?
    Cứ như ý tôi thì cả 4 điều kiến nghị của các vị nhân sĩ trí thức đều đúng hết. Trong đó có đến 3 điều chỉ liên quan tới TP, nói dứt điểm một câu nhận lỗi là xong. Ai bắt được các vị đi Hoả Lò lăn tay đâu mà hãi ?
    Còn cái điều 69 thì Hiến pháp viết rõ rành rành rồi. Văn bản nào quy định ngược với điều ấy là vi hiến. Nhưng chẳng lẽ TP lại phê bình văn bản của cấp trên ?
    Thật khó trămm bề. Khó nhất là không muốn sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

    Trả lờiXóa
  60. Thấy GS Chu Hảo cười là tôi tạm yên tâm. Nhưng kết luận thế nào tại buổi gặp này thì Ts Diện chưa nói? CQ tiếp thu kiến nghị đến đâu rồi? Nhưng dù sao cũng hoan hô lãnh đạo HN: thẳng thắn , cầu thị. Đáng để cho các địa phương khác học tập.

    Trả lờiXóa
  61. <>

    Buổi làm việc này để giải toả bức xúc về thông báo cấm biểu tình ngày 18/8/2011 nhưng kết quả lại giống nhau ở chỗ là người dân vẫn chưa thoả mãn.

    Trả lờiXóa
  62. Bao Dai Doan Ket cung co bai cung giong voi baos ANTD day. Bac Dien co biet bai nay khong. Sang nay VTV diem bao trich dan dang hoang day.

    Trả lờiXóa
  63. http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Chitiet=37319&Style=1

    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Chitiet=37306&Style=1

    Trả lờiXóa
  64. Hoan nghênh một số vị trong chính quyền đã bắt đầu biết học theo tác phong , tư tưởng của Hồ Chủ tich .Chúng ta có quyền được hy vọng không ?

    Trả lờiXóa
  65. KTS Trần Thanh Vânlúc 17:39 27 tháng 8, 2011

    Cuộc gặp chưa có tiếng nói chung, nhưng ít ra các vị lãnh đạo Thành phố Hà Nội không gọi đây là BỌN CẦM ĐẦU BÈ LŨ PHẢN ĐỘNG như báo ANTĐ và mấy tờ tương tự.
    Dù sao tuần này cũng nên Cafee Trung Nguyên ở 36 Điện Biên Phủ để xả hơi.
    Bà con nghĩ sao?

    Trả lờiXóa
  66. Xả hơi cái gì thưa KTS Trần Thanh Vân, khi mà quyền biểu tình bị vi phạm, người biểu tình bị bắt trái pháp luật và bị vu khống trên phương tiện thông tin đại chúng? Chị không nên nói những lời như thế, trừ khi chị cho rằng đấy là những điều mà người biểu tình đáng phải nhận, và được thả đã là may mắn lắm đối với họ! "Cuộc gặp" giữa UBND HN và người khiếu nại có bao nhiêu phần trăm dân chúng được biết, còn những bài viết xúc phạm danh dự của người biểu tình được đăng tải tràn lan thì có bao nhiêu triệu thường dân đã đọc?

    Trả lờiXóa
  67. Đồng hồ chỉ số lượt khách ghé thăm từ 15h ngày 31.5.2011 trang blog của bác Diện sắp đến con số 5 triệu rồi. Bác Diện chuẩn bị tổ chức ăn mừng đi, nhớ mời cả đại diện của báo lề phải đến dự nhé!

    Trả lờiXóa
  68. " vẫn còn" tức là " vũ như cẫn" !!!!!!

    Trả lờiXóa
  69. Thông báo của bác Diện lúc 12h33: "Tôi đang ăn cơm, các bác chờ Tý nhé"

    Bây giờ đã là 19h09 mà vẫn chưa thấy bác đâu! Chắc bác đang bận ăn...tối!

    Thảo nào mà chữ Tý bác viết hoa!

    Trả lờiXóa
  70. Bác Khách 18:02 nặng lời với KTS Trần Thanh Vân rồi đó! Vẫn biết bác Khách đang nhiều bức xúc nhưng những gì bác nghĩ về cô Vân là không đúng. Tấm lòng của cô Vân đối với những người yêu nước thì ai cũng biết. Cô Vân xứng đáng được mọi người kính trọng.
    Kính!

    Trả lờiXóa
  71. Đầu Voi đuôi chuộtlúc 19:25 27 tháng 8, 2011

    Hình ảnh của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội có tên tuổi cùng với nhiều thanh thiếu niên ở nhiều vùng đất nước xuống đường bày tỏ sự phản đối các hành động gây hấn và âm mưu độc chiếm Biển Đông từ đường "lưỡi bò” phi lý đã hòa cùng không khí của cả nước quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam trên Biển Đông. Thật tự hào khi thấy dòng chảy của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam tiếp tục có dịp được bùng lên, vượt lên trên những lắng đọng của cuộc sống đời thường, tuôn chảy. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, lòng yêu nước của người dân đất Việt thực sự là một mạch ngầm đầy năng lượng luôn luôn chảy xuyên suốt trong lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng cho đến tận ngày hôm nay.

    Đức Anh

    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Chitiet=37319&Style=1

    Xem xong chả hiểu gì,bạn nào giúp mình với.

    Trả lờiXóa
  72. bac dien chiu kho kien it tin tuc tu phia bon Tau xem. no noi gi ve nhung cuoc bieu tinh cua ta.

    Trả lờiXóa
  73. Đến giờ này mà vẫn không có thông tin gì thêm, em sợ các bác nhân sĩ bị thôi miên gì gì đó chăng? Bác Diện ơi, bác đâu rồi?

    Trả lờiXóa
  74. http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Chitiet=37319&Style=1

    Trả lờiXóa
  75. Anh Diện ơi ! Anh và các Bác đừng quên truy đến cùng điều này. UBND của Thủ đô một đất nước mà lại ban hành một văn bản sai luật như thế, chả có giá trị pháp lý một tý nào, cẩu thả và vô trách nhiệm, rồi lại dựa trên cái sai để đi đàn áp người biểu tình yêu nước . Thế thì sai chồng lên sai. Vậy ai là người chịu trách nhiệm đây ???

    Và điều quan trọng hơn cả là họ coi thường nhân dân quá, vẩy ra một tờ giấy lộn để làm "văn bản quy phạm pháp luật" đi đàn áp nhân dân.

    Liệu có thể gọi đây là bạo quyền hay cường quyền ?

    Ký tên
    Một công dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  76. Ngay chuyện phịa lời Ông tổ trưởng dân phố trên báo lề phải, càng chứng tỏ dư luận xưa nay: báo lề phải (cả báo hình+ nói+ viết+ paner áp phích) chuyên làm méo mó sự việc, không trung thực ...

    Trả lờiXóa
  77. BẮT ĐẦU ĐÃ NGHE TIẾNG NÓI NGƯỜI DÂN RỒI ĐÓ. NHƯNG TÔI SỢ HỌ ĐANG TIẾP XÚC ĐỂ TÌM CHỔ HỞ TRONG LỜI NÓI CÁC BÁC ĐỂ CẮT XÉN NHƯ ÔNG NGÔ QUANG KIỆT THÌ ĐAU LẮM. CHÚC CÁC BÁC BÌNH AN.

    Trả lờiXóa
  78. Cuộc họp này rất đang hoan nghênh. Hy vọng nhanh chóng có các cuộc gặp gỡ tiếp theo để làm rõ về văn bản Thông báo ngày 18/8 của UBND TP HN.
    Tôi hy vọng chính quyền Hà Nội thừa nhận rằng chúng ta đi biểu tình phản đối Trung Quốc là không bị các thế lực thù địch với Việt Nam kích động.

    Chúng ta đi vì lòng yêu nước, vì bành chướng ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông.

    Trả lờiXóa
  79. Việc Bác Nghị hôm nay có chỉ thị cho cũng tiếp xúc với các nhân sĩ cho thấy bác Nghị là người có tâm và có tầm thực sự, em ủng hộ bác Nghị, không biết trong buổi gặp bác nói gì vậy ạ!

    Trả lờiXóa
  80. Thưa bí thư Phạm Quang Nghị !
    Sự hiện diện của ông như TS. Diện nêu trên chắc chắn sẽ làm người dân thêm kính trọng ông.
    Thưa bí thư! Như ông đã thấy: Một người dân bình thường cũng thừa biết hải đảo biên cương của Tổ quốc đang bị kẻ thù nhòm ngó. Kinh tế đất nước đang rất khó khăn và tác động rất tiêu cực đến mọi mặt của đời sống. Đạo đức xã hội xuống cấp, văn hóa cũng "rớt hạng" thê thảm; tội phạm hình sự không chỉ gia tăng mà còn rất tàn bạo. Người dân cảm thấy khó thở.
    Tôi không tin những trí thức yêu nước chân chính lại bị một thế lực bên ngoài nào đó kích động để phá hoại đất nước. Tôi nghĩ, sự bức xúc và biểu lộ của họ là phản ứng hoàn toàn tự nhiên.
    Vấn đề là cách ứng xử của Nhà nước. Người dân sẽ thấy rõ hành động của họ đúng hay sai qua cách ứng xử này. Cụ thể là văn bản họ kiến nghị trên kia. Chính quyền nếu sai phải công khai thừa nhận. Và người dân, nếu họ đã ứng xử sai thì chính quyền cần cho họ biết họ sai ở đâu. Chỉ cần thế thôi.
    Lẽ dĩ nhiên, trong những hoàn cảnh mà chính quyền cho là nhạy cảm, cũng nên có "công cụ" nào đó để người dân thấu hiểu. Những biện pháp hành chính, thiếu minh bạch, ngừoi dân sẽ không tin.
    Hà Nội đang ngổn ngang bề bộn bởi đủ thứ việc, nhất là sau khi Thủ tướng ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Hà Nội từ nay đến 2020 - tầm nhìn đến 2050.
    Vậy nhưng, chỉ có một cái văn bản "có vấn đề" mà người dân và chính quyền không giải thích nổi với nhau thì khó lắm.
    Ông Kan - thủ tướng Nhật, hôm qua đã tuyên bố từ chức sau một thời gian cầm quyền rất ngắn. Nước Nhật có 6 thủ tướng từ 2006 đến nay. Thời ông Kan đầy sóng gió, công lao của ông hay trình độ kỹ trị tốt hay chưa tốt của chính phủ của ông, người Nhật hiểu hơn ai hết. Ở đây không phải là vì nước Nhật dân chủ. Vấn đề là văn hóa của người Nhật. Thế giới đã từng sửng sốt trước sự ứng xử bình tĩnh của người Nhật trong thảm họa sóng thần mới đây. Người ta ngộ ra rằng: Không phải sự giàu có làm nước Nhật vĩ đại. Văn hóa mới làm nên sự vĩ đại của nước Nhật.
    Chúng ta, sao không học họ, bắt đầu từ những hành vi văn hóa bình thường nhất ?

    Trả lờiXóa
  81. 10:09 PM đạt 5.000.000 lượt khách ghé thăm, rất cảm ơn trang mạng nầy cho tôi những tình yêu thương vượt ra ngoài những nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày.

    Trả lờiXóa
  82. Mai mọi người có ra hồ Gươm xem văn nghệ nữa không? à Hà nội đã xây dựng được văn hóa XHCN đậm đà bản sắc dân tộc rồi đấy. Sau 60 năm ra sức học tập, dựng xây văn hóa XHCN đậm đà... thì bây giờ mọi người được thấy rồi! nào là sườn xám, nào là áo hở vai trần. Thứ văn hóa cao cấp này mới đầu chỉ có các quan, các đại gia chiêm ngưỡng. Giờ thì chính thức là văn hóa XHCN rồi!

    Trả lờiXóa
  83. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2011/08/110827_inv_nguyenquanga.shtml

    Trả lờiXóa
  84. Bác Diện đưa ra cái dàn bài này mới chỉ đáp ứng nhu cầu biết được cái hậu của câu chuyện thôi. Bác biết mọi người muốn tường tận hơn mà không nêu chi tiết. Cũng có lý do của nó. Chấp nhận. Tuy nhiên chữ HẾT làm nhiều người ngẩn ngơ quá đấy bác ạ!

    Trả lờiXóa
  85. Nhìn hai bác Hảo , Diện toát lên vẻ đẹp phúc hậu quá , các bác là những người yêu nước thật sự khác với báo chí lề phải đưa tin một chiều về hai bác

    Trả lờiXóa
  86. Có sức ép nào không khi bác Diện vân chưa công bố nội dung buổi làm viêc???

    Trả lờiXóa
  87. Rất hoan nghênh tinh thần làm việc của lãnh đạo cao cấp Hà Nội ngày hôm nay.
    Cần nên tăng cường hơn nữa đối thoại trực tiếp với dân nói chung, trách nhiệm giải trình với dân, thay vì né tránh và đưa ra những qui định hành chính phủ định các quyền cơ bản của công dân, qui chụp lẫn lộn công dân yêu nước với "các thế lực thù địch".

    Trả lờiXóa
  88. yêu nước không phải thứ xa xỉ, để "trưng diện”, để chơi, để "đánh bóng” danh tiếng, để vơ vào, để làm sang cho bất cứ một ai có động cơ cá nhân vụ lợi.

    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Chitiet=37306&Style=1

    Trả lờiXóa
  89. Báo Đại Đoàn Kết dạy bảo những Giáo sư, Tiến sĩ về lòng yêu nước như thế đây: "Không thể vì để thể hiện lòng yêu nước mà chúng ta có những hành động thái quá, quá khích dẫn đến những bất ổn xã hội? Lại càng không chấp nhận được động cơ của ai đó như ông vừa nói là nhân danh việc bày tỏ lòng yêu nước để hô hào đánh bóng tên tuổi hoặc vì những động cơ khác?"

    Trả lờiXóa
  90. CHÚNG TÔI TIN CÁC BÁC CÁC ANH, CHỨ CHÚNG TÔI KHÔNG TIN CQ!

    Trả lờiXóa
  91. Hoan hô Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 2 Bác và Chú Diện.

    Trả lờiXóa
  92. Đề nghị TS Xuân Diện cho biết chi tiết hơn về quan điểm của chính quyền Hà Nội về các cuộc biểu tình chống TQ xâm lấn.

    Trả lờiXóa
  93. Bà con vẫn chưa thật rõ nội dung trao đổi giữa hai bên...
    Ghi nhận thiện chí của nhà cầm quyền
    Nói phải củ cải cũng nghe...
    TH

    Trả lờiXóa
  94. Cuối cùng thì cũng sẽ . . . chẳng đi đến đâu cả!!!

    Trả lờiXóa
  95. Tôi biết KTS Trần Thanh Vân là người yêu nước và được nhiều người biết đến. Chính vì thế chị càng phải cẩn trọng trong phát ngôn, tránh (vô tình) gây ảnh hưởng không hay tới phong trào biểu tình chống TQ. Việc chị cho rằng người biểu tình "được" thả đã là điều đáng để tụ tập cafe xả hơi khiến sẽ cho người cầm quyền nghĩ rằng hành vi của họ là không sai trái. Trong khi, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải quyết liệt phản đối việc làm vi hiến này để bảo vệ những người biểu tình và để đảm bảo quyền biểu tình. Các comment là hình ảnh của dư luận xã hội và không phải không có tác động đến chính sách của người cầm quyền!

    Trả lờiXóa
  96. Ngày 28/8/2011 Báo HMNO đăng bài phản pháo:
    Ai lợi dụng và ai bị lợi dụng?

    http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/521758/ai-loi-dung-va-ai-bi-loi-dung.htm

    Trả lờiXóa
  97. Các bác tự "xướng" quá sớm đó: Trên báo HNMO có đăng 1 trong 3 người được thả cuối cùng, có 1 người bị khởi tố hình sự: Khởi tố một bị can về hành vi chống người thi hành công vụ (
    http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Phap-luat/521652/khoi-to-mot-bi-can-ve-hanh-vi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu.htm). Chỉ cho tai ngoại thôi.....
    Người đưa tin

    Trả lờiXóa
  98. Các Cụ trí thức muốn biết nội dung cuộc họp của thứ trưởng Sơn và Trung Quốc.
    Dân đen thì tò mò chuyện những người biểu tình đi gặp lãnh đạo Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  99. Một bước đi đúng, dân chủ theo đường lối của cố thủ tướng Kiệt.Hoan hô

    Trả lờiXóa
  100. Lần sau bác Diện đeo Ba lô... chụp ảnh cho giống chiến sỹ nhé:

    Cuộc đời chiến sỹ thật đẹp biết bao,
    Một chiếc Ba lô + 1 khẩu súng dài và 1 ngôi sao
    trên mũ!

    Trả lờiXóa
  101. Nhất định là có mối liên hệ giữa việc biểu tình với Nghị định 38 của chính phủ. Nghĩa là nếu người biểu tình làm mất an ninh trật tự thì cảnh sát sẽ can thiệp.

    Mười một lần biểu tình ở Hà Nội vừa ôn hòa vừa tự chế. Lẽ ra chính quyền phải tuyên dương mẫu mực để giáo dục công dân khác và chứng tỏ với thế giới rằng đất nước ta văn minh.

    Trả lờiXóa
  102. Tác giả Đức Anh viết trên báo ĐẠI ĐOÀN KẾT giáo huấn người ta sặc mùi con bò. Mà Sương Nguyệt Minh thù hằn nhân dân như thế thì nên học lại đi. Tinh thần Dân Vận ở đâu rồi?. Đúng là viết kiểu chia rẽ tinh thần ĐẠI ĐOÀN KẾT và lên án lòng yêu nước. Nhân dân đủ trí khôn để phân biệt đúng sai, thật giả, kẻ xấu, người thiện, yêu nước thật hay chỉ trên giấy của bồi bút...

    Trả lờiXóa