Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

LS Phạm Quốc Bình: VỤ ÁN NÀY, TẤT CẢ ĐỀU CĂN CỨ VÀO CON SỐ 0


LS Phạm Quốc Bình: VỤ ÁN NÀY, TẤT CẢ ĐỀU CĂN CỨ VÀO CON SỐ 0

- Không có chứng cứ,
- Không có tang chứng vật chứng
.....
- >> Tóm lại là không có gì sất! Vậy mà chúng nó 17 đứa, đồng loạt giơ dao chém thằng bé!

Chúng nó hại nó: Phải chi ban đầu sắp xếp chỉ 10 đứa giơ tay okie thôi, còn 7 đứa không giơ và giả vờ... cãi cãi ra điều tranh tụng khách quan thì bây giờ còn có cái cớ là "có 7 đồng chí không đồng quan điểm nên phải lắng nghe ý kiến phản biện và tổ chức xem xét lại", có phải chừa được cửa hậu, đường lùi mà thoát không!

Tưởng 17 cánh tay giơ lên là thắng 100%, ai dè cái trò này chúng bày ra thì bây giờ chúng hại chúng. Sắp tới Quốc hội giám sát, không lẽ chúng... giơ ngược lại? Làm vậy không khác gì tự tay trái đánh tay phải, tự lấy tay vả vào mồm mình. Mà không làm vậy thì làm sao đây? Không lẽ vẫn cái luận điệu cũ "tuy có sai sót nhưng bản chất vụ án không thay đổi" kiểu Hữu Nghị hay Văn Nghị không thay đổi bản chất vì nó vẫn là Nghị.
 

1 nhận xét :

  1. Không có sự nhầm lẫn đâu. Nhầm tên người chứ sao lại nhầm cả quê quán được. Chúng ghi khống lên để che đậy cho một tội phạm nào đó.

    Trả lờiXóa